Xã Vũ Thư (Hưng Yên): Hiện thực hóa khát vọng phát triển bằng cuộc cách mạng chuyển đổi số toàn diện

(CLO) - Với một tư duy đột phá và tầm nhìn chiến lược, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Vũ Thư (tỉnh Hưng Yên) đang bước vào một hành trình mới mang tên "chuyển đổi số". Đây không chỉ là việc ứng dụng công nghệ, mà là một cuộc cách mạng toàn diện, sâu sắc, với mục tiêu biến những tiềm năng, lợi thế thành động lực tăng trưởng vượt bậc, hiện thực hóa khát vọng xây dựng một Vũ Thư phát triển nhanh, bền vững, giàu đẹp và văn minh.

Nền tảng từ ý Đảng, lòng dân

Sau sáp nhập địa giới hành chính, xã Vũ Thư đứng trước cả thời cơ và thách thức lớn. Nhận thức rõ điều đó, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 đã xác định chuyển đổi số là một trong những đột phá chiến lược, là "chìa khóa" để giải quyết các bài toán thực tiễn, tối ưu hóa nguồn lực và tạo ra không gian phát triển mới.

1(2).jpg
Đại hội Đảng bộ xã đã đề ra phương châm hành động “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, trong đó, “đột phá” và “phát triển” được gắn liền với việc ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo trên mọi lĩnh vực.

Tinh thần này hoàn toàn cộng hưởng với chủ trương lớn của Đảng, được cụ thể hóa trong Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đảng bộ xã Vũ Thư không chỉ xem đây là chỉ đạo từ cấp trên, mà còn là kim chỉ nam cho mọi hành động. Ngay từ những ngày đầu nhiệm kỳ mới, xã đã thể hiện quyết tâm chính trị cao độ bằng những hành động cụ thể: tổ chức các lớp tập huấn chuyên sâu về công nghệ blockchain, trí tuệ nhân tạo (AI) cho hàng trăm cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ quản lý giáo dục.... Đây là bước đi tiên phong, cho thấy sự chuẩn bị bài bản về nguồn nhân lực - yếu tố then chốt để dẫn dắt công cuộc chuyển đổi số.

Đại hội Đảng bộ xã đã đề ra phương châm hành động “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, trong đó, “đột phá” và “phát triển” được gắn liền với việc ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo trên mọi lĩnh vực. Mục tiêu đến năm 2030, Vũ Thư sẽ nằm trong nhóm các xã phát triển khá của tỉnh, và chuyển đổi số chính là con đường ngắn nhất để đi đến đích.

Kiến tạo Chính quyền số: Lấy người dân làm trung tâm phục vụ

Với quan điểm "chuyển đổi số phải bắt đầu từ chính quyền", Vũ Thư đang quyết liệt xây dựng một mô hình chính quyền điện tử, hướng tới chính quyền số: tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và thực sự vì nhân dân phục vụ.

2(2).jpg
Lãnh đạo xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên gặp gỡ, lắng nghe thanh thiếu nhi - nhằm tạo diễn đàn để các em học sinh, đoàn viên, thanh thiếu niên bày tỏ tâm tư, nguyện vọng và đề xuất những vấn đề thiết thực trong đời sống.

Một trong những dự án tiên phong là việc xây dựng hệ thống "Truyền thanh thông minh". Vượt ra khỏi khuôn khổ của loa phát thanh truyền thống, hệ thống mới cho phép truyền tải thông tin nhanh chóng, đa dạng, chính xác, giúp chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước đến gần hơn với người dân. Cùng với đó, việc lắp đặt đường truyền trực tuyến đến hội trường của 6 xã cũ là một giải pháp thông minh, giúp bộ máy hành chính sau sáp nhập vận hành thông suốt, tiết kiệm thời gian và chi phí, đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo được xuyên suốt, kịp thời.

Mục tiêu lớn hơn là nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công, đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo phương châm “Năm tại chỗ”. Người dân và doanh nghiệp sẽ là đối tượng hưởng lợi trực tiếp khi các thủ tục hành chính được đơn giản hóa, công khai, minh bạch. Xa hơn nữa, xã đặt mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phong cách làm việc chuyên nghiệp, liêm chính, có đủ năng lực quản lý, quản trị trong môi trường số , từng bước áp dụng chỉ số KPI để đánh giá hiệu quả công việc, quyết tâm loại bỏ những hành vi sách nhiễu, phiền hà.

Phát triển Kinh tế số: Mở ra không gian tăng trưởng mới

Chuyển đổi số đang mở ra một chương mới cho kinh tế Vũ Thư, chuyển dịch từ mô hình truyền thống sang kinh tế số năng động và hiệu quả. Lĩnh vực nông nghiệp được xác định là trọng tâm với định hướng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ theo hướng sản xuất tập trung, quy mô lớn.

3(2).jpg
Lãnh đạo xã Vũ Thư kiểm tra, khảo sát các cơ sở sản xuất để ban hành chính sách phát triển kinh tế tư nhân.

Xã đang quy hoạch các vùng sản xuất lúa tập trung (20-50 ha/vùng), áp dụng cơ giới hóa toàn diện; vùng chuyên canh rau sạch, an toàn (10 ha tại thôn Trực Nho, Minh Quang) có áp dụng nhà màng, công nghệ truy xuất nguồn gốc. Đặc biệt, xã chủ trương hướng dẫn nông dân sử dụng các nền tảng mạng xã hội, sàn thương mại điện tử để quảng bá và tiêu thụ sản phẩm , xây dựng thương hiệu mạnh cho các sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm OCOP của địa phương.

5(1).jpg
Lãnh đạo xã khảo sát đầu tư phát triển xây dựng nhà màng cho sản xuất rau an toàn tại địa bàn xã.

Bên cạnh nông nghiệp, Vũ Thư tập trung thu hút đầu tư vào các cụm, điểm công nghiệp như Tam Quang, Tân Minh. Ưu tiên các dự án công nghệ cao, công nghiệp phụ trợ, ít gây ô nhiễm môi trường để đảm bảo sự phát triển bền vững. Việc hoàn thiện hạ tầng giao thông kết nối, đặc biệt là các dự án chiến lược như cầu Thẫm, đường số 2, các khu dân cư mới... không chỉ tạo ra diện mạo đô thị khang trang mà còn là "lực hấp dẫn" mạnh mẽ, mời gọi các nhà đầu tư, tạo thêm nhiều việc làm và nuôi dưỡng các nguồn thu bền vững cho ngân sách.

Xây dựng Xã hội số: Vì một cuộc sống tốt đẹp hơn

Đích đến cuối cùng của chuyển đổi số là nâng cao chất lượng sống của người dân, đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau. Vũ Thư đang triển khai những dự án xã hội số mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc.

Mô hình "Trạm y tế thông minh" đang được xây dựng để quản lý sức khỏe toàn dân bằng hồ sơ điện tử, tiến tới tư vấn, khám chữa bệnh từ xa. Phấn đấu đến năm 2030, 100% người dân được khám, kiểm tra sức khỏe định kỳ hằng năm tại trạm.

4(1).jpg
Lãnh đạo xã Vũ Thư cùng hơn 450 cán bộ, giáo viên các trường THCS trên địa bàn tham gia Hội nghị tập huấn quy mô lớn về ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong công tác giảng dạy và quản lý giáo dục.

Trong lĩnh vực giáo dục, xã đang có những bước đi đột phá. Kế hoạch đầu tư xây dựng bể bơi tại mỗi trường tiểu học, THCS để dạy kỹ năng bơi, phòng chống đuối nước; xây dựng nhà đa năng, phòng thí nghiệm, thư viện hiện đại để các em học sinh có điều kiện tốt nhất để phát triển toàn diện, tiếp cận nghiên cứu khoa học từ sớm. Xã còn có kế hoạch hình thành Quỹ giải thưởng khoa học kỹ thuật, tổ chức các cuộc thi thường niên để khuyến khích tài năng trẻ.

Để tạo ra một môi trường sống thông minh, tiện ích, Vũ Thư dự kiến sẽ lắp đặt Internet và Wifi 5G tốc độ cao miễn phí tại các khu vực trung tâm, triển khai các biển chỉ dẫn có mã QR code, góp phần xây dựng mô hình "thôn thông minh". Đồng thời, xã quyết tâm hoàn thành việc cài đặt VNIeD mức độ 2 cho toàn dân, giúp người dân dễ dàng tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến, thực hiện các giao dịch không dùng tiền mặt.

Cuộc cách mạng chuyển đổi số tại Vũ Thư chỉ mới bắt đầu, nhưng với một lộ trình rõ ràng, quyết tâm chính trị mạnh mẽ và sự đồng lòng của người dân, có thể tin tưởng rằng, xã Vũ Thư sẽ sớm gặt hái được những "trái ngọt", viết nên câu chuyện thành công về sự bứt phá trong kỷ nguyên số, xứng đáng là một điểm sáng trên bản đồ phát triển của tỉnh Hưng Yên.

Xem thêm

Bộ Chính trị ban hành Chương trình hành động về bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu

Bộ Chính trị ban hành Chương trình hành động về bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu

(CLO) Thay mặt Bộ Chính trị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Chương trình hành động của Bộ Chính trị thực hiện Kết luận số 75-KL/TW, ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới (Chương trình số 31-Ctr/TW, ngày 28/7/2026).

Chiến dịch 500 ngày đêm: Phát hiện thêm 8 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Chiến dịch 500 ngày đêm: Phát hiện thêm 8 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

(CLO) Chiều 1/8, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục phát hiện và quy tập thêm 8 bộ hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP Hồ Chí Minh). Trong đó, có 7 bộ còn di vật kèm theo. Như vậy, tính từ ngày 23/6 đến nay, tổng số hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại khu vực này là 168 bộ.

Chủ tịch Hà Nội kiểm tra tiến độ dự án đường Đặng Thai Mai và Nhà hát Ngọc Trai

Chủ tịch Hà Nội kiểm tra tiến độ dự án đường Đặng Thai Mai và Nhà hát Ngọc Trai

(CLO) Chiều 1/8, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đã trực tiếp kiểm tra tiến độ hai dự án trọng điểm trên địa bàn phường Tây Hồ: Dự án xây dựng tuyến đường Đặng Thai Mai và Dự án Nhà hát Ngọc Trai. Lãnh đạo thành phố nhấn mạnh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ nhưng tuyệt đối không được làm ảnh hưởng đến chất lượng và mỹ quan công trình.

Khuyến khích mỗi tỉnh, thành phố có 1 đền thờ liệt sĩ và người có công

Khuyến khích mỗi tỉnh, thành phố có 1 đền thờ liệt sĩ và người có công

(CLO) Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổ chức các hoạt động hướng tới Kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027) hướng tới bảo đảm 100% các công trình ghi công liệt sĩ tại các địa phương trên cả nước được nâng cấp, sửa chữa, chỉnh trang; khuyến khích mỗi tỉnh, thành phố có 1 đền thờ liệt sĩ và người có công với nước.

Hội nghị Ngoại giao 33: Định hướng bao trùm, tạo xung lực trong giai đoạn mới

Hội nghị Ngoại giao 33: Định hướng bao trùm, tạo xung lực trong giai đoạn mới

Sáng 1/8, tại Hà Nội, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 với chủ đề “Phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới” đã chính thức khai mạc theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các địa phương và các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài.

Ngoại giao Việt Nam cần chủ động, kiến tạo và phát huy vị thế chiến lược trong kỷ nguyên mới

Ngoại giao Việt Nam cần chủ động, kiến tạo và phát huy vị thế chiến lược trong kỷ nguyên mới

Bên lề Hội nghị Ngoại giao 33 và Hội nghị Ngoại vụ 22 diễn ra từ 1 - 7/8, các Đại sứ đã nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm cùng tư duy chiến lược hoàn toàn mới, nhằm đưa công tác đối ngoại của Việt Nam thích ứng hiệu quả với bối cảnh thế giới biến động nhanh chóng, phục vụ mục tiêu phát triển bền vững của đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Đối ngoại phải phát huy vai trò tiên phong, tham mưu đúng, hành động kịp thời

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Đối ngoại phải phát huy vai trò tiên phong, tham mưu đúng, hành động kịp thời

Sáng 1/8, tại Hà Nội, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 với chủ đề “Phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới” đã chính thức khai mạc theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các địa phương và các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Phiên khai mạc toàn thể Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Phiên khai mạc toàn thể Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33

(CLO) Sáng 1/8, tại Hà Nội, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 đã chính thức khai mạc theo hình thức trực tiếp từ điểm cầu chính tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế kết hợp trực tuyến với các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương và các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Hà Nội: Sắp có phố đi bộ thông minh lấy Cốm Vòng làm bản sắc

Hà Nội: Sắp có phố đi bộ thông minh lấy Cốm Vòng làm bản sắc

(CLO) Tuyến phố đi bộ mới của Hà Nội tại khu vực công viên Cầu Giấy sẽ mang định hướng "Thung lũng sáng tạo, không gian xanh và tinh hoa cốm Vòng". Đặc biệt, đây sẽ là mô hình phố đi bộ thông minh, quản lý giao thông 3 lớp và có khu ẩm thực trên xe lưu động.

Làm rõ tiêu chuẩn người hưởng hỗ trợ 300% lương giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

Làm rõ tiêu chuẩn người hưởng hỗ trợ 300% lương giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

(CLO) Đánh giá giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế là công việc đặc thù, phức tạp, đòi hỏi cao về năng lực và trí tuệ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu thống nhất với đề xuất hỗ trợ tối đa 300% lương cho người trực tiếp tham gia vụ việc. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng lưu ý cần bổ sung ngay các tiêu chí chặt chẽ về thời gian, điều kiện thụ hưởng và quy rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan nhằm bảo đảm hỗ trợ đúng người, đúng việc, đúng công sức.

Việt Nam phấn đấu làm chủ công nghệ chỉnh sửa gen, thay thế 60% sản phẩm sinh học nhập khẩu

Việt Nam phấn đấu làm chủ công nghệ chỉnh sửa gen, thay thế 60% sản phẩm sinh học nhập khẩu

(CLO) Việt Nam đặt mục tiêu làm chủ công nghệ sinh học thế hệ mới, công nghệ sinh học chiến lược, công nghệ chỉnh sửa gen; phấn đấu số lượng sản phẩm công nghệ sinh học được tạo ra từ Kế hoạch phát triển công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp và môi trường thay thế tối thiểu 60% sản phẩm nhập khẩu so với các sản phẩm cùng loại; đóng góp vào 15% giá trị gia tăng của ngành công nghiệp sinh học.

Ưu tiên vốn, thu hút và trọng dụng nhân tài cho các ngành mũi nhọn

Ưu tiên vốn, thu hút và trọng dụng nhân tài cho các ngành mũi nhọn

(CLO) Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành và địa phương ưu tiên bố trí nguồn lực tài chính, tập trung đào tạo nhân lực cho các ngành công nghệ cao, công nghệ chiến lược, chuyển đổi số; đồng thời hoàn thiện chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài nhằm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh mới.

Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số 1.0: Lấy người dùng làm trung tâm với hệ sinh thái dịch vụ hợp nhất

Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số 1.0: Lấy người dùng làm trung tâm với hệ sinh thái dịch vụ hợp nhất

(CLO) Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ký Quyết định số 1425/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số (phiên bản 1.0). Trong đó, nguyên tắc cốt lõi của Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số là lấy người dùng làm trung tâm với hệ sinh thái dịch vụ hợp nhất.

Cỡ chữ bài viết: