Xây dựng bãi đỗ xe ngầm, phải có quy hoạch chỉnh chu, hợp lý và khoa học

Mới đây, UBND TP Hà Nội đã ban hành quyết định phê duyệt Quy hoạch chung tỷ lệ 1/10.000 không gian xây dựng ngầm đô thị trung tâm - TP Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó có quy hoạch đối với bãi đỗ xe công cộng ngầm.

Trước thông tin trên các chuyên gia cho rằng, chủ trương xây dựng các bãi đỗ xe ngầm kết hợp tạo cảnh quan đô thị là hướng đi đúng đắn nhằm giải quyết nhu cầu giao thông tĩnh đang ngày càng bức thiết.

Tuy nhiên, Hà Nội phải có cơ chế ưu tiên cho doanh nghiệp đầu tư, có quy hoạch chỉnh chu, hợp lý và khoa học, siết chặt lại kỷ cương trật tự xây dựng đô thị, tập trung vào việc kiến thiết các không gian công cộng cho người dân.

xay dung bai do xe ngam phai co quy hoach chinh chu hop ly va khoa hoc hinh 1

Công viên - bãi đỗ xe ngầm Mễ Trì Hạ, quận Nam Từ Liêm. Ảnh Hà Đương

Quy hoạch từ lâu... chưa được triển khai thực hiện!

Theo một cán bộ đô thị tại quận Hoàng Mai (Hà Nội), chỉ tính riêng tại phường Hoàng Liệt (một trong những phường đông dân bậc nhất Thủ đô), hầu như các quy hoạch triển khai bãi xe ngầm, bãi xe thông minh đã có từ lâu nhưng chưa được triển khai thực hiện.

Trên địa bàn phường Hoàng Liệt có 85 tòa nhà chung cư cao tầng, thế nhưng cũng chỉ có 3 tòa nhà có tầng hầm để xe ô tô, còn lại là để xe máy. Vì không có đủ các bãi đỗ xe, việc để xe của người dân ở các khu đô thị gặp nhiều khó khăn, hầu hết phải dừng, đỗ dưới lòng đường hoặc trên vỉa hè.

Cũng theo vị cán bộ này, việc triển khai các bãi xe ngầm, bãi xe thông minh lúc này là rất cần thiết, vì hiện nay kết cấu giao thông tĩnh đang bị băm nát do quy hoạch trước đây. Nếu không sớm triển khai, không quy hoạch bãi xe ngầm để đảm bảo nhu cầu trông giữ phương tiện cho người dân thì vấn đề an toàn giao thông, an ninh trật tự rất phức tạp.

Ngoài ra, các đối tượng trục lợi, ổ nhóm xã hội tự đứng ra trông xe, tự thu phí không có ai quản lý, là một điều rất vất vả cho chính quyền địa phương.

xay dung bai do xe ngam phai co quy hoach chinh chu hop ly va khoa hoc hinh 2

Vì không có đủ các bãi đỗ xe, việc để xe của người dân ở các khu đô thị rất khó khăn, hầu như phải dừng, đỗ dưới lòng đường, trên vỉa hè rất nhiều. Ảnh: Hà Đương

Doanh nghiệp "loay hoay" duy trì hoạt động!

Là một trong những đơn vị đầu tiên triển khai bãi đỗ xe ngầm kết hợp tạo cảnh quan đô thị trên địa bàn TP Hà Nội. Tuy nhiên sau ít năm đi vào hoạt động, chủ đầu tư dự án Công viên - bãi đỗ xe ngầm Mễ Trì Hạ, quận Nam Từ Liêm gặp không ít khó khăn, khiến nhà đầu tư, phải "tìm đường" cải thiện nguồn thu duy trì hoạt động.

Do tình hình doanh thu từ hoạt động trông giữ xe không đảm bảo, nên đơn vị quản lý, vận hành Công viên - bãi đỗ xe ngầm Mễ Trì Hạ là Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng đô thị Minh An đã chủ trương cho thuê một phần mặt bằng kinh doanh, kho vận, văn phòng và các loại hình dịch khác tại bãi xe ngầm.

"Hoạt động bãi đỗ xe ngầm không hoàn toàn chỉ mỗi trông giữ xe ô tô,...đơn vị không có đủ doanh thu để duy trì hoạt động bình thường nếu thuần là trông xe, nguyên nhân một phần là do người dân tự ý đỗ xe dưới lòng đường, vỉa hè, hay trong các bãi xe trái phép rất nhiều xung quanh", đại diện Công ty Minh An cho biết.

Cũng theo vị đại diện công ty, nếu như người dân có ý thức tốt hơn, các cơ quan chức năng kiểm tra, xử phạt nghiêm hoạt động trông giữ trái phép xung quanh bãi xe ngầm, thì không một bên nào phải xin chủ trương điều chỉnh hình thức hoạt động để đảm bảo duy trì.

"Doanh nghiệp cũng đã có những đề xuất phản ánh lên sở ban nghành về vấn đề này, tuy nhiên do tình trạng chung nên chưa xử lý được triệt để", đại diện Công ty Minh An chia sẻ.

xay dung bai do xe ngam phai co quy hoach chinh chu hop ly va khoa hoc hinh 3

Do doanh thư từ hoạt động trông giữ phương tiện không đảm bảo, một phần bãi đỗ xe ngầm Mễ Trì Hạ được đơn vị quản lý, vận hành cho thuê sử dụng thành phòng tập golf trong nhà, kho tập kết hàng hóa, kho lưu trữ hồ sơ,... Ảnh: Hà Đương

Phải có quy hoạch chỉnh chu, hợp lý và khoa học

Nói về việc xây dựng các bãi đỗ xe ngầm trên địa bàn Hà Nội, TS Nguyễn Xuân Thủy - Chuyên gia nghiên cứu giao thông cho rằng, chủ trương Hà Nội phát triển giao thông tĩnh trong đó có các bến xe, các bãi đỗ xe cho các loại phương tiện đã có từ nhiều năm nay, và Hà Nội cũng đã định dành ra phần diện tích rất lớn để làm các bãi đỗ xe, trong đó có bãi đỗ xe bình thường, bãi đỗ xe ngầm và bãi đỗ xe trên cao.

"Chủ trương đã có như vậy, tuy nhiên những năm qua, nhiều vị trí quy hoạch đã biến thành những tòa nhà cao tầng. Nhiều mảnh "đất vàng" đáng lý làm bãi đỗ xe thì giờ biến thành nhà cao tầng và chưa ai phải chịu trách nhiệm về việc này", TS Nguyễn Xuân Thủy nói.

Cũng theo TS Nguyễn Xuân Thủy, để hiện thực và thực hiện được việc xây dựng các bãi đỗ xe ngầm, Hà Nội cần phải có quy hoạch chỉnh chu, hợp lý và khoa học. Ngoài các hạ tầng, kiến trúc thì phải nghĩ đến điểm đỗ xe, coi giao thông tĩnh quan trọng gần như giao thông động, phải dành lượng diện tích nhất định để xây dựng bãi đỗ xe.

Tiếp theo là phải có chính sách, đối với các doanh nghiệp, nhà thầu làm bãi đỗ xe phải ưu tiên như giảm thuế đất , giảm lãi suất ngân hàng, tạo điều kiện cấp giấy phép sớm,...

xay dung bai do xe ngam phai co quy hoach chinh chu hop ly va khoa hoc hinh 4

TS. Nguyễn Xuân Thủy - Chuyên gia nghiên cứu về giao thông.

Lấy ví dụ về dự án bãi đỗ xe ngầm tại công viên Cầu Giấy, TS Nguyễn Xuân Thủy cho rằng, quy hoạch không rõ ràng, không dứt khoát, quyền lợi không minh bạch... dẫn đến người dân không đồng tình cho thực hiện...Khi đã quy hoạch phải tạo thuận lợi cuộc sống người dân, chứ không để doanh nghiệp muốn làm gì thì làm, xây dựng bãi xe ngầm không có gì khó khăn chỉ cần có ý thức, trách nhiệm, thực hiện đúng chính sách của Đảng và Nhà nước.

"Hiện các thành phố lớn do không làm đúng như vậy cho nên nhiều bãi xe ngầm đáng lý làm được nhưng không làm được", vị chuyên gia nói.

Ngoài ra, theo TS Nguyễn Xuân Thủy,  bất cập ở chỗ doanh nghiệp đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng để làm bãi xe ngầm nhưng giải pháp để thu hút khai thác không được đảm bảo.

"Phần lớn lòng đường, vỉa hè thành nơi để ô tô, vì vậy phải có giải pháp cơ chế để buộc người dân phải đưa ô tô vào bãi gửi đúng quy định, các giải pháp phải đồng bộ, khoa học thì mới giải quyết được vấn đề này.

Đồng thời, tạo ra mạng lưới bãi xe rộng khắp trên địa bàn thành phố, phải có chính sách cơ chế thì giao thông tĩnh mới tạo được thu hút cho người dân tránh tình trạng để ô tô tràn lan như hiện nay" - TS Nguyễn Xuân Thủy cho biết.

Xem thêm

Bắc Ninh trước thời khắc chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

Bắc Ninh trước thời khắc chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

(CLO) Những ngày này, trên các tuyến phố trung tâm phường Bắc Ninh, không khí chuẩn bị cho sự kiện ngày 19/9 được thể hiện rõ qua hệ thống cờ, pano, áp phích, cụm trang trí và các không gian giới thiệu văn hóa Kinh Bắc. Công tác chỉnh trang đô thị đang được hoàn thiện, tạo diện mạo khang trang trước dấu mốc thành lập thành phố Bắc Ninh.

Bộ đội chủ động ứng phó với mưa lớn, căng mình giữ đê, giúp dân tránh ngập

Bộ đội chủ động ứng phó với mưa lớn, căng mình giữ đê, giúp dân tránh ngập

(CLO) Trước diễn biến mưa lớn còn tiếp diễn, nguy cơ ngập lụt, sạt lở tại nhiều khu vực ở Thanh Hóa, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị thuộc Quân đoàn 12 và Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa đang bám địa bàn, phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân chủ động ứng phó, hạn chế thiệt hại do thiên tai.

Từ ngày 8/10, học bạ số có giá trị pháp lý như học bạ giấy

Từ ngày 8/10, học bạ số có giá trị pháp lý như học bạ giấy

(CLO) Từ ngày 8/10/2026, Thông tư 70/2026/TT-BGDĐT có hiệu lực, quy định về quản lý và sử dụng học bạ số trong các cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên. Theo quy định mới, học bạ số được tạo lập đúng thẩm quyền, đúng quy trình, đầy đủ nội dung và được ký số theo quy định sẽ có giá trị pháp lý như học bạ giấy; mỗi người học được tạo lập một học bạ số duy nhất.

Chuẩn bị thi hành Luật Phát triển đô thị: Phân cấp mạnh cho TP HCM và các địa phương

Chuẩn bị thi hành Luật Phát triển đô thị: Phân cấp mạnh cho TP HCM và các địa phương

(CLO) Nhằm chuẩn bị hiệu lực thi hành Luật Phát triển đô thị từ ngày 1/10/2026, Chính phủ phân công xây dựng các văn bản thi hành và văn bản quy định nội dung tại Luật Phát triển đô thị gồm: Văn bản thuộc thẩm quyền của Chính phủ; văn bản thuộc thẩm quyền của chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh; văn bản thuộc thẩm quyền của Bộ, cơ quan ngang Bộ; văn bản thuộc thẩm quyền của tỉnh, thành phố nơi có khu kinh tế đặc biệt.

Đến năm 2030, mọi chính sách liên quan đến trẻ em được lấy ý kiến trẻ em

Đến năm 2030, mọi chính sách liên quan đến trẻ em được lấy ý kiến trẻ em

(CLO) Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em giai đoạn 2026 - 2030 đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, 100% chương trình, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội về trẻ em hoặc liên quan đến trẻ em được tham vấn, lấy ý kiến trẻ em hoặc tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em.

Khám sức khỏe toàn dân: Ưu tiên người yếu thế, vùng sâu vùng xa, không chạy theo thành tích

Khám sức khỏe toàn dân: Ưu tiên người yếu thế, vùng sâu vùng xa, không chạy theo thành tích

(CLO) Về khám sức khỏe cho người dân, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu ưu tiên người cao tuổi, người khuyết tật, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người có công, người mắc bệnh mạn tính, người sống tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, xã đảo, đặc khu và các đối tượng ưu tiên khác theo quy định, bảo đảm không tổ chức dàn trải, không chạy theo tỷ lệ, thành tích.

Đề nghị FTSE Russell đồng hành thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam tiệm cận chuẩn mực quốc tế

Đề nghị FTSE Russell đồng hành thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam tiệm cận chuẩn mực quốc tế

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Tổ chức FTSE Russell đồng hành cùng Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các cơ quan quản lý nhà nước, khuyến nghị các giải pháp hữu ích thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển theo hướng ngày càng minh bạch, hiệu quả, tiệm cận với chuẩn mực quốc tế.

Nguồn thu từ cơ cấu lại vốn, cổ phần hóa được chi cho hạ tầng trọng điểm và giải quyết lao động dôi dư

Nguồn thu từ cơ cấu lại vốn, cổ phần hóa được chi cho hạ tầng trọng điểm và giải quyết lao động dôi dư

(CLO) Theo Nghị định số 357/2026/NĐ-CP của Chính phủ, toàn bộ nguồn thu từ cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp công lập sẽ được phân bổ chặt chẽ vào ngân sách nhà nước, tập trung nguồn lực chi trả chế độ cho người lao động dôi dư, tinh giản biên chế và đầu tư phát triển các công trình kết cấu hạ tầng trọng điểm quốc gia, địa phương. 

Thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động

Thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động

(CLO) Chính phủ quyết nghị thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động như đề nghị của Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 10248/TTr-BNV ngày 16/9/2026. Đồng thời, Chính phủ yêu cầu Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung báo cáo, đề xuất.

Giải cứu 10 ngư dân Việt Nam tại Malaysia về nước an toàn

Giải cứu 10 ngư dân Việt Nam tại Malaysia về nước an toàn

(CLO) Bộ Ngoại giao vừa phối hợp với các cơ quan chức năng bảo hộ và đưa 10 ngư dân Việt Nam gặp khó khăn tại bang Perak (Malaysia) về nước an toàn; đồng thời, đưa ra cảnh báo quan trọng đối với lao động khi ra nước ngoài làm việc.

Cỡ chữ bài viết: