Xây dựng Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã cho đến năm 2030

Phân cấp trong quản lý đất đai, đầu tư công... còn "chập chờn"

Chiều 29/10, thảo luận về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các đại biểu Quốc hội kiến nghị Chính phủ sớm xây dựng khung vị trí việc làm, chính sách tiền lương, bảng lương cho toàn thể những người được hưởng lương nhà nước.

ĐBQH Nguyễn Quốc Hận (đoàn Cà Mau) nêu rõ, quá trình thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy hành chính, việc phân cấp, phân quyền có những tiến bộ đáng ghi nhận. Tuy nhiên, Báo cáo của Chính phủ cho thấy, còn một số nội dung phân cấp chưa rõ ràng; phân cấp, phân quyền một số lĩnh vực còn vướng mắc; công tác tổ chức điều hành và phân công nhiệm vụ chưa bảo đảm rõ ràng, gây khó khăn trong tổ chức thực hiện.

Đại biểu chỉ rõ, phân cấp trong quản lý đất đai, đầu tư công, tài sản công, xây dựng hạ tầng, giáo dục, y tế... còn "chập chờn", chưa tạo được sự linh hoạt và tự chủ cho địa phương.

1(11).jpg
ĐBQH Nguyễn Quốc Hận (đoàn Cà Mau) phát biểu trước Quốc hội.

Từ thực trạng trên, đại biểu đề nghị, theo thẩm quyền của từng ngành, từng cấp cần rà soát tổng thể các văn bản quy phạm pháp luật do mình ban hành, sớm sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế cho phù hợp với cơ chế, chính sách của chính quyền mới; bảo đảm tính thống nhất, thông suốt, không chồng chéo, trùng dẫm hoặc bỏ sót nhiệm vụ. Phân cấp mạnh cho địa phương những nội dung thuộc về thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân, để các công việc của công dân được giải quyết tại chỗ, thuận lợi và nhanh chóng.

Cùng quan tâm vấn đề sắp xếp lại bộ máy, tinh gọn biên chế, mô hình chính quyền địa phương hai cấp, ĐBQH Nguyễn Thị Yến (đoàn TP. Hồ Chí Minh) cho rằng, cần quan tâm bảo đảm cuộc sống cho cán bộ, công chức, viên chức, bảo đảm đội ngũ này toàn tâm, toàn lực thực hiện trách nhiệm, nhiệm vụ được giao.

Đại biểu kiến nghị Chính phủ sớm xây dựng khung vị trí việc làm, chính sách tiền lương, bảng lương cho toàn thể những người được hưởng lương nhà nước. Trong đó, có các khoản phụ cấp chức vụ, lĩnh vực, địa phương, đặc thù. Đồng thời, phải công khai minh bạch để người dân được biết, tránh tình trạng như hiện nay mỗi ngành, mỗi cấp có bảng lương riêng và mỗi luật chuyên ngành có chính sách riêng.

2(7).jpg
ĐBQH Nguyễn Thị Yến (đoàn TP. Hồ Chí Minh) phát biểu.

Nhấn mạnh, cơ quan báo chí là cơ quan ngôn luận, định hướng dẫn dắt dư luận, là cơ quan đưa chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật đi vào cuộc sống nhanh nhất và hiệu quả nhất. Người làm báo là chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, mỗi ngòi bút, hình ảnh là vũ khí sắc bén trên các lĩnh vực. Tuy nhiên, cơ quan này chưa được quan tâm đúng mức.

Tại Kỳ họp này, Luật Báo chí được sửa đổi, song là luật khung. Đại biểu Nguyễn Thị Yến đề nghị, Chính phủ quan tâm, tạo mọi điều kiện đầu tư về cơ sở vật chất, vì muốn có một tấm ảnh đẹp, một thước phim hay đòi hỏi phải có trang thiết bị máy móc hiện đại. Đồng thời, đào tạo, bồi dưỡng, trọng dụng và có chế độ chính sách tiền lương cho đội ngũ làm báo yên tâm công tác.

Tập trung đánh giá lại tính khả thi của phân cấp, phân quyền

Giải trình trước Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà nêu rõ, việc thực hiện chính quyền địa phương hai cấp là một cuộc cách mạng đã thay đổi căn bản, triệt để, toàn diện về triết lý tổ chức quyền lực tại địa phương, về thể chế, quản trị địa phương, tư duy tổ chức bộ máy, nhân sự công vụ và phương thức điều hành cũng như vai trò, vị trí, mối quan hệ giữa các cấp chính quyền.

Đây là sự thay đổi từ phương thức quản lý hành chính sang quản trị, kiến tạo và phục vụ nhân dân, từ trạng thái còn thụ động, hành chính sang chủ động quản trị địa phương.

3(6).jpg
Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà giải trình trước Quốc hội.

Phó Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, “sự thay đổi này rất lớn, đòi hỏi cả hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ, công chức phải tự làm cuộc cách mạng cho chính mình về tư tưởng, tâm lý, tư duy, nhận thức, lề lối, phương pháp làm việc, tinh thần công vụ và văn hóa công vụ”.

Qua 4 tháng vận hành chính quyền địa phương hai cấp so với chiều dài lịch sử 80 năm, thì những khó khăn, vướng mắc, bất cập ban đầu là có, nhưng chúng ta không thể nóng vội, không cầu toàn, nhưng cũng không thể đi chậm, mà phải nỗ lực để đáp ứng mục tiêu, yêu cầu, không chậm trễ, không để mất thời cơ, vừa làm, vừa điều chỉnh, vừa hoàn thiện trên tất cả các phương diện, Phó Thủ tướng Chính phủ nêu quan điểm.

Nhấn mạnh, 4 tháng vận hành chính quyền địa phương hai cấp, chúng ta đã được rất lớn, đó là thực hiện thành công một cuộc cách mạng để sắp xếp lại giang sơn và tổ chức lại mô hình tổ chức hành chính nhà nước. Thực hiện một cách đồng bộ, toàn diện về hệ thống thể chế và chính sách. Đến nay, vận hành cơ bản ổn định, thông suốt, liên tục, đồng bộ, được Nhân dân ghi nhận; đặc biệt, nhiều địa phương có cách làm sáng tạo, linh hoạt, kịp thời giải quyết vấn đề phát sinh.

Tuy nhiên, vì là vấn đề mới, chưa có tiền lệ nên khó khăn, vướng mắc ban đầu là tất yếu.

4(4).jpg
Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà giải trình trước Quốc hội.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nêu rõ một số giải pháp trọng tâm trong thời gian tới. Cụ thể, hoàn thiện hệ thống thể chế chính sách, tiếp tục hoàn thiện những vấn đề căn cốt về tổ chức bộ máy, biên chế, những vấn đề liên quan đến phân loại đơn vị hành chính, tiêu chuẩn đơn vị hành chính.

Từ nay đến hết năm 2025, chúng tôi sẽ chỉ đạo để hoàn thiện căn bản hệ thống thể chế, nhiều văn bản phải chờ thực tiễn để xây dựng cho phù hợp”, Phó Thủ tướng nêu rõ.

Đồng thời, Chính phủ chỉ đạo Bộ Nội vụ hoàn thiện khung vị trí việc làm, để xác định rõ vị trí việc làm, nhất là đối với cấp xã. Hoàn thiện các điều kiện, làm cơ sở pháp lý cho việc giao biên chế cho giai đoạn 2026 - 2030.

Trước mắt, các địa phương cần chủ động rà soát, đánh giá cơ cấu, xem xét để đảm bảo đội ngũ cho cấp xã, nhất là các vị trí như tài chính, địa chính, môi trường, công nghệ thông tin…

Chính phủ cũng giao Bộ Nội vụ xây dựng Đề án đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã cho đến năm 2030.

Tiếp tục rà soát, bổ sung quy hoạch, kế hoạch phát triển của từng địa phương và tăng cường nguồn lực, thiết kế cơ chế tài chính phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng AI vào công vụ và xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số… Đổi mới phương thức quản trị, hướng mạnh vào kiến tạo, phát triển và phục vụ nhân dân.

Bên cạnh đó, địa phương cần tập trung xử lý những vấn đề khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thẩm quyền. Địa phương phải hết sức chủ động, tiếp tục cắt giảm thủ tục hành chính.

Liên quan đến phân cấp, phân quyền, Phó Thủ tướng cho biết, tỷ lệ phân cấp, phân quyền hiện nay cho địa phương đã đạt trên 56%. Chính phủ cũng đang tập trung đánh giá lại tính khả thi của phân cấp, phân quyền.

Về cải cách chính sách tiền lương, Phó Thủ tướng cho biết, việc này sẽ được thực hiện theo lộ trình, bước đi phù hợp, nằm trong tổng thể cải cách hành chính nhà nước, nằm trong tổng thể tăng trưởng kinh tế và khả năng chi trả của ngân sách nhà nước. Phải chuẩn bị hết sức thận trọng, kỹ lưỡng, từng bước, theo lộ trình hợp lý.

Xem thêm

Bắc Ninh trước thời khắc chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

Bắc Ninh trước thời khắc chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

(CLO) Những ngày này, trên các tuyến phố trung tâm phường Bắc Ninh, không khí chuẩn bị cho sự kiện ngày 19/9 được thể hiện rõ qua hệ thống cờ, pano, áp phích, cụm trang trí và các không gian giới thiệu văn hóa Kinh Bắc. Công tác chỉnh trang đô thị đang được hoàn thiện, tạo diện mạo khang trang trước dấu mốc thành lập thành phố Bắc Ninh.

Bộ đội chủ động ứng phó với mưa lớn, căng mình giữ đê, giúp dân tránh ngập

Bộ đội chủ động ứng phó với mưa lớn, căng mình giữ đê, giúp dân tránh ngập

(CLO) Trước diễn biến mưa lớn còn tiếp diễn, nguy cơ ngập lụt, sạt lở tại nhiều khu vực ở Thanh Hóa, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị thuộc Quân đoàn 12 và Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa đang bám địa bàn, phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân chủ động ứng phó, hạn chế thiệt hại do thiên tai.

Từ ngày 8/10, học bạ số có giá trị pháp lý như học bạ giấy

Từ ngày 8/10, học bạ số có giá trị pháp lý như học bạ giấy

(CLO) Từ ngày 8/10/2026, Thông tư 70/2026/TT-BGDĐT có hiệu lực, quy định về quản lý và sử dụng học bạ số trong các cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên. Theo quy định mới, học bạ số được tạo lập đúng thẩm quyền, đúng quy trình, đầy đủ nội dung và được ký số theo quy định sẽ có giá trị pháp lý như học bạ giấy; mỗi người học được tạo lập một học bạ số duy nhất.

Chuẩn bị thi hành Luật Phát triển đô thị: Phân cấp mạnh cho TP HCM và các địa phương

Chuẩn bị thi hành Luật Phát triển đô thị: Phân cấp mạnh cho TP HCM và các địa phương

(CLO) Nhằm chuẩn bị hiệu lực thi hành Luật Phát triển đô thị từ ngày 1/10/2026, Chính phủ phân công xây dựng các văn bản thi hành và văn bản quy định nội dung tại Luật Phát triển đô thị gồm: Văn bản thuộc thẩm quyền của Chính phủ; văn bản thuộc thẩm quyền của chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh; văn bản thuộc thẩm quyền của Bộ, cơ quan ngang Bộ; văn bản thuộc thẩm quyền của tỉnh, thành phố nơi có khu kinh tế đặc biệt.

Đến năm 2030, mọi chính sách liên quan đến trẻ em được lấy ý kiến trẻ em

Đến năm 2030, mọi chính sách liên quan đến trẻ em được lấy ý kiến trẻ em

(CLO) Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em giai đoạn 2026 - 2030 đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, 100% chương trình, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội về trẻ em hoặc liên quan đến trẻ em được tham vấn, lấy ý kiến trẻ em hoặc tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em.

Khám sức khỏe toàn dân: Ưu tiên người yếu thế, vùng sâu vùng xa, không chạy theo thành tích

Khám sức khỏe toàn dân: Ưu tiên người yếu thế, vùng sâu vùng xa, không chạy theo thành tích

(CLO) Về khám sức khỏe cho người dân, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu ưu tiên người cao tuổi, người khuyết tật, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người có công, người mắc bệnh mạn tính, người sống tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, xã đảo, đặc khu và các đối tượng ưu tiên khác theo quy định, bảo đảm không tổ chức dàn trải, không chạy theo tỷ lệ, thành tích.

Đề nghị FTSE Russell đồng hành thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam tiệm cận chuẩn mực quốc tế

Đề nghị FTSE Russell đồng hành thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam tiệm cận chuẩn mực quốc tế

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Tổ chức FTSE Russell đồng hành cùng Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các cơ quan quản lý nhà nước, khuyến nghị các giải pháp hữu ích thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển theo hướng ngày càng minh bạch, hiệu quả, tiệm cận với chuẩn mực quốc tế.

Nguồn thu từ cơ cấu lại vốn, cổ phần hóa được chi cho hạ tầng trọng điểm và giải quyết lao động dôi dư

Nguồn thu từ cơ cấu lại vốn, cổ phần hóa được chi cho hạ tầng trọng điểm và giải quyết lao động dôi dư

(CLO) Theo Nghị định số 357/2026/NĐ-CP của Chính phủ, toàn bộ nguồn thu từ cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp công lập sẽ được phân bổ chặt chẽ vào ngân sách nhà nước, tập trung nguồn lực chi trả chế độ cho người lao động dôi dư, tinh giản biên chế và đầu tư phát triển các công trình kết cấu hạ tầng trọng điểm quốc gia, địa phương. 

Thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động

Thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động

(CLO) Chính phủ quyết nghị thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động như đề nghị của Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 10248/TTr-BNV ngày 16/9/2026. Đồng thời, Chính phủ yêu cầu Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung báo cáo, đề xuất.

Giải cứu 10 ngư dân Việt Nam tại Malaysia về nước an toàn

Giải cứu 10 ngư dân Việt Nam tại Malaysia về nước an toàn

(CLO) Bộ Ngoại giao vừa phối hợp với các cơ quan chức năng bảo hộ và đưa 10 ngư dân Việt Nam gặp khó khăn tại bang Perak (Malaysia) về nước an toàn; đồng thời, đưa ra cảnh báo quan trọng đối với lao động khi ra nước ngoài làm việc.

Cỡ chữ bài viết: