Xây dựng Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh thành 'cái nôi' rèn luyện bản lĩnh chính trị cho cán bộ

(CLO) Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú yêu cầu xây dựng Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh thật sự trở thành địa chỉ đỏ ươm trồng những phẩm chất tốt đẹp của người cộng sản, cái nôi rèn luyện tính Đảng, văn hóa Đảng và bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên về học tập, bồi dưỡng tại Học viện.

Sáng 8/9, tại Hà Nội, ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương chủ trì làm việc với Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Cùng tham dự có ông Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Kiên quyết chống hình thức, gian lận học thuật

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu chỉ đạo buổi làm việc. Ảnh: TTXVN
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu chỉ đạo buổi làm việc. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại cuộc làm việc, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đánh giá Đảng bộ Học viện là đảng bộ có quy mô lớn nhất trong 19 đảng bộ trực thuộc Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương, với hơn 3.400 đảng viên sinh hoạt tại 34 tổ chức đảng trực thuộc và hơn 3.000 đảng viên sinh hoạt đảng tạm thời.

Với vị thế là “trường Đảng cao nhất”, trung tâm quốc gia về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, tư vấn chính sách, đòi hỏi Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện phải có tầm nhìn và phương thức lãnh đạo tương xứng với “bước chuyển mang tính bước ngoặt” của đất nước.

Thời gian tới, nhấn mạnh nhiệm vụ đầu tiên là công tác xây dựng Đảng, ông Trần Cẩm Tú yêu cầu Đảng ủy Học viện lãnh đạo, chỉ đạo triển khai mạnh mẽ, toàn diện các mặt công tác theo Quyết định mới của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Học viện.

Ông Đoàn Minh Huấn, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TTXVN
Ông Đoàn Minh Huấn, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TTXVN

Đồng thời, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo và tư vấn chiến lược để cung cấp kịp thời luận cứ khoa học, lý luận, thực tiễn tin cậy cho việc hoạch định, hoàn thiện đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

“Các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, tham mưu, tư vấn chính sách phải thể hiện rõ tầm vóc, bản lĩnh, trí tuệ, bản sắc và vị thế của ngôi trường có bề dày, cao cấp nhất của Đảng. Học viện phải là hình mẫu về xây dựng Đảng, kỷ luật, kỷ cương, liêm chính học thuật, đạo đức công vụ, sử dụng nguồn lực công và trách nhiệm giải trình; kiên quyết chống hình thức, gian lận học thuật, ngại tranh luận, né tránh vấn đề khó, vấn đề phức tạp, vấn đề nhạy cảm”, ông Trần Cẩm Tú nêu rõ.

Về nội dung đào tạo, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đặc biệt lưu ý đến việc chú trọng quản trị phát triển, phân tích chính sách, xử lý các vấn đề phức tạp, mới, khó, phát sinh trong thực tiễn; đẩy mạnh đào tạo về quản trị số, dữ liệu và công nghệ mới; trang bị tư duy ra quyết định dựa trên dữ liệu “đúng, đủ , sạch, sống”, năng lực ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo đúng pháp luật, an toàn, hiệu quả; khẩn trương khắc phục tình trạng phân tán, thiếu thống nhất chương trình, giáo trình, tài liệu bồi dưỡng trong hệ thống cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hiện nay.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu chỉ đạo. Ảnh: TTXVN
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu chỉ đạo. Ảnh: TTXVN

Về phương pháp đào tạo, lấy người học làm trung tâm; thúc đẩy học tập suốt đời, góp phần xây dựng quốc gia học tập. “Đổi mới đánh giá theo hướng đo được năng lực sau đào tạo, khắc phục tình trạng học để đủ điều kiện, sính bằng cấp, học không đi đôi với làm”, Thường trực Ban Bí thư nêu rõ.

Đồng thời, ông Trần Cẩm Tú cũng đề nghị gắn đào tạo, bồi dưỡng với kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ và trách nhiệm giải trình; hướng đến xây dựng đội ngũ cán bộ liêm chính - chuyên nghiệp - trách nhiệm - dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Đây là yêu cầu xuyên suốt mà Đại hội XIV của Đảng đã đặt ra đối với đội ngũ cán bộ trong giai đoạn phát triển mới.

Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với tạo đột phá trong công tác quản lý, rèn luyện đảng viên

Thường trực Ban Bí thư đề nghị Học viện đẩy mạnh tổng kết thực tiễn gắn với nghiên cứu lý luận, tư vấn chính sách; công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Theo đó, Học viện triển khai có chất lượng các chương trình, đề tài nghiên cứu nhằm cung cấp luận cứ khoa học và thực tiễn cho việc thực hiện các chủ trương lớn của Đảng; chuẩn bị tốt các nhiệm vụ phục vụ tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam và 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

Đồng thời, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với tạo đột phá trong công tác quản lý, rèn luyện đảng viên. Nhấn mạnh nội dung này, ông Trần Cẩm Tú cho biết phát triển nguồn nhân lực của Học viện chính là đầu tư cho phát triển lâu dài, bền vững theo đúng tinh thần Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu chỉ đạo buổi làm việc. Ảnh: TTXVN
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu chỉ đạo buổi làm việc. Ảnh: TTXVN

Thường trực Ban Bí thư yêu cầu Đảng ủy phải lãnh đạo đẩy mạnh xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý, nhà khoa học vừa có tâm vừa có tầm, đủ về số lượng, nâng cao về chất lượng, phải có tính Đảng cao, phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, được đào tạo cơ bản, chuyên sâu về lý luận, thường xuyên cập nhật kiến thức, có phương pháp sư phạm cũng như kinh nghiệm thực tiễn phong phú.

Cùng với đó, Đảng ủy Học viện có giải pháp căn cơ xây dựng đội ngũ “giảng viên chuyên gia” có uy tín, kinh nghiệm thực tiễn; đổi mới tuyển chọn, đánh giá, sử dụng, đãi ngộ theo phẩm chất, năng lực, kết quả, hiệu quả, sản phẩm công tác, không bình quân, không chỉ dựa vào học hàm, học vị. “Có như vậy mới đáp ứng được nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng, nhất là đối với cán bộ cao cấp, cán bộ chiến lược của Đảng, Nhà nước”, ông Trần Cẩm Tú nhấn mạnh.

Thường trực Ban Bí thư cũng đề nghị Học viện thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra, giám sát; tăng cường giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong lãnh đạo, quản lý, rèn luyện đảng viên, nhất là đối với học viên; coi kết quả rèn luyện tính Đảng của học viên là thước đo quan trọng của chất lượng đào tạo; xây dựng Học viện thật sự trở thành địa chỉ đỏ ươm trồng những phẩm chất tốt đẹp của người cộng sản, cái nôi rèn luyện tính Đảng, văn hóa Đảng và bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên về học tập, bồi dưỡng tại Học viện.

Xem thêm

Đề xuất bỏ 18 thủ tục, cắt giảm 5 điều kiện kinh doanh về sở hữu trí tuệ

Đề xuất bỏ 18 thủ tục, cắt giảm 5 điều kiện kinh doanh về sở hữu trí tuệ

(CLO) Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ đề xuất bãi bỏ 18 thủ tục hành chính, cắt giảm 5 điều kiện kinh doanh, tạo thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp khi đăng ký, xác lập quyền sở hữu trí tuệ. Tuy nhiên, cơ quan thẩm tra lưu ý cần có cơ chế kiểm soát chất lượng giám định sở hữu trí tuệ khi bỏ các điều kiện kinh doanh đối với hoạt động này.

Muốn ngăn ô nhiễm, không chỉ tăng phạt mà phải giám sát thường xuyên

Muốn ngăn ô nhiễm, không chỉ tăng phạt mà phải giám sát thường xuyên

(CLO) Góp ý sửa Luật Bảo vệ môi trường, các đại biểu Quốc hội cho rằng cần kết hợp chế tài đủ mạnh với kiểm tra, giám sát thường xuyên để ngăn vi phạm từ sớm. Cùng với đó, phải làm rõ trách nhiệm xử lý nước thải, chất thải của các khu sản xuất và bảo đảm người dân dễ dàng tiếp cận thông tin môi trường.

Siết an toàn thực phẩm: Tránh thêm thủ tục, tăng chi phí cho doanh nghiệp

Siết an toàn thực phẩm: Tránh thêm thủ tục, tăng chi phí cho doanh nghiệp

(CLO) Dự thảo Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) đề xuất tăng hậu kiểm, quản lý thực phẩm theo mức độ rủi ro. Tuy nhiên, cơ quan thẩm tra lưu ý cần cân nhắc các quy định có thể khiến doanh nghiệp phát sinh thêm thủ tục, chi phí, đồng thời làm rõ trách nhiệm của các bộ trong quản lý an toàn thực phẩm.

Giảm thủ tục nhưng không được ‘nới lỏng’ kiểm soát ô nhiễm môi trường

Giảm thủ tục nhưng không được ‘nới lỏng’ kiểm soát ô nhiễm môi trường

(CLO) Dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) đề xuất giảm các dự án phải đánh giá tác động môi trường, đơn giản hóa thủ tục cấp phép. Tuy nhiên, cơ quan thẩm tra lưu ý việc cắt giảm phải đi đôi với phân loại đúng mức độ rủi ro, tăng hậu kiểm, tránh bỏ sót những dự án có nguy cơ gây ô nhiễm lớn và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.

Đề xuất thống nhất một đầu mối quản lý an toàn thực phẩm, siết bán thực phẩm online

Đề xuất thống nhất một đầu mối quản lý an toàn thực phẩm, siết bán thực phẩm online

(CLO) Dự thảo Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) đề xuất giao Bộ Y tế làm đầu mối giúp Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; đồng thời, siết trách nhiệm của người bán, đơn vị giao đồ ăn và chủ quản sàn thương mại điện tử nhằm kiểm soát nguồn gốc thực phẩm, phòng ngừa nguy cơ mất an toàn.

Đề nghị làm rõ tính khả thi của các chính sách ưu đãi phát triển công nghiệp văn hóa

Đề nghị làm rõ tính khả thi của các chính sách ưu đãi phát triển công nghiệp văn hóa

(CLO) Tán thành sự cần thiết ban hành Luật Phát triển công nghiệp văn hóa, Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội đề nghị tiếp tục rà soát tính thống nhất của hệ thống pháp luật, đánh giá kỹ tính khả thi của các chính sách mới, nhất là ưu đãi tài chính, đầu tư; đồng thời bổ sung các quy định về bảo vệ chủ quyền văn hóa trên không gian mạng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chính sách tại Viện Quan hệ Quốc tế Hoàng gia Egmont

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chính sách tại Viện Quan hệ Quốc tế Hoàng gia Egmont

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Bỉ, chiều 23/10 (giờ địa phương), tại Viện Quan hệ Quốc tế Hoàng gia Egmont (thủ đô Brussels), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã phát biểu chính sách: “Biến tầm nhìn thành hành động từ quyết tâm chính trị đến hình mẫu hợp tác”. Tham dự có đông đảo các đại biểu, học giả, nhà nghiên cứu và đại diện Đoàn ngoại giao.

Cỡ chữ bài viết: