Nhân dịp Đoàn công tác Cảnh sát biển Việt Nam khảo sát các vùng biển, đảo ven bờ khu vực miền Trung năm 2026, Trung tướng Bùi Quốc Oai, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam đã chia sẻ với phóng viên Báo Nhà báo và Công luận về ý nghĩa của chuyến công tác, những vấn đề đặt ra từ thực tiễn cũng như quyết tâm đồng hành cùng ngư dân xây dựng vùng biển hòa bình, ổn định và phát triển bền vững.
Khảo sát thực tiễn để tham mưu đúng, hành động trúng
+ Thưa Trung tướng, chuyến khảo sát, nắm tình hình các vùng biển, đảo ven bờ miền Trung năm 2026 vừa được triển khai với sự tham gia của nhiều địa phương và lực lượng. Xin Trung tướng cho biết mục tiêu trọng tâm và ý nghĩa nổi bật của đợt công tác này trong bối cảnh hiện nay?
Trung tướng Bùi Quốc Oai: Đoàn công tác khảo sát, nắm tình hình các vùng biển, đảo ven bờ miền Trung năm 2026 là hoạt động có ý nghĩa rất thiết thực, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quân đội và lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam đối với biển, đảo và bà con ngư dân - những người hằng ngày bám biển, vừa lao động sản xuất, vừa góp phần gìn giữ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.
Thông qua chuyến công tác, chúng tôi trực tiếp khảo sát tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên các vùng biển, đảo; đánh giá tiềm năng phát triển kinh tế biển cũng như những vấn đề đặt ra từ thực tiễn. Đây là cơ sở quan trọng để Cảnh sát biển Việt Nam tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia trên biển.
Một nội dung rất quan trọng của chuyến công tác là tăng cường gắn kết giữa lực lượng Cảnh sát biển với cấp ủy, chính quyền địa phương, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các đảo Cù Lao Chàm, Lý Sơn, Nhơn Châu. Thông qua các hoạt động gặp gỡ, trao đổi, thăm hỏi, động viên và tặng quà, chúng tôi mong muốn tiếp tục vun đắp tình đoàn kết quân - dân, tạo thêm động lực để cán bộ, chiến sĩ và bà con yên tâm công tác, lao động, sản xuất, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.
Bên cạnh đó, đoàn công tác cũng đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biển, đảo; vận động ngư dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc tế, nhất là các quy định về phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Song song với công tác tuyên truyền, lực lượng Cảnh sát biển tiếp tục kết hợp tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, thực thi pháp luật trên biển; đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và các hành vi vi phạm pháp luật khác.
Điều để lại nhiều ấn tượng đối với chúng tôi là chuyến công tác có sự tham gia của nhiều cơ quan Trung ương, địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội cùng đội ngũ phóng viên báo chí. Điều đó cho thấy nhận thức ngày càng thống nhất rằng bảo vệ chủ quyền biển, đảo là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn dân, trong đó lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam giữ vai trò nòng cốt trong thực thi pháp luật trên biển.
Trong thời gian tới, chúng tôi xác định sẽ tiếp tục duy trì hoạt động khảo sát theo hướng thường xuyên, bài bản và hiệu quả hơn; mở rộng sự tham gia của các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và các cơ quan truyền thông để vừa nắm chắc tình hình thực tiễn, vừa kịp thời tham mưu những chủ trương, giải pháp phù hợp.
Quan trọng hơn, đó cũng là cách lan tỏa mạnh mẽ tinh thần hướng về biển, đảo, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và xây dựng “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc trên biển.
+ Một trong những nội dung đáng chú ý của chuyến khảo sát là trực tiếp kiểm tra tình hình chấp hành pháp luật trên biển, tuyên truyền chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU) và đồng hành với ngư dân. Trung tướng có thể cho biết đâu là những vấn đề thực tiễn mà lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam đặc biệt quan tâm qua hoạt động khảo sát lần này?
Trung tướng Bùi Quốc Oai: Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam được giao vai trò nòng cốt trong thực thi pháp luật, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn trên các vùng biển của Tổ quốc. Đồng thời, chúng tôi luôn xác định phải thực sự trở thành điểm tựa tin cậy để ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển, phát triển kinh tế gắn với bảo vệ chủ quyền quốc gia.
Qua khảo sát thực tế lần này, chúng tôi nhận thấy cần tiếp tục duy trì nghiêm lực lượng, phương tiện tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên các vùng biển được phân công quản lý; chủ động phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để các hoạt động kinh tế biển diễn ra đúng quy định.
Cùng với đó, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cần tiếp tục được đổi mới cả về nội dung và hình thức để ngư dân, doanh nghiệp hoạt động trên biển dễ tiếp cận, dễ thực hiện. Trọng tâm là hướng dẫn bà con chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật Việt Nam, pháp luật quốc tế và các quy định về chống khai thác IUU, góp phần cùng cả nước sớm tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu.
Qua tiếp xúc với bà con ngư dân, chúng tôi cũng nhận thấy, bên cạnh việc tuyên truyền thì sự đồng hành, hỗ trợ thiết thực có ý nghĩa rất quan trọng. Vì vậy, lực lượng Cảnh sát biển sẽ tiếp tục làm tốt nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ ngư dân khi gặp rủi ro trên biển; tăng cường phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và các lực lượng chức năng trong quản lý, bảo vệ tài nguyên, môi trường biển, tạo điều kiện để bà con yên tâm lao động, sản xuất.
Bên cạnh nhiệm vụ trong nước, Cảnh sát biển Việt Nam cũng sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác quốc tế, thúc đẩy thực thi pháp luật trên biển bằng các biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, góp phần xây dựng vùng biển hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển.
Đồng thời, chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác dân vận, nâng cao chất lượng tuyên truyền, hỗ trợ sinh kế và triển khai hiệu quả các hoạt động an sinh xã hội để bà con ngư dân có thêm điều kiện ổn định cuộc sống, gắn bó lâu dài với biển.
Chúng tôi tin tưởng rằng, với sự lãnh đạo của Đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng hành của các cấp, các ngành và đặc biệt là sự chung sức của bà con ngư dân, lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn trên biển, góp phần xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu từ biển, phát triển bền vững.
Phát huy sức mạnh tổng hợp để xây dựng “thế trận lòng dân” trên biển
+ Trong chuyến công tác, Cảnh sát biển Việt Nam phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng trên địa bàn. Trung tướng đánh giá như thế nào về vai trò của cơ chế phối hợp này trong xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân trên biển và phát huy sức mạnh của toàn dân trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo?
Trung tướng Bùi Quốc Oai: Trong thực hiện nhiệm vụ, Cảnh sát biển Việt Nam luôn xác định sự phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các lực lượng vũ trang và các cơ quan, ban, ngành trên địa bàn ven biển là một trong những yếu tố có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây cũng là nền tảng để xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên biển ngày càng vững chắc.
Thực tiễn cho thấy, khi các lực lượng có sự phối hợp đồng bộ, thống nhất và trách nhiệm thì sẽ phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong quản lý, bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia; giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi để triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển, phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, bảo vệ môi trường biển cũng như đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật trên biển.
Qua chuyến khảo sát tại các địa phương ven biển miền Trung, chúng tôi ghi nhận sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo rất sát sao của cấp ủy, chính quyền địa phương; sự phối hợp trách nhiệm, hiệu quả của các lực lượng và sự đồng hành của các doanh nghiệp đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Đó là những yếu tố rất quan trọng để Cảnh sát biển Việt Nam tiếp tục nâng cao hiệu quả phối hợp, tăng cường trao đổi thông tin, dự báo tình hình và chủ động xử lý các vấn đề phát sinh từ sớm, từ xa, không để bị động, bất ngờ.
Trong thời gian tới, Cảnh sát biển Việt Nam sẽ tiếp tục quán triệt, thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chiến lược của Đảng, Nhà nước về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; tăng cường phối hợp với các địa phương, các lực lượng và các tổ chức, doanh nghiệp; đồng thời đẩy mạnh công tác dân vận, tuyên truyền, phổ biến pháp luật để xây dựng “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc trên biển.
Tôi tin tưởng rằng, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân và sự phối hợp ngày càng chặt chẽ giữa các lực lượng, sức mạnh tổng hợp trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc sẽ tiếp tục được củng cố, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
+ Từ những kết quả khảo sát thực tế, Trung tướng có thông điệp gì muốn gửi tới ngư dân các tỉnh ven biển miền Trung để bà con tiếp tục yên tâm vươn khơi bám biển, chấp hành nghiêm pháp luật, đồng hành cùng lực lượng Cảnh sát biển trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc?
Trung tướng Bùi Quốc Oai: Điều tôi mong muốn gửi tới bà con ngư dân là mỗi chuyến vươn khơi không chỉ mang theo khát vọng mưu sinh, phát triển kinh tế gia đình, mà còn góp phần khẳng định và gìn giữ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc trên biển.
Chính vì vậy, bà con cần tiếp tục chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, khai thác hải sản đúng quy định, tuyệt đối không vi phạm vùng biển nước ngoài; duy trì hoạt động của thiết bị giám sát hành trình, thực hiện đầy đủ các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); đồng thời tích cực phối hợp với các lực lượng chức năng trong quá trình hoạt động trên biển.
Đối với cấp ủy, chính quyền các địa phương ven biển, chúng tôi mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm trong công tác tuyên truyền, vận động, quản lý đội tàu cá, chăm lo đời sống ngư dân, tạo điều kiện để bà con yên tâm bám biển, phát triển kinh tế gắn với bảo vệ chủ quyền quốc gia.
Về phía lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam, chúng tôi luôn xác định sẽ tiếp tục là người bạn đồng hành tin cậy của ngư dân, sẵn sàng hỗ trợ, bảo vệ bà con khi hoạt động hợp pháp trên biển; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các địa phương và các lực lượng chức năng để xây dựng nghề cá văn minh, có trách nhiệm, phát triển bền vững.
Chúng tôi cũng mong muốn mỗi ngư dân sẽ tiếp tục là một “cột mốc sống” trên biển, vừa phát triển kinh tế, vừa đồng hành cùng lực lượng chức năng trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo; cùng cả nước sớm gỡ cảnh báo “thẻ vàng” IUU, vì lợi ích của quốc gia, vì sự phát triển bền vững của cộng đồng ngư dân hôm nay và các thế hệ mai sau.
+ Xin trân trọng cảm ơn Trung tướng!