Xe chở hàng cồng kềnh vẫn tung hoành trên đường phố Hà Nội

(CLO) Bất chấp việc lực lượng CSGT liên tục xử lý nhưng nhiều xe máy chở hàng cồng kềnh vẫn nghênh ngang trên phố Hà Nội, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Đại úy Nguyễn Hoàng Ninh - Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 1, Phòng Cảnh sát giao thông, CATP Hà Nội cho biết, thời gian gần đây, tình trạng xe máy chở hàng cồng kềnh diễn biến phức tạp, do vào dịp cuối năm, việc lưu thông hàng hóa tăng cao để phục vụ nhu cầu mua sắm của bà con.

xe cho hang cong kenh van tung hoanh tren duong pho ha noi hinh 1

Lực lượng Cảnh sát giao thông đo đạc, xác định lỗi chở hàng cồng kềnh. Ảnh: CAHN

“Ngay cả ở trong các tuyến phố cổ, dù đường đông, lại chật hẹp nhưng không ít người vẫn cứ chất hàng bành trướng ra hai bên, hoặc cao vượt quá đầu người. Để tiết kiệm chi phí, tiểu thương hoặc các hộ kinh doanh cá thể thuê chở hàng bằng những chiếc xe máy có giá sắt tự chế hai bên, vô tư xếp hàng cao ngất ngưởng.

Việc điều khiển những chiếc xe này vốn không đảm bảo, lái xe còn luồn lách vào các tuyến phố, rất dễ dẫn đến va chạm thậm chí tai nạn giao thông”, Đại úy Nguyễn Hoàng Ninh phân tích.

Theo ghi nhận, trên tuyến đê 401, khá nhiều trường hợp chở hàng cồng kềnh vi phạm đã được lực lượng Cảnh sát giao thông tuyên truyền, xử lý. Đây là tuyến đường chính hướng từ Bến xe khách phía Nam, Bến xe Nước Ngầm hay Cảng Hà Nội đi vào chợ Long Biên, Đồng Xuân.

Đa số những người vận chuyển hàng hóa đều được thuê chở, nên để tiết kiệm thời gian và chi phí, họ thường cố gắng chất hàng nhiều nhất có thể. Tuy nhiên, đây cũng là tuyến phương tiện vận tải, xe ô tô khách đi lại thường xuyên, nên việc thồ hàng cồng kềnh khá nguy hiểm, tiềm ẩn tai nạn giao thông cao, nhất là dịp cuối năm khi lưu lượng phương tiện lưu thông đều tăng so với bình thường.

xe cho hang cong kenh van tung hoanh tren duong pho ha noi hinh 2

Xe chở hàng cồng kềnh vẫn tung hoành trên đường phố Hà Nội. Ảnh: CAHN

Theo Chỉ huy Đội Cảnh sát giao thông số 1, song song với việc xử lý là tuyên truyền, nhắc nhở người dân, bởi trong số đó, nhiều trường hợp không nghĩ việc chở hàng cồng kềnh là vi phạm. Khi được lực lượng chức năng phân tích, họ mới nhận thức được những nguy cơ cho bản thân và người xung quanh.

"Thực tế, đối với các trường hợp vi phạm đều phải xử phạt. Song, vì những người nhận công việc vận chuyển hàng hóa này đều có hoàn cảnh rất khó khăn, thậm chí có người đã gần 70 tuổi. Tiền công chở hàng mỗi chuyến chỉ vài chục nghìn đồng, nên trong một số trường hợp hàng hóa không quá cồng kềnh, chúng tôi chỉ đạo cán bộ chiến sĩ dừng xe, nhắc nhở và yêu cầu chấp hành các quy định khi tham gia giao thông. Chúng tôi hy vọng rằng, những trường hợp đã xử phạt, nhắc nhở sẽ không tái phạm, bởi lẽ, đó không chỉ là đảm bảo an toàn cho các phương tiện xung quanh mà còn là sự an toàn tính mạng, tài sản của chính họ", Chỉ huy Đội Cảnh sát giao thông số 1 chia sẻ.

Theo thống kê cho thấy, từ 15/12/2022, đến ngày 28/11/2023, Đội Cảnh sat giao thông số 1 đã xử lý tổng số 104 trường hợp và tuyên truyền, nhắc nhở với hàng trăm trường hợp.

PV

Xem thêm

​Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI có đại biểu từ 23 đến 97 tuổi

​Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI có đại biểu từ 23 đến 97 tuổi

(CLO) Chiều 4/5, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì buổi họp báo.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu khai mạc phiên họp .

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Tránh tình trạng giảm thủ tục hành chính ở cấp trên, phát sinh ở cấp dưới

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng lưu ý, Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Tư pháp phải chịu trách nhiệm gác cửa; các bộ phải theo dõi, giám sát các địa phương thực hiện sau khi đã phân cấp, tránh tình trạng cắt thủ tục hành chính này lại mọc thủ tục khác, đã cắt giảm ở cấp trên nhưng lại phát sinh các thủ tục mới ở cấp dưới hoặc trong nội bộ, dẫn tới không hiệu quả, thực chất, người dân và doanh nghiệp không được thụ hưởng.

Đàm phán bán tín chỉ các-bon rừng ngay trong tháng 6/2026

Đàm phán bán tín chỉ các-bon rừng ngay trong tháng 6/2026

(CLO) Sau khi Nghị định quy định về dịch vụ hấp thụ và lưu giữ các-bon của rừng được ban hành, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiến hành đàm phán về Hợp đồng mua bán giảm phát thải với Tổ chức tăng cường tài chính lâm nghiệp ngay trong tháng 6/2026.

Đề xuất Khu kinh tế ven biển 75.000ha, tạo cực tăng trưởng mới cho tỉnh Lâm Đồng

Đề xuất Khu kinh tế ven biển 75.000ha, tạo cực tăng trưởng mới cho tỉnh Lâm Đồng

(CLO) Làm việc với tỉnh Lâm Đồng, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nhấn mạnh vai trò đặc biệt của khu vực ven biển trong chiến lược phát triển mới, đồng thời đề nghị địa phương sớm hoàn thiện quy hoạch, tháo gỡ các điểm nghẽn để tạo động lực tăng trưởng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Hà Nội nghiên cứu xây dựng một phường, xã xã hội chủ nghĩa

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Hà Nội nghiên cứu xây dựng một phường, xã xã hội chủ nghĩa

(CLO) Ngày 4/5, tại Trụ sở Hội đồng nhân dân phường Ô Chợ Dừa (thành phố Hà Nội), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp xúc cử tri 10 phường (thuộc đơn vị bầu cử số 1), báo cáo kết quả Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI và lắng nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp xúc cử tri thành phố Hà Nội

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp xúc cử tri thành phố Hà Nội

Sáng 4/5/2026, tại Trụ sở Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phường Ô Chợ Dừa (thành phố Hà Nội), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 1 tiếp xúc cử tri các phường: Ô Chợ Dừa, Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Kim Liên, Láng, Cửa Nam và Văn Miếu - Quốc Tử Giám, báo cáo kết quả Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

Cắt giảm mạnh thủ tục hành chính trong 4 lĩnh vực 'nóng', thúc đẩy tăng trưởng 2 con số

Cắt giảm mạnh thủ tục hành chính trong 4 lĩnh vực 'nóng', thúc đẩy tăng trưởng 2 con số

(CLO) Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo rà soát cắt giảm mạnh thủ tục hành chính trong 4 lĩnh vực: Phòng cháy chữa cháy; Thành lập và hoạt động khu công nghiệp, cụm công nghiệp; Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) và Cấp phép xây dựng, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng "2 con số".
Cỡ chữ bài viết: