Xót xa bé gái 6 tuổi bị vợt cầu lông găm vào đầu

(CLO) Khi đang xem người nhà chơi cầu lông, bé gái 6 tuổi ở Bình Phước không may bị phần thân vợt văng trúng đầu, đâm xuyên thấu não.

Ngày 1/1, Thạc sĩ - bác sĩ Nguyễn Ngọc Pi Doanh (Khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Nhi Đồng 2) cho biết, đã cứu sống bé gái B.T.Y.N (6 tuổi, ngụ Bình Phước) bị vợt cầu lông đâm xuyên từ trước đỉnh đầu ra đến phần tiểu não phía sau.

Theo anh B.M.V. (bố của bé N.) cho biết, thời điểm xảy ra tai nạn anh không có ở hiện trường. Tuy nhiên, được mọi người kể lại, khoảng 10 ngày trước, bé đứng trước nhà xem các anh chị đánh cầu lông. Bất ngờ, phần thân vợt rơi khỏi tay cầm, bay vút lên và rơi xuống đầu bé.

Mọi người nhanh chóng đưa nạn nhân đến bệnh viện sơ cứu rồi chuyển lên TP.HCM tiếp tục điều trị. Tại Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM, ê-kíp cấp cứu ghi nhận bé hôn mê sâu, có vết thương trước đỉnh đầu đã được khâu, CT-scan ghi nhận tổn thương xuyên thấu qua não.

xot xa be gai 6 tuoi bi vot cau long gam vao dau hinh 1

Hình ảnh tổn thương trên phim CT Scan. Ảnh: BVCC

Theo hình ảnh trên phim CT Scan cho thấy, tổn thương từ phía trước đỉnh đầu xuyên ra đến phần tiểu não phía sau, gây xuất huyết dưới màng cứng và trong não lượng nhiều, chèn ép và phù não. Sau khi tiếp nhận, bệnh viện ngay lập tức thực hiện phẫu thuật khẩn cấp để lấy máu tụ và mở sọ giải áp cho nạn nhân.

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Ngọc Pi Doanh cho biết, đây là một tai nạn sinh hoạt hy hữu và vô cùng nguy hiểm. Vết thương gây ra do một lực cực kỳ mạnh, xuyên thấu và tổn thương nhu mô não.

Sau 10 ngày phẫu thuật cấp cứu và tích cực điều trị, bé đang dần hồi phục, mở mắt, cử động tay chân tự nhiên. Hiện, trẻ đã được chuyển về Khoa Ngoại Thần kinh để tiếp tục theo dõi.

Tuy nhiên, dù nguy hiểm đã qua, trẻ có dấu hiệu phục hồi nhưng chắc chắn sẽ có di chứng thần kinh vì não đã tổn thương nặng. Hiện tại, bé vẫn chưa nói được và còn yếu nửa người trái.

Nguyễn Linh

Xem thêm

Bộ Y tế cập nhật 'Hướng dẫn quốc gia' về sức khỏe sinh sản, hướng tới giảm tai biến sản khoa

Bộ Y tế cập nhật 'Hướng dẫn quốc gia' về sức khỏe sinh sản, hướng tới giảm tai biến sản khoa

(CLO) Trong những năm qua, Việt Nam đã đạt nhiều kết quả tích cực trong cải thiện sức khỏe bà mẹ, thông qua việc mở rộng và nâng cao chất lượng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, góp phần giảm tỷ lệ tử vong mẹ. Tuy nhiên, yêu cầu chuẩn hóa hoạt động chuyên môn trong cung cấp dịch vụ vẫn là yếu tố then chốt nhằm hạn chế sai sót và nâng cao hiệu quả điều trị.
Cỡ chữ bài viết: