Những đoạn video quay bằng điện thoại cho thấy những cột lửa và khói đen đặc bốc lên từ một con tàu ở eo biển Hormuz. Tình hình hiện tại làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu toàn cầu giữa lúc căng thẳng giữa Mỹ, Israel và Iran leo thang.
Eo Hormuz vốn là tuyến giao thương trọng yếu của dầu thô và khí tự nhiên hóa lỏng. Con tàu Skylight, một tàu chở dầu và hóa chất có tải trọng 7.600 tấn, bị tấn công khi đang ở phía bắc cảng Khassab của Oman, gần điểm hẹp nhất của eo biển vốn chỉ rộng khoảng 3 km.
Đây là một trong ba tàu dân sự được báo cáo trúng đạn ngày 1/3, cùng thời điểm Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ thông tin rằng họ đã tấn công một tàu hộ tống của Hải quân Iran gần đó.
Giữa tình hình hỗn loạn, phân tích của Reuters dựa trên dữ liệu từ trang MarineTraffic cho thấy có ít nhất 150 tàu, trong đó nhiều tàu chở dầu và khí đốt, đã phải thả neo chờ đợi. Việc di chuyển gần như đình trệ, trong khi xuất hiện các thông tin trái chiều về việc Iran có tuyên bố đóng eo biển hay không.
Chưa có dấu hiệu hỗn loạn cực độ
Trong một hội thảo trực tuyến ngày 1/3, bà Amena Bakr, phụ trách nghiên cứu khu vực Trung Đông và OPEC+ tại công ty dữ liệu Kpler, cho biết eo Hormuz về mặt kỹ thuật vẫn mở.
Tuy nhiên, nhiều tập đoàn dầu khí quốc tế đã khuyến cáo tàu của họ không đi qua đây vì chi phí bảo hiểm tăng vọt, khiến các chủ tàu không thể hoặc không muốn chấp nhận rủi ro.
Bà nhận định rằng chỉ cần thị trường xuất hiện thông tin eo biển bị đóng cửa và dòng chảy dầu thô bị ngừng lại, tâm lý hoảng loạn sẽ lập tức lan rộng. Dù điều này chưa xảy ra, giá dầu Brent đã tăng tới 10% trong ngày 1/3 và nhiều chuyên gia dự báo đà tăng sẽ tiếp tục.
Ông Ajay Parmar, Giám đốc mảng năng lượng và lọc hóa dầu tại ICIS, chia sẻ với Reuters rằng giá dầu có thể mở cửa sau cuối tuần ở mức gần 100 USD mỗi thùng và thậm chí vượt con số này nếu việc gián đoạn eo biển kéo dài.
Trong khi đó, bà Bakr đưa ra đánh giá thận trọng hơn và cho rằng tác động hiện tại lớn hơn nhiều so với đợt xung đột kéo dài 12 ngày với Iran vào tháng 6/2025.
Bà nhắc lại rằng khi đó giá dầu chỉ tăng lên khoảng 80 USD rồi nhanh chóng hạ nhiệt vì cuộc đối đầu diễn ra có tính dự báo hơn, khi các bên đều phát tín hiệu trước mỗi đợt tấn công.
Theo bà, tình hình lần này hoàn toàn khác và thiếu bất kỳ dấu hiệu cảnh báo nào, khiến tâm lý thị trường trở nên bất ổn. Bà dự báo giá dầu có thể dao động trong khoảng 85 đến 90 USD.