Yêu cầu của Chủ tịch Hạ viện Mỹ bị Facebook, Twitter từ chối

Chủ nhật, 09/02/2020 14:12 PM - 0 Trả lời

(CLO) Đoạn video có tiêu đề "Những câu chuyện của người Mỹ mạnh mẽ bị xé nát bởi Nancy Pelosi" được đăng bởi Tổng thống Mỹ Trump trên mạng xã hội Facebook, Twitter đã thu hút hàng triệu lượt xem và chia sẻ lại.

Hình ảnh cắt ra từ video.

Hình ảnh cắt ra từ video.

Văn phòng Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đã gửi yêu cầu Facebook và Twitter xóa đoạn video trên vì cho rằng nó không phản ánh đúng bản chất thực tế đã xảy ra, nhưng yêu cầu này không được hai ông lớn mạng xã hội chấp thuận.

Đoạn video được đề cập cho thấy khoảnh khắc bà Pelosi đã xé bản sao bài phát biểu của Tổng thống Trump tại Quốc hội Mỹ nhưng đã được chỉnh sửa để cho thấy bà Chủ tịch Hạ viện xé bài phát biểu ngay khi ông Trump chào một phi công  Tuskegee, nhóm phi công quân sự người Mỹ gốc Phi đã chiến đấu trong Thế chiến II. 

Phó phụ trách văn phòng Chủ tịch Hạ viện Mỹ Drew Hammill khẳng định đây là "video giả mạo được tạo ra để đánh lừa và nói dối người dân Mỹ", đồng thời chỉ trích hai mạng xã hội lớn nhất thế giới. "Video giả mạo mới nhất về Chủ tịch Hạ viện Pelosi được cố tình thiết kế để đánh lừa và nói dối người dân Mỹ mỗi ngày, và việc các nền tảng này từ chối video gỡ xuống là một lời nhắc nhở khác rằng họ quan tâm nhiều hơn đến lợi ích của cổ đông hơn là lợi ích của công chúng".

Khoảnh khắc Chủ tịch Hạ viện Pelosi xé Thông điệp Liên bang hôm 4/2. Ảnh: AFP.

Khoảnh khắc Chủ tịch Hạ viện Pelosi xé Thông điệp Liên bang hôm 4/2. Ảnh: AFP.

Lý do Facebook và Twitter từ chối gỡ video vì hai ông lớn cho rằng video trên không vi phạm chính sách của họ. "Tôi có thể xác nhận rằng video không vi phạm các chính sách của chúng tôi", phát ngôn viên Facebook Andy Stone nói. 

Đây không phải lần đầu mạng xã hội lớn nhất thế giới có động thái chống đối yêu cầu từ văn phòng Chủ tịch Hạ viện Mỹ hay cụ thể là bà Nancy Pelosi.

Trước đó, một đoạn video ghi lại hình bà Pelosi tham gia sự kiện của Trung tâm vì sự tiến bộ của Mỹ cũng được đăng tải. Trong đoạn video này, bà Pelosi đã có bài phát biểu và đoạn video ghi lại dường như đã bị chậm lại khoảng 75% tốc độ ban đầu và được điều chỉnh để tạo cảm giác bà Chủ tịch Hạ viện Mỹ không được khỏe khi phát biểu.

Long Hòa (theo CNBC)

Tin khác

Hơn 250 phóng viên, nhà báo tác nghiệp tại Lễ hội Đền Hùng 2024

Hơn 250 phóng viên, nhà báo tác nghiệp tại Lễ hội Đền Hùng 2024

(CLO) Theo thống kê của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ, Sở này đã đón tiếp, cấp thẻ, hỗ trợ tác nghiệp cho 251 phóng viên thuộc 66 cơ quan báo chí của Trung ương và địa phương trong dịp Lễ hội Đền Hùng năm 2024.

Nghề báo
Khí phách 75 năm và lời hiệu triệu cho thế hệ làm báo thời đại mới

Khí phách 75 năm và lời hiệu triệu cho thế hệ làm báo thời đại mới

(NB&CL) Có một “điểm chạm” trong cảm xúc “về nguồn” của những người làm báo khi nhắc nhớ về một ngôi trường đặc biệt – Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng. Đó là cảm xúc tự hào về một “mốc son lịch sử” gắn liền với những chặng đường làm báo vinh quang dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch Hồ Chí Minh - người thầy đầu tiên của báo chí cách mạng… Dù thời gian có xa xanh thì khí phách của một thời đẹp đẽ ấy sẽ mãi là những giá trị trường tồn, tiếp lửa cho thế hệ hôm nay.

Nghề báo
Hội Nhà báo Việt Nam bứt tốc trên hành trình phát triển

Hội Nhà báo Việt Nam bứt tốc trên hành trình phát triển

(NB&CL) Thành công của năm 2023 tiếp tục tạo đà cho Hội Nhà báo Việt Nam trong năm 2024 bứt tốc hơn nữa với nhiều nhiệm vụ mới. Đặc biệt, 2024 là năm thứ 3 các tổ chức Hội triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam, các Nghị quyết của Ban Chấp hành và Chương trình công tác toàn khóa nhiệm kỳ 2020 - 2025...

Nghề báo
Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2024: Lan tỏa và truyền cảm hứng về tình yêu sách

Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2024: Lan tỏa và truyền cảm hứng về tình yêu sách

(CLO) Tối 17/4, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội, Bộ Thông tin & Truyền thông phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức Lễ khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ Ba năm 2024.

Nghề báo
Tạo môi trường an toàn, nâng cao chất lượng sống cho đoàn viên, người lao động

Tạo môi trường an toàn, nâng cao chất lượng sống cho đoàn viên, người lao động

(CLO) Chiều 17/4, Báo Lao Động tổ chức Hội thảo “Xây dựng môi trường an toàn, nâng cao chất lượng sống cho đoàn viên, người lao động”. Hội thảo đóng góp nhiều ý kiến, trong đó có việc đổi mới trong xây dựng văn hóa, tinh thần cho người lao động, từ đó tránh xa tín dụng đen và tệ nạn xã hội.

Nghề báo