Trùm truyền thông & Tham vọng chính trường

(NB&CL) Quyết định vào phút chót tham gia vào cuộc đua bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 đã một lần nữa khiến tên tuổi của trùm truyền thông Michael Bloomberg trở thành tâm điểm của dư luận và báo chí.

Động thái bất ngờ của ông chủ hãng Bloomberg L.P cũng cho thấy chuyện các tỷ phú lấy đế chế truyền thông để làm bàn đạp tiến sâu vào chính trường không biết tự bao giờ đã trở thành một xu hướng.

Từ tham vọng của “Người Do Thái đặc biệt trên đất Mỹ”

Báo chí Mỹ dành đặt cho Michael Bloomberg biệt danh “Người Do Thái đặc biệt trên đất Mỹ” không chỉ bởi nguồn gốc Do Thái của ông mà còn bởi tài mưu lược và cả tham vọng hơn người của ông. Cũng chính nhờ tài mưu lược mà nửa thế kỷ về trước, con người được mệnh danh là tỷ phú giàu nhất New York này đã lập nghiệp, lập thân thành công từ con số O tròn trĩnh. Cũng chính nhờ tài mưu lược mà cho dù bị sa thải ở tuổi 39 và thực sự khởi nghiệp ở tuổi 40, Michael Bloomberg vẫn giành được cho mình những thành công vang dội, trở thành ông chủ một công ty lớn như Bloomberg LP và trở thành tỷ phú giàu thứ 9 thế giới với tổng giá trị tài sản đã vượt qua con số 50 tỉ USD.

Michael Bloomberg.

Michael Bloomberg.

Về tham vọng thì Michael Bloomberg cũng vào dạng hiếm có. Gần 20 năm trước, khi đang là ông chủ của một Bloomberg LP thành công vang dội với trang www.bloomberg.com- mạng thông tin tài chính đa chiều và cực kỳ linh hoạt, Bloomberg Terminal- vật bất ly thân của các lãnh đạo ngân hàng, nhà giao dịch và các nhà quản lý tiền tệ; Bloomberg News- kênh cung cấp thông tin kinh tế hàng đầu với khoảng 4.000 tin tức/ngày và lượng khách hàng “quen” lên tới gần 400 tờ báo, tạp chí hàng đầu thế giới; mạng truyền hình vệ tinh chuyên về thông tin tài chính, kinh tế phát liên tục 24/24 giờ về thông tin kinh tế với 7 ngôn ngữ khác nhau… Michael Bloomberg đã nghĩ tới việc phải chinh phục những đỉnh cao mới. Và đỉnh cao mà “nhà leo núi” Michael Bloomberg muốn chinh phục là chính trường.

Quyết tâm phải biến tham vọng thành hiện thực, năm 2001, Michael Bloomberg đã gây xôn xao dư luận thời điểm đó khi tung ra “cơn bão tiền” khoảng 41 triệu USD nhiều hơn tổng số tiền của tất cả các ứng viên còn lại cho cuộc đua vào chức Thị trưởng New York. Đúng với câu “mạnh vì gạo bạo vì tiền” , “đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn”, chiến thắng đã thuộc về ông chủ của Bloomberg LP, “biểu tượng kinh doanh của New York” đã trở thành “người danh giá thứ tư thế giới”.  Năm 2005, Bloomberg tái đắc cử chức thị trưởng nhờ có sự hậu thuẫn của một liên minh rộng rãi chưa từng có. Năm 2009, với việc vực dậy một cách hoàn hảo một New York hỗn độn của ngày 11/9 cách đó 8 năm, trở thành một trong những thành phố sạch, an toàn, đứng vững trong cuộc khủng hoảng tài chính, Michael Bloomberg tái đắc cử nhiệm kỳ thứ 3 bất chấp thị phi về việc ông phá lệ ra tranh cử lần thứ 3.

Thành công từ 3 nhiệm kỳ làm Thị trưởng một đô thị phồn hoa bậc nhất nước Mỹ đã đưa Michael Bloomberg tới một tham vọng khác lớn hơn: trở thành ông chủ Nhà Trắng. Với danh nghĩa độc lập, ông Bloomberg từng rục rịch chạy đua vào Nhà Trắng nhiều lần vào các năm 2008, 2012 và 2016. Năm 2016, Bloomberg quyết định rút lui vì cho rằng chen chân sẽ gây thêm chia rẽ ở Mỹ.

Tại cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020, Bloomberg ban đầu tuyên bố không tham gia tranh cử. Tuy nhiên, trong phút áp chót, ông quyết định ra tranh cử. “Ông ta là mối đe dọa sống còn cho đất nước và những giá trị của chúng ta. Nếu ông ta thắng thêm một nhiệm kỳ nữa, chúng ta không bao giờ có thể khôi phục từ những tổn thất. Đánh bại ông Trump và tái xây dựng nước Mỹ là cuộc chiến tối quan trọng và cấp bách của chúng ta”- tỉ phú 77 tuổi lý giải về quyết định gây bất ngờ của mình.

Tới giờ phút này, còn quá sớm để có thể khẳng định Michael Bloomberg có thể một lần nữa biến tham vọng của mình thành hiện thực hay không, nhưng với “lợi thế lớn nhất là tiền” cộng với cả đế chế truyền thông hùng mạnh làm bệ đỡ phía sau, kinh nghiệm từ 3 nhiệm kỳ làm Thị trưởng một thành phố lớn như New York, danh tiếng từ những hoạt động từ thiện lâu năm… tỷ phú trùm truyền thông này vẫn có thể có nhiều điều để hy vọng.

Tới giấc mơ chính khách của các ông trùm truyền thông

Thực ra chuyện các ông trùm truyền thông đam mê chính sự không phải bây giờ mới có. Trước Michael Bloomberg, đã có Silvio Berlusconi, Thaksin Shinawatra… vừa rất thành công trên địa hạt kinh doanh vừa là những chính khách tốn khá nhiều giấy mực của báo giới. Thế lực truyền thông khủng khiếp và sự giàu có vô đối đã giúp họ biến đam mê của mình thành hiện thực.

Thaksin Shinawatra.

Thaksin Shinawatra.

Tại nước Ý, những năm 1990, 2000… Silvio Berlusconi là cái tên đầy thế lực. Ông là người sáng lập và cổ đông chính của Fininvest, một trong 10 công ty tư nhân lớn nhất Italy, hoạt động trong lĩnh vực truyền thông và tài chính; sở hữu 3 hãng truyền hình quốc gia lớn của Italy, chiếm gần một nửa số khán giả truyền hình trong cả nước; ông chủ của hãng Publitalia - công ty quảng cáo và truyền thông hàng đầu nước Ý, Arnoldo Mondadori - nhà xuất bản lớn nhất nước, hãng phim Medusa, Penta và hãng bảo hiểm ngân hàng Mediolanum. Berlussconi còn là ông chủ câu lạc bộ bóng đá nổi tiếng thế giới AC Milan.

Việc sở hữu đế chế truyền thông rộng lớn cộng với khối tài sản khổng lồ (theo thống kê của Forbes 2011, Silvio Berlusconi là người giàu thứ 118 trên thế giới, với tổng tài sản 7,8 tỉ USD) đã tạo cho Silvio Berlusconi một thứ quyền lực đến mức vô đối tại Italia. Các đối thủ của Berlusconi từng cho rằng đế chế truyền thông ấy đóng vai trò quan trọng trong thành công chính trị của ông, với các chiến dịch tuyên truyền quy mô lớn và thể hiện sự thiên vị đối với ông chủ của mình.

Silvio Berlusconi.

Silvio Berlusconi.

Tại đất nước chùa Vàng, Thaksin Shinawatra cũng là một trường hợp tương tự. Shin Corp chính là tập đoàn do ông Thaksin thành lập, khởi nguồn từ một công ty cho thuê máy tính và trở thành đế chế viễn thông- truyền thông hùng mạnh nhất nhì Thái Lan trong những năm 1990 và đầu 2000. Cũng chính từ bàn đạp đế chế này, Thaksin Shinawatra trở thành tỷ phú. Quyền lực, tiếng nói được vị nể của ông trùm truyền thông cộng vốn liếng dồi dào của một tỷ phú đã giúp ông Thaksin dễ dàng dấn thân vào chính trường. Năm 1998, Thaksin Shinawatra thành lập đảng Thai Rak Thai. Trong cuộc tuyển cử tháng 1/2001, Đảng này đã giành thắng lợi áp đảo trong cuộc bầu cử Hạ viện, ông trở thành người đầu tiên trong dòng họ Shinawatra giữ chức vụ Thủ tướng Thái Lan.

Từ Silvio Berlusconi, Thaksin Shinawatra… đến Michael Bloomberg… dễ thấy truyền thông và chính trị dường như đã là một cặp từ gắn bó và việc một ông trùm truyền thông trở thành một chính khách hay nuôi tham vọng trở thành chính khách đã trở thành điều chả còn mấy lạ lẫm trên chính trường thế giới.

Hà Anh

Xem thêm

Không chỉ phản ánh văn hóa, báo chí đang góp phần định nghĩa văn hóa

Không chỉ phản ánh văn hóa, báo chí đang góp phần định nghĩa văn hóa

(CLO) Nếu trước đây sức hấp dẫn của một quốc gia chủ yếu được tạo nên từ các biểu tượng văn hóa và truyền thống, thì trong kỷ nguyên số, yếu tố quyết định lại là năng lực sản xuất và lan tỏa các sản phẩm của công nghiệp văn hóa. Sự chuyển dịch đó cũng đặt báo chí vào một vai trò mới: không còn chỉ là kênh truyền tải thông tin mà trở thành tác nhân trực tiếp tham gia sản xuất, phân phối và tái định nghĩa văn hóa.

Khi báo chí trở thành 'người giải mã' di sản

Khi báo chí trở thành 'người giải mã' di sản

(CLO) Ca trù, hát Xoan, Bài chòi hay những phong tục, tập quán từng được nhìn nhận như những khái niệm hàn lâm đang được báo chí chuyển ngữ thành những câu chuyện gần gũi với công chúng. Bằng Megastory, E-magazine, Podcast và nhiều hình thức kể chuyện hiện đại, cùng những tác phẩm đi sâu vào đời sống của các nghệ nhân, báo chí không chỉ đưa di sản đến gần hơn với người đọc mà còn khơi dậy cảm xúc, giúp các giá trị văn hóa truyền thống tiếp tục được lan tỏa và tiếp nối trong đời sống đương đại.

Cách hãng tin Nam Phi chinh phục độc giả để tạo doanh thu

Cách hãng tin Nam Phi chinh phục độc giả để tạo doanh thu

(CLO) Trong bối cảnh doanh thu quảng cáo ngày càng bấp bênh, nhiều tòa soạn trên thế giới đã lựa chọn dựng "tường phí", chỉ cho phép người đọc trả tiền mới được xem nội dung. Nhưng Daily Maverick - một hãng tin điều tra của Nam Phi - lại đi theo hướng ngược lại.

Đưa truyền hình trở thành công cụ chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa

Đưa truyền hình trở thành công cụ chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa

(NB&CL) Việc Đài Truyền hình Việt Nam định vị VTV8 trở thành Kênh Truyền hình Quốc gia về Văn hóa, Di sản, Lịch sử và Du lịch, theo nhà báo Nguyễn Lâm Thanh, Giám đốc Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Miền Trung - Tây Nguyên (VTV8), không chỉ là sự thay đổi về tên gọi mà là bước chuyển nhằm đưa VTV8 trở thành công cụ chiến lược phục vụ phát triển công nghiệp văn hóa và quảng bá hình ảnh quốc gia.

Đồng chí Hồ Thị Kim Thoan giữ chức vụ Phó Tổng Biên tập Báo Bảo vệ pháp luật

Đồng chí Hồ Thị Kim Thoan giữ chức vụ Phó Tổng Biên tập Báo Bảo vệ pháp luật

Chiều 4-8, tại trụ sở cơ quan, VKSND tối cao đã tổ chức Lễ công bố, trao Quyết định của Viện trưởng VKSND tối cao về việc bổ nhiệm Phó Tổng Biên tập Báo Bảo vệ pháp luật. Đồng chí Trần Hải Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Trưởng Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền ngành Kiểm sát nhân dân dự, chỉ đạo và trao các quyết định tại buổi Lễ.

5 điều AI không thể thay thế trong tòa soạn

5 điều AI không thể thay thế trong tòa soạn

(CLO) Khi chatbot AI có thể viết tin, tóm tắt tài liệu và tạo ra hàng nghìn bài viết chỉ trong vài phút, nhiều cơ quan báo chí đặt câu hỏi: đâu là giá trị mà AI không thể thay thế?

Cỡ chữ bài viết: