1.400 nhà khoa học gốc Hoa rời Mỹ để trở lại Trung Quốc đại lục

(CLO) Theo một báo cáo chung của các học giả từ Harvard, Princeton và Viện Công nghệ Massachusetts, ít nhất 1.400 nhà khoa học gốc Hoa đã chuyển từ các cơ sở Mỹ về làm việc tại Trung Quốc.

Ông Yu Xie, giáo sư xã hội học tại Đại học Princeton, cho biết: “Chúng tôi nhận thấy xu hướng đó đang gia tăng". Ông nói thêm rằng Mỹ đã "đánh mất nhân tài vào tay Trung Quốc trong một thời gian và đặc biệt là sau Sáng kiến ​​Trung Quốc".

1400 nha khoa hoc goc hoa roi my de tro lai trung quoc dai luc hinh 1

Ảnh: Shutterstock

Bài liên quan

Loạt doanh nghiệp thép Trung Quốc “mấp mé” bờ vực phá sản?

Trung Quốc đang đặt cược lớn vào nhu cầu nhiên liệu của châu Âu

“Đại gia” dầu mỏ Trung Quốc sẽ tăng 100% thu nhập ròng?

Các bộ trưởng EU muốn có đường lối “cứng rắn” hơn với Trung Quốc

Diễn đàn Học giả người Mỹ gốc Á đã công bố báo cáo về các nhà khoa học gốc Hoa tại một hội thảo trực tuyến hôm thứ Hai vừa rồi. Sáng kiến ​​Trung Quốc do chính quyền của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra vào năm 2018, nhằm chống lại khả năng Trung Quốc đánh cắp bí mật kỹ thuật và sở hữu trí tuệ.

Theo báo cáo, mặc dù chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã chính thức kết thúc chương trình trong năm nay do lo ngại về phân biệt ​​chủng tộc, nhưng chúng vẫn gây ra một thiệt hại kéo dài đối với các nhà khoa học gốc Trung Quốc.

“Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy nỗi sợ hãi lan rộng của các nhà khoa học gốc Hoa ở Mỹ, cả trong các hoạt động nghiên cứu lẫn học thuật thông thường”, ông Xie và bốn đồng nghiệp kết luận.

Họ nói thêm: “Nếu nỗi sợ hãi này không được xoa dịu, sẽ có những nguy cơ đáng kể về việc đánh mất các tài năng khoa học vào tay Trung Quốc và các nước khác".

Kể từ khi ra mắt Sáng kiến ​​Trung Quốc, các nhà phê bình cho biết các nhà khoa học Trung Quốc ở Mỹ, bao gồm cả người Mỹ gốc Hoa, cảm thấy họ bị phân biệt chủng tộc và bị áp lực buộc phải đóng cửa các dự án chung và tránh hợp tác trong tương lai với các đối tác Trung Quốc.

Một cuộc thăm dò vào năm ngoái của các nhà nghiên cứu tại Đại học Arizona và Ủy ban 100, một tổ chức phi đảng phái gồm những người Mỹ gốc Hoa nổi tiếng, cho thấy 40% các nhà khoa học là người gốc Hoa đã cân nhắc rời Mỹ do lo sợ bị chính phủ Mỹ giám sát.

Một quan điểm tương tự cũng được phản ánh trong báo cáo của AASF, khảo sát 1.300 “nhà khoa học gốc Trung Quốc” được các trường đại học Mỹ tuyển dụng.

Trong số này, 54,4% là công dân Mỹ nhập tịch và 36,8% khác là người thường trú ở Mỹ. Báo cáo cho thấy 61% các nhà khoa học, đặc biệt là các nhà nghiên cứu trẻ, cảm nhận được áp lực phải rời Mỹ và 65% bày tỏ lo ngại về sự hợp tác của họ với Trung Quốc. Khoảng 45% số người được hỏi cho biết họ đang tránh nộp đơn xin trợ cấp của chính phủ Mỹ.

Bà Christina Ciocca Eller thuộc Văn phòng Chính sách Khoa học và Công nghệ của Nhà Trắng cho biết chính quyền ông Biden sẽ tiếp tục phấn đấu để bảo vệ an ninh nghiên cứu và cải thiện các chính sách.

“Chúng tôi phải cẩn thận đối mặt với những thách thức về bảo mật nghiên cứu… đặc biệt nếu chúng tôi muốn tạo điều kiện cho sự tin tưởng và cởi mở, vốn là trọng tâm của các doanh nghiệp nghiên cứu Mỹ”, bà cho hay.

Bà cho biết văn phòng của bà, nơi phát triển và thực hiện các chính sách bảo mật nghiên cứu cho chính quyền ông Biden, hiện đang cố gắng tiêu chuẩn hóa và minh bạch hơn khi đề cập đến các ứng dụng nghiên cứu xin tài trợ liên bang.

Sáng kiến ​​Trung Quốc được xây dựng để phản ứng lại Kế hoạch Ngàn nhân tài của Bắc Kinh, được thiết lập vào năm 2008 nhằm thu hút nhân tài nước ngoài.

Quốc Thiên (theo SCMP)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: