10 tháng đầu năm, Quảng Ninh đón 18,43 triệu lượt khách

Năm 2025, Quảng Ninh đặt mục tiêu đón hơn 20 triệu lượt khách, trong đó 4,5 triệu khách quốc tế.

Trong Quý IV năm 2025, tỉnh Quảng Ninh dự kiến tổ chức khoảng 30 sự kiện, lễ hội và chương trình kích cầu du lịch quy mô lớn, nhằm mở rộng dòng khách, kéo dài thời gian lưu trú và tăng trải nghiệm văn hóa bản địa cho du khách.

Ảnh màn hình 2025-11-03 lúc 16.42.17
Thi mâm cỗ ẩm thực tại Lễ hội Mùa vàng miền Soóng Cọ 2025 xã Đông Ngũ, tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Lê Minh Thứ

Chuỗi sự kiện văn hóa - lễ hội vùng cao dịp cuối năm là một phần trong chiến lược kích cầu này.

Trong 2 ngày (ngày 1-2/11), UBND xã Đông Ngũ tổ chức Lễ hội Mùa vàng miền Soóng Cọ 2025 với loạt hoạt động trải nghiệm như ngắm ruộng bậc thang, thưởng thức làn điệu Soóng Cọ, xem nghi lễ - tập quán của đồng bào Sán Chỉ, Dao; thi giã bánh giầy, làm bù nhìn rơm, tham gia các trò chơi dân gian.

Trong khuôn khổ lễ hội còn diễn ra chuỗi hoạt động văn hóa - nghệ thuật đặc sắc tại Trung tâm Văn hóa Sán Chỉ (thôn Khe Lục, xã Đông Ngũ) và các địa điểm du lịch, văn hóa trên địa bàn xã.

Từ ngày 20-22/11, UBND xã Ba Chẽ sẽ tổ chức Lễ hội Bàn Vương 2025 với chủ đề “Hướng về nguồn cội - Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Dao”.

Lễ hội có nghi lễ cáo yết tại Miếu Bàn Vương, tái hiện hành trình “Vượt biển” của 12 dòng họ đến vùng đất mới lập nghiệp; trình diễn nhảy lửa và sân khấu hóa nghi lễ cấp sắc của người Dao.

Tại Đặc khu Vân Đồn, Lễ hội Đại Phan của đồng bào Sán Dìu dự kiến diễn ra từ tháng 11 đến tháng 12/2025 tại khu Bình Dân, với không gian văn hóa đặc trưng miền sơn thủy, hát Soọng Cô, trò chơi dân gian và ẩm thực truyền thống.

Tại xã Lục Hồn, sau lễ khai mạc “Hội Mùa vàng 2025” từ 24/10, nhiều hoạt động như leo núi Cao Xiêm, trải nghiệm mô hình “ăn cùng bản, ở cùng dân, làm cùng nghề”, gặt lúa ruộng bậc thang, thêu trang phục Dao, check-in mùa vàng… vẫn tiếp tục duy trì vào các ngày cuối tuần đến hết tháng 11.

Ảnh màn hình 2025-11-03 lúc 16.43.47
Đặc sắc nghi lễ tại Lễ hội Bàn Vương, xã Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Đoàn Hưng

Đầu tháng 12, Lễ hội Hoa Sở tiếp tục thu hút du khách với không gian rừng sở nở trắng.

Các lễ hội vùng cao đã góp phần tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống, làm phong phú sản phẩm du lịch cộng đồng, từ đó tạo thêm sinh kế cho người dân và nâng cao sức hấp dẫn cho du lịch miền núi Quảng Ninh.

Đây cũng là hướng phát triển du lịch bền vững của tỉnh Quảng Ninh - lấy văn hóa làm nền tảng, cộng đồng làm chủ thể và du khách làm trung tâm trải nghiệm.

Xem thêm

Xây dựng thương hiệu du lịch từ 'văn hóa sống' và cảm xúc du khách

Xây dựng thương hiệu du lịch từ 'văn hóa sống' và cảm xúc du khách

(CLO) Thay vì chỉ dựa vào tài nguyên sẵn có, định vị du lịch Việt Nam đang chuyển dịch mạnh mẽ sang chiều sâu trải nghiệm. Theo Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Hà Văn Siêu, thương hiệu điểm đến phải lấy “văn hóa sống”, sự chân thực và cảm xúc tích cực của du khách làm gốc rễ để tạo nên sức cạnh tranh bền vững.

Du lịch Việt Nam: Chuyển tư duy từ ‘đếm lượt khách’ sang ‘đo giá trị’

Du lịch Việt Nam: Chuyển tư duy từ ‘đếm lượt khách’ sang ‘đo giá trị’

(CLO) Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị không chỉ đặt mục tiêu đưa du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, mà quan trọng hơn, mở ra một cách tiếp cận mới: chuyển từ số lượng sang chú trọng chất lượng, giá trị gia tăng và trải nghiệm; lấy văn hóa làm nền tảng cốt lõi và bản sắc làm lợi thế cạnh tranh.

Phú Thọ: Du lịch dịp nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2026 tăng trưởng ổn định, doanh thu ước đạt 370 tỷ đồng

Phú Thọ: Du lịch dịp nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2026 tăng trưởng ổn định, doanh thu ước đạt 370 tỷ đồng

​(CLO) Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Phú Thọ ghi nhận những tín hiệu rất tích cực. Nhờ chuẩn bị chu đáo về hạ tầng và dịch vụ, toàn tỉnh đã đón khoảng 350.000 lượt khách, tổng doanh thu ước đạt 370 tỷ đồng mà không xảy ra tình trạng chặt chém hay quá tải.

Cỡ chữ bài viết: