11 tác phẩm đạt giải báo chí "Chung tay xây dựng thành phố Hải Phòng công nghiệp, hiện đại, văn minh" lần thứ IV

(CLO) Hội Nhà báo Hải Phòng vừa tổng kết và trao giải cho các tác giả có tác phẩm đạt báo chí "Chung tay xây dựng thành phố Hải Phòng công nghiệp, hiện đại, văn minh” lần thứ IV.

Cuộc thi báo chí viết về chủ đề “Chung tay xây dựng thành phố Hải Phòng công nghiệp, hiện đại, văn minh - 2024” do Hội Nhà báo Hải Phòng tổ chức và phát động ngày 26/12/2023 đã nhận được sự hưởng ứng tham gia của đông đảo hội viên các Chi hội, Liên chi hội nhà báo trực thuộc Hội Nhà báo Hải Phòng và các cơ quan báo chí trung ương.

11 tac pham dat giai bao chi chung tay xay dung thanh pho hai phong cong nghiep hien dai van minh lan thu iv hinh 1

Ban tổ chức trao Giải nhất cho tác giả Nguyễn Thị Hồng Thanh (Ban Chuyên đề An ninh Hải Phòng).

Sau gần một năm kể từ ngày phát động cuộc thi, nhiều tác phẩm báo chí ở nhiều thể loại báo in, báo điện tử, phóng sự phát thanh và truyền hình về chủ đề “Chung tay xây dựng thành phố Hải Phòng công nghiệp, hiện đại, văn minh – 2024” đã được các cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố đăng tải. Trong số đó nổi bật là số lượng tác phẩm được đăng tải trên Báo Hải Phòng, Chuyên đề An ninh Hải Phòng, các cơ quan báo chí Trung ương (cả Báo in và Báo Điện tử) và nhiều tin, bài, phóng sự, chuyên mục ở các thể loại Phát thanh và Truyền hình và của Đài PT-TH Hải Phòng.

Các tác phẩm báo chí viết về đề tài “Chung tay xây dựng thành phố Hải Phòng công nghiệp, hiện đại, văn minh – 2024” đã được các nhà báo thể hiện sinh động, bám sát Thể lệ cuộc thi. Các tác giả phát hiện nhiều cách làm hay, mô hình tiêu biểu, của các cấp, ngành, đơn vị, địa phương trong thực hiện Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025), qua đó đề xuất các giải pháp, biện pháp để thành phố nghiên cứu áp dụng vào thực tiễn.

Đồng thời, các cơ quan báo chí còn có nhiều tác phẩm phản ánh, phân tích các điểm nghẽn, nút thắt trong hoạt động kinh tế - xã hội của thành phố như: Công tác, giải phóng mặt bằng, tái định cư, quản lý đất đai, xây dựng nông thôn mới, xây dựng hạ tầng kỹ thuật giao thông, chỉnh trang đô thị, chuyển đổi số, cải cách hành chính… trên địa bàn thành phố Hải Phòng,…

11 tac pham dat giai bao chi chung tay xay dung thanh pho hai phong cong nghiep hien dai van minh lan thu iv hinh 2

Ban tổ chức trao giải Khuyến khích cho các tác giả

Thông qua các tác phẩm báo chí, các tác giả, nhóm tác giả đã đề xuất với thành phố biện pháp, phương hướng xử lý, góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách, hoạch định kế hoạch phát triển mang tính lâu dài, ổn định, bền vững theo chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Nghị quyết số 45 về “Xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” và các Nghị quyết XIII của Đảng, Nghị quyết XVI của Đảng bộ thành phố Hải Phòng (nhiệm kỳ 2020-2025); Kết quả sơ kết thực hiện giữa nhiệm kỳ đại hội Đảng các cấp.

11 tac pham dat giai bao chi chung tay xay dung thanh pho hai phong cong nghiep hien dai van minh lan thu iv hinh 3

Nhà báo Lưu Thị Thanh Hà - Phó giám đốc Đài PTTH Hải Phòng, Phó chủ tịch Hội Nhà báo Hải Phòng phát biểu tại lễ trao giải

Phát biểu tại buổi lễ, Nhà báo Lưu Thị Thanh Hà - Phó giám đốc Đài PTTH Hải Phòng, Phó chủ tịch Hội Nhà báo Hải Phòng cho biết: Tổng hợp các tác phẩm tham dự cuộc thi, cho thấy các tác giả, nhóm tác giả đã thể hiện sự công phu nghiên cứu, bám sát những nội dung cốt lõi, cơ bản, những chủ trương lớn của thành phố trong tạo dựng môi trường đầu tư hấp dẫn, thu hút các tập đoàn kinh tế lớn của thế giới đầu tư vào địa bàn thành phố. Toát lên tư tưởng chủ đạo của thành phố tiếp tục khẳng định 3 trụ cột kinh tế của Hải Phòng là công nghiệp công nghệ cao, cảng biển - logistic, du lịch - thương mại đã, đang và sẽ góp phần xây dựng thành phố Hải Phòng trở thành thành phố công nghiệp, hiện đại, thông minh, bền vững, văn minh, đáng sống…

Trong thời gian chấm giải, các thành viên Ban Chung khảo đã làm việc độc lập, nghiêm túc, chấm giải theo các tiêu chí đề ra gồm: Tính trung thực và nghiên cứu thực tế; Có tính phát hiện, hiến kế, đề tài độc đáo; Nội dung tư tưởng tốt, cách thức thể hiện phong phú và có tính định hướng và lan tỏa, tác động tích cực tới hệ thống chính trị và xã hội.

Ban Chung khảo đã cân nhắc và thống nhất chọn được 11 tác phẩm xuất sắc để trao gồm: 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba và 05 giải khuyến khích.

- Tác phẩm báo điện tử (Loạt bài 02 kỳ): “Cải cách hành chính Đảng tại Hải Phòng: Khó làm nhưng không dễ bỏ” của tác giả Nguyễn Thị Hồng Thanh (Ban Chuyên đề An ninh Hải Phòng) đạt Giải nhất.

- Giải Nhì gồm 02 tác phẩm:

+Tác phẩm báo phát thanh: “Xử lý rác thải nông thôn: Từ Nghị quyết đến thực tiễn” của nhóm tác giả Phúc Lập - Lương Hồng - Minh Phương - Triều Dương - Nguyễn Hoàng - Tuấn Anh (Đài PT-TH Hải Phòng).

+ Tác phẩm báo điện tử (Loạt bài 03 kỳ): “Xây dựng Khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng: Mở rộng không gian phát triển nhanh, bền vững” của nhóm Phóng viên Đỗ Kim Oanh, Lê Trọng Nghĩa Hiệp (Báo Hải Phòng).

- Giải Ba (gồm 03 tác phẩm):

+ Tác phẩm báo hình: “Chuyện đậu xe” của nhóm tác giả Lâm Phương - Lê Giang - Lâm Thắng - Tùng Linh (Đài PT-TH Hải Phòng).

+ Tác phẩm báo điện tử (Loạt bài 02 kỳ): “Di dời Cảng Hoàng Diệu phục vụ xây dựng cầu Nguyễn Trãi, chỉnh trang đô thị Hải Phòng: Vì sự phát triển của đất cảng” của tác giả Phạm Văn Cường (Báo Hải Phòng).

+ Tác phẩm báo in (Loạt bài 03 kỳ): “Giám sát của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đối với người đứng đầu các ngành, địa phương, đơn vị: Phòng ngừa khuyết điểm, bảo vệ cán bộ “từ sớm, từ xa” của nhóm tác giả Việt Hoàng - Phương Nam (Báo Hải Phòng).

- Giải Khuyến khích (gồm 05 tác phẩm):

+ Tác phẩm báo điện tử (Loạt bài 03 kỳ): “Hải Phòng: Khát vọng bứt phá” của tác giả Mỹ Hạnh (Báo Nhà báo và Công luận).

+ Tác phẩm báo điện tử (Loạt bài 03 kỳ): “Phát triển đô thị Hải Phòng hiện đại, văn minh, đáng sống” của nhóm tác giả Huy Thanh - Hải Nguyên (Báo Xây dựng).

+ Tác phẩm báo in (Loạt bài 02 kỳ): “Vượt gian khó, gắn bó với đảo tiền tiêu” của tác giả Nguyễn Trường (Báo Quân khu Ba).

+ Tác phẩm báo in: “Phát triển khu công nghiệp sinh thái: Chuyển đổi xanh, phát triển bền vững và cơ hội cho Hải Phòng” của tác giả Lê Tất (Ban Chuyên đề An ninh Hải Phòng).

+ Tác phẩm báo phát thanh: “Chị em tôi là đồng chí” của nhóm tác giả Tú Oanh - Lam Ngọc - Hồng Nhung - Bích Thủy (Đài PT-TH Hải Phòng).

Xem thêm

Hội báo toàn quốc 2026: Nhiều gian trưng bày hoàn tất trước thềm khai mạc

Hội báo toàn quốc 2026: Nhiều gian trưng bày hoàn tất trước thềm khai mạc

(CLO) Chiều 18/6, không khí chuẩn bị cho Hội báo toàn quốc 2026 tại Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn TP Hải Phòng diễn ra khẩn trương. Nhiều gian trưng bày của các cơ quan báo chí trên cả nước đã hoàn tất những công đoạn cuối cùng, sẵn sàng cho lễ khai mạc và đón khách tham quan từ ngày 19/6.

Báo Nhà báo và Công luận đoạt giải C Giải Báo chí Nguyễn Văn Linh lần thứ VIII năm 2026

Báo Nhà báo và Công luận đoạt giải C Giải Báo chí Nguyễn Văn Linh lần thứ VIII năm 2026

(CLO) Sáng 18/6/2026, Hội Nhà báo tỉnh Hưng Yên tổ chức lễ trao Giải Báo chí Nguyễn Văn Linh lần thứ VIII năm 2026. Loạt 4 bài “Hưng Yên: Dấu ấn thành công toàn diện từ kỳ bầu cử đến bước chuyển mình của bộ máy chính quyền mới” của phóng viên Trần Văn Quốc – Báo Nhà báo và Công luận đã vinh dự được trao giải C.

Từ ngòi bút quảng bá đến chiến sĩ thầm lặng bảo vệ Vịnh Hạ Long

Từ ngòi bút quảng bá đến chiến sĩ thầm lặng bảo vệ Vịnh Hạ Long

(NB&CL) Đối với mỗi nhà báo, được tác nghiệp tại Di sản Thiên nhiên Thế giới Vịnh Hạ Long vừa là một đặc ân, vừa là thách thức lớn cả về bản lĩnh lẫn trách nhiệm xã hội. Giữa một bên là áp lực phát triển kinh tế, đô thị hóa và một bên là yêu cầu bảo tồn nghiêm ngặt kỳ quan, ngòi bút của người làm báo không chỉ dừng lại ở việc ngợi ca vẻ đẹp non nước, mà còn là những “chiến sĩ” thầm lặng, gìn giữ màu xanh cho Vịnh bừng sáng qua các kỷ nguyên.

Báo chí cần làm gì để vượt qua cuộc khủng hoảng “Zero-Click”?

Báo chí cần làm gì để vượt qua cuộc khủng hoảng “Zero-Click”?

(NB&CL) Tháng 5/2024, báo chí thế giới đã hứng chịu một cú sốc khi Google chính thức kích hoạt tính năng AI Overviews. Cơn địa chấn mang tên “Zero-Click” (Tìm kiếm không nhấp chuột) bùng phát, báo chí dần rơi vào kỷ nguyên “trắng truy cập”, khi nội dung được các công cụ tìm kiếm sử dụng AI để tóm tắt câu trả lời mà độc giả không cần truy cập nội dung gốc.

Nghề của niềm tin

Nghề của niềm tin

(NB&CL) Có những buổi sáng, khi thành phố còn chưa kịp thức hẳn, ánh đèn trong nhiều toà soạn đã sáng. Những con chữ đầu tiên của một ngày mới bắt đầu hình thành trong sự lặng lẽ gần như vô danh. Nghề báo vẫn vậy, từ lâu rồi, không ồn ào ở phía trước ánh đèn sân khấu, nhưng luôn hiện diện ở trung tâm của đời sống như một mạch dẫn bền bỉ, âm thầm đưa thông tin, tri thức và cả những rung động xã hội đến với công chúng.

Một niềm tin và một tình yêu sâu nặng với Tổ quốc, với nhân dân

Một niềm tin và một tình yêu sâu nặng với Tổ quốc, với nhân dân

(CLO) Trên tay tôi là bản thảo tập bút ký, chính luận “Trên cây cầu bắc qua nửa vòng trái đất” của nhà báo Nguyễn Văn Minh, Tổng Biên tập Báo Công Thương. Đọc xong cuốn sách, tôi thực sự mừng. Làng báo cách mạng hôm nay có thêm một cây bút vừa giàu chất lính, vừa nặng lòng với vận nước.

Báo chí đổi mới cách truyền tải để đưa Văn kiện Đại hội XIV đến gần hơn với công chúng

Báo chí đổi mới cách truyền tải để đưa Văn kiện Đại hội XIV đến gần hơn với công chúng

(CLO) Chiều 17/6, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tạp chí Cộng sản tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Báo chí cách mạng với nhiệm vụ tuyên truyền Văn kiện Đại hội XIV của Đảng”, nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026).

Báo chí đồng hành cùng công tác dân tộc, tôn giáo Thủ đô

Báo chí đồng hành cùng công tác dân tộc, tôn giáo Thủ đô

(CLO) Nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026), ngày 17/6, Sở Dân tộc và Tôn giáo TP Hà Nội tổ chức gặp mặt các cơ quan thông tấn, báo chí nhằm tri ân những đóng góp của đội ngũ người làm báo trong công tác tuyên truyền, đồng hành cùng ngành dân tộc và tôn giáo của Thủ đô.

Cuộc thi “Phóng viên tập sự - Nhà báo tương lai”: Cầu nối giữa giảng đường và thực tiễn nghề báo

Cuộc thi “Phóng viên tập sự - Nhà báo tương lai”: Cầu nối giữa giảng đường và thực tiễn nghề báo

Ngày 16/6, Khoa Viết văn, Báo chí, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội tổ chức lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi “Phóng viên tập sự - Nhà báo tương lai” mùa thứ 4. Không chỉ là sân chơi học thuật dành cho sinh viên, cuộc thi còn góp phần kết nối hoạt động đào tạo với thực tiễn nghề nghiệp, tạo cơ hội để những người trẻ trải nghiệm quy trình tác nghiệp báo chí ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Cỡ chữ bài viết: