15 tiết mục xuất sắc tranh tài ở chung kết ‘Sắc màu văn hóa Cao Bằng’

(CLO) Theo ban tổ chức, vòng chung kết cuộc thi “Sắc màu văn hóa Cao Bằng” theo hình thức thi trực tiếp sẽ diễn ra vào ngày 25/1/2026 tại Trung tâm Hội nghị của tỉnh.

Mới đây, ban tổ chức Cuộc thi “Sắc màu văn hóa Cao Bằng” tổ chức Hội nghị thông báo kết quả vòng thi online và công bố 15 tiết mục vào vòng chung kết, trao giải.

Hướng tới kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/1/1941 - 28/1/2026), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Viettel Cao Bằng tổ chức Cuộc thi “Sắc màu văn hóa Cao Bằng” nhằm tôn vinh và lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Ảnh màn hình 2026-01-24 lúc 22.43.18
Ban tổ chức cuộc thi công bố kết quả vòng thi online và 15 tác phẩm lọt chung kết tại hội nghị. Ảnh: Báo Cao Bằng

Cuộc thi “Sắc màu văn hóa Cao Bằng” với chủ đề “Phát huy bản sắc các dân tộc tỉnh qua tác phẩm nghệ thuật mang màu sắc riêng từng vùng miền” lần đầu tiên được tổ chức trên không gian số, thu hút 42 tiết mục tham gia đến từ 42 xã, phường trên toàn tỉnh.

Các tác phẩm dự thi có nội dung phong phú, phản ánh sinh động đời sống văn hóa, tín ngưỡng, lễ hội và sinh hoạt cộng đồng của các dân tộc, góp phần giới thiệu, quảng bá bản sắc văn hóa truyền thống trong đời sống đương đại.

Ảnh màn hình 2026-01-24 lúc 22.43.58
Tiết mục múa “Vui hội ngày mùa” của xã Bế Văn Đàn đạt số lượt bình chọn cao nhất. Ảnh: Báo Cao Bằng

Theo ban tổ chức, các tác phẩm dự thi được chấm điểm dựa trên các tiêu chí: bám sát chủ đề cuộc thi; bảo đảm tính chuẩn xác về trang phục truyền thống, làn điệu dân ca, dân vũ; thể hiện đúng bản sắc văn hóa dân tộc; có tính sáng tạo, dàn dựng phù hợp và hiệu quả biểu diễn.

Kết quả, sau vòng thi trực tuyến, 2 tiết mục có số lượt bình chọn cao nhất trên Fanpage Viettel Cao Bằng là: múa “Vui hội ngày mùa” của xã Bế Văn Đàn và hát lượn “Lời Bác dặn” của xã Khánh Xuân. Có 13 tiết mục do Ban Giám khảo lựa chọn từ các đơn vị: Thục Phán, Tân Giang, Quảng Lâm, Hưng Đạo, Cô Ba, Ca Thành, Kim Đồng, Đức Long, Phục Hòa, Hạnh Phúc, Trà Lĩnh, Đông Khê và Sơn Lộ. Các tiết mục đa dạng về thể loại, như: hát ru, then tính, nàng ới, hèo phươn, lượn cọi, múa dân gian; đặc biệt có các trích đoạn nghi lễ truyền thống như cấp sắc, nghi lễ Nàng Hai…

Ảnh màn hình 2026-01-24 lúc 22.44.43
Các tác phẩm dự thi được đầu tư và dàn dựng công phu giàu bản sắc văn hóa từng địa phương. Ảnh: Báo Cao Bằng

Sau 7 ngày triển khai, Cuộc thi văn nghệ online năm 2026 đạt hiệu quả truyền thông rõ nét với tổng cộng 3,7 triệu lượt xem; trên 217 nghìn lượt tương tác. Tổng thời gian xem đạt 749 ngày 23 giờ (tổng lượt xem của cuộc thi tương đương gần 7 lần dân số toàn tỉnh); số người xem đạt hơn 81% dân số, trong đó, gần 44% dân số đã xem nội dung với thời lượng trên 1 phút, cho thấy mức độ lan tỏa rộng khắp, chất lượng tiếp cận cao và sự quan tâm của cộng đồng đối với các giá trị văn hóa truyền thống.

Theo kế hoạch, vòng chung kết cuộc thi theo hình thức thi trực tiếp sẽ diễn ra vào ngày 25/1/2026 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. Ban Tổ chức sẽ lựa chọn các tiết mục xuất sắc nhất để công chiếu phục vụ nhân dân và du khách tại Phố đi bộ Kim Đồng trong đêm 25/1/2026.

Xem thêm

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

(CLO) Ẩn mình bên dòng sông Lam, dấu tích Nhạn Tháp hơn 1.000 năm tuổi không chỉ là công trình Phật giáo cổ độc đáo, mà còn là nơi phát hiện hộp đựng xá lị bằng vàng duy nhất tại Việt Nam. Hộp xá lị có một không hai này đã được công nhận là bảo vật quốc gia.

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

(CLO) Nhã Nam vừa giới thiệu bản tiếng Việt của tiểu thuyết "Phi công" (Aviator) của nhà văn Nga đương đại Evgeny Vodolazkin. Tác phẩm được xem là một trong những cuốn sách nổi bật của văn học Nga thập niên 2010, gợi mở nhiều suy ngẫm về ký ức, lòng nhân ái và những giá trị bền vững của con người.

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Cỡ chữ bài viết: