Sau khi vượt đỉnh 1.200 điểm, VN-Index như “cá chép hóa rồng”.
Thị trường chứng khoản mở cửa phiên giao dịch ngày 5/4 với diễn biến khá bất ngờ. Ngay từ thời điểm phiên khớp lệnh định kỳ xác định giá mở cửa (ATO), lệnh mua đã "ồ ạt" xuất hiện khiến hàng loạt cổ phiếu trụ cột như VRE, PLX, VHM, VIC, VJC... đều được kéo lên mức giá trần. Tuy vậy, lệnh bán đối ứng cũng nhanh chóng xuất hiện thu hẹp đà tăng của những cổ phiếu này.
Quan sát lực mua mạnh ở thời điểm kể trên cho thấy xuất phát từ việc quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF giải ngân - trước đó, quỹ này đã IPO và huy động được 4.279 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, thông tin hỗ trợ cho thị trường phiên hôm nay còn đến từ việc chạy thử chịu tải hệ thống của các công ty chứng khoán với HOSE, để từ đó các công ty chứng khoán điều chỉnh số liệu core (thông số) để thích ứng với hệ thống mới của HOSE. Điều này đã tác động tích cực tới tâm lý nhà đầu tư ngay từ đầu phiên giao dịch.
Nhóm cổ phiếu ngân hàng vẫn đóng vai trò chủ đạo khi luôn là nhóm dẫn dắt thị trường. Các cổ phiếu VCB, VIB, CTG, MBB, BID, EIB, STB, TCB… nhanh chóng bật tăng mạnh giúp các chỉ số vươn lên tầm cao mới. Có thời điểm VN-Index đã tăng hơn 20 điểm, lên 1.245,28 điểm.
Cụ thể, VCB tăng 4,3% lên 102.000 đồng/cổ phiếu và là mã có tác động tích cức nhất đến thị trường. VIB tăng 5,1% lên 53.300 đồn/cổ phiếu, MBB tăng 2,7% và STB tăng 2,4% còn EIB tăng kịch biên độ, dư mua trần ngay từ đầu phiên giao dịch.
Đà tăng này cũng được giới chuyên gia nhận định là xuất phát từ thông tin mới đây, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành Thông tư số 03/2021/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2020/TT-NHNN quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.
Tiếp đến, nhóm cổ phiếu chứng khoán cũng hòa chung đà tăng của thị trường khi được dự báo đều có kết quả kinh doanh quý I/2021 tăng trưởng vượt trội như VND, SSI, HCM, CTS, BVS, MBS, AGR…
Đặc biệt, VND có phiên tăng trần kịch biên độ trong ngày đầu tiên chuyển giao dịch sang sàn HNX. Đây là một phiên “vui hết nấc” của các cổ đông trung thành và tin tưởng khi mua cổ phiếu VND của VNDirect.
Bộ ba cổ phiếu “họ Vin” cũng đóng vai trò tích cực giúp nâng đỡ chỉ số, qua đó tạo đà lan tỏa lên thị trường là VIC, VHM và VRE. Trong đó, VIC tăng 1,1% lên 124.300 đồng/cổ phiếu, VHM tăng 1% lên 101.700 đồng/cổ phiếu còn VRE có tỷ lệ % cao nhất khi tăng 1,9% lên 34.500 đồng/cổ phiếu.
Thanh khoản thị trường tiếp tục duy trì ở mức cao và phân hóa mạnh theo các nhóm ngành. Ngay từ phiên sáng, khối lượng khớp lệnh và giá trị giao dịch đã ở ngưỡng cao, đạt hơn 14.000 tỷ đồng trên sàn HOSE khiến hệ thống giao dịch HOSE tiếp tục bị “nghẽn lệnh” từ đầu phiên chiều, các giao dịch trở nên cầm chừng và không có nhiều đột biến.
Tưởng chừng HOSE nghẽn lệnh thì dòng tiền sẽ “xoay tua” sang HNX và UPCOM nhưng không hẳn là mã nào cũng hưởng lợi và tăng. Thay vào đó, có những mã đã bị “chốt” mạnh, như SHB là đã bị bán giảm sàn kịch biên độ, xuống 24.300 đồng/cổ phiếu, tổng khối lượng bên bán lên đến hơn 42 triệu cổ phiếu.
Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 11,6 điểm (0,95%) lên 1.236,05 điểm, UPCOM-Idex tăng 0,57 điểm còn HNX-Index giảm 3,65 điểm (1,24%), xuống 291,24 điểm.
Thanh khoản thị trường duy trì ở mức cao khi đạt 868 triệu cổ phiếu được khớp lệnh, tương đương 18.600 tỷ đồng giá trị giao dịch. Khối ngoại tiếp tục mua ròng 122 tỷ đồng trên HOSE, chủ yếu ở MSN, HPG, VHM, E1VFVN30.
Khánh Linh