7 ngày "thần tốc" tiêm vắc xin, xét nghiệm, Hà Nội có hoàn thành mục tiêu đề ra?

(CLO) Đến nay Hà Nội đã đạt tiến độ hơn 85,7% kế hoạch tiêm phủ vắc xin mũi 1 cho người trên 18 tuổi. Với xét nghiệm diện rộng, từ ngày 9/9 đến nay Hà Nội đã lấy được hơn 3.2 triệu mẫu.

Hôm nay 15/9, là ngày cuối thực hiện kế hoạch xét nghiệm diện rộng và tiêm vắc xin cho toàn bộ người dân trên 18 tuổi của Hà Nội.

7 ngay than toc tiem vac xin xet nghiem ha noi co hoan thanh muc tieu de ra hinh 1

Người dân Hà Nội xếp hàng chờ xét nghiệm. Ảnh: Lê Tuấn Thanh

Bài liên quan

Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các nhà trường chuẩn bị sẵn phương án đón học sinh đi học

Hà Nội: Mưa lớn vào đầu giờ sáng, người dân di chuyển khó khăn

Hà Nội: Xử lý xe dù, bến cóc vô tư hoạt động trong thời gian giãn cách xã hội

Hà Nội: Phân vùng 2, 3 có thể nới lỏng hoạt động sản xuất kinh doanh

Với 1.600 dây chuyền tiêm vắc xin, cùng với đội ngũ y tế của Hà Nội và thời gian gia qua là sự góp sức của gần 8.000 cán bộ y tế từ 12 địa phương được cử tới hỗ trợ Thủ đô. Hà Nội đã "thần tốc" ngày đêm triển khai 2 "mũi chủ công" là tiêm chủng và xét nghiệm.

Đến nay Hà Nội đã đạt tiến độ 85,7% kế hoạch tiêm phủ vắc xin mũi 1 cho người trên 18 tuổi/ tổng số vắc xin được Bộ Y tế cấp. Với xét nghiệm diện rộng, từ ngày 9/9 đến nay Hà Nội đã lấy được hơn 3.2 triệu mẫu.

Cụ thể, tính đến nay, toàn thành phố Hà Nội đã triển khai thực hiện 16 đợt tiêm chủng vắc xin Covid-19 cho các đối tượng. Tổng 16 đợt thực hiện Hà Nội đã tiêm được 5.032.533 mũi tiêm, sử dụng 4.594.556 liều vắc xin/5.359.676 liều vắc xin được cấp, đạt tiến độ 85,7% trên tổng số vắc xin được cấp.

Nhiều quận huyện trên địa bàn đã cơ bản hoàn thành tiêm vắc xin như: Ba Đình, Hoàn Kiếm, Sóc Sơn, Thường Tín, Hoài Đức, Bắc Từ Liêm.

Về xét nghiệm thực hiện kế hoạch 206 ngày 8/9/2021 của UBND thành phố, về xét nghiệm diện rộng, tính tổng từ ngày 9/9 đến nay Hà Nội đã lấy được 3.262.842 mẫu (2.227.630 mẫu gộp PCR, 1.035.212 test nhanh), phát hiện 19 ca mắc.

Trước đó, tại buổi thị sát về công tác tiêm vắc xin Covid-19 và xét nghiệm trên địa bàn Thành phố, Chủ tịch Thành phố Chu Ngọc Anh từng cho biết: Thành phố đặt ra 3 mục tiêu cụ thể hàng đầu là, đến 15/9, hoàn tất tầm soát xét nghiệm theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tiêm vắc xin Covid-19 mũi 1 cho toàn bộ người dân trên 18 tuổi (nếu tiến độ cung cấp vắc xin được đảm bảo); thông qua đó, cơ bản kiềm chế tình hình dịch bệnh, làm cơ sở để xem xét nới lỏng các biện pháp giãn cách, mở rộng các hoạt động xã hội, tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long từng chia sẻ, mục tiêu đến ngày 15/9, Hà Nội hoàn thành tiêm chủng mũi 1 cho 100% người trên 18 tuổi. Đây là mục tiêu rất tham vọng, nhiều địa phương khác cũng đang phấn đấu để đạt được. 

Nhấn mạnh, chủ trương "thần tốc" phủ vắc xin mũi 1 cho toàn bộ người dân trên 18 tuổi của Hà Nội là hoạt động rất quan trọng, Bộ trưởng Bộ Y tế cho rằng, đây là cách để tạo ra miễn dịch, bảo vệ những quần thể người dân của Thủ đô. Ngoài ra, việc xét nghiệm cũng rất quan trọng để bóc tách bằng được F0 không để lây lan ra cộng đồng. 

7 ngay than toc tiem vac xin xet nghiem ha noi co hoan thanh muc tieu de ra hinh 2

Đến nay Hà Nội đã đạt tiến độ 85,7% kế hoạch tiêm phủ vắc xin mũi 1 cho người trên 18 tuổi/ tổng số vắc xin được Bộ Y tế cấp.

Đánh giá cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch của Thành phố thời gian qua, GS.TS Nguyễn Anh Trí, nguyên Viện trưởng Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương cho biết, kinh nghiệm từ thực tế cho thấy, việc tiêm vắc xin cho người dân cần có thời gian để sinh kháng thể. Vì thế, khi dịch Covid-19 tại Hà Nội còn chưa bùng phát mạnh như các tỉnh miền Nam thì cần hoàn thành việc tiêm vắc xin cho người dân để tạo miễn dịch cộng đồng.

Còn PGS.TS Bùi Thị An, Chủ tịch Hội Hóa học Hà Nội cho rằng, việc tổ chức tiêm chủng an toàn, hiệu quả theo quy định cho tất cả các trường hợp trong diện được tiêm vắc xin phòng Covid-19 đang sinh sống và làm việc trên địa bàn là cần thiết, với phương châm “vắc xin tốt nhất là loại vắc xin được tiêm sớm nhất”. Vì thế, sau ngày 21/9, khi Thành phố kết thúc đợt giãn cách xã hội thì chúng ta tiếp tục thực hiện nghiêm việc tuân thủ quy định 5K + vắc xin. 

Trước đó ngày 8/9, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh ký ban hành Kế hoạch số 206/KH-UBND xét nghiệm diện rộng, tiêm chủng vắc xin phòng, chống Covid-19 cho người dân trên địa bàn thành phố. 

Theo kế hoạch, Hà Nội tổ chức tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 mũi 1 cho toàn bộ người dân từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn đến ngày 15/9/2021 trên cơ sở số vắc xin được Bộ Y tế phân bổ và giao.

Yêu cầu của kế hoạch là đến ngày 15/9/2021 tại các khu vực có nguy cơ rất cao, nguy cơ cao: hoàn thành lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ người dân ít nhất 3 lần (từ 2-3 ngày/lần); tại các khu vực có nguy cơ và các khu vực khác: hoàn thành lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ người dân ít nhất 1 lần (5-7 ngày/lần); xét nghiệm tầm soát 100% với các trường hợp có biểu hiện ho, sốt, khó thở, viêm đường hô hấp... đến bệnh viện khám, chữa bệnh và tại cộng đồng.

Xét nghiệm 3 ngày/lần đối với nhân viên, người lao động tại các cơ sở khám, chữa bệnh và các đối tượng có nguy cơ cao mắc bệnh.

Xem thêm

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

(CLO) Người đàn ông nhập viện với biểu hiện đau dữ dội vùng hố chậu phải. Sau khi thăm khám, các bác sỹ phát hiện người bệnh bị thủng ruột do hai mảnh xương sắc nhọn, buộc phải mổ cấp cứu. Đáng nói, trước đó người này cũng từng bị thủng ruột, phải phẫu thuật cấp cứu và làm hậu môn nhân tạo do nuốt phải xương.

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Cỡ chữ bài viết: