Ấm áp tình người Dầu khí trong ngày hội hiến máu tại PVFCCo

(CLO) Đoàn Thanh niên Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo) phối hợp với Đoàn Thanh niên Tổng công ty Vận tải Dầu khí (PVTrans) đăng cai tổ chức Ngày hội Hiến máu nhân đạo chủ đề “Nhiệt huyết người Dầu khí” trong toàn Cụm phối hợp hoạt động TP.HCM.

Tiếp nối truyền thống thiện nguyện, hưởng ứng chương trình hiến máu nhân đạo được Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) phát động trong toàn Tập đoàn năm 2021, được sự chấp thuận của Đoàn Thanh niên Tập đoàn, ngày 10/3/2021, tại sảnh tòa nhà PVFCCo (số 43, Mạc Đỉnh Chi, Q.1, TP.HCM), Đoàn Thanh niên Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo) phối hợp với Đoàn Thanh niên Tổng công ty Vận tải Dầu khí (PVTrans) đăng cai tổ chức Ngày hội Hiến máu nhân đạo chủ đề “Nhiệt huyết người Dầu khí” trong toàn Cụm phối hợp hoạt động TP.HCM. Chương trình được sự phối hợp, hỗ trợ chuyên môn từ Bệnh viện Truyền máu Huyết học.

01 (1)

Chương trình Hiến máu nhân đạo năm nay có sự tham gia của đông đảo CBCNV và Đoàn viên thanh niên của các đơn vị như PVFCCo, PV Trans, PV Driling, PV OIL, PETROSETCO, PVMR, PHUQUOC POC, BIENDONG POC, SWPOC, VPI.

Thời gian qua, phong trào hiến máu nhân đạo ở nước ta đã lan tỏa rộng rãi. Tuy nhiên, mỗi năm nguồn máu tình nguyện mới chỉ đáp ứng được 70% nhu cầu máu cho các ca cấp cứu cứu người. Những tháng đầu năm 2021, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp đã ảnh ở hưởng không nhỏ đến mọi mặt đời sống xã hội (y tế, giáo dục...), đặc biệt ảnh hưởng rất lớn đến lượng máu dự trữ phục vụ cho công tác cứu chữa bệnh trên toàn quốc. Được biết hiện nay cả nước đang rất thiếu máu và cần sự tham gia hiến máu nhân đạo của tất cả mọi người.

01 (3)

Phát huy giá trị cốt lõi văn hóa doanh nghiệp “Trách nhiệm - Sẻ chia”, với phương châm “Hiến máu cứu người – Nụ cười hạnh phúc”, trong các năm qua, Đoàn Thanh niên các cơ sở Đoàn đã tổ chức Ngày hội Hiến máu nhân đạo, và có kết quả đáng khích lệ, đóng góp một phần vào quỹ máu của Thành phố. Năm nay, nhận được lời kêu gọi của Đoàn Thanh niên PVFCCo, CBCNV và đoàn viên thanh niên các đơn vị trong Cụm phối hợp hoạt động TP.HCM đã rất nhiệt tình hưởng ứng. Số lượng người tham gia hiến máu tại chương trình lên đến 269 người.

01 (4)

Tại chương trình, dù rất đông người tham gia nhưng khâu tổ chức đã đảm bảo đầy đủ công tác an toàn phòng chống, dịch bệnh. Theo ghi nhận, đã có rất đông CBCNV, đoàn viên thanh niên đã đến làm các thủ tục đăng ký hiến máu từ sáng sớm. Đội ngũ Ban tổ chức là Đoàn Thanh niên PVFCCo phải tất bật làm việc hết công suất để đáp ứng kịp tiến độ người đăng ký. Theo dự kiến ban đầu là chương trình chỉ diễn ra trong buổi sáng, song do số lượng người đăng ký đông nên BTC quyết định kéo giản chương trình vào cả buổi chiều để phục vụ hết số người tham gia hiến máu.

01 (7)
01 (8)

Bí thư Đoàn Thanh niên PVFCCo Vũ Thị Thanh Hương chia sẻ: “Tôi thật sự bất ngờ, mặc dù PVFCCo cũng đã có rất nhiều năm tổ chức hiến máu tại tòa nhà rồi, nhưng đây là lần đầu tiên mà mọi người tham dự chương trình đông như vậy. BTC phải làm việc hết công suất cả ngày mới đáp ứng được tiến độ công việc. Vất vả nhưng chúng tôi cảm thấy rất vui, hạnh phúc vì qua đó thể hiện được nhiệt huyết của người Dầu khí, giúp lan tỏa tinh thần người Dầu khí qua bản sắc văn hóa trách nhiệm, sẻ chia vốn là nét đẹp văn hóa Petrovietnam”.

01 (10)

Chương trình Hiến máu nhân đạo là hoạt động thường niên trong suốt 10 năm qua do Đoàn Thanh niên PVFCCo cùng PVTrans tổ chức tại tòa nhà PVFCCo. Năm nay là lần thứ hai 02 đơn vị đoàn đứng ra đăng cai tổ chức hiến máu trong cả Cụm phối hợp hoạt động TP.HCM.

PV

Xem thêm

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

(CLO) Người đàn ông nhập viện với biểu hiện đau dữ dội vùng hố chậu phải. Sau khi thăm khám, các bác sỹ phát hiện người bệnh bị thủng ruột do hai mảnh xương sắc nhọn, buộc phải mổ cấp cứu. Đáng nói, trước đó người này cũng từng bị thủng ruột, phải phẫu thuật cấp cứu và làm hậu môn nhân tạo do nuốt phải xương.

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Cỡ chữ bài viết: