Ấn Độ: Ít nhất 31 phiến quân và hai lính biệt kích thiệt mạng trong cuộc đấu súng

(CLO) Ít nhất 31 phiến quân và hai lính biệt kích Ấn Độ thiệt mạng trong cuộc đấu súng dữ dội tại khu rừng rậm ở miền trung Ấn Độ vào ngày 9/2, khi lực lượng an ninh tăng cường chiến dịch trấn áp cuộc nổi loạn kéo dài hàng thập kỷ.

Sĩ quan cảnh sát cấp cao Sundarraj P. cho biết cuộc giao tranh diễn ra trong lúc lực lượng an ninh tiến hành chiến dịch truy quét ở khu vực rừng sâu.

"31 phiến quân và hai nhân viên an ninh đã thiệt mạng, hai người khác bị thương", ông nói. Cảnh sát dự đoán con số thương vong có thể còn tăng khi công tác tìm kiếm và thu dọn hiện trường tiếp tục. "Chúng tôi đã điều thêm quân để kiểm soát tình hình", ông nói thêm.

an do it nhat 31 phien quan va hai linh biet kich thiet mang trong cuoc dau sung hinh 1

Ảnh minh họa: ANI

Lực lượng an ninh đã thu giữ số lượng lớn vũ khí từ các phiến quân, bao gồm súng phóng lựu và vũ khí tự động. Quận Bijapur, nơi xảy ra vụ đấu súng, được xem là một trong những khu vực có hoạt động nổi dậy mạnh nhất ở Ấn Độ.

Phiến quân Maoist, còn được gọi là lực lượng Naxalites, đã tiến hành cuộc nổi dậy kéo dài hàng thập kỷ nhằm đòi quyền lợi cho các cộng đồng bản địa bị thiệt thòi. Họ yêu cầu phân phối lại đất đai, cơ hội việc làm và chia sẻ tài nguyên thiên nhiên trong khu vực.

Phong trào này bắt đầu từ cuối những năm 1960 và phát triển mạnh vào đầu những năm 2000, xâm nhập sâu vào các vùng nông thôn nghèo đói ở miền đông và nam Ấn Độ.

Trước sự mở rộng của phiến quân, Chính phủ Ấn Độ đã triển khai hàng chục nghìn binh sĩ đến "Hành lang đỏ" – vùng lãnh thổ trải dài qua nhiều bang, nơi lực lượng Maoist hoạt động mạnh nhất.

Theo số liệu của Chính phủ, lực lượng an ninh đã tiêu diệt khoảng 287 phiến quân trong năm qua, phần lớn tại Chhattisgarh. Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ Amit Shah cho biết chiến dịch này là "bước tiến lớn" trong nỗ lực xây dựng "một Ấn Độ không có Naxalites", đồng thời khẳng định Chính phủ đặt mục tiêu chấm dứt hoàn toàn cuộc nổi dậy vào năm 2026.

Mặc dù lực lượng Chính phủ đang giành thế chủ động, cuộc xung đột vẫn tiếp tục gây nhiều thương vong. Chỉ trong tháng trước, một vụ đánh bom ven đường do phiến quân thực hiện đã giết chết ít nhất 9 binh sĩ Ấn Độ.

Phiến quân Maoist vẫn duy trì khả năng tổ chức các cuộc tấn công quy mô lớn, đặc biệt là trong những khu vực rừng rậm, nơi họ có lợi thế về địa hình và sự hỗ trợ của một bộ phận dân cư địa phương.

Ngọc Ánh (theo SCMP, AFP)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: