Ấn Độ lần đầu tiên ghép nối thành công trong không gian

(CLO) Ngày 16/1, Ấn Độ đã trở thành quốc gia thứ tư trên thế giới thử nghiệm ghép nối không gian thành công, đánh dấu bước tiến quan trọng trong tham vọng vũ trụ của nước này.

"Việc ghép nối tàu vũ trụ đã hoàn tất thành công! Một khoảnh khắc lịch sử", Tổ chức nghiên cứu không gian Ấn Độ (ISRO) cho biết trên X.

Thí nghiệm Ghép nối Không gian (SpaDeX), được ISRO triển khai vào ngày 30/12 từ Trung tâm vũ trụ Satish Dhawan, đã thành công khi hai vệ tinh Target và Chaser, mỗi vệ tinh nặng khoảng 220 kg, thực hiện việc kết nối trên quỹ đạo. Sau quá trình phức tạp, chúng đã tách ra thành công, khẳng định khả năng ghép nối trong không gian của Ấn Độ.

Thành tựu này không chỉ chứng tỏ khả năng công nghệ tiên tiến của Ấn Độ mà còn mở rộng vai trò của quốc gia này trong thị trường không gian toàn cầu, dự kiến sẽ đạt giá trị 400 tỷ USD trong tương lai.

an do lan dau tien ghep noi thanh cong trong khong gian hinh 1

Ấn Độ đã phóng sứ mệnh ghép nối không gian đầu tiên vào ngày 30/12/2024. Ảnh: ISRO

Công nghệ này không chỉ có ý nghĩa trong việc bảo dưỡng vệ tinh mà còn trong các sứ mệnh quan trọng khác như vận hành trạm vũ trụ, xây dựng trạm vũ trụ quốc gia và thực hiện các sứ mệnh liên hành tinh.

Nhà vật lý thiên văn Jayant Murthy chia sẻ: "Để đạt được những sứ mệnh đầy tham vọng, chúng ta phải có công nghệ quan trọng. Nhiều sứ mệnh như xây dựng trạm vũ trụ cần lắp ráp trong không gian. Điều này không thể thực hiện được nếu không có sự kết nối không gian".

Mặc dù sứ mệnh đã phải hoãn lại hai lần vào đầu tháng 1 do các vấn đề kỹ thuật và sự trôi dạt giữa các vệ tinh, nhưng cuối cùng, thành công lần này đã chứng minh cho sự kiên trì của ISRO.

Các vệ tinh đã chứng minh khả năng truyền năng lượng điện giữa chúng, một yếu tố quan trọng để vận hành robot không gian, điều khiển tàu vũ trụ và phục vụ cho các nhiệm vụ trong tương lai.

Bộ trưởng Bộ Không gian Ấn Độ Jitendra Singh cho biết, công nghệ ghép nối sẽ giúp Ấn Độ thực hiện các kế hoạch lớn như đưa công dân lên Mặt trăng, xây dựng trạm vũ trụ và đưa mẫu vật từ Mặt trăng về Trái đất.

Đây là phần quan trọng trong chiến lược không gian của Ấn Độ dưới thời Thủ tướng Narendra Modi, người đã đưa ra các mục tiêu đầy tham vọng cho lĩnh vực vũ trụ.

Trong năm 2023, Ấn Độ đã gia nhập "câu lạc bộ" các quốc gia hạ cánh tàu vũ trụ lên Mặt trăng, trở thành quốc gia thứ tư thực hiện thành công sứ mệnh này. Mới đây, nhiệm vụ Chandrayaan-3 đã thu thập các mẫu vật từ Mặt trăng giúp các nhà khoa học nghiên cứu sự hình thành của thiên thể này.

Trong tương lai, Ấn Độ còn đặt mục tiêu đưa phi hành gia lên Mặt trăng vào năm 2040, xây dựng trạm vũ trụ vào năm 2035 và phát triển các sứ mệnh tới Sao Kim cùng các thiên thể khác.

Cùng với những bước tiến trong nghiên cứu và thám hiểm không gian, Ấn Độ cũng đang đẩy mạnh thương mại hóa ngành công nghiệp vũ trụ, cho phép các công ty tư nhân tham gia vào chế tạo vệ tinh và phóng các vệ tinh nhỏ vào quỹ đạo Trái đất với chi phí hợp lý. Chính phủ Ấn Độ đặt mục tiêu tăng thị phần không gian của mình lên 44 tỷ USD vào năm 2040, so với mức 8 tỷ USD hiện tại.

SpaDeX là một phần trong kế hoạch dài hạn của Ấn Độ, giúp nước này khẳng định vị thế là một trong những cường quốc vũ trụ hàng đầu thế giới.

Ngọc Ánh (theo ISRO, Reuters, CNN)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: