ASEAN ghi nhận ca mắc mới và ca tử vong vì COVID-19 giảm mạnh

(CLO) Ngày 21/10, tất cả các nước trong khu vực ASEAN đều ghi nhận ca mắc mới COVID-19 và ca tử vong, tuy nhiên các con số đều đã giảm mạnh.

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến hết ngày 21/10, tại 10 quốc gia trong khối ASEAN ghi nhận 29.772 ca mắc COVID-19 và 583 ca tử vong. Tổng số người mắc bệnh tại ASEAN từ đầu dịch đã là 12.896.823 ca, trong đó 274.081 người tử vong. So với cách đây vài tháng, số ca mắc mới lên tới hàng chục nghìn ca, số ca tử vong lên tới 4 chữ số ở nhiều quốc gia thì hiện nay, số ca mắc mới đã giảm mạnh.

asean ghi nhan ca mac moi va ca tu vong vi covid 19 giam manh hinh 1

Người dân Singapore ăn uống ở khu Boat Quay, cuối tháng 9/2021. Ảnh: REUTERS

Trong ngày 21/10, Thái Lan đứng đầu ASEAN về số ca mắc COVID-19 mới với 9.727 ca, nâng tổng số ca bệnh từ đầu dịch lên 1.821.579 ca. Quốc gia ghi nhận ca mắc cao thứ hai là Malaysia với 5.516 ca. Tới nay, Malaysia đã ghi nhận tổng cộng 2.407.382 ca mắc COVID-19.

Đứng số 3 ASEAN về ca mắc hàng ngày là Philippines với 4.806 ca. Tổng số ca mắc tại quốc gia này đã là 2.740.111 ca. Tiếp đó là Singapore với 3.862 ca, Việt Nam với 3.636 ca, Myanmar với 893 ca, Indonesia với 633 ca, Lào với 392 ca, Brunei với 156 ca và Campuchia với 151 ca.

Về số ca tử vong, cả 10 quốc gia ASEAN đều ghi nhận ca tử vong mới: Philippines (260 ca), Malaysia (76 ca), Thái Lan (73 ca), Việt Nam (71 ca), Indonesia (43 ca), Myanmar (28 ca), Singapore (18 ca), Campuchia (11 ca), Lào (2 ca) và Brunei (1 ca).

Ngày 21/10, Bộ Y tế Campuchia ghi nhận 151 ca mắc mới COVID-19 - mức thấp nhất kể từ tháng 4/2021, trong đó 21 ca nhập cảnh và 130 ca lây nhiễm cộng đồng. Tính đến nay Campuchia đã ghi nhận tổng cộng 117.352 ca mắc COVID-19, trong đó 112.056 người đã khỏi bệnh và 2.704 người tử vong.

Các số liệu ca mắc mới mỗi ngày ở mức thấp, số ca tử vong giảm trong khi số người tiêm phòng COVID-19 tăng là những tín hiệu tích cực để Campuchia tiến tới mở cửa trở lại tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế, vì đã qua 14 ngày kể từ sau Lễ Pchum Ben số ca mắc mới ở nước này vẫn ổn định, thậm chí giảm so với trước dịp lễ này, đồng thời số ca tử vong giảm xuống dưới 20 ca/ngày.

Campuchia đang từng bước tiến tới cuộc sống bình thường mới, với việc mở đăng ký thị thực điện tử (E-visa) cho nhà đầu tư và khách du lịch, giảm thời gian cách ly đối với người nhập cảnh, áp dụng hệ thống mã QR mới để kiểm tra thông tin tiêm phòng.

Trả lời báo Khmer Times, Chủ tịch Phòng Thương mại Mỹ tại Campuchia (AMCHAM) Anthony Galliano cho biết việc áp dụng trở lại E-visa là dấu hiệu về tiến trình mở cửa sắp tới của Campuchia.

Cùng ngày, Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao Campuchia đã lên kế hoạch tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học trên toàn quốc vào ngày 6/12 tới, sau khi phải hủy kỳ thi này hồi năm ngoái vì dịch bệnh.

Các trường học trên cả nước Campuchia đã mở cửa trở lại từ ngày 15/9 vừa qua khi tình hình dịch bệnh COVID-19 đã có dấu hiệu giảm rõ rệt. Các học sinh được đến trường nhưng phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của Bộ Y tế Campuchia về sử dụng khẩu trang, đo thân nhiệt, sát khuẩn tay và giữ khoảng cách an toàn.

Riêng tại thủ đô Phnom Penh, có 227 trường trung học đã khai trường từ giữa tháng 9/2021. Khoảng 10.443 giáo viên và nhân viên giáo dục cùng 139.578 học sinh trên địa bàn đã bắt đầu năm học mới sau nhiều tháng chỉ học online.

Để đạt mục tiêu tiêm phòng cho 10 triệu người trưởng thành (từ 18 tuổi trở lên) và hoàn thành miễn dịch cộng đồng, Chính phủ Campuchia đã bắt đầu thực hiện chiến dịch tiêm phòng lưu động tại tất cả 24 tỉnh trên cả nước. Theo đó, tất cả các phương tiện đã được huy động, bao gồm cả tàu thuyền, đưa vaccine tới để tiêm phòng tận nhà người dân tại các vùng lũ lụt.

Hôm 20/10, người phát ngôn Bộ Y tế Campuchia Or Vandine ngày cho biết kể từ khi bắt đầu chiến dịch quốc gia về tiêm phòng COVID-19 ngày 10/2 năm nay, tổng cộng 9.958.449 người trưởng thành tại nước này đã được tiêm ít nhất một mũi, trong đó 9.607.282 người đã hoàn thành hai mũi tiêm.

Campuchia đặt mục tiêu tiêm phòng đầy đủ cho 14,5 triệu người, tương đương 91% trên tổng số 16 triệu dân, trong đó có 3 nhóm gồm người trưởng thành, thanh thiếu niên từ 12-17 tuổi và trẻ em từ 6-12 tuổi.

Thế Vũ

Xem thêm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

(CLO) Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035. Điểm đáng chú ý là dự thảo đề xuất nhiều giải pháp giúp người dân chuẩn bị cho tuổi già từ sớm, hướng tới xây dựng cộng đồng già hóa khỏe mạnh trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn già hóa dân số.

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

(CLO) Số ca Covid-19 đến khám và điều trị có xu hướng tăng trong những tuần gần đây, song Bộ Y tế khẳng định chưa ghi nhận sự gia tăng bất thường các ca nặng hay tử vong. Trước nguy cơ các bệnh hô hấp gia tăng trong mùa hè, cơ quan này khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh, đặc biệt với nhóm nguy cơ cao.

Cỡ chữ bài viết: