ASEAN+3 đẩy mạnh kết nối, nâng cao năng lực ứng phó trước những thách thức mới

Thứ ba, 21/07/2020 08:22 AM - 0 Trả lời

(CLO) ASEAN+3 đẩy mạnh kết nối, tận dụng các thành tựu công nghệ số trong phục hồi kinh tế, đồng thời nâng cao năng lực ứng phó của khu vực trước với những thách thức đang nổi lên.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng chủ trì cuộc họp. Ảnh: TTXVN

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng chủ trì cuộc họp. Ảnh: TTXVN

Ngày 20/7, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng, Trưởng SOM ASEAN Việt Nam, trong vai trò nước Chủ tịch ASEAN đã chủ trì Hội nghị trực tuyến các Quan chức cao cấp ASEAN+3 với các Đối tác Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc theo hình thức trực tuyến.

Tham dự Hội nghị có các Quan chức cao cấp, Thứ trưởng Ngoại giao các nước ASEAN, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Phó Tổng Thư ký ASEAN.

Tại Hội nghị, các nước ghi nhận những tiến triển tích cực trong hợp tác ASEAN+3 thời gian qua, nhất là trong tăng cường phối hợp kịp thời ứng phó với các thách thức của dịch COVID-19, thể hiện qua kết quả quan trọng của Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN+3 về dịch COVID-19 diễn ra ngày 14/4/2020.

ASEAN+3 nhất trí tiếp tục đẩy mạnh cam kết và hợp tác thiết thực, hiệu quả giữa các nước ASEAN+3 nhằm nâng cao năng lực ứng phó dịch COVID-19, giảm thiểu các tác động của dịch bệnh, thúc đẩy phục hồi và phát triển bền vững.

ASEAN và các đối tác Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc nhất trí phối hợp chặt chẽ trong khôi phục và bảo đảm các luồng trao đổi thương mại, đầu tư, tăng cường kết nối và xem xét từng bước gỡ bỏ các hạn chế đi lại giữa các nước trong khu vực khi điều kiện cho phép. Các nước cũng khẳng định cam kết thúc đẩy đà liên kết kinh tế khu vực, nỗ lực hoàn tất Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực theo kế hoạch.

Các nước Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc khẳng định tích cực ủng hộ các sáng kiến của ASEAN về tăng cường hợp tác ứng phó dịch COVID-19.

Hàn Quốc công bố dành 1 triệu USD cho Quỹ ASEAN về ứng phó dịch COVID-19, Nhật Bản tiếp tục hỗ trợ ASEAN thành lập Trung tâm kiểm soát và ứng phó dịch bệnh khu vực, Trung Quốc tiếp tục triển khai hỗ trợ các quốc gia ASEAN thông các chương trình tăng cường năng lực y tế dự phòng.

ASEAN đề nghị các đối tác Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc phối hợp chặt chẽ trong nghiên cứu và sản xuất vắc-xin phòng ngừa và thuốc điều trị COVID-19, cũng như trong nỗ lực tổng thể của ASEAN nhằm khắc phục các tác động của dịch bệnh, thúc đẩy phục hồi bền vững.

Với tư cách là Chủ tịch khuôn khổ hợp tác ASEAN+3, Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng đã chia sẻ các định hướng thúc đẩy hợp tác ASEAN+3 trong thời gian tới.

Theo đó, nhấn mạnh cần đẩy mạnh kết nối khu vực, tận dụng các thành tựu công nghệ số trong phục hồi kinh tế khu vực, đồng thời nâng cao năng lực ứng phó của khu vực trước với những thách thức đang nổi lên.

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng cũng thông báo đề xuất sáng kiến của Việt Nam về việc ra Tuyên bố của các nhà lãnh đạo tại Hội nghị Cấp cao ASEAN+3 lần thứ 23 về Tăng cường khả năng tự cường về kinh tế - tài chính trước các thách thức nổi lên, được các nước ủng hộ và đánh giá cao.

Trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, các nước ASEAN+3 chia sẻ tầm quan trọng của việc duy trì đối thoại, hợp tác, xây dựng lòng tin, đề cao luật pháp quốc tế, hình thành và chia sẻ các chuẩn mực ứng xử trong quan hệ giữa các quốc gia nhằm duy trì môi trường khu vực hòa bình, ổn định cho sự phát triển thịnh vượng của các nước.

Thế Vũ

Tin khác

Hiệp định Geneve thể hiện sáng ngời tâm thế, bản lĩnh và bản sắc ngoại giao Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh

Hiệp định Geneve thể hiện sáng ngời tâm thế, bản lĩnh và bản sắc ngoại giao Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh

(CLO) Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang nêu rõ: Hiệp định Geneve về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam đã thể hiện sáng ngời tâm thế, bản lĩnh và bản sắc ngoại giao Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh, khẳng định mạnh mẽ thông điệp về một nước Việt Nam yêu chuộng hòa bình, trọng công lý và lẽ phải; có ý chí quật cường bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ; sẵn sàng hợp tác hữu nghị với mọi quốc gia, dân tộc trên thế giới.

Tin tức
Quỹ phát triển đất là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, trực thuộc UBND cấp tỉnh

Quỹ phát triển đất là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, trực thuộc UBND cấp tỉnh

(CLO) Liên quan đến dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về Quỹ phát triển đất, Bộ Tài chính đề xuất Quỹ phát triển đất là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập, có vốn điều lệ, hoạt động độc lập với ngân sách nhà nước, không vì mục đích lợi nhuận, bảo toàn, phát triển vốn.

Tin tức
Thái Bình: Thực hiện quyết liệt từ tỉnh đến cơ sở các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước

Thái Bình: Thực hiện quyết liệt từ tỉnh đến cơ sở các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước

(CLO) Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình Nguyễn Tiến Thành khẳng định, Thái Bình ổn định như hôm nay là do sự đoàn kết, thống nhất, thực hiện quyết liệt từ tỉnh đến cơ sở các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Tin tức
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là 'đột phá của đột phá'

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá"

(CLO) Với mục tiêu đào tạo từ 50.000-100.000 kỹ sư cho ngành bán dẫn, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh quan điểm coi đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là đột phá của đột phá trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.

Tin tức
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(CLO) Chiều 24/4, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Tin tức