Bắc Ninh: Đảm bảo an toàn thực phẩm phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Nhằm tiếp tục tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, hạn chế các vụ ngộ độc thực phẩm và bệnh truyền qua thực phẩm xảy ra trong kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh Đại học, Cao đẳng, Giáo dục nghề nghiệp năm 2024 trên địa bàn tỉnh, Trưởng Ban Quản lý an toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh yêu cầu các phòng, Đội thanh tra - Quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm túc nội dung tại Kế hoạch số 54/KH-BQLATTP ngày 27/5/2023 của Ban An toàn thực phẩm tỉnh về đảm bảo an toàn thực phẩm tại các kỳ thi năm 2024.

Tăng cường kiểm tra, giám sát điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm; đặc biệt chú trọng cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, quán ăn và các đơn vị, cá nhân cung cấp suất ăn miễn phí phục vụ giáo viên coi thi, thí sinh, người nhà thí sinh tại gần các điểm thi; phát hiện sớm, xử lý nghiêm, công khai trường hợp vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

bac ninh dam bao an toan thuc pham phuc vu ky thi tot nghiep thpt nam 2024 hinh 1

Lực lượng chức năng giám sát an toàn thực phẩm ở Thành phố Từ Sơn.

Thành lập các tổ thường trực (3 - 5 người/tổ) cùng phương tiện, thiết bị cần thiết để sẵn sàng phương án điều tra, xử lý nếu xảy ra sự cố về an toàn thực phẩm trong thời gian diễn ra kỳ thi. Báo cáo kịp thời về Ban An toàn thực phẩm tỉnh khi có sự cố về an toàn thực phẩm hoặc trường hợp có khó khăn vượt thẩm quyền xử lý.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 diễn ra từ ngày 26 - 29/6/2024. Dự kiến ngày 17/7, công bố kết quả thi.

bac ninh dam bao an toan thuc pham phuc vu ky thi tot nghiep thpt nam 2024 hinh 2

Chi tiết lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Năm 2024, tỉnh Bắc Ninh có 17.779 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Trong đó, 17.211 em là học sinh lớp 12 năm học 2023-2024; 568 em là thí sinh tự do. Đây là năm Bắc Ninh có số thí sinh dự thi đông nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Trong số 17.779 thí sinh đăng ký dự thi có 17.047 thí sinh 2 nguyện vọng xét tốt nghiệp THPT và tuyển sinh, chiếm 96%; còn lại là thí sinh dự thi chỉ để xét tuyển sinh hoặc xét tốt nghiệp THPT.

Toàn tỉnh Bắc Ninh thành lập 1 Hội đồng coi thi do Sở GD&ĐT chủ trì với 27 điểm thi gồm 750 phòng thi chính thức; 8 điểm thi dự phòng với 75 phòng thi; 75 phòng chờ.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh, số lượng làm thi khoảng hơn 2.000 người. Khu vực bảo quản đề thi, bài thi của thí sinh sẽ có công an trực, bảo vệ liên tục 24 giờ/ngày, bảo đảm an toàn phòng chống cháy, nổ. Phòng bảo quản đề thi, bài thi bảo đảm an toàn, chắc chắn; có camera an ninh giám sát ghi hình các hoạt động, có công an trực, bảo vệ liên tục 24 giờ/ngày…

Đây là kỳ thi tốt nghiệp THPT cuối cùng thực hiện theo chương trình cũ. Từ năm 2025, kỳ thi sẽ được đổi mới toàn diện theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Tỉnh Bắc Ninh yêu cầu các ngành, địa phương nỗ lực cao nhất hoàn thành nhiệm vụ được giao; quyết tâm không để xảy ra các hành vi tiêu cực làm ảnh hưởng đến uy tín của tỉnh và ngành.

Quan điểm của tỉnh Bắc Ninh là nghiêm túc mọi khâu, xử lý nghiêm hành vi vi phạm, tuy nhiên lực lượng làm thi không được gây áp lực, ngược lại phải tạo bầu không khí cởi mở, thân thiện giúp thí sinh yên tâm, tự tin làm bài.

Xem thêm

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

(CLO) Mốc 35 tuổi không phải “hạn cuối” để phụ nữ sinh con, càng không phải quy định buộc mỗi gia đình phải sinh hai con trước độ tuổi này. Theo chuyên gia, đây là thông điệp vận động nhằm giúp các cặp vợ chồng chủ động kế hoạch sinh sản trong bối cảnh mức sinh thấp và tuổi kết hôn, sinh con có xu hướng muộn hơn.

Cảnh giác 'cò' và 'thần dược' lừa người bệnh ngay trong bệnh viện trung ương

Cảnh giác 'cò' và 'thần dược' lừa người bệnh ngay trong bệnh viện trung ương

(CLO) Từ mạo danh “người quen bác sĩ”, “cò” dẫn mối khám bệnh tại chỗ đến lập trang mạng mạo danh để thu phí trái phép, các thủ đoạn lừa đảo nhắm vào người bệnh đang biến tướng ngày càng tinh vi. Bệnh viện Bạch Mai đã siết chặt an ninh, công bố đường dây nóng và hướng dẫn người dân nhận diện các bẫy lừa đảo để tránh rơi vào cảnh “tiền mất tật mang”.

Hoại tử hai bàn chân sau khi tự chườm nóng hai bàn chân

Hoại tử hai bàn chân sau khi tự chườm nóng hai bàn chân

(CLO) Từ cảm giác tê bì, lạnh ở hai bàn chân, người đàn ông 48 tuổi tự chườm nóng tại nhà, sau đó bị tổn thương da, nhiễm trùng và hoại tử lan rộng, phải trải qua nhiều lần cắt lọc và phẫu thuật vi phẫu tái tạo cả hai bàn chân.

Trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên

Trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên

(CLO) Sáng 12/9, tại Ninh Bình, Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương (Bộ Y tế) phối hợp với Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam (VBA) và Trường Đại học Hoa Lư tổ chức Hội thảo “Truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên tại tỉnh Ninh Bình năm 2026”.

Đến tuổi 60, nhiều người đang ‘trả nợ’ cho những năm tuổi 40

Đến tuổi 60, nhiều người đang ‘trả nợ’ cho những năm tuổi 40

(CLO) Thạc sĩ, bác sĩ Đoàn Dư Mạnh, Phó giám đốc Trung tâm Tim mạch và Đột quỵ Quốc tế, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, nhấn mạnh nhiều bệnh lý thường trở thành gánh nặng khi về già đã âm thầm hình thành từ tuổi 40. Đây là thời điểm mỗi người có thể chủ động điều chỉnh lối sống và kiểm soát các yếu tố nguy cơ.

Bác sĩ cảnh báo sau ca suy gan cấp vì tự ý ngừng thuốc viêm gan B

Bác sĩ cảnh báo sau ca suy gan cấp vì tự ý ngừng thuốc viêm gan B

(CLO) Thấy bệnh ổn định, người đàn ông 67 tuổi tự ý ngừng thuốc kháng virus điều trị viêm gan B hơn một tháng. Khi nhập viện, ông đã suy gan cấp, hội chứng não gan, suy thận, rối loạn chuyển hóa và rối loạn ý thức trên nền nhiều bệnh lý mạn tính.

Trẻ mắc hen dễ trở nặng sau khai giảng

Trẻ mắc hen dễ trở nặng sau khai giảng

(CLO) Khoảng 2-3 tuần sau khai giảng, số trẻ nhập viện vì hen phế quản thường gia tăng, theo bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai. Virus đường hô hấp, bụi mạt, nấm mốc và chênh lệch nhiệt độ giữa ngoài trời với phòng điều hòa có thể cùng lúc kích hoạt cơn hen cấp.

Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh): Đổi mới từ những điều thiết thực, nâng chất lượng vì người bệnh

Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh): Đổi mới từ những điều thiết thực, nâng chất lượng vì người bệnh

Không chỉ đầu tư trang thiết bị hay triển khai thêm kỹ thuật mới, Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đang thay đổi từ những điều gần gũi nhất với người bệnh: quy trình tiếp đón, thủ tục khám chữa bệnh, thái độ phục vụ đến năng lực chuyên môn của đội ngũ. Cùng với chuyển đổi số và kết nối chuyên môn với tuyến trên, những bước chuyển này đang góp phần đưa dịch vụ y tế chất lượng đến gần người dân hơn.

Cỡ chữ bài viết: