Bắc Ninh: Gặp mặt 15 học sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển Olympic khu vực và Quốc tế 2024

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn ghi nhận, biểu dương chúc mừng ngành Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh; thầy và trò trường THPT Chuyên; cha mẹ học sinh, đặc biệt là các em học sinh đã chung tay góp sức để tạo nên thành tích rực rỡ trong những năm học qua.

Đây là kết quả xứng đáng cho những nỗ lực, phấn đấu và quyết tâm của ngành GD-ĐT Bắc Ninh nói chung và thầy, trò trường THPT Chuyên nói riêng, khẳng định chất lượng giáo dục của tỉnh; trí tuệ và con người Bắc Ninh trên đấu trường trí tuệ quốc gia, khu vực và quốc tế...

bac ninh gap mat 15 hoc sinh tham du ky thi chon doi tuyen olympic khu vuc va quoc te 2024 hinh 1

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn cùng lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo gặp mặt, động viên các thày cô giáo, phụ huynh, học sinh. Ảnh: Báo BN

Khẳng định không có kỳ thi nào đạt được kết quả tốt đẹp nếu không có sự chuẩn bị chu đáo, khoa học và ý chí quyết tâm cao từ cả hai phía người dạy và người học, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn mong muốn các thầy, cô giáo và các em học sinh nỗ lực vượt lên sự vất vả về tâm, trí, lực, chủ động sáng tạo và phát huy tính sáng tạo hơn nữa trong dạy và học, lấy hiệu quả của những tháng, ngày tập trung bồi dưỡng và kết quả kỳ thi làm mục đích tối cao cần phải vươn tới.

Tin tưởng, cùng sự quan tâm, chỉ đạo của tỉnh và ngành Giáo dục và Đào tạo; sự tâm huyết của thầy cô và nỗ lực cố gắng của các em học sinh, thầy và trò trường THPT Chuyên sẽ tiếp tục viết thêm những kỳ tích mới vào truyền thống khoa bảng của quê hương Bắc Ninh - Kinh Bắc.

Năm học 2023-2024, tại kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia THPT, ngành Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh có 86 thí sinh, dự thi 9 môn: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, Toán, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Tin học. Mỗi môn có 10 thí sinh dự thi, môn Tiếng Anh và Sinh học mỗi môn 8 thí sinh dự thi.

Sau 2 năm liên tiếp dẫn đầu toàn quốc về tỷ lệ thí sinh đạt giải học sinh giỏi Quốc gia, năm 2024, Bắc Ninh xếp thứ 2, sau tỉnh Thanh Hoá, tuy nhiên chất lượng giải của Bắc Ninh cao hơn với 79/86 thí sinh dự thi đạt giải, chiếm 91,86% gồm: 11 giải Nhất, 23 giải Nhì, 28 giải Ba và 17 giải Khuyến khích.

Đặc biệt, năm 2024, theo các mức điểm của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định cho từng môn, tỉnh Bắc Ninh 15 thí sinh được thi vòng 2, đó là các em: Lê Đắc Hoàng Anh, lớp 11 Toán, giải Nhì quốc gia; Nguyễn Văn Hoàng, lớp 12 Toán, giải Nhất; Phạm Gia Linh, lớp 12 Toán, giải Nhì; Trần Minh Tuấn, lớp 12 Toán, giải Nhất; Nguyễn Trần Hiệu, lớp 11 Vật lý, giải Nhất; Nguyễn Khải, lớp 12 Vật lý, giải Nhất; Nguyễn Gia Minh, lớp 12 Vật lý, giải Nhất; Nguyễn Gia Tuyển, lớp 12 Vật lý giải Nhất; Nguyễn Công Vinh, lớp 11 Vật lý, giải Nhất; Nguyễn Vũ Hiển, lớp 12 Hóa học, giải Nhì; Nguyễn Hữu Tiến Hưng, lớp 12 giải Nhất; Ngô Quang Minh, lớp 11 Hóa học, giải Nhì; Tạ Đức Quân, lớp 12 Hóa học, giải Nhì; Đoàn Duy Quang, lớp 12 Sinh học, giải Nhất; Nguyễn Khắc Thụ, lớp 12 Tin học, giải Nhất.

Đáng chú ý, trong số 15 thí sinh tỉnh Bắc Ninh được tham gia thi vòng 2, có 2 thí sinh từng đạt giải Nhì Quốc gia và Olympic khu vực năm 2023 là các em: Nguyễn Hữu Tiến Hưng, giải Nhì Quốc gia, Huy chương Vàng Kỳ thi Olympic Hóa học Quốc tế Abu Reikhan Beruniy lần thứ nhất; Nguyễn Khải, giải Nhì Quốc gia, Huy chương Đồng kỳ thi Olympic Vật lý châu Âu (EuPhO).

Kỳ thi chọn đội tuyển dự thi Olympic khu vực và Quốc tế 2024 sẽ diễn ra từ ngày 25 đến 28/3/2024. Tham dự kỳ thi là những thí sinh đoạt kết quả xuất sắc nhất tại kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2023-2024, diễn ra vào đầu tháng 1/2024; có 5 môn thi Olympic khu vực và quốc tế là Toán, Vật lý, Hoá học, Sinh học và Tin học, trong đó Tin học và Vật lý có kỳ thi cấp khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và Olympic quốc tế..

Lịch thi như sau: Môn Toán thi trong 2 ngày 26 và 27/3, mỗi ngày, thí sinh làm bài trong thời gian 270 phút; Tin học, chiều 25/3 thi thử trực tuyến, ngày 26 và 27/3 thi chính thức, mỗi ngày, thí sinh làm bài trong thời gian 300 phút; Vật lý, ngày 26 và 27/3 thí sinh thi viết, ngày 28/3 thi thực hành, mỗi ngày thi viết thí sinh làm bài 240 phút, thi thực hành làm bài 180 phút; Hóa học, ngày 26 và 27/3 thi viết, ngày 28/3 thi thực hành, mỗi ngày thi viết, thí sinh làm bài 240 phút, thi thực hành 180 phút; Sinh học, ngày 26 và 27/3 thi viết, ngày 28/3 thi thực hành, thi viết 240 phút, thi thực hành 180 phút. Môn Tin học thi tại Trường Đại học Công nghệ thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội, các môn còn lại thi tại Đại học Sư phạm Hà Nội.

Xem thêm

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

(CLO) Từ năm học 2026-2027, học sinh lớp 1 tại Hà Nội sẽ bắt đầu làm quen với trí tuệ nhân tạo (AI), cùng học sinh các cấp từ tiểu học đến THPT. Tuy nhiên, AI không trở thành môn học mới, không có bài kiểm tra riêng và không làm phát sinh chi phí đối với gia đình.

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

(CLO) Khai giảng một tuần, con vẫn chưa có sách bài tập. Phụ huynh chạy khắp hiệu sách, có người sang tận địa phương khác tìm mua nhưng bất thành, cuối cùng phải photo cho con học tạm. Nghịch lý là trong lúc sách chưa đến tay học sinh, việc photo cả cuốn lại có thể bị xử phạt vì xâm phạm bản quyền.

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

(CLO) Ra mắt đúng dịp Nguyễn Siêu tròn 35 tuổi, hồi ký Ý chí và Con đường của Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Trọng Vĩnh đưa các thế hệ thầy trò trở lại những ngày đầu gây dựng ngôi trường, từ đó nhìn rõ hơn những giá trị được gìn giữ và tiếp nối qua thời gian. Từ ký ức của người đặt nền móng đến những đổi mới hôm nay, Nguyễn Siêu đang viết tiếp câu chuyện của mình bằng một thế hệ học sinh khác, những cách làm mới và cả trí tuệ nhân tạo.

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

(CLO) Thông tư 72/2026/TT-BGDĐT vừa ban hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu cơ sở chủ trì liên kết đào tạo nghề chỉ được tuyển sinh khi đáp ứng đầy đủ điều kiện, đồng thời phải công khai chương trình, học phí và đăng ký thông tin trên hệ thống dữ liệu chuyên ngành trước khi tổ chức đào tạo.

Nghịch lý sau 5 năm thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018?

Nghịch lý sau 5 năm thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018?

(CLO) Sau 5 năm triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018, nhiều giáo viên cho rằng đã đến lúc đánh giá lại những điểm chưa phù hợp, từ cách tổ chức môn học tích hợp, hoạt động trải nghiệm, giáo dục địa phương đến việc lựa chọn tổ hợp ở THPT, thay vì chỉ điều chỉnh sách giáo khoa.

Đãi ngộ mới, kỳ vọng mới với đội ngũ nhà giáo

Đãi ngộ mới, kỳ vọng mới với đội ngũ nhà giáo

(NB&CL) Từ 1/7, lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng. Từ 7/7, phụ cấp ưu đãi nghề của nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân sự hỗ trợ giáo dục cũng được điều chỉnh theo từng nhóm đối tượng, trường học và địa bàn. Những thay đổi này được kỳ vọng vừa cải thiện thu nhập, vừa tạo thêm động lực để đội ngũ nhà giáo yên tâm công tác, gắn bó với nghề.

Cỡ chữ bài viết: