Bắc Ninh: Nguyên Chủ tịch xã Trung Chính bị tố hàng loạt sai phạm?

(CLO) Ông Nguyễn Văn Quyết - nguyên Chủ tịch UBND xã Trung Chính, huyện Lương Tài (Bắc Ninh) bị tố hàng loạt sai phạm về việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn, có dấu hiệu tham ô tài sản, vi phạm Luật Đất đai... nhưng lại không bị xử lý, kỷ luật.

Vừa qua báo Nhà báo và Công luận nhận được đơn của ông Nguyễn Văn Năm cùng nhiều người dân tại xã Trung Chính tố cáo hàng loạt sai phạm của ông Nguyễn Văn Quyết, nguyên Huyện ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch UBND xã Trung Chính nhiệm kỳ 2004 – 2010, 2010 – 2015 về việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn để tham ô tài sản, vi phạm Luật Đất đai…

Cụ thể, trong hai nhiệm kỳ làm Chủ tịch xã Trung Chính, ông Quyết đều để xảy ra nhiều sai phạm. Điển hình, năm 2009, công trình trạm xá xã Trung Chính và công trình nhà văn hóa thôn Đào Xuyên dù không triển khai nhưng ông Quyết với trách nhiệm người đứng đầu xã đã buông lỏng quản lí để xảy ra sai phạm lập hồ sơ khống rút tiền ngân sách.

Nhiều văn bản giấy tờ là bằng chứng mà người dân thu thập được

Nhiều văn bản giấy tờ là bằng chứng mà người dân thu thập được

Thời điểm năm 2013 – 2015, ông Quyết đã để cán bộ thôn Lai Tê ký 16 hợp đồng đấu thầu và giao đất thùng, ao, chôm  cho 16 hộ gia đình và cá nhân, tổng số tiền thu là hơn 862 triệu đồng. Việc ông Nguyễn Văn Quyết để cán bộ thôn Lai Tê ký giao đất như trên là trái với thẩm quyền giao đất theo Luật Đất đai. Ngoài ra, trong các trường hợp giao đất, việc giao đất, cho thuê đất đều xác định là “thời hạn lâu dài” mà không xác định cụ thể thời hạn là bao nhiêu năm, việc này cũng đã vi phạm Luật Đất đai năm 2013.

Được biết trước đó, liên quan đến sai phạm khác của ông Quyết, tại bản Kết luận số 591/KL-UBND ngày 31/7/2017 của UBND huyện Lương Tài nêu rõ: Năm 2015, thực hiện xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp đường trục xã Trung Chính từ cống thôn Lai Tê đi trạm bơm Đồng Khởi, công trình do UBND xã làm chủ đầu tư với tổng giá trị là hơn 1.9 tỷ đồng. Công ty TNHH xây dựng Đồng Khởi là nhà thầu thi công.

Theo đơn tố cáo, ông Quyết đã chỉ đạo thôn Lai Tê phải chuẩn bị nguồn vốn đối ứng 20% cho Công ty TNHH xây dựng Đồng Khởi. Sau đó, thôn Lai Tê đã trả đối ứng cho Công ty Đồng Khởi 342 triệu đồng.

Do không đối chiếu công nợ giữa chủ đầu tư và nhà thầu theo qui định, năm 2016, UBND xã Trung Chính thanh toán cho Công ty TNHH xây đựng Đồng Khởi thừa so với giá trị quyết toán phần xây lắp được phê duyệt là 342 triệu đồng. Trách nhiệm thuộc về Chủ tịch UBND xã, cán bộ tài chính - kế toán xã và trưởng thôn, kế toán thôn Lai Tê thời điểm năm 2015, 2016.

Kết luận 591/KL-UBND đã nêu rõ sai phạm của ông Nguyễn Văn Quyết - nguyên Chủ tịch UBND xã Trung Chính, đồng thời, yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm:  “Yêu cầu UBND xã Trung Chính, Ban lãnh đạo thôn Lai Tê kiểm điểm trách nhiệm và có hình thức xử lý nghiêm đối với những cá nhân có những khuyết điểm trong công tác quản lý tài chính và quản lý đất đai. Đề nghị Đảng ủy, UBND xã Trung Chính, Chi bộ thôn Lai Tê căn cứ vào những khuyết điểm vi phạm của tập thể, cá nhân nêu trong kết luận để xem xét xử lý theo qui định Điều lệ Đảng”.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Năm cho biết, ông đã gửi đơn đến nhiều cơ quan liên quan với mong muốn các cơ quan chức năng vào cuộc xác minh làm rõ, tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có được câu trả lời nào, sự việc vẫn "án binh bất động".

Ký khống hồ sơ hưởng chế độ bảo hiểm

Cũng theo nội dung đơn tố cáo, trong thời gian làm Chủ tịch UBND xã, lợi dụng chức vụ, quyền hạn, ông Nguyễn Văn Quyết đã ký khống thời gian “ma” cho bà Ngô Thị Cần (thời điểm đó là Hội trưởng phụ nữ xã) 8 năm 10 tháng để đủ thời gian về hưu. Bà Cần không phải là giáo viên mầm non nhưng ông Quyết vẫn ký xác nhận bà Cần là giáo viên mầm non”.

Đối với sai phạm này, tại Kết luận số 1013/KL-UB, ngày 5/11/2018, do ông Trần Xuân Nhiên - Phó Chủ tịch UBND huyện Lương Tài ký nêu rõ: “Ông Nguyễn Văn Quyết - nguyên Chủ tịch xã Trung Chính xác nhận khống cho bà Ngô Thị Cần - nguyên Phó Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ xã Trung Chính là giáo viên mầm non của xã từ năm 1994 - 2003, (thực tế thời gian này bà Cần là Ủy viên và Phó Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ xã)”.

Buổi làm việc giữa PV báo Nhà báo và Công luận với ông Phạm Thanh Hải – Phó Chủ tịch UBND huyện Lương Tài (người ngồi bên trái)

Buổi làm việc giữa PV báo Nhà báo và Công luận với ông Phạm Thanh Hải – Phó Chủ tịch UBND huyện Lương Tài (người ngồi bên trái)

Không chỉ xác nhận khống gần 9 năm công tác ở trường mầm non Trung Chính cho bà Cần, năm 2010, ông Quyết còn chỉ đạo cán bộ tài chính - kế toán xã lấy hơn 15 triệu đồng tiền ngân sách đóng truy nộp bảo hiểm cho bà Cần. Từ xác nhận khống của ông Quyết và các cơ quan chức năng, ngày 6/10/2015, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Ninh đã ban hành quyết định số 878/QĐ-BHXH về việc cho bà Cần hưởng chế độ hưu trí...

Trao đổi với PV báo Nhà báo và Công luận, ông Phạm Thanh Hải – Phó Chủ tịch UBND huyện Lương Tài cho biết: Vào ngày 3/1/2019, UBND huyện Lương Tài đã thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành để thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất đai và việc cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất  từ năm 1993 đến nay trên địa bàn xã Trung Chính. Đồng thời, ngày 28/3/2019, Chủ tịch huyện đã giao Đoàn thanh tra liên ngành tiếp tục xem  xét, xác minh thêm nội dung đơn tố cáo của ông Nguyễn Văn Năm.

Congluan.vn sẽ tiếp tục thông tin./.

Minh Chí

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: