Bắc Ninh: Thí sinh hoàn thành các môn thi tự chọn, không có trường hợp vi phạm quy chế

(CLO) Sáng 12/6, cùng với thí sinh cả nước, hơn 44.000 thí sinh dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại Bắc Ninh đã hoàn thành bài thi các môn tự chọn theo nguyện vọng đăng ký. Kết thúc buổi thi, toàn tỉnh không ghi nhận thí sinh hoặc cán bộ coi thi nào vi phạm quy chế.

Theo quy định, mỗi thí sinh dự thi 2 môn tự chọn trong số các môn Ngoại ngữ, Lịch sử, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Địa lí, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ công nghiệp và Công nghệ nông nghiệp. Mỗi môn thi theo hình thức trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút.

Phần lớn thí sinh tự do (1,6 nghìn thí sinh tự do) và thí sinh được miễn bài thi môn Ngoại ngữ chỉ dự thi 1 môn tự chọn. Với thí sinh chỉ thi 1 môn tự chọn, sau khi nộp bài thi, các em ra khỏi phòng thi và di chuyển về phòng chờ cho đến khi hết giờ làm bài của môn thi tự chọn thứ 2 mới được rời khỏi khu vực thi.

hic.jpg
Thí sinh điểm thi THPT Nguyễn Du phấn khởi sau thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026. Ảnh: BBN

Các môn có số lượng thí sinh đăng ký nhiều gồm: Địa lí, Lịch sử, Vật lí và Tiếng Anh. Trong khi đó, Công nghệ công nghiệp và Tin học là những môn có ít thí sinh lựa chọn nhất.

Theo đánh giá của nhiều thí sinh, đề thi các môn tự chọn bám sát chương trình học và nội dung ôn tập, có độ bao quát cao và khả năng phân hóa tốt. Tuy nhiên, một số môn có lượng câu hỏi khá dài, đòi hỏi thí sinh phải phân bổ thời gian hợp lý.

Mỗi đề thi có khoảng 15-20% câu hỏi ở mức độ vận dụng và vận dụng cao, yêu cầu thí sinh biết liên hệ, mở rộng kiến thức và vận dụng vào thực tiễn. Nhiều thí sinh dự thi các môn Vật lí, Hóa học và Sinh học cho rằng đề xuất hiện nhiều câu hỏi khó, muốn đạt điểm trên 8,5 phải có khả năng vận dụng kiến thức nâng cao để giải quyết các tình huống mới.

Đối với các môn khoa học xã hội, các câu hỏi phân hóa tập trung vào những vấn đề kinh tế - xã hội trong bối cảnh hội nhập quốc tế, đòi hỏi thí sinh có hiểu biết thực tiễn. Riêng môn Địa lí, dù là năm đầu tiên sau sáp nhập tỉnh, nhiều thí sinh cho biết đã chủ động ôn tập các nội dung liên quan đến thay đổi vùng, miền nên không gặp nhiều khó khăn.

Môn Tiếng Anh được đánh giá có nội dung gần gũi với cuộc sống, song một số câu hỏi đọc hiểu có độ khó cao, yêu cầu thí sinh không chỉ nắm chắc kiến thức ngôn ngữ mà còn có hiểu biết xã hội để đạt điểm cao.

Trong suốt kỳ thi, các điểm thi trên địa bàn tỉnh được lực lượng công an, quân đội, y tế, điện lực và thanh niên tình nguyện phối hợp hỗ trợ, bảo đảm an ninh, an toàn và tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh đến dự thi đúng giờ.

Kết thúc Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, trong ngày 11/6, toàn tỉnh có 3 thí sinh vi phạm quy chế thi (môn Ngữ văn có 1 thí sinh; môn Toán có 2 thí sinh); ngày 12/6 không có thí sinh và cán bộ nào vi phạm quy chế thi.

Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ được công bố vào 8 giờ ngày 1/7.

Xem thêm

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

(CLO) Từ năm học 2026-2027, học sinh lớp 1 tại Hà Nội sẽ bắt đầu làm quen với trí tuệ nhân tạo (AI), cùng học sinh các cấp từ tiểu học đến THPT. Tuy nhiên, AI không trở thành môn học mới, không có bài kiểm tra riêng và không làm phát sinh chi phí đối với gia đình.

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

(CLO) Khai giảng một tuần, con vẫn chưa có sách bài tập. Phụ huynh chạy khắp hiệu sách, có người sang tận địa phương khác tìm mua nhưng bất thành, cuối cùng phải photo cho con học tạm. Nghịch lý là trong lúc sách chưa đến tay học sinh, việc photo cả cuốn lại có thể bị xử phạt vì xâm phạm bản quyền.

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

(CLO) Ra mắt đúng dịp Nguyễn Siêu tròn 35 tuổi, hồi ký Ý chí và Con đường của Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Trọng Vĩnh đưa các thế hệ thầy trò trở lại những ngày đầu gây dựng ngôi trường, từ đó nhìn rõ hơn những giá trị được gìn giữ và tiếp nối qua thời gian. Từ ký ức của người đặt nền móng đến những đổi mới hôm nay, Nguyễn Siêu đang viết tiếp câu chuyện của mình bằng một thế hệ học sinh khác, những cách làm mới và cả trí tuệ nhân tạo.

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

(CLO) Thông tư 72/2026/TT-BGDĐT vừa ban hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu cơ sở chủ trì liên kết đào tạo nghề chỉ được tuyển sinh khi đáp ứng đầy đủ điều kiện, đồng thời phải công khai chương trình, học phí và đăng ký thông tin trên hệ thống dữ liệu chuyên ngành trước khi tổ chức đào tạo.

Nghịch lý sau 5 năm thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018?

Nghịch lý sau 5 năm thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018?

(CLO) Sau 5 năm triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018, nhiều giáo viên cho rằng đã đến lúc đánh giá lại những điểm chưa phù hợp, từ cách tổ chức môn học tích hợp, hoạt động trải nghiệm, giáo dục địa phương đến việc lựa chọn tổ hợp ở THPT, thay vì chỉ điều chỉnh sách giáo khoa.

Đãi ngộ mới, kỳ vọng mới với đội ngũ nhà giáo

Đãi ngộ mới, kỳ vọng mới với đội ngũ nhà giáo

(NB&CL) Từ 1/7, lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng. Từ 7/7, phụ cấp ưu đãi nghề của nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân sự hỗ trợ giáo dục cũng được điều chỉnh theo từng nhóm đối tượng, trường học và địa bàn. Những thay đổi này được kỳ vọng vừa cải thiện thu nhập, vừa tạo thêm động lực để đội ngũ nhà giáo yên tâm công tác, gắn bó với nghề.

Trường Cao đẳng Y tế Quảng Trị: Chất lượng đào tạo làm nền tảng, hội nhập làm đích đến

Trường Cao đẳng Y tế Quảng Trị: Chất lượng đào tạo làm nền tảng, hội nhập làm đích đến

Trong bối cảnh nhu cầu nhân lực y tế chất lượng cao ngày càng cấp thiết, Trường Cao đẳng Y tế Quảng Trị đang từng bước chuyển mình mạnh mẽ với chiến lược lấy chất lượng đào tạo làm nền tảng, chuyển đổi số làm động lực và hợp tác với các cơ sở y tế, doanh nghiệp để thực hành và làm cầu nối việc làm. Từ những đổi mới trong tuyển sinh, chương trình đào tạo đến khát vọng vươn tới các chuẩn mực khu vực, nhà trường đang mở ra hành trình kiến tạo những thế hệ cán bộ y tế đáp ứng yêu cầu của nền y học hiện đại.

Sở GD&ĐT Đồng Tháp: Từ tư duy quản trị data đến khát vọng bứt phá bản đồ tri thức

Sở GD&ĐT Đồng Tháp: Từ tư duy quản trị data đến khát vọng bứt phá bản đồ tri thức

Khép lại năm học 2025 - 2026 với những con số ấn tượng và dấu ấn chuyển đổi số toàn diện, ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Đồng Tháp không chỉ giữ vững vị trí dẫn đầu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) mà còn vươn lên top đầu cả nước. Đây là điểm tựa vững chắc để Đất Sen Hồng tự tin bước vào năm học mới 2026 - 2027 với tâm thế bứt phá mạnh mẽ.

Bác sĩ 4 lĩnh vực sẽ có chương trình thực hành riêng

Bác sĩ 4 lĩnh vực sẽ có chương trình thực hành riêng

(CLO) Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đang lấy ý kiến xây dựng chương trình thực hành cho bác sĩ thuộc 4 phạm vi hành nghề gồm Y khoa, Y học cổ truyền, Y học dự phòng và Răng - hàm - mặt, chuẩn bị cho kỳ kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề năm 2027.

Cỡ chữ bài viết: