​Bắc Ninh: "Trực chiến" 24/24 giờ,  xử lý đê xung yếu

​(CLO) Trước áp lực lũ lớn và nguy cơ rò rỉ, nứt sụt tại nhiều tuyến đê chính, Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai Phạm Đức Luận đã trực tiếp làm việc tại Bắc Ninh. Cục trưởng yêu cầu tỉnh huy động tối đa lực lượng, thực hiện tuần tra, canh gác 24/24 giờ, tập trung xử lý ngay các điểm xung yếu, đặc biệt tại 4 tuyến đê chính để bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của người dân.

Làm việc với đoàn công tác có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Phạm Văn Thịnh, Lê Xuân Lợi; lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Mặc dù mưa bão đã suy yếu nhưng áp lực lên hệ thống đê trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh vẫn rất lớn. Theo báo cáo cập nhật đến 20 giờ ngày 8/10, mực nước trên các sông chính (sông Cầu, sông Thương, sông Lục Nam, sông Đuống) vẫn ở mức cao, đang có xu hướng giảm dần.

Dự báo trong 2 đến 3 ngày tới mưa giảm nhanh, khả năng chấm dứt hoàn toàn đợt mưa do bão số 11 từ ngày 10/10. Tuy nhiên, nguy cơ rủi ro đối với đê điều vẫn hiện hữu. Kiểm tra thực địa cho thấy nhiều điểm đê yếu, xung yếu, đê bối bị tràn, sạt, thẩm lậu nước… gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới an toàn đê điều và đời sống người dân.

screenshot_20251009_074013_zalo.jpg
Đồng chí Phạm Đức Luận cùng đoàn công tác kiểm tra tuyến đê tả Cầu qua xã Hợp Thịnh.

Đơn cử như tuyến đê hữu Thương (xã Phúc Hòa): Tại 3 vị trí lũ tràn dài 850m. Chính quyền địa phương khẩn trương đắp bao tải đất chống tràn trong đêm, hoàn thành lúc 3 giờ sáng 8/10. Hiện, tuyến đê này vẫn đang được theo dõi sát sao do nhiều điểm khác cũng có nguy cơ.

Đê bối Phú Khê, Mỹ Hà, Đồng Chản… đều có hiện tượng tràn và sạt lở, có nơi bị vỡ đoạn dài từ 10 -70m, buộc phải sơ tán khẩn cấp 500 hộ dân.

Đê hữu Cầu và đê tả Thương ghi nhận nhiều điểm rò rỉ, thẩm lậu, xói lở và lún sụt. UBND xã Tam Giang và Yên Trung đã xử lý tạm thời ngay từ giờ đầu. Một số cống dưới đê nước tiếp tục chảy tự do vào ruộng đồng.

Nhiều trạm bơm ngừng hoạt động. Một số công trình thủy lợi đã bị ngập, buộc phải ngừng vận hành như: Trạm bơm tiêu Dương Đức ngập toàn bộ nhà trạm; Trạm bơm Cống Trạng phải di dời 12 tổ máy; Cống tiêu Phù Khê (bờ tả Ngũ Huyện Khê) có hiện tượng rò rỉ nước, đã được hoành triệt tạm thời để ngăn chặn rủi ro lan rộng...

Phát biểu chỉ đạo, Cục trưởng Phạm Đức Luận nhấn mạnh: “Tình hình lũ đang diễn biến phức tạp, tỉnh Bắc Ninh cần huy động tối đa lực lượng tại chỗ, tập trung xử lý các điểm xung yếu, tuần tra canh gác 24/24 giờ. Tỉnh cần quan tâm đặc biệt đến 4 tuyến đê chính, nhất là đê sông Cầu đoạn qua Hợp Thịnh, Xuân Cẩm - nơi có nguy cơ rò rỉ, đùn sủi cao".

Đồng chí Cục Trưởng cũng yêu cầu rà soát lại toàn bộ các tuyến đê bối, phân loại các vùng có thể chấp nhận cho chảy tràn tự nhiên, không can thiệp, nhằm giảm áp lực lên đê chính. Hướng dẫn dân quân, bộ đội và các lực lượng phòng, chống lụt bão thực hiện đúng kỹ thuật trải bạt, gia cố đê bằng bao cát. Có phương án sơ tán dân, tài sản ra khỏi vùng nguy hiểm, chủ động ứng phó nếu mực nước sông tiếp tục dâng.

Huy động, thực hiện theo phương châm “4 tại chỗ” (Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ) nhằm ứng phó kịp thời với mọi tình huống, mục tiêu cao nhất là đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân.

screenshot_20251009_074026_zalo.jpg
Đồng chí Phạm Đức Luận cũng lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh kiểm tra công tác chống lũ tại tuyến đê tả Cầu qua địa bàn thôn Mai Hạ, xã Xuân Cẩm rạng sáng 9/10.

Hiện xã Hợp Thịnh đã huy động các lực lượng đắp đê con trạch dài hàng nghìn mét qua địa bàn để ngăn nước tràn vào khu dân cư. Đoạn mặt đê qua thôn Mai Hạ, xã Xuân Cẩm bị nứt lớn kéo dài khoảng 150m được người dân và các lực lượng Quân đội, Công an hỗ trợ đắp đê con trạch ngăn nước tràn và giữ mặt đê không bị hư hại thêm.

Tại các nơi kiểm tra, sau khi động viên các lực lượng tham gia chống lũ, đồng chí Phạm Đức Luận đề nghị chính quyền địa phương, lực lượng Quân đội, Công an và các lực lượng địa phương được huy động phối hợp, động viên người dân nâng cao cảnh giác, liên tục kiểm tra đê nhằm sớm phát hiện nước tràn, mạch đùn, mạch sủi và những diễn biến bất thường để thực hiện ngay các biện pháp xử lý ban đầu.

Đồng chí Phạm Đức Luận và Lê Xuân Lợi cũng đề nghị các địa phương luôn chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, vật tư, phương tiện trên đê để khi có sự cố xảy ra sẽ không bị động và kịp thời ứng phó. Qua đó bảo đảm an toàn tuyệt đối tính mạng, tài sản của Nhân dân, Nhà nước và cho các tuyến đê.

Xem thêm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tập trung xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tập trung xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp

Sáng 18/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) đã họp Phiên thứ 30 để thảo luận, cho ý kiến về kết quả thực hiện Chương trình công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 cùng một số nội dung quan trọng khác.

Ninh Bình: Thống nhất các nội dung trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026

Ninh Bình: Thống nhất các nội dung trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026

(CLO) Ngày 18/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức hội nghị thảo luận, cho ý kiến đối với các nội dung trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 và một số nội dung thuộc thẩm quyền. Ông Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chỉ đạo 'gỡ vướng' về tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chỉ đạo 'gỡ vướng' về tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế

(CLO) Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng giao Bộ Tài chính nghiên cứu kỹ vướng mắc phát sinh thực tế để sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy định về hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp xuất cảnh tại Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế, đảm bảo đúng quy định pháp luật và phù hợp thực tiễn triển khai thực hiện, hỗ trợ, tạo thuận lợi cho người nộp thuế tuân thủ pháp luật.

Khai mạc phiên trọng thể Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

Khai mạc phiên trọng thể Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

(CLO) Sáng 18/6, diễn ra lễ khai mạc Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV nhiệm kỳ 2026 - 2031. Tới dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Bùi Thị Minh Hoài.

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

(CLO) Về đầu tư nâng cấp hoàn thiện các tuyến đường bộ cao tốc đã đầu tư theo quy mô phân kỳ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc lưu ý trong quá trình nghiên cứu cần tính toán, đánh giá đầy đủ hiệu quả đầu tư, hạch toán kinh tế xã hội, chỉ đầu tư khi dự án có hiệu quả cụ thể và phải xác định được khả năng thu hồi vốn.

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

(CLO) Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, trong đó có tổng mức đầu tư, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu rà soát kỹ lưỡng đơn giá, định mức, chi phí; làm rõ chi phí tăng do điều chỉnh khối lượng, tăng do thay đổi định mức, đơn giá… bảo đảm tính đúng, tính đủ, phù hợp với quy định và điều kiện của Việt Nam; kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư…

Cộng đồng người Việt Nam tại Nga là cầu nối vững chắc, làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện

Cộng đồng người Việt Nam tại Nga là cầu nối vững chắc, làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng tin tưởng cộng đồng người Việt Nam tại Nga sẽ tiếp tục là lực lượng tiên phong trong việc tăng cường giao lưu nhân dân, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học- công nghệ và giáo dục giữa hai nước; là cầu nối vững chắc góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Nga.

Cỡ chữ bài viết: