Bác sĩ Bạch Mai hỗ trợ TP. HCM: Dốc cả tâm lực điều trị cho bệnh nhân nặng

(CLO) Trung tâm Hồi sức Tích cực COVID-19 Bệnh viện Bạch Mai tại TP. HCM hiện đang điều trị gần 200 ca bệnh nặng, trong đó nhiều bệnh nhân đã hồi phục, chuyển từ nặng sang nhẹ.

Trung tâm Hồi sức tích cực bệnh nhân COVID-19 Bệnh viện Bạch Mai (sau đây gọi tắt Trung tâm) đặt tại Bệnh viện Dã chiến 16 (đường Đào Trí, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh) có quy mô 500 giường dành cho bệnh nhân nặng đến nguy kịch.

Ngày 19/8, ông Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) cùng đoàn công tác Bộ Y tế đã đến động viên, nắm bắt tình hình tại Trung tâm này.

TS.BS Đỗ Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm cho biết: Bệnh viện Dã chiến 16 có tổng cộng gần 3.000 giường, trong đó có 500 giường hồi sức tích cực. Bệnh viện Bạch Mai đảm trách chính hoạt động của cả Bệnh viện Dã chiến số 16 và Trung tâm Hồi sức tích cực.

Trung tâm Hồi sức Tích cực COVID-19 Bệnh viện Bạch Mai tại TP. Hồ Chí Minh hiện đang điều trị gần 200 ca bệnh nặng, trong đó nhiều bệnh nhân đã hồi phục, chuyển từ nặng sang nhẹ (ảnh TL).

Trung tâm Hồi sức Tích cực COVID-19 Bệnh viện Bạch Mai tại TP. Hồ Chí Minh hiện đang điều trị gần 200 ca bệnh nặng, trong đó nhiều bệnh nhân đã hồi phục, chuyển từ nặng sang nhẹ (ảnh TL).

Bệnh viện Bạch Mai đã đưa vào đây khoảng 400 y, bác sĩ. Nhiều trang thiết bị hiện đại của  Bộ Y tế và của Bạch Mai đã được vận chuyển vào và lắp đặt để phục vụ người bệnh.

Hiện Trung tâm đang điều trị gần 200 người, trong đó nhiều bệnh nhân đã hồi phục, chuyển từ nặng sang nhẹ. Ngay trong đêm 19/8 và ngày 20/8, Trung tâm tiếp tục đón thêm nhiều bệnh nhân khác.

Tất cả các phòng bệnh đều có chuông báo động và các hoạt động được kết nối với trung tâm điều hành qua hệ thống camera. Bất cứ biến chuyển nào của bệnh nhân đều nắm được ngay để có hướng điều trị hợp lý.

Tại Trung tâm, một số tình nguyện viên từ các tôn giáo cũng đã đến hỗ trợ, giúp sức cho các y bác sĩ trong quá trình chăm sóc, điều trị cho người bệnh. Đời sống của tập thể thầy thuốc và các tình nguyện viên được TP. Hồ Chí Minh và các tổ chức chăm lo chu đáo.

Ông Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai kiêm giám đốc Trung tâm cho biết thêm: Nhân lực làm việc tại Trung tâm đều là thầy thuốc, chuyên gia hàng đầu về hồi sức, cấp cứu và điều trị các bệnh về hô hấp.

Bộ Y tế luôn quan tâm rất sâu sát và đáp ứng các nhu cầu về điều trị nên các thầy thuốc luôn yên tâm và đặt mục tiêu cứu chữa người bệnh tốt nhất, bất kể ngày đêm. Tuy nhiên, Trung tâm cần thêm máy lọc máu.

Bên cạnh đó việc xử lý rác thải, chất thải cần được các đơn vị của TP. Hồ Chí Minh giúp giải quyết tích cực hơn, nhanh chóng hơn. Tất cả vì mục tiêu chung, cao nhất đó là cứu người và bảo đảm an toàn cho y bác sĩ.

Sau khi nắm bắt kỹ tình hình, ông Lương Ngọc Khuê nhấn mạnh: Hoan nghênh và trân trọng tinh thần của tất cả các thầy thuốc không quản khó khăn vào tâm dịch điều trị cho người bệnh. Theo quyết định của Bộ Y tế thì Bệnh viện Bạch Mai còn được phân công giúp các cơ sở y tế của Quận 7, Quận 8 và hai huyện Nhà Bè, Cần Giờ.

Việc giúp đỡ này, theo báo cáo của bệnh viện, đang triển khai tốt là rất đáng khích lệ. Với kinh nghiệm trong chỉ đạo tuyến, kết nối khám chữa bệnh từ xa, hỗ trợ chuyên môn cho tuyến dưới mình phụ trách, hy vọng sự giúp đỡ của Bệnh viện Bạch Mai với các cơ sở y tế của 4 quận, huyện trên sẽ là hình mẫu.

Ông Lương Ngọc Khuê đề nghị nghị Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh chỉ đạo sát sao các bệnh viện trực thuốc kết nối chặt chẽ với bệnh viện tuyến trên (cụ thể như Bệnh viện Bạch Mai) thông qua cả trực tiếp và gián tiếp. Cùng với đó yêu cầu các Bệnh viện Dã chiến phải cử người làm nhiệm vụ này để tiếp nhận các chỉ đạo chuyên môn, các góp ý của bệnh viện tuyến trên.

Khi bệnh nhân COVID-19 đã qua giai đoạn nguy kịch và hồi phục cần tiến hành hội chẩn để chuyển xuống tầng 2 và  tuyến dưới phải sẵn sàng nhận.

Ở tầng 2 nếu có ca chuyển biến nặng thì cần hội chẩn trước khi được chuyển lên Trung tâm. Như vậy sẽ có sự điều hành nhịp nhàng, tránh tình trạng bệnh nhân chuyển lên Trung tâm mà chưa kịp bố trí giường bệnh…

Đánh giá cao nỗ lực của các y bác sĩ tại Trung tâm, ông Lương Ngọc Khuê chia sẻ: Bộ Y tế luôn quan tâm sát sao đến công tác điều trị cho bệnh nhân COVID-19, đặc biệt là bệnh nhân nặng.

Cùng với việc động viên, khích lệ tinh thần các y bác sĩ ở Trung tâm, ông Khuê cũng cám ơn các tình nguyện viện đã chung tay giúp sức cho đội ngũ thầy thuốc để thực hiện tốt công tác điều trị bệnh nhân.

Empty

Xem thêm

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

(CLO) Người đàn ông nhập viện với biểu hiện đau dữ dội vùng hố chậu phải. Sau khi thăm khám, các bác sỹ phát hiện người bệnh bị thủng ruột do hai mảnh xương sắc nhọn, buộc phải mổ cấp cứu. Đáng nói, trước đó người này cũng từng bị thủng ruột, phải phẫu thuật cấp cứu và làm hậu môn nhân tạo do nuốt phải xương.

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Cỡ chữ bài viết: