Bài 1: Chuyển trường có nảy sinh tiêu cực?

(CLO) Với mức điểm đầu vào không trúng tuyển tại các trường nguyện vọng 1, nhưng việc chuyển về trường mới có chữ ký nháy của lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo thì nghiễm nhiên học sinh đó "trúng tuyển đầu vào" đang tạo ra nhiều dị nghị trái chiều trong dư luận tại các trường học trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.

Điểm thi thấp hơn điểm đầu đầu vào

Năm học 2024 - 2025, Trường THPT Nguyễn Trãi (TP Thanh Hoá) đã tiếp nhận 7 học sinh từ các trường lân cận, trong đó có những trường hợp học sinh có điểm thi vào lớp 10 thấp hơn điểm chuẩn của trường. Điều này đang dấy lên nhiều câu hỏi về tính minh bạch và công bằng trong quy trình chuyển trường hiện nay.

bai 1 chuyen truong co nay sinh tieu cuc hinh 1

Đơn xin chuyển trường của một học sinh ngay khi kỳ thi kết thúc để bắt đầu năm học mới có chữ ký xác nhận của 2 nhà trường và Ban Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hoá

Theo tìm hiểu của phóng viên, điểm chuẩn của Trường THPT Nguyễn Trãi trong kỳ thi vào lớp 10 THPT là 31,1 điểm, nhưng học sinh P.T.K.M (SN 2009) chuyển đến từ Trường THPT Tô Hiến Thành chỉ đạt 29,3 điểm; học sinh G. chuyển đến từ THPT Hoằng Hóa 3 chỉ đạt 30,1 điểm hay học sinh M. chuyển từ THPT Chu Văn An chỉ đạt 30,8 điểm. Các trường hợp hợp này đã được tiếp nhận vào trường dù có mức điểm đầu vào thấp hơn, nhưng với cơ chế xin cho, các học sinh này đã chuyển trường một cách "hợp lệ".

Ngược lại, những học sinh đạt điểm số cao như học sinh B.T.K (36,6 điểm), L.B.C (34,5 điểm) lại xin chuyển đi đến trường có điểm chuẩn cao hơn như Trường THPT Hàm Rồng (35,8 điểm). Điều này đặt ra câu hỏi: Tại sao những học sinh điểm cao lại chuyển đi, trong khi học sinh điểm thấp hơn được vào theo đúng quy trình? Quy trình nào đang tạo ra nhiều dị nghị trái chiều trong dư luận và có nảy sinh tiêu cực ở cơ chế xin cho?

Ông Nguyễn Anh Thế, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Trãi xác nhận: "Việc chuyển trường của các em học sinh là có thật. Tất cả việc chuyển trường đều thực hiện theo quy định là có xác nhận của 2 nhà trường và xác nhận của Ban Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo". 

Cũng theo thầy Thế, "trước đây không có việc giám sát thì chỉ cần 2 trường xác nhận cho học sinh chuyển trường. Nhưng hiện nay phải có xác nhận của Ban Giám đốc nên khi có chữ ký nháy của cấp trên thì các nhà trường sẽ cho các em được chuyển trường theo đơn nguyện vọng". 

bai 1 chuyen truong co nay sinh tieu cuc hinh 2

Kỳ thi vào lớp 10 năm nay, Trường THPT Hàm Rồng có điểm chuẩn 35,8 điểm

Tương tự, kỳ thi vào lớp 10 năm nay, Trường THPT Hàm Rồng có điểm chuẩn 35,8 điểm, nhưng khi bắt đầu năm học mới một số học sinh từ các trường có điểm chuẩn thấp hơn lại bất ngờ có đơn xin chuyển về. 

Cụ thể, học sinh N.T.L (SN 2009) đạt số điểm 34,8 tại Trường THPT Tô Hiến Thành; L.S.V.D (2009) đạt 33,3 điểm tại Trường THPT Tô Hiến Thành; học sinh N.H.H (SN 2009) trúng tuyển Trường THPT Nguyễn Mộng Tuân với số điểm 32; học sinh L.B.C (SN 2009) trúng tuyển vào Trường THPT Nguyễn Trãi với số điểm 34,5.

Lý do chuyển trường giống nhau

Theo tìm hiểu của phóng viên, tình trạng học sinh sau khi trúng tuyển vào 10 THPT ở các trường có điểm đầu vào thấp được chuyển về các trường xếp đầu thành phố đã diễn ra nhiều năm nay tại Thanh Hoá.

Mỗi năm, các Trường THPT Đào Duy Từ; Trường THPT Hàm Rồng, Trường THPT Nguyễn Trãi tiếp nhận hàng chục học sinh có đủ cả 3 khối 10; khối 11 và khối 12.

Học sinh tiếp nhận về chủ yếu từ các trường: Tiểu học, THCS, THPT Hồng Đức; THPT Tô Hiến Thành (TP Thanh Hoá); THPT Đông Sơn 2 (huyện Đông Sơn); THPT Nguyễn Mộng Tuân (huyện Đông Sơn);...

bai 1 chuyen truong co nay sinh tieu cuc hinh 3

Trường THPT Đào Duy Từ tiếp nhận thêm nhiều học sinh xin chuyển đến

Theo thống kê, so với số học sinh trúng tuyển đầu vào (chưa tính học sinh đã chuyển đi) thì hiện Trường THPT Đào Duy Từ khối 12 đã tăng lên 56 học sinh, khối 11 tăng 42 học sinh, khối 10 ít nhất gần 10 học sinh; Trường THPT Hàm Rồng khối 10 đã tăng lên 11 học sinh, khối 11 tăng 18 học sinh và khối 12 tăng 37 học sinh; Trường THPT Nguyễn Trãi riêng khối 10 đã tăng lên 7 học sinh, những năm trước đó cũng hàng chục học sinh…

Có thể thấy, "điểm chuẩn của các trường xếp đầu thành phố Thanh Hóa luôn ở mức từ 30 - 40 điểm, rất khó để thi đỗ ở khâu đầu vào. Nên, nhiều gia đình đã nghĩ chuyện đăng ký cho con thi vào trường top 2, thậm chí top cuối với điểm chuẩn thấp hơn rất nhiều. Khi con họ đỗ rồi, ngay lập tức làm đơn xin chuyển trường với các lý do giống nhau chuyển về học cho gần nhà"- một phụ huynh cho biết.

bai 1 chuyen truong co nay sinh tieu cuc hinh 4

Khoảng cách giữa 2 trường chuyển đi và chuyển đến chỉ cách nhau chưa đầy 3km

Bà Nguyễn Thị Thu Thuỷ, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Mộng Tuân cho biết, có những trường hợp đặc biệt, chuyển đi theo điều kiện hoàn cảnh nào đó thì cũng phải tạo điều kiện hết sức. Nhà trường rất mong muốn trong thời gian tới, bất kể học sinh nào muốn chuyển trường thì Ban lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo cũng như lãnh đạo trường nơi tiếp nhận xem xét kỹ lưỡng, các điều kiện, tránh tình trạng học sinh chuyển do cố tình thi vào điểm nơi thấp để chuyển về trường có điểm cao.

Đề cập về việc học sinh chuyển trường, ông Nguyễn Tài Quyển, Hiệu trưởng Trường THPT Tô Hiến Thành cho rằng: "Việc học sinh chọn trường có điểm đầu vào thấp để đăng ký dự thi sau đó trúng tuyển rồi chuyển đi đã gây ra những hệ luỵ rất đáng buồn. Không chỉ làm mất đi cơ hội của những học sinh khác mà còn khiến cho Ban giám hiệu nhà trường cũng như giáo viên cảm thấy mặc cảm".

Lách kẻ hở quy định

Theo tìm hiểu của phóng viên, Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hoá đã hướng dẫn thủ tục hành chính về việc chuyển trường, cũng như tiếp nhận học sinh bậc THPT  trên địa bàn địa điểm tiếp nhận tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả (bộ phận một cửa) của Sở Giáo dục và Đào tạo, Số 2, Hà Văn Mao, phường Ba Đình, thành phố Thanh Hoá.

bai 1 chuyen truong co nay sinh tieu cuc hinh 5
bai 1 chuyen truong co nay sinh tieu cuc hinh 6

Hướng dẫn thủ tục hành chính của Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hoá về việc chuyển trường THPT

Cụ thể, học sinh được xét và giải quyết chuyển trường nếu bảo đảm đủ các điều kiện về đối tượng và hồ sơ thủ tục: Học sinh chuyển nơi cư trú theo cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ; Học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về gia đình hoặc có lý do thực sự chính đáng để phải chuyển trường.

Việc chuyển trường được thực hiện khi kết thúc học kỳ I của năm học hoặc trong thời gian hè trước khi khai giảng năm học mới. Trường hợp ngoại lệ về thời gian do, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo nơi đến xem xét, quyết định.

Trước thực tế diễn ra, nhiều học sinh được chuyển về thi tại các trường có điểm chuẩn thấp hơn, sau đó lại xin chuyển ngược về trường giỏi dù chưa nhập học ngày nào gây nên bức xúc trong dư luận.

Các trường dù muốn hay không muốn, nhưng đã có chữ ký nháy ý kiến của Ban Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa vào đơn của phụ huynh học sinh thì "buộc" phải tiếp nhận, gây bức xúc dư luận.

Báo Nhà báo & Công luận sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

Minh Quang

Xem thêm

Không cần là thủ khoa vẫn có thể nhận học bổng Chính phủ

Không cần là thủ khoa vẫn có thể nhận học bổng Chính phủ

(CLO) Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa công bố dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện chính sách học bổng đối với người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược. Điểm mới đáng chú ý là ngoài học sinh đạt giải quốc gia, quốc tế, top 30% thí sinh xuất sắc theo từng nhóm ngành trên phạm vi toàn quốc cũng có cơ hội nhận học bổng Chính phủ ngay trước khi nhập học.

Bãi bỏ 11 văn bản trong lĩnh vực giáo dục từ tháng 8/2026

Bãi bỏ 11 văn bản trong lĩnh vực giáo dục từ tháng 8/2026

(CLO) Từ tháng 8/2026, nhiều chính sách giáo dục quan trọng bắt đầu có hiệu lực, từ bãi bỏ 11 văn bản quy phạm pháp luật, cho phép các trường công nhận tín chỉ khi đào tạo liên thông, siết việc dạy trước chương trình ở tiểu học đến lần đầu ban hành quy định về ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp.

Bắt đầu 6 ngày lọc ảo toàn quốc, điểm chuẩn có thể xuất hiện từ 9/8

Bắt đầu 6 ngày lọc ảo toàn quốc, điểm chuẩn có thể xuất hiện từ 9/8

(CLO) Từ ngày 4 đến 9/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các trường đại học bước vào giai đoạn "lọc ảo" tuyển sinh trên phạm vi toàn quốc. Sau 6 ngày xử lý dữ liệu, điểm chuẩn và danh sách trúng tuyển đợt 1 sẽ được chốt, nhiều trường có thể công bố kết quả ngay từ tối 9/8 nếu hoàn tất sớm.

Áp lực học tập và hồi chuông báo động về sức khỏe tâm thần học đường

Áp lực học tập và hồi chuông báo động về sức khỏe tâm thần học đường

(CLO) Áp lực thành tích, kỳ vọng từ gia đình và nỗi sợ thất bại đang trở thành gánh nặng vô hình đè lên vai nhiều học sinh. Không ít em rơi vào trạng thái lo âu, trầm cảm, thậm chí nảy sinh ý nghĩ tiêu cực khi không đạt được kết quả như mong muốn. Các chuyên gia cảnh báo, nếu không được phát hiện và hỗ trợ kịp thời, những tổn thương tâm lý này có thể để lại hậu quả lâu dài đối với sức khỏe và tương lai của trẻ.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam: Sẵn sàng cho năm học mới 2026-2027

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam: Sẵn sàng cho năm học mới 2026-2027

Từ năm học 2026–2027, Việt Nam sẽ sử dụng một bộ sách giáo khoa giáo dục phổ thông thống nhất trên phạm vi toàn quốc. Theo Quyết định 3588/QĐ-BGDĐT ban hành ngày 26/12/2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo lựa chọn bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống làm bộ SGK dùng chung, tiến tới mục tiêu miễn phí sách giáo khoa cho học sinh vào năm 2030. Dự kiến đến trước ngày 15/8/2026, tất cả học sinh cả nước sẽ có đầy đủ SGK các môn học, sách bài tập theo nhu cầu.

Đề xuất thi tuyển hiệu trưởng thay vì chỉ bổ nhiệm

Đề xuất thi tuyển hiệu trưởng thay vì chỉ bổ nhiệm

(CLO) Việc sắp xếp, tinh gọn mạng lưới trường học trên cả nước đang bước vào giai đoạn nước rút, song nhiều chuyên gia cho rằng, thách thức lớn nhất không nằm ở việc hợp nhất đầu mối mà là lựa chọn người đứng đầu đủ năng lực quản trị.

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Trị: Tự chủ để bứt phá, hướng tới chuẩn chất lượng cao

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Trị: Tự chủ để bứt phá, hướng tới chuẩn chất lượng cao

Bước sang năm thứ ba thực hiện cơ chế tự chủ tài chính 100% chi thường xuyên, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Trị đang biến áp lực thành động lực đổi mới. Kiên định với mục tiêu xây dựng trường cao đẳng chất lượng cao, nhà trường đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới quản trị, gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp và nâng cao chất lượng đào tạo, từng bước khẳng định vị thế là trung tâm giáo dục nghề nghiệp uy tín, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực miền Trung và cả nước.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Lễ kí kết thoả thuận giữa Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Hiệp hội Sách giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam

Lễ kí kết thoả thuận giữa Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Hiệp hội Sách giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam

Ngày 29/2026, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Hiệp hội Sách giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam đã kí kết Thỏa thuận hợp tác về phối hợp rà soát, đánh giá chuyên môn và hoàn thiện sách điện tử, sách số, học liệu số, qua đó góp phần xây dựng hệ sinh thái học liệu số chất lượng, hiện đại và đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong giáo dục.

Một bộ sách giáo khoa chung cho cả nước: Từng bước hình thành cơ chế sử dụng sách giáo khoa tiết kiệm, hiệu quả

Một bộ sách giáo khoa chung cho cả nước: Từng bước hình thành cơ chế sử dụng sách giáo khoa tiết kiệm, hiệu quả

Từ năm học 2026-2027, học sinh cả nước sẽ chính thức học theo một bộ sách giáo khoa thống nhất. Nhiều ý kiến cho rằng việc này tạo thuận lợi cho công tác giảng dạy, tập huấn giáo viên, sinh hoạt chuyên môn và từng bước hình thành cơ chế sử dụng sách giáo khoa tiết kiệm, hiệu quả.

Thi tốt nghiệp THPT trên máy tính: Thí sinh làm bài trong mạng nội bộ, không kết nối Internet

Thi tốt nghiệp THPT trên máy tính: Thí sinh làm bài trong mạng nội bộ, không kết nối Internet

(CLO) Đề thi được truyền qua kênh bảo mật của Ban Cơ yếu Chính phủ, thí sinh làm bài trên mạng LAN nội bộ, không kết nối Internet. Đây là một trong những điểm mới đáng chú ý trong Đề án tổ chức thi tốt nghiệp THPT trên máy tính giai đoạn 2026-2036 vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) trình Thủ tướng Chính phủ, nhằm hiện đại hóa kỳ thi nhưng vẫn bảo đảm an toàn, công bằng và độ tin cậy.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT và nghịch lý “đỗ gần hết vẫn phải thi”

Kỳ thi tốt nghiệp THPT và nghịch lý “đỗ gần hết vẫn phải thi”

(NB&CL) Bộ Giáo dục và Đào tạo ví kỳ thi tốt nghiệp THPT như khâu kiểm tra cuối cùng của một dây chuyền sản xuất: Dù 99% sản phẩm đạt chuẩn vẫn không thể bỏ qua bước đánh giá đầu ra. Theo các chuyên gia, giá trị của kỳ thi không nằm ở việc tạo ra tỷ lệ trượt cao, mà ở khả năng xác lập một chuẩn chung để đánh giá chất lượng giáo dục phổ thông trên toàn quốc.

Từ buồng lái máy xúc đến căn bếp học đường: Những cánh cửa nghề nghiệp mở ra từ Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị

Từ buồng lái máy xúc đến căn bếp học đường: Những cánh cửa nghề nghiệp mở ra từ Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị

Trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng coi trọng kỹ năng thực hành và năng lực nghề nghiệp, giáo dục nghề nghiệp đang trở thành con đường ngắn nhất đưa người học đến việc làm bền vững. Nắm bắt xu thế đó, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị không ngừng mở rộng các ngành đào tạo gắn với nhu cầu thực tiễn, giúp người học vững tay nghề, tự tin lập nghiệp và đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội.

Thi trên máy tính chỉ là bề nổi, ngân hàng đề mới là 'chìa khóa'

Thi trên máy tính chỉ là bề nổi, ngân hàng đề mới là 'chìa khóa'

(CLO) Kỳ thi tốt nghiệp THPT vẫn cần được duy trì như một kỳ đánh giá chuẩn đầu ra trên phạm vi quốc gia. Tuy nhiên, sau những vụ gian lận và yêu cầu ngày càng cao về chất lượng khảo thí, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) cho rằng đã đến lúc tiếp tục chuẩn hóa đề thi, ứng dụng công nghệ và từng bước triển khai thi trên máy tính nhằm nâng cao độ tin cậy của kết quả.

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Cỡ chữ bài viết: