Bài 1: Xu hướng phát triển hệ thống khám chữa bệnh từ xa trong ngành y tế

(CLO) Những nền tảng hỗ trợ tư vấn khám, chữa bệnh từ xa được đánh giá dễ triển khai, không chỉ giúp giảm tải các bệnh viện, mà còn giúp tiết kiệm nhiều chi phí cho người dân.

LTS: Dịch bệnh Covid-19 đã thúc đẩy nhiều lĩnh vực dần dịch chuyển sang mô hình theo hướng số hóa, trong đó có lĩnh vực y tế. Đã có nhiều đơn vị triển khai các nền tảng khám, chữa bệnh từ xa và nhận được sự quan tâm của xã hội.

Bằng chứng là ngay trong thời điểm dịch bệnh, bất chấp dòng vốn vào Việt Nam đang chậm, một doanh nghiệp khởi nghiệp bằng cung cấp dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe ứng dụng công nghệ di động lại được 4 quỹ đầu tư lớn trên thế giới rót vốn 1,2 triệu USD.

Điều này cho thấy, khám chữa bệnh từ xa, chăm sóc sức khỏe tại nhà và chăm sóc sức khỏe chủ động là các định hướng lớn và là các mô hình dịch vụ đang được người dân quan tâm, do đó có nhiều nhà đầu tư đang chú ý vào lĩnh vực này.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khi tham dự khai trương nền tảng hỗ trợ tư vấn khám chữa bệnh từ xa do Viettel phát triển và ứng dụng Bluezone bảo vệ cộng đồng, phòng chống Covid-19 đã nhấn mạnh, đây là khởi đầu để hướng tới chuyển đổi số của ngành y tế và hướng tới mục tiêu lớn hơn là quốc gia số, quốc gia thông minh.

Congluan.vn sẽ có loạt bài xung quanh xu hướng y tế đang được đón đợi này. 

Giải pháp chấm dứt tình trạng quá tải ở các bệnh viện

Có mặt tại một số bệnh viện: 108, Xanh Pôn. Bạch Mai, Đại học Y Hà Nội tại các khu vực đăng ký khám chữa bệnh theo bảo hiểm hoặc theo yêu cầu đều chật cứng người xếp hàng. Tình trạng quá tải là vấn đề chung đang gặp phải của các bệnh viện tuyến trung ương mà đến nay vẫn chưa tìm được lời giải. Bất kể bệnh nặng hay nhẹ, người dân luôn chỉ có “niềm tin” vào các bệnh viện tuyến trung ương cho nên lúc nào cũng sẵn sàng vượt tuyến để khám và điều trị.

Theo thống kê của ngành y tế, có khoảng gần 74% bệnh nhân vượt tuyến, 1 bác sỹ tại các bệnh viện này phải khám cho từ 60-100 bệnh nhân mỗi ngày, công suất giường bệnh thiết kế thì luôn vượt khoảng 200%. Uớc tính, mỗi năm, chi phí di chuyển, chụp chiếu không cần thiết có thể tiêu tốn của người dân và xã hội lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng.

Trung tâm Điều hành khám chữa bệnh từ xa tại BV Đại học Y Hà Nội

Trung tâm Điều hành khám chữa bệnh từ xa tại BV Đại học Y Hà Nội

Như tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, một bệnh viện vừa thực hiện nhiệm vụ khám chữa bệnh cho nhân dân, vừa phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy, chuyển giao công nghệ. Với hơn 4.000 lượt người bệnh tới đăng ký khám chữa bệnh mỗi ngày, khả năng đáp ứng của đội ngũ y bác sỹ ở đây thật sự là vấn đề lớn. Theo bác sĩ Phạm Thị Ngọc Bích, trưởng phòng công tác xã hội – Bệnh viện Đại học Y Hà Nội) cho biết, trong những đợt cao điểm thì 5h sáng khi bắt đầu mở cửa thì đã có đến gần 200 bệnh nhân đợi để được khám.

Hay như tại bệnh viện 108, mặc dù mới mở thêm khu dịch vụ khám chữa bệnh nhằm giảm tải, thế nhưng lượng bệnh nhân vẫn cứ “ùn ùn” kéo đến đăng ký khám, chữa bệnh, mặc dù giá không rẻ chút nào.

Theo các chuyên gia, tình trạng quá tải này sẽ được cơ bản giải quyết khi triển khai các hệ thống nền tảng khám chữa bệnh từ xa. Như tại mốt số nước, nền tảng bệnh viện internet đã phát triển từ lâu, thu hút sự tham gia của người dân và góp phần giảm tải cho các bệnh viện. Một số bệnh viện sẽ cung ứng dịch vụ khám chữa bệnh trực tuyến, kết nối bệnh nhân với các bác sĩ của bệnh viện qua ứng dụng video.

Tại Việt Nam, vừa qua, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cũng đã khai trương nền tảng khám, chữa bệnh từ xa. Theo PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu -Giám đốc Bệnh viện Đại Học Y, nền tảng hỗ trợ tư vấn, khám chữa bệnh từ xa  sẽ xóa nhòa ranh giới trình độ của các đơn vị còn chưa được nâng cao về chuyên môn. Việc khám chữa bệnh theo phương pháp truyền thống vẫn cần tiếp tục duy trì phát huy, nhưng khám, chữa bệnh từ xa sẽ là một công cụ hỗ trợ. Nó không thể thay thế tuyệt đối, nhưng sẽ hỗ trợ cho hệ thống y tế. Hiệu quả rõ nhất là giảm tỷ lệ bệnh nhân đi từ nhà đến bệnh viện cơ sở. Giảm tỷ lệ chuyển tuyến từ bệnh viện cơ sở đến bệnh viện trung ương. Đặc biệt là giảm tỷ lệ tái khám của người bệnh.

“Lợi cả đôi đường”

Bệnh nhân Hoàng Bùi Chấn, ở xã Quảng Trạch, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa gần đây hay bị đau đầu, chảy máu mũi, đau các khớp xương. Ở tuổi 86, việc di chuyển quãng đường xa ra Hà Nội khám bệnh đối với ông không hề dễ dàng. Tuy vậy, nhờ có nền tảng hỗ trợ tư vấn khám chữa bệnh từ xa, ông Hoàng Bùi Chấn đã được các bác sĩ đầu ngành ở Hà Nội thăm khám, tư vấn ngay tại gia đình.

Hay như vừa qua, các bác sĩ bệnh viện Đại học Y Hà nội đã tư vấn khám, chữa bệnh từ xa cho một bệnh nhân bị bệnh tim đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Các chỉ số của người bệnh, các hình ảnh chụp chiếu được truyền dẫn và gửi đến các bác sĩ tại điểm cầu Hà Nội, chỉ ít phút sau, các bác sĩ tại Đại học Y Hà Nội đã nắm được tình trạng bệnh của bệnh nhân, tiến hành hội chẩn và đưa ra phác đồ điều trị, tư vấn.

Hai trường hợp nói trên sử dụng nền tảng hỗ trợ tư vấn khám, chữa bệnh từ xa do Bộ Thông tin và truyền thông và Bộ Y tế phối hợp chỉ đạo, Tập đoàn công nghiệp- viễn thông Quân đội Viettel phát triển. Đây là nền tảng hỗ trợ tư vấn khám, chữa bệnh từ xa được đánh giá dễ triển khai với chi phí ban đầu không cao, không chỉ giúp giảm tải các bệnh viện tuyến trên, mà còn giúp tiết kiệm nhiều chi phí và thời gian cho người dân, nhất là chi phí đi lại.

Gần đây, một số bệnh viện, bác sĩ, doanh nghiệp cũng đang phát triển các ứng dụng khám chữa bệnh. Điển hình là ứng dụng VOV bác sĩ 24 cũng được nhiều người bệnh sử dụng để chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình. Theo đó, chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh có kết nối internet và sử dụng dịch vụ ngân hàng trực tuyến, người dân ở các tỉnh có thể dễ dàng nhận được sự tư vấn trực tiếp từ các bác sĩ đầu ngành mà không phải vượt qua quãng đường vài trăm cây số và mất cả buổi để chờ đợi tại các bệnh viện đông đúc.

Theo anh Trần Thanh Lịch, ở phường An Tường, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang, vài năm nay gia đình anh đã chuyển qua sử dụng dịch vụ khám bệnh từ xa. Ứng dụng này giúp người bệnh được tiếp cận với các chuyên gia, các bệnh viện lớn của tuyến trung ương. Thậm chí liên tục nhận được tư vấn và xử lý những tình huống tại nhà. Mặc dù các bác sĩ khám từ xa còn 1 số hạn chế, nhưng cũng đạt được khoảng 95% so với khám trực tiếp.

Theo Bác sĩ Hồ Thị Thu Hoài, nguyên trưởng khoa khám bệnh Bệnh viện Da liễu Hà Nội cho biết, thông qua cuộc gọi video call, bằng kinh nghiệm của mình, bác sĩ có thể phát hiện ra mầm bệnh của những bệnh thông thường. Khám bệnh từ xa rất thuận tiện cho những trường hợp bệnh nhân ở xa, chưa có điều kiện đi đến tận bệnh viện. Cũng thuận lợi cho những trường hợp bệnh nhẹ nhàng, bệnh da liễu cũng không phải là bệnh cấp cứu lắm. Khi mà khám từ xa thấy cần thiết bệnh nhân phải đến bệnh viện  cần phải làm thủ thuật, xét nghiệm thì bác sĩ sẽ giới thiệu cho bệnh nhân đến các cơ sở.

Gần đây nhất, Bệnh viện Phổi trung ương cũng đã đưa vào thử nghiệm ứng dụng khám bệnh từ xa, thực hiện cho cả bệnh nhân đang điều trị, quản lý tại bệnh viện viện và những trường hợp khám mới. Nhờ việc kết nối với hàng nghìn hồ sơ, y bạ của bệnh nhân mà bệnh viện đang quản lý, các bác sĩ có thể nhanh chóng đưa ra những lời tư vấn, điều chỉnh đơn thuốc cho các bệnh nhân. Thời gian qua, trung bình mỗi ngày đã có khoảng 30 trường hợp đặt lịch khám cùng hàng trăm lượt khám thực hiện thành công.

Hiệu quả của khám chữa bệnh từ xa đã rõ, tuy nhiên, ở một góc nhìn khác, các chuyên gia cũng cho rằng, khám bệnh từ xa nên chỉ áp dụng cho cho vấn từ đối với những trường hợp bệnh nhân mắc các bệnh thông thường như cảm cúm hay bệnh mãn tính, bác sĩ đã thực hiện thăm khám trước đó. Bên cạnh đó, việc quản lý các đơn thuốc của các bác sĩ cũng cần được quan tâm nhằm minh bạch với người bệnh. Ngoài ra, hiện người dân cũng e ngại việc mở rộng mạng lưới các bác sĩ, cơ sở y tế cũng đồng nghĩa với thông tin cá nhân sẽ dễ bị lộ, lọt. Đây là điều mà các nhà phát triển ứng dụng trực tuyến cần phải bảo đảm mới thu hút được người dùng.

Gia Hân

Xem thêm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

(CLO) Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035. Điểm đáng chú ý là dự thảo đề xuất nhiều giải pháp giúp người dân chuẩn bị cho tuổi già từ sớm, hướng tới xây dựng cộng đồng già hóa khỏe mạnh trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn già hóa dân số.

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

(CLO) Số ca Covid-19 đến khám và điều trị có xu hướng tăng trong những tuần gần đây, song Bộ Y tế khẳng định chưa ghi nhận sự gia tăng bất thường các ca nặng hay tử vong. Trước nguy cơ các bệnh hô hấp gia tăng trong mùa hè, cơ quan này khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh, đặc biệt với nhóm nguy cơ cao.

Cỡ chữ bài viết: