Bangkok 'nghẹt thở' trong ô nhiễm không khí

(CLO) Ở độ cao 314m so với mặt đất, đài quan sát ngoài trời trên đỉnh Tòa nhà King Power Mahanakhon ở trung tâm Bangkok mang đến tầm nhìn bao quát toàn thành phố.

Nhưng cả thành phố đã bị bao phủ trong một làn sương mù dày đặc vào thứ Tư (ngày 1/2) khi ô nhiễm không khí ở Bangkok đạt đến mức không lành mạnh.

bangkok nghet tho trong o nhiem khong khi hinh 1

Thành phố Bangkok bị bao phủ bởi một làn sương mù dày đặc. Ảnh: CNA

Bài liên quan

EU thắt chặt các quy định về ô nhiễm không khí

Khủng hoảng năng lượng, người Ba Lan phải đốt cả rác để sưởi ấm, ô nhiễm không khí tăng cao chưa từng có

Tổng Thư ký LHQ: Người gây ô nhiễm phải trả tiền!

Các quốc đảo Thái Bình Dương kêu gọi Tòa án Thế giới quy trách nhiệm cho các nước gây ô nhiễm lớn

Chỉ số Chất lượng Không khí (AQI) của Bangkok lúc 6 giờ chiều được IQAir ghi nhận là 166, với nồng độ cao PM2.5, chất gây ô nhiễm không khí có hại.

Chỉ số AQI trên 100 được coi là không lành mạnh, trong khi mức trên 200 được coi là rất không lành mạnh. Con số vượt quá 300 thường được coi là nguy hiểm.

Vào tối thứ Tư, Bangkok đứng thứ tám trong bảng xếp hạng ô nhiễm thành phố của IQAir, trên tổng số 101 thành phố mà IQAir đang theo dõi.

PM2.5 là một trong những dạng ô nhiễm không khí nguy hiểm nhất: Các hạt nhỏ có đường kính dưới 2,5 micromet có thể xâm nhập sâu bên trong phổi, nơi chúng tồn tại trong thời gian dài hoặc đi vào máu mà không được lọc.

Tiếp xúc lâu dài với các hạt này có thể dẫn đến các bệnh về tim mạch, hô hấp và ung thư.

Tuy nhiên, bầu không khí ô nhiễm ở Bangkok vẫn không thể ngăn cản nhiều khách du lịch tới thăm đài quan sát Mahanakhon Skywalk.

Đối với họ, tầm nhìn mờ ảo từ trên cao của đường chân trời vẫn mang lại nhiều cảm giác hồi hộp. “Đó là một trải nghiệm mới trong cuộc đời tôi", anh Jinho Kim đến từ Hàn Quốc cho biết.

Hôm thứ Tư, thống đốc Bangkok Chadchart Sittipunt đã cảnh báo công chúng về ô nhiễm không khí, kêu gọi mọi người theo dõi sức khỏe và giảm các hoạt động ngoài trời nếu họ cảm thấy khó thở, cay mắt hoặc ho.

Các nhóm dễ bị tổn thương như trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai và người già được khuyên tránh các hoạt động ngoài trời hoặc đeo khẩu trang có khả năng lọc PM2.5.

Ông Chadchart cũng khuyến khích người dân làm việc tại nhà và sử dụng phương tiện giao thông công cộng.

Văn phòng của ông cho biết Bangkok và các tỉnh lân cận dự kiến sẽ có không khí không trong lành từ thứ Tư đến thứ Bảy do điều kiện thời tiết xấu.

Rất nhiều du khách cũng cảm thấy tác động của việc ô nhiễm không khí. Nhiều người chi sẻ rằng họ đã bị cay mắt, sổ mũi hoặc dị ứng trong 2 ngày vừa qua.

Hoàng Nam (theo CNA)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: