Báo Bảo vệ pháp luật liên tiếp 6 năm (2020 - 2025) đạt Cờ thi đua của Chính phủ

Cách đây tròn 23 năm, ngày 24/12/2002, Báo Bảo vệ pháp luật (BVPL) ra số đầu tiên, chính thức hoà vào dòng chảy của hệ thống Báo chí cách mạng Việt Nam. Từ một cơ quan báo chí chỉ có tuần báo in, đến nay, Báo BVPL đã tích hợp các loại hình báo chí, gồm báo in, báo điện tử và phối hợp sản xuất các chương trình truyền hình Kiểm sát nhân dân, phát sóng trên kênh truyền hình Công an nhân dân và kênh VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam.
so-bao-01.jpg
Trang nhất, Báo Bảo vệ pháp luật, số báo 01 phát hành ngày 24/12/2002.

Nỗ lực không ngừng…

Về nhân sự, ban đầu, Báo Bảo vệ pháp luật (BVPL) chỉ có 7 người, 3 đơn vị cấp phòng, đến nay qua tinh gọn tổ chức bộ máy có 7 đơn vị cấp phòng với gần cán bộ, viên chức và người lao động. Về tổ chức cơ sở Đảng, từ 1 Chi bộ có 5 đảng viên, đến nay, Báo BVPL đã thành lập Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ VKSND tối cao với 5 Chi bộ, 51 đảng viên đang tận tâm cống hiến.

img-4011.jpeg
Viện trưởng VKSND tối cao Hà Mạnh Trí chúc mừng Báo Bảo vệ pháp luật tại Lễ kỷ niệm 1 năm ngày ra số đầu tiên (ngày 24/12/2003).

Từ một cơ quan báo chí chỉ có tuần báo in, đến năm 2012, Báo BVPL chính thức ra mắt phiên bản điện tử. Năm 2017, Báo BVPL cho ra mắt phiên bản mới, tích hợp các loại hình truyền thông đa phương tiện, liên tục đổi mới về chất lượng nội dung và giao diện, đáp ứng nhu cầu thông tin nhanh nhạy, kịp thời của độc giả trong và ngoài ngành Kiểm sát nhân dân.

dc-phan-trao-bang-khen.jpg
Đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSND tối cao trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng Báo Bảo vệ pháp luật nhân kỷ niệm 10 năm Báo Bảo vệ pháp luật ra số đầu tiên, ngày 06/12/2012.

Tiếp đến, ngày 1/8/2021, Báo BVPL thực hiện việc tiếp nhận Truyền hình Kiểm sát nhân dân từ Tạp chí Kiểm sát theo Nghị quyết của Ban cán sự Đảng và Quyết định của Viện trưởng VKSND tối cao. Tiếp nhận Truyền hình Kiểm sát trong bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát trên địa bàn cả nước, việc tác nghiệp báo chí hết sức khó khăn. Song, với tinh thần cống hiến, bám sát trận địa thông tin, ngoài việc duy trì việc phát sóng định kỳ các Chương trình Truyền hình Kiểm sát nhân dân vào Chủ Nhật hàng tuần trên kênh truyền hình Công an nhân dân, Báo BVPL đã phối hợp, mở rộng phát sóng chương trình Truyền hình Kiểm sát nhân dân trên kênh Truyền hình thông tấn, của Thông tấn xã Việt Nam. Và, đặc biệt từ đầu năm 2025, Báo BVPL đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị của Đài Truyền hình Việt Nam sản xuất, phát sóng phim Tài liệu “65 năm ngành Kiểm sát nhân dân vững bước vào kỷ nguyên mới”; bộ phim truyền hình “Lằn ranh” và Chương trình Hồ sơ Công tố - Kiểm sát, phát sóng hàng tuần trên kênh VTV1, nhằm tuyên truyền đậm nét về chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát nhân dân, nhất là những nhiệm vụ mới được Đảng, Nhà nước giao.

3e4807bd598c5ffc0aaddbc5d74d1e4d.jpeg
Các đại biểu ra mắt phiên bản mới Báo điện tử Bảo vệ pháp luật tại Lễ Kỷ niệm 15 năm Ngày Báo Bảo vệ pháp luật ra số báo đầu tiên (24/12/2002 - 24/12/2017).

Trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ, Báo BVPL đã có nhiều sáng kiến tổ chức thành công các cuộc thi, như: Chúng tôi là Kiểm sát viên; Thi tìm hiểu truyền thống ngành Kiểm sát nhân dân; Thi viết “Chân dung cán bộ Kiểm sát và Bản lĩnh Kiểm sát viên”; Thi ảnh “Nét đẹp cán bộ, công chức ngành Kiểm sát”; Cuộc thi Báo cáo án bằng sơ đồ tư duy trong ngành Kiểm sát nhân dân... Qua những cuộc thi, các đơn vị trong ngành Kiểm sát đã lựa chọn, biểu dương hàng ngàn tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, tôn vinh chân dung cán bộ kiểm sát bản lĩnh, vững vàng trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm.

bang-khen-2022.jpg
Đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng Báo Bảo vệ pháp luật, nhân 20 năm thành lập Báo Bảo vệ pháp luật, ngày 17/11/2022.

Báo BVPL đã làm tốt vai trò là cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo công tác tuyên truyền ngành Kiểm sát nhân dân. Báo BVPL đã nỗ lực tham gia, đạt nhiều giải báo chí Quốc gia và Giải báo chí toàn quốc.

Cùng với nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền, Báo BVPL đã triển khai nhiều hoạt động xã hội từ thiện, kết nối những tấm lòng thiện nguyện, sẻ chia sự yêu thương cả về tinh thần, vật chất tới các gia đình bị thiệt hại nặng nề do thiên tai bão, lũ tàn phá ở các tỉnh miền Trung. 23 năm qua, Báo BVPL đã hoàn thành vai trò Trưởng ban tổ chức 13 kỳ Hội thao ngành Kiểm sát nhân dân và lần đầu tiên tổ chức Giải Pickebal Báo BVPL mở rộng lần thứ nhất... Qua đó, đã tạo sân chơi bổ ích, giảm tải áp lực nặng nề của ngành Kiểm sát với nhiệm vụ then chốt là “chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm”, đồng thời gắn kết sức mạnh của toàn Ngành, cổ vũ tinh thần của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Kiểm sát rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

co-chinh-phu-2020-1.jpg
Đồng chí Nguyễn Quang Dũng - Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Trưởng Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền ngành KSND trao Cờ thi đua Chính phủ năm 2020 tặng Báo Bảo vệ pháp luật.

23 năm qua, bên cạnh thời cơ thuận lợi, nhưng khó khăn, trở ngại không hề nhỏ từ nội tại của đơn vị và từ yếu tố khách quan của bối cảnh chung. Trong đó, đại dịch Covid19 và sự tàn phá của thiên tai ảnh hưởng nặng nề đến tình hình kinh tế - xã hội của đất nước và đời sống kinh tế báo chí. Cùng với các thành viên của “binh chủng” trên mặt trận tư tưởng – văn hoá, Báo BVPL đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thực hiện “tròn vai” là cơ quan ngôn luận của VKSND tối cao, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn với tôn chỉ, mục đích là: “Tuyên truyền chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền về hoạt động tư pháp, thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp của VKSND trong công tác đấu tranh phòng chống vi phạm pháp luật và tội phạm; phát hiện, biểu dương nhân tố mới, điển hình tiên tiến; tuyên truyền về hoạt động cải cách tư pháp; đấu tranh phòng chống các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng trong xã hội; giới thiệu những kinh nghiệm xây dựng và thi hành pháp luật của các nước nhằm phục vụ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong ngành Kiểm sát nhân dân và độc giả, khán - thính giả trong và ngoài nước”.

co-chinh-phu-2021-1.jpg
Đồng chí Nguyễn Quang Dũng - Phó Viện trưởng VKSND tối cao trao Cờ thi đua Chính phủ năm 2021 tặng Báo Bảo vệ pháp luật tại Hội nghị triển khai công tác năm 2022.

Đúng như nhận định của Bí thư Đảng uỷ, Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến đã gửi Thư chúc mừng Báo BVPL nhân dịp 23 năm thành lập Báo, đã khẳng định: Qua công tác thông tin, tuyên truyền, thực hiện nhiệm vụ chính trị và hoạt động xã hội của Báo Bảo vệ pháp luật, bạn đọc và nhân dân hiểu rõ hơn về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của ngành Kiểm sát nhân dân; lan tỏa hình ảnh đẹp của cán bộ Kiểm sát trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, góp phần xây dựng ngành Kiểm sát nhân dân tiếp tục phát triển vững mạnh.

Thành quả được ghi nhận

Sứ mệnh của người làm báo đầy gian nan, thử thách, nhưng khi vượt qua sẽ gặt hái được những thành quả rất đáng tự hào. Trong 23 năm qua, đặc biệt, 6 năm trở lại đây (2020-2025), Báo BVPL đã được Thủ tướng Chính phủ tặng 3 Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua và có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

don-co-chinh-phu-nam-2022.jpg
Đồng chí Nguyễn Quang Dũng - Phó viện trưởng VKSND tối cao trao Cờ thi đua Chính phủ năm 2022 tặng Báo Bảo vệ pháp luật tại Hội nghị triển khai công tác năm 2023.

Đặc biệt, Báo BVPL vinh dự 6 năm liên tiếp (2020 - 2025) được Chính phủ tặng Cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua… Đó là hành trang quý báu, để những người làm Báo BVPL phải có trách nhiệm giữ gìn, phát huy, là “nền móng” để đạt những thành quả cao hơn trong giai đoạn phát triển mới.

Trong quá trình xây dựng và phát triển của Báo BVPL có nhiều bài học kinh nghiệm được rút ra. Trong đó, nổi bật nhất là tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, dân chủ và kỷ cương; bài học về nỗ lực vượt khó, quyết tâm đổi mới, sáng tạo, khát vọng cống hiến, với vai trò đầu tàu gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, Ban biên tập. Đây là nhân tố quyết định để cơ quan báo chí đi vào hoạt động nền nếp, uy tín, hiệu lực và hiệu quả.

Khó khăn còn nhiều, nhưng thuận lợi là cơ bản, tinh thần đoàn kết, khát vọng cống hiến của những người làm Báo BVPL luôn được phát huy. Lớp trẻ của Báo BVPL đã và đang kế thừa giá trị nhân văn, những thành quả của các thế hệ trước, đang phát huy cao độ, với tinh thần đổi mới, sáng tạo hơn nữa, khát vọng cháy bỏng hơn nữa. Qua tuổi 23 là dấu mốc quan trọng để Báo BVPL có tiềm lực, vị thế lớn hơn, vươn cao, bay xa, phát triển mạnh mẽ hơn nữa trên bước đường đi tới.

don-co-chinh-phu-2023.jpg
Đồng chí Nguyễn Quang Dũng - Phó Viện trưởng VKSND tối cao trao Cờ thi đua Chính phủ năm 2023 tặng Báo Bảo vệ pháp luật tại Hội nghị triển khai công tác năm 2024.

Thành quả của 23 năm qua, Báo BVPL trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ mà trực tiếp, thường xuyên là của Ban cán sự Đảng, nay là Ban Thường vụ Đảng uỷ, Viện trưởng, Lãnh đạo VKSND tối cao qua các thời kỳ. Trân trọng cảm ơn người thuyền trưởng đầu tiên của Báo Bảo vệ pháp luật - TS, Nhà văn Dương Thanh Biểu, nguyên Phó Viện trưởng VKSND tối cao; cảm ơn Tổng biên tập Trần Đình Khai, Tổng Biên tập Phạm Xuân Chiến, cùng các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã nỗ lực dựng xây tờ báo của ngành Kiểm sát nhân dân ngày càng phát triển; trân trọng cảm ơn các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí và các cơ quan báo chí bạn; cảm ơn sự phối hợp, giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị trong và ngoài ngành Kiểm sát nhân dân; cảm ơn sự hợp tác tuyên truyền của các đối tác, cộng đồng doanh nghiệp; trân trọng cảm ơn sự ủng hộ, tin yêu của công chúng báo chí trên mọi miền Tổ quốc.

co-chinh-phu-2024.jpg
Đồng chí Trần Hải Quân, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác tuyên truyền ngành Kiểm sát nhân dân trao Cờ thi đua Chính phủ tặng Báo Bảo vệ pháp luật năm 2024 tại Hội nghị triển khai công tác năm 2025.

Những thành tựu trong 23 năm xây dựng và phát triển, nhất là trong 6 năm qua (2020 - 2025) là niềm vinh dự tự hào của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Báo BVPL, nhưng đó chỉ là kết quả ban đầu. Báo BVPL nhận thức rằng, đạt được thành tích đã khó, giữ gìn và phát huy những thành tích còn khó hơn rất nhiều.

co-2025-2.jpg
Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND tối cao trao Cờ thi đua Chính phủ năm 2025 tặng Báo Bảo vệ pháp luật tại Hội nghị triển khai công tác ngành Kiếm sát nhân dân năm 2026.

Trong giai đoạn phát triển mới của kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, có nhiều thuận lợi, nhưng cũng còn không ít khó khăn. Song, những thành tựu đạt được chính là tiền đề, là động lực quan trọng để Báo BVPL tiếp tục nỗ lực vươn lên, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, đóng góp tích cực vào sự phát triển vững mạnh của ngành Kiểm sát nhân dân; tiếp tục xây dựng Báo BVPL ngày càng uy tín, có vị thế xứng đáng trong hệ thống báo chí cách mạng Việt Nam.

trao-bang-khen-btg-1.jpg
Đồng chí Lê Quốc Minh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương (nay là Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương), Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Nhân dân trao Bằng khen của Hội Nhà báo Việt Nam tặng Báo Bảo vệ pháp luật tại Hội nghị triển khai công tác năm 2024.
chanh-an.jpg
Đồng chí Lê Minh Trí, Chánh án TAND tối cao tặng Bằng khen cho Báo Bảo vệ pháp luật (thứ 3 từ phải sang) do có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền về ngành Toà án nhân dân, ngày 21/6/2025.
c1-24-12-2025.jpg
Đồng chí Nguyễn Đức Bằng, Bí thư Đảng uỷ, Thủ trưởng Cơ quan điều tra VKSND tối cao tặng hoa chúc mừng Báo Bảo vệ pháp luật nhân dịp 23 năm ra số báo đầu tiên (24/12/2002 - 24/12/2025)

THÀNH TÍCH NỔI BẬT CỦA BÁO BẢO VỆ PHÁP LUẬT TỪ NĂM 2020 ĐẾN NĂM 2025

- Tập thể Báo Bảo vệ pháp luật vinh dự được Chính phủ tặng 6 Cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua; Thủ tướng Chính phủ tặng 3 Bằng khen; Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tặng 16 Bằng khen; các ban, bộ, ngành Trung ương tặng 3 Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua và thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền.

- Tập thể cấp phòng thuộc Báo Bảo vệ pháp luật được Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tặng 33 Bằng khen và 6 Cờ thi đua của ngành Kiểm sát nhân dân.

- Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tặng 157 Bằng khen cho cá nhân thuộc Báo Bảo vệ pháp luật.

Xem thêm

Bảo tồn và phát huy giá trị di sản Báo Việt Nam độc lập tại Bảo tàng báo chí Việt Nam trong thời đại số

Bảo tồn và phát huy giá trị di sản Báo Việt Nam độc lập tại Bảo tàng báo chí Việt Nam trong thời đại số

(CLO) Trong lịch sử Báo chí Cách mạng Việt Nam, Báo Việt Nam Độc lập giữ một vị trí đặc biệt. Được lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập ngày 1/8/1941 tại Pác Bó (Cao Bằng), tờ báo không chỉ là cơ quan tuyên truyền của Mặt trận Việt Minh mà còn là phương tiện trực tiếp truyền bá đường lối cách mạng, khơi dậy tinh thần yêu nước, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, chuẩn bị cho thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

Hoàn thiện nguyên tắc sử dụng AI trong báo chí: Từ định hướng chung đến “quy định có thể thực thi”

Hoàn thiện nguyên tắc sử dụng AI trong báo chí: Từ định hướng chung đến “quy định có thể thực thi”

(NB&CL) Góp ý vào Dự thảo “10 nguyên tắc sử dụng AI trong hoạt động báo chí”, nhà báo Lý Việt Trung, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo TP. Hồ Chí Minh cho rằng việc xây dựng bộ nguyên tắc không nên chỉ dừng lại ở việc đưa ra những định hướng chung về sử dụng công nghệ, mà cần hướng tới một khung quy định cụ thể, có khả năng áp dụng trong thực tiễn hoạt động báo chí.

Cách báo chí biến niềm tin thành nguồn thu mới

Cách báo chí biến niềm tin thành nguồn thu mới

(CLO) Trong bối cảnh doanh thu quảng cáo ngày càng chảy về các nền tảng công nghệ, nhiều cơ quan báo chí đang tìm cách khai thác giá trị lớn nhất mà họ sở hữu, đó là niềm tin của độc giả.

Vì sao tạp chí The Atlantic tự giảm lượng người đăng ký?

Vì sao tạp chí The Atlantic tự giảm lượng người đăng ký?

(CLO) Trong bối cảnh các tòa soạn ngày càng chú trọng xây dựng mối quan hệ trực tiếp với độc giả, tạp chí The Atlantic lại chủ động hỏi những người ít tương tác liệu họ có còn muốn tiếp tục nhận bản tin qua email hay không.

Muốn Gen Z đọc báo, đừng chỉ đưa tin

Muốn Gen Z đọc báo, đừng chỉ đưa tin

(CLO) Làm thế nào để thu hút độc giả trẻ là chủ đề nổi bật tại Liên hoan Truyền thông Tin tức Nam Á do Hiệp hội Truyền thông Tin tức Quốc tế (INMA) tổ chức ở New Delhi (Ấn Độ).

Từ tạp chí thua lỗ đến đế chế truyền thông đa nền tảng

Từ tạp chí thua lỗ đến đế chế truyền thông đa nền tảng

(CLO) Bắt đầu từ thương vụ mua lại một tạp chí kinh doanh truyền thống, Grupo OPSA đã biến tạp chí Estrategia & Negocios thành một trong những thương hiệu truyền thông kinh doanh có sức ảnh hưởng tại Trung Mỹ, với mô hình doanh thu đa dạng từ nội dung, sự kiện và nền tảng số.

Cách tờ báo Ấn Độ thu hút Gen Z qua mạng xã hội

Cách tờ báo Ấn Độ thu hút Gen Z qua mạng xã hội

(CLO) Các tòa soạn muốn thu hút độc giả trẻ không nên tìm cách kéo thế hệ Z quay lại với các sản phẩm tin tức truyền thống, mà cần thay đổi cách truyền tải thông tin để phù hợp với thói quen tiếp nhận của họ.

Các tòa soạn Ấn Độ bỏ theo đuổi lượt truy cập, tập trung giữ chân độc giả

Các tòa soạn Ấn Độ bỏ theo đuổi lượt truy cập, tập trung giữ chân độc giả

(CLO) Các lãnh đạo truyền thông tham dự chuyến tham quan học tập trong khuôn khổ Lễ hội Truyền thông Tin tức Nam Á của Hiệp hội Truyền thông Tin tức Quốc tế (INMA) đều nhận định rằng lưu lượng truy cập (traffic) sẽ không còn quay trở lại thời kỳ tăng trưởng như trước. Thay vào đó, các tòa soạn cần tập trung vào việc giữ chân độc giả, khai thác kho nội dung sẵn có và ứng dụng AI để nâng cao giá trị sản phẩm.

Bài học giữ chân độc giả từ nền tảng thể thao lớn nhất Ấn Độ

Bài học giữ chân độc giả từ nền tảng thể thao lớn nhất Ấn Độ

(CLO) Theo ông Siddharth Sharma, Giám đốc Nội dung và Sản xuất của JioStar, nhiều tòa soạn hiện vẫn đánh giá thành công của một bài báo chủ yếu bằng số lượt xem. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn là làm thế nào để độc giả quay lại vào ngày hôm sau và tiếp tục gắn bó với nền tảng trong thời gian dài.

HTV phát động Chiến dịch Đa truyền thông 'Tìm lại tên Anh'

HTV phát động Chiến dịch Đa truyền thông 'Tìm lại tên Anh'

(CLO) Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027), hưởng ứng Chiến dịch "500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin", Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh (HTV), Cơ quan Báo và Phát thanh Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh chính thức phát động Chiến dịch Đa truyền thông "Tìm lại tên anh".

Dấn thân nơi lũ dữ, tìm thấy tình người giữa mất mát

Dấn thân nơi lũ dữ, tìm thấy tình người giữa mất mát

(NB&CL) Khi những tuyến đường bị đất đá vùi lấp, nhiều khu dân cư chìm trong bùn lũ, điện và sóng điện thoại cùng lúc gián đoạn, hành trình tiếp cận hiện trường trở thành một thử thách. Giữa vùng lũ Lai Châu, phóng viên Vũ Tuấn, Báo điện tử Tuổi Trẻ đã lựa chọn đi vào nơi khó khăn nhất để ghi nhận sức tàn phá của thiên tai và kể về những con người không bỏ lại nhau trong thời khắc hiểm nguy nhất.

NDTV: AI chỉ đáng đầu tư khi tạo ra giá trị thực

NDTV: AI chỉ đáng đầu tư khi tạo ra giá trị thực

(CLO) Khi AI giúp việc phát triển sản phẩm ngày càng dễ dàng và nhanh chóng, kênh truyền thông NDTV (Ấn Độ) cho rằng thách thức lớn nhất với các tòa soạn không còn là "có thể xây dựng được gì", mà là "nên xây dựng điều gì thực sự mang lại giá trị".

Thanh Hóa: Bồi dưỡng ứng dụng AI trong sáng tạo hình ảnh đa nền tảng cho gần 40 phóng viên, biên tập viên

Thanh Hóa: Bồi dưỡng ứng dụng AI trong sáng tạo hình ảnh đa nền tảng cho gần 40 phóng viên, biên tập viên

(CLO) Sáng 22/7, Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng "Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong sáng tạo hình ảnh đa nền tảng" cho gần 40 phóng viên, biên tập viên và kỹ thuật viên đến từ các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh.

Báo chí đồng hành cùng phát triển văn hóa: "Xây" giá trị, "chống" lệch chuẩn

Báo chí đồng hành cùng phát triển văn hóa: "Xây" giá trị, "chống" lệch chuẩn

(CLO) Sự lan tỏa mạnh mẽ của truyền thông số đang mở ra nhiều cơ hội để quảng bá văn hóa Việt Nam, nhưng cũng đặt ra những thách thức chưa từng có đối với việc giữ gìn bản sắc dân tộc. Trong bối cảnh đó, báo chí cần đồng thời thực hiện hai nhiệm vụ: chủ động "xây" những giá trị tích cực, bồi đắp hệ giá trị văn hóa Việt Nam và kiên quyết "chống" các biểu hiện lệch chuẩn, xuyên tạc, làm phai nhạt bản sắc dân tộc.

Indian Express đặt cược vào video nhưng không đánh đổi uy tín

Indian Express đặt cược vào video nhưng không đánh đổi uy tín

(CLO) Khi độc giả ngày càng tiếp cận tin tức qua mạng xã hội, nền tảng video và các công cụ AI thay vì truy cập trực tiếp vào website báo chí, tờ Indian Express chuyển sang chiến lược ưu tiên video nhưng không đánh đổi uy tín để "câu view".

Cỡ chữ bài viết: