Báo chí cần tập trung bám sát kế hoạch, thông tin đậm nét về Đại hội XIII của Đảng

Sáng 15/1, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị thông tin về một số điểm chính trong kịch bản thông tin, tuyên truyền trên báo chí về Đại hội XIII của Đảng.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Mạnh Hùng cho biết, để tiếp tục đẩy mạnh thông tin tuyên truyền đúng định hướng, thống nhất, có trọng tâm, trọng điểm, thường xuyên, liên tục; xác định rõ một số nội dung thông tin tuyên truyền trong những ngày diễn ra Đại hội XIII của Đảng, Ban Tuyên giáo Trung ương, Trung tâm Báo chí Đại hội XIII của Đảng ban hành "Một số điểm chính trong kịch bản tuyên truyền trên báo chí về Đại hội XIII của Đảng".

Đồng chí Lê Mạnh Hùng yêu cầu các cơ quan báo chí cần bám sát kế hoạch tuyên truyền cũng như tôn chỉ, mục đích của từng báo, với phương châm đưa tin báo chí nhanh nhạy, kịp thời, chính xác, sinh động và đảm bảo an toàn. Nội dung tuyên truyền, phỏng vấn bám sát các trụ cột, các nội dung trong Báo cáo chính trị, những kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ cũng như những định hướng trong nhiệm kỳ tới.

Đồng chí Lê Mạnh Hùng - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Giám đốc Trung tâm Đại hội XIII phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: Hiền Hòa

Đồng chí Lê Mạnh Hùng - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Giám đốc Trung tâm Đại hội XIII phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: Hiền Hòa

Đồng chí cũng lưu ý các cơ quan báo chí tăng cường phản ánh không khí của toàn Đảng, toàn dân, của bạn bè quốc tế hướng về Đại hội; ghi nhận ý kiến các đảng viên, quần chúng nhân dân, tạo khí thế hồ hởi, phấn khởi trước sự kiện trọng đại của đất nước. Trong quá trình diễn ra Đại hội, các phóng viên muốn phỏng vấn thì đăng ký qua Trung tâm báo chí để liên hệ giới thiệu phỏng vấn nhằm bảo đảm cơ cấu đại biểu, vùng, miền, lĩnh vực…

Trước đó, trình bày một số điểm chính trong kịch bản tuyên truyền trên báo chí về Đại hội XIII của Đảng, đồng chí Trần Thanh Lâm, Vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết: Trong đợt cao điểm thực hiện tuyên truyền về Đại hội XIII của Đảng, Ban Tuyên giáo Trung ương, Trung tâm Báo chí Đại hội đã xây dựng kịch bản tuyên truyền, chi tiết, bám sát vào chương trình Đại hội.

Theo đó, thông tin tuyên truyền đậm nét về Đại hội XIII của Đảng sẽ được thực hiện từ trước, trong và sau Đại hội, được chia thành các mốc thời gian cụ thể, theo từng ngày, từng giai đoạn.

Cụ thể, từ 10 - 20/1, đẩy mạnh tuyên truyền, nêu bật những kết quả, thành tựu trong nhiệm kỳ 2015-2020 và sau 35 năm đổi mới; 30 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước; 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020. Những kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2020, dự báo triển vọng năm 2021; những đánh giá tích cực của cộng đồng quốc tế, truyền thông quốc tế, phản ánh không khí vui tươi, phấn khởi của đảng viên, các tầng lớp nhân dân đối với sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội.

Từ 20/1, bắt đầu đợt cao điểm tuyên truyền về Đại hội XIII của Đảng. Các cơ quan báo chí nâng cao tần suất, mức độ liều lượng thông tin ở các chuyên trang, chuyên mục với các nội dung và hình thức thể hiện đặc biệt. Các cơ quan báo chí thông tin về khai trương Trung tâm báo chí, Họp báo trong nước, họp báo quốc tế về Đại hội XIII của Đảng; Thông tin về ý nghĩa chủ đề Đại hội; nội dung chương trình Đại hội, những điểm mới mang tính đột phá trong các dự thảo văn kiện; Ngoài ra, các cơ quan báo chí cần có những bài viết phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc về Đại hội XIII của Đảng, nhất là những vấn đề liên quan tới công tác nhân sự Đại hội XIII.

Hội nghị thông tin về một số điểm chính trong kịch bản thông tin, tuyên truyền trên báo chí về Đại hội XIII của Đảng. Ảnh: Hiền Hòa

Hội nghị thông tin về một số điểm chính trong kịch bản thông tin, tuyên truyền trên báo chí về Đại hội XIII của Đảng. Ảnh: Hiền Hòa

Từ ngày 25/1-2/2, các cơ quan báo chí thông tin về nội dung chương trình làm việc đầu tiên của Đại hội XIII của Đảng. Tường thuật không khí các phiên thảo luận hội trường, thảo luận dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng... Đồng thời, các cơ quan báo chí đăng tải kỳ vọng của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân hướng về Đại hội XIII của Đảng; tin tưởng Đại hội sẽ lựa chọn được những đảng viên ưu tú, những người đủ đức, đủ tài vào Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư để tiếp tục lãnh đạo đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới.

Từ 3/2 và thời gian tiếp theo, các cơ quan báo chí thông tin nhanh về kết quả Đại hội XIII của Đảng; công tác tổ chức, quán triệt, học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; các phong trào thi đua yêu nước; các chương trình hành động cách mạng thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng…

Kịch bản tuyên truyền cũng nêu rõ người đại diện trả lời phỏng vấn báo chí về các vấn đề, nội dung có liên quan tới công tác tổ chức, chuẩn bị đại hội trong những ngày chuẩn bị diễn ra Đại hội XIII của Đảng; các đoàn Đại biểu tham gia trả lời phỏng vấn báo chí…

* Cũng trong sáng nay, đồng chí Lê Mạnh Hùng đã chủ trì cuộc họp triển khai các nội dung cụ thể của Trung tâm Báo chí Đại hội XIII và trưng bày sách, báo tại Đại hội. Đồng chí Lê Mạnh Hùng nêu rõ yêu cầu, nhiệm vụ của tổ công tác và đề nghị mỗi thành viên cần tích cực tham gia với tinh thần, trách nhiệm cao nhất góp phần vào thành công chung của Đại hội.

Đồng chí Lê Mạnh Hùng nêu rõ, xác định nhiệm vụ chủ lực trong công tác tuyên truyền, Trang tin điện tử Đại hội XIII, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Tạp chí Tuyên giáo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, nhiệm vụ kết nối thông tin giữa các cơ quan báo chí với đại biểu; yêu cầu Vụ Báo chí, Vụ Tuyên truyền, Vụ thông tin đối ngoại và Hợp tác quốc tế chuẩn bị các phương án và triển khai theo kế hoạch đã được ban hành; công tác thiết kế, tổ chức hoạt động tại Trung tâm Báo chí và các cuộc họp báo. Vụ Báo chí phối hợp với các Vụ liên quan rà soát và chuẩn bị kỹ từng nội dung…

Đồng chí Lê Mạnh Hùng cũng yêu cầu, công tác phục vụ cần chuẩn bị tốt, sẵn sàng cho mọi tình huống, từng thành viên cần xác định rõ nhiệm vụ, hoàn thành cao nhất công việc được giao; đồng thời, phối hợp thực hiện tốt các công việc chung của Ban, của từng đơn vị.

Xem thêm

Báo chí Việt Nam trước không gian phát triển mới

Báo chí Việt Nam trước không gian phát triển mới

(NB&CL) Không gian phát triển mới của báo chí không còn là một khái niệm thuộc về tương lai. Nó đang hiện hữu trong từng thay đổi của công chúng, công nghệ, phương thức sản xuất và phân phối thông tin; trong sự xuất hiện của những nền tảng truyền thông mới, những mô hình sản phẩm mới và cả những thay đổi trong chính sách, pháp luật đối với hoạt động báo chí. Sự dịch chuyển ấy chính là cơ sở để Diễn đàn Tổng Biên tập lần thứ 8 – năm 2026 lựa chọn chủ đề “Báo chí Cách mạng Việt Nam - Cơ hội trong không gian phát triển mới”.

Độc giả ngày càng tin nhà báo hơn thương hiệu báo chí

Độc giả ngày càng tin nhà báo hơn thương hiệu báo chí

(CLO) Các số liệu và thảo luận tại nhiều sáng kiến của Hiệp hội Tin tức và Truyền thông Quốc tế (INMA) cho thấy mối quan hệ giữa độc giả với từng nhà báo, người sáng tạo nội dung đang ngày càng có giá trị, trong khi sức mạnh của thương hiệu báo chí truyền thống không còn đủ để giữ chân công chúng.

Luật Báo chí 2025: Cơ hội mới, động lực mới cho báo chí địa phương

Luật Báo chí 2025: Cơ hội mới, động lực mới cho báo chí địa phương

(CLO) Với các cơ quan báo chí địa phương, tác động của Luật Báo chí 2025 không chỉ nằm ở những quy định mới về quản lý hoạt động báo chí. Điều đáng chú ý hơn là một tư duy mới đang được đặt ra: từ “thuần quản lý hành chính” sang “đồng hành và kiến tạo phát triển” trong môi trường truyền thông số.

Tương lai ngành truyền thông: AI làm tin thường nhật, nhà báo tập trung tạo nội dung khác biệt

Tương lai ngành truyền thông: AI làm tin thường nhật, nhà báo tập trung tạo nội dung khác biệt

(CLO) Sau một tuần tham dự Hội nghị bàn tròn CEO của INMA tại Vail (Mỹ), với sự góp mặt của khoảng 40 lãnh đạo các tổ chức báo chí, nhiều quan điểm về tương lai ngành truyền thông đã được đưa ra, trong đó nổi bật là việc tự động hóa các công việc thường nhật và tăng đầu tư vào những nội dung tạo khác biệt.

Khi AI ngày càng mạnh, tòa soạn phải mạnh lên từ bên trong

Khi AI ngày càng mạnh, tòa soạn phải mạnh lên từ bên trong

(CLO) Rời xa giai đoạn thí điểm rời rạc, báo chí đang bước vào kỷ nguyên ứng dụng AI sâu vào quy trình và hạ tầng. Cuộc đua công nghệ giờ đây không thuộc về ai sở hữu nhiều công cụ hơn, mà được định đoạt bởi năng lực biến dữ liệu và tri thức tòa soạn thành sức mạnh nội tại.

Luật Báo chí 2025: Cơ quan báo chí được liên kết sản xuất nội dung, bổ sung nguồn thu mới

Luật Báo chí 2025: Cơ quan báo chí được liên kết sản xuất nội dung, bổ sung nguồn thu mới

(CLO) Luật Báo chí 2025 cho phép cơ quan báo chí liên kết với cơ quan báo chí khác, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để cùng sản xuất nội dung. Luật cũng bổ sung các nguồn thu từ bán quyền đọc, nghe, xem, cấp phép khai thác, sử dụng tác phẩm báo chí; đồng thời quy định cụ thể hơn về xuất nhập khẩu sản phẩm báo chí.

Bản quyền báo chí giữa 'cơn lốc' sao chép và khai thác dữ liệu

Bản quyền báo chí giữa 'cơn lốc' sao chép và khai thác dữ liệu

(CLO) Một bài báo có thể mất nhiều ngày tác nghiệp, xác minh, biên tập nhưng chỉ cần vài phút để bị sao chép. Video bị cắt ghép, livestream lại; dữ liệu bị tự động "cào" cho các hệ thống công nghệ. Công nghệ giúp báo chí lan xa hơn, nhưng cũng khiến tài sản trí tuệ của tòa soạn dễ bị khai thác hơn bao giờ hết.

Tòa soạn của tương lai sẽ được điều hành bằng dữ liệu

Tòa soạn của tương lai sẽ được điều hành bằng dữ liệu

(NB&CL) Cuộc cạnh tranh của báo chí đang thay đổi. Trong kỷ nguyên AI, khoảng cách giữa các tòa soạn sẽ không còn được tạo ra bởi việc ứng dụng thêm một công nghệ mới, mà bởi năng lực quản trị, khả năng tổ chức dữ liệu và những lựa chọn chiến lược được thực hiện từ hôm nay. Khi công nghệ dần trở thành điều kiện phổ biến, dữ liệu sẽ là yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh và vị thế của mỗi cơ quan báo chí.

Chuyên gia Lê Quốc Vinh: 'Đổi mới sáng tạo lớn nhất của báo chí là thực hiện tốt hơn vai trò hạ tầng niềm tin'

Chuyên gia Lê Quốc Vinh: 'Đổi mới sáng tạo lớn nhất của báo chí là thực hiện tốt hơn vai trò hạ tầng niềm tin'

(CLO) “Trong một thế giới mà thông tin ngày càng dư thừa nhưng niềm tin ngày càng khan hiếm, đổi mới sáng tạo lớn nhất của báo chí có lẽ không nằm ở việc sản xuất thêm nội dung, mà ở việc thực hiện tốt hơn vai trò hạ tầng niềm tin cho phát triển” - ông Lê Quốc Vinh, Chủ tịch Le Group of Companies, nhấn mạnh khi đề xuất cách tiếp cận 'Báo chí Hạ tầng Niềm tin'.

VnExpress: Làm chủ dữ liệu để hiểu độc giả và tối ưu sản phẩm

VnExpress: Làm chủ dữ liệu để hiểu độc giả và tối ưu sản phẩm

(NB&CL) Với VnExpress, xây dựng năng lực dữ liệu bắt đầu từ nhu cầu trả lời những câu hỏi rất cụ thể về độc giả và sản phẩm: Vì sao pageview tăng hoặc giảm? Độc giả là ai? Họ đến và đi vì điều gì? Làm thế nào để kéo họ quay lại và tương tác? Sau nhiều năm xây dựng hệ thống riêng, dữ liệu trở thành một phần trong cách tòa soạn phân tích nội dung, hiểu độc giả và vận hành sản phẩm.

AI mạnh đến đâu, phụ thuộc dữ liệu đến đó

AI mạnh đến đâu, phụ thuộc dữ liệu đến đó

(NB&CL) AI đang đi rất nhanh từ một công nghệ được báo chí thử nghiệm sang một năng lực được tích hợp vào hoạt động tác nghiệp. Nhưng phía sau những mô hình ngôn ngữ ngày càng mạnh vẫn tồn tại một điều kiện nền tảng: AI chỉ thực sự tạo ra giá trị khi nó được cung cấp dữ liệu đủ tốt, đủ ngữ cảnh và có thể sử dụng một cách đáng tin cậy.

Cỡ chữ bài viết: