Báo chí là lực đẩy quan trọng của du lịch và công nghiệp văn hóa

Theo Thứ trưởng Hồ An Phong, trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, báo chí cần được nhìn nhận như một nguồn lực quan trọng của phát triển, một lực đẩy góp phần thúc đẩy tăng trưởng, lan tỏa giá trị văn hóa và nâng cao vị thế quốc gia.

tin31.jpg
Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Hồ An Phong phát biểu tại Hội nghị Giao ban báo chí đầu Xuân Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Sơn Hải)

Góp phần trực tiếp thúc đẩy phát triển văn hóa – du lịch

Từ góc độ quản lý nhà nước, Thứ trưởng Hồ An Phong cho rằng báo chí đã có những bước chuyển mạnh mẽ trong quá trình đổi mới, tinh gọn, sắp xếp lại tổ chức theo hướng hợp lý hơn, hình thành những cơ quan báo chí chủ lực đủ mạnh, đủ uy tín, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp phát triển chung của đất nước.

Ông dẫn lại đánh giá của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc gặp gỡ văn nghệ sĩ, nhà báo và đại diện các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, thông tin truyền thông diễn ra trước đó một ngày. Theo đó, báo chí được nhìn nhận là một trong những điểm sáng trong bức tranh kinh tế – xã hội, giữ vai trò quan trọng trong định hướng dư luận, củng cố niềm tin và khơi dậy khát vọng phát triển.

Trong lĩnh vực văn hóa và du lịch, Thứ trưởng Hồ An Phong nhấn mạnh vai trò đặc biệt của báo chí trong quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra thế giới. Theo ông, các cơ quan báo chí, nhất là những cơ quan chủ lực, không chỉ đồng hành trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản mà còn trực tiếp tham gia tổ chức hội thảo, diễn đàn về công nghiệp văn hóa, xúc tiến và thúc đẩy phát triển du lịch.

tin3.jpg
Quang cảnh hội nghị. (Ảnh Sơn Hải)

Dẫn số liệu thống kê, ông cho biết năm 2025, du lịch Việt Nam đạt mức tăng trưởng trên 20% – thuộc nhóm cao nhất thế giới, trong khi mức tăng trưởng du lịch toàn cầu khoảng 5% và khu vực châu Á dưới 8%. Kết quả này, theo Thứ trưởng, có được nhờ sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành quyết liệt của Chính phủ, cùng nỗ lực của các cấp, các ngành, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của báo chí thông qua hoạt động tuyên truyền, quảng bá, lan tỏa hình ảnh điểm đến an toàn, hấp dẫn.

Về công nghiệp văn hóa, Thứ trưởng cho biết Chiến lược quốc gia phát triển công nghiệp văn hóa đang được hoàn thiện, hướng tới mục tiêu nâng tỷ trọng đóng góp của các ngành công nghiệp văn hóa từ mức khoảng 4,01% GDP hiện nay lên khoảng 7% GDP trong thời gian tới. Báo chí được kỳ vọng tiếp tục đồng hành, thúc đẩy kinh tế sáng tạo, góp phần xây dựng hệ sinh thái văn hóa năng động, hiện đại.

Ông cũng thông tin về công tác chuẩn bị cho các sự kiện đối ngoại lớn trong thời gian tới, trong đó có Năm APEC, với nhiều hoạt động quảng bá tại Hà Nội, Đà Nẵng và các địa phương, đòi hỏi sự vào cuộc tích cực, chuyên nghiệp của các cơ quan báo chí.

Tinh gọn để mạnh hơn, chuyên nghiệp hơn

Đánh giá tổng thể, Thứ trưởng Hồ An Phong cho rằng những sản phẩm báo chí dịp Tết vừa qua là minh chứng sinh động cho vai trò của báo chí không chỉ trong việc truyền tải thông tin, xây dựng niềm tin và khát vọng phát triển, mà còn đóng góp cụ thể vào tăng trưởng kinh tế – xã hội.

Nhiều tác phẩm đã phản ánh sinh động các giá trị văn hóa truyền thống, góp phần tạo không khí đón Tết cổ truyền đậm đà bản sắc dân tộc, đồng thời thúc đẩy nhu cầu du lịch, dịch chuyển và hưởng thụ các giá trị văn hóa của người dân.

Tuy nhiên, từ góc độ quản lý nhà nước, Thứ trưởng cũng thẳng thắn nhìn nhận vẫn còn một số tồn tại, đặc biệt trong hoạt động quảng cáo của một số cơ quan báo chí chưa thực sự phù hợp quy định pháp luật. Ông đề nghị các đơn vị chức năng, trong đó có Cục Báo chí và các cơ quan quản lý liên quan, tiếp tục tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh, bảo đảm hoạt động báo chí phát triển đúng định hướng, đúng pháp luật.

“Báo chí tinh gọn nhưng phải mạnh hơn, chuyên nghiệp hơn và giữ vững niềm tin xã hội”, Thứ trưởng Hồ An Phong nhấn mạnh, đồng thời bày tỏ kỳ vọng đội ngũ những người làm báo tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong việc lan tỏa khát vọng phát triển, đồng hành cùng đất nước trong giai đoạn mới.

Xem thêm

Báo Nhân Dân ra mắt chương trình nghệ thuật 'Chắp cánh tuổi thơ'

Báo Nhân Dân ra mắt chương trình nghệ thuật 'Chắp cánh tuổi thơ'

(CLO) Lấy hình tượng "Trang giấy diệu kỳ" làm ngôn ngữ xuyên suốt, chương trình nghệ thuật "Chắp cánh tuổi thơ" do Báo Nhân Dân tổ chức là một món quà tinh thần ý nghĩa dành tặng các em nhỏ Thủ đô. Sự kết hợp giữa âm nhạc, xiếc, vũ đạo cùng dàn nghệ sĩ nổi tiếng không chỉ tạo ra một không gian tương tác bùng nổ cảm xúc, mà còn sâu xa gửi gắm thông điệp nuôi dưỡng tâm hồn và tình yêu quê hương, đất nước.

Tôn vinh những trang viết về Hà Nội qua cuộc thi “Hà Nội & Tôi”

Tôn vinh những trang viết về Hà Nội qua cuộc thi “Hà Nội & Tôi”

(CLO) Cuộc thi viết “Hà Nội & Tôi” lần thứ II do Tạp chí Người Hà Nội tổ chức đã chính thức khép lại với giải Nhất thuộc về tác phẩm “Yêu một Hà Nội”. Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, sự kiện đã tôn vinh những góc nhìn mới mẻ về văn hóa, con người Hà Nội, đồng thời phát động mùa giải thứ III với chủ đề “Ký ức và ước vọng”.

Luật Báo chí 2025: Quản trị rủi ro pháp lý từ nguồn tin đến xuất bản

Luật Báo chí 2025: Quản trị rủi ro pháp lý từ nguồn tin đến xuất bản

(CLO) Luật Báo chí 2025 đặt hoạt động báo chí trong một không gian pháp lý mới, gắn chặt hơn với môi trường số, nền tảng số và trí tuệ nhân tạo. Trong bối cảnh đó, rủi ro pháp lý của một tác phẩm báo chí không còn chỉ nằm ở nội dung bài viết, mà có thể xuất hiện ở nhiều khâu, từ thu thập thông tin, xác minh, biên tập, sử dụng AI đến xuất bản, phân phối, chỉnh sửa và cải chính.

Lan tỏa những giá trị từ sự nghiệp và di sản báo chí Huỳnh Thúc Kháng

Lan tỏa những giá trị từ sự nghiệp và di sản báo chí Huỳnh Thúc Kháng

(CLO) Nhân kỷ niệm 150 năm Ngày sinh nhà chí sĩ, nhà báo Huỳnh Thúc Kháng (1/10/1876 - 1/10/2026), những giá trị từ cuộc đời, sự nghiệp và di sản báo chí của ông tiếp tục được nhìn nhận không chỉ ở ý nghĩa lịch sử, mà còn ở những giá trị nghề nghiệp vẫn còn nguyên ý nghĩa đối với báo chí hôm nay.

Luật Báo chí 2025 và trách nhiệm pháp lý của báo chí truyền hình từ tác phẩm gốc đến các phiên bản số

Luật Báo chí 2025 và trách nhiệm pháp lý của báo chí truyền hình từ tác phẩm gốc đến các phiên bản số

(NB&CL) Luật Báo chí 2025 mở rộng trách nhiệm của cơ quan báo chí từ tác phẩm phát sóng sang toàn bộ vòng đời nội dung trên không gian mạng. Với báo chí truyền hình, mỗi lần cắt dựng, đổi tiêu đề, thumbnail hay chuyển thể sang video ngắn đều có thể làm thay đổi cách công chúng tiếp nhận thông tin, đặt ra yêu cầu mới về kiểm soát nội dung và phân định trách nhiệm trên từng nền tảng.

Nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về sở hữu trí tuệ trên môi trường số

Nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về sở hữu trí tuệ trên môi trường số

(CLO) Sáng 30/9, Báo Bảo vệ Pháp luật tổ chức Hội thảo “Giải pháp nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về sở hữu trí tuệ trong sản xuất, kinh doanh và lưu thông hàng hóa”. Tại đây, đại diện cơ quan chức năng, doanh nghiệp,... đã tập trung nhận diện những phương thức, thủ đoạn xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ mới, nhất là trên môi trường số, đồng thời trao đổi giải pháp nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các bên để nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật trong lĩnh vực này.

Khi sự kiện thành một phần của hoạt động báo chí

Khi sự kiện thành một phần của hoạt động báo chí

(CLO) Không còn chỉ là những cuộc gặp gỡ độc giả hay hoạt động bên lề, sự kiện đang trở thành một phần ngày càng quan trọng trong cách các tòa soạn xây dựng thương hiệu, tạo nội dung và phát triển doanh thu.

Diễn đàn Tổng Biên tập năm 2026: Kịp thời gợi mở những 'không gian phát triển mới' cho báo chí Việt Nam

Diễn đàn Tổng Biên tập năm 2026: Kịp thời gợi mở những 'không gian phát triển mới' cho báo chí Việt Nam

(CLO) Diễn đàn Tổng Biên tập lần thứ 8 – năm 2026 với chủ đề “Báo chí cách mạng Việt Nam - Cơ hội trong không gian phát triển mới” được lãnh đạo các cơ quan báo chí đánh giá cao không chỉ ở những vấn đề được đặt ra đúng thời điểm, mà còn ở khả năng phát hiện và dự báo những yêu cầu đang hình thành đối với báo chí. 

Cỡ chữ bài viết: