Báo chí Mặt trận: Ổn định tổ chức, giữ vững nhiệm vụ, thúc đẩy đổi mới

(CLO) Chiều 29/1, tại Hà Nội, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương tổ chức gặp mặt lãnh đạo các cơ quan báo chí trực thuộc nhân dịp đầu Xuân Bính Ngọ 2026.

Hoạt động nhằm ghi nhận, động viên các cơ quan báo chí; đồng thời tạo không khí đoàn kết, thống nhất, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, khí thế thi đua và quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong năm mới.

Chủ trì buổi gặp mặt có bà Hà Thị Nga, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ông Nguyễn Thái Học, Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam.

44ebbed6b2b83ce665a9.jpg
Ban chủ trì buổi gặp mặt.

Thách thức tinh gọn bộ máy, tự chủ tài chính

Báo cáo kết quả công tác báo chí năm 2025 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2026, ông Nguyễn Minh Chung, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương cho biết, năm 2025 diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, báo chí đối mặt nhiều khó khăn, thách thức, song các cơ quan báo chí trong khối Mặt trận, đoàn thể đã nỗ lực vượt qua, cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Theo ông, báo chí tiếp tục khẳng định vai trò là kênh thông tin quan trọng, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị. Trong quá trình sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên giữ vững ổn định tư tưởng, hoạt động thông tin, tuyên truyền được duy trì liên tục, không để gián đoạn, không tạo khoảng trống thông tin. Nội dung và hình thức thể hiện từng bước đổi mới, tăng cường ứng dụng công nghệ, mở rộng nền tảng số, nâng cao chất lượng phân tích, định hướng dư luận.

44bedc4adf24517a0835.jpg
Ông Nguyễn Minh Chung, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương báo cáo kết quả công tác báo chí năm 2025 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Đáng chú ý, báo chí Mặt trận, đoàn thể đã triển khai nhiều đợt tuyên truyền lớn, có chiều sâu, tạo hiệu ứng xã hội tích cực, nổi bật là các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước; đồng thời bám sát thực tiễn, phản ánh kịp thời công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2025–2030, tiến tới Đại hội XIV của Đảng, góp phần tạo đồng thuận xã hội đối với các chủ trương lớn về sắp xếp tổ chức bộ máy và đổi mới hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể.

Về nhiệm vụ năm 2026, ông Nguyễn Minh Chung nhấn mạnh đây là năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, đồng thời diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp, đặt ra yêu cầu cao đối với công tác báo chí.

Các cơ quan báo chí cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức tuyên truyền; đẩy mạnh tinh gọn tổ chức bộ máy gắn với nâng cao hiệu quả hoạt động; thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển sản phẩm báo chí hiện đại; phát huy vai trò phản biện xã hội, tư vấn chính sách và xây dựng đội ngũ người làm báo có bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu trong môi trường truyền thông số.

9754410113689d36c479.jpg
Ông Nguyễn Thái Học, Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương trao đổi, thảo luận.

Tại phần trao đổi, thảo luận, đại diện các cơ quan báo chí đã thẳng thắn nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động, đồng thời kiến nghị nhiều giải pháp nhằm tạo điều kiện để báo chí Mặt trận, đoàn thể phát triển ổn định, bền vững.

Ông Đỗ Phú Thọ, Tổng Biên tập Báo Cựu chiến binh Việt Nam cho rằng, nhiều cơ quan báo chí, đặc biệt là khối tạp chí, đang chịu áp lực lớn về tài chính sau dịch COVID-19 và trong quá trình sắp xếp tổ chức. “Nếu không có cơ chế đặt hàng, truyền thông chính sách cụ thể, ổn định thì báo chí rất khó, vừa hoàn thành nhiệm vụ chính trị, vừa duy trì hoạt động”, ông nói. Cùng với đó, ông đề nghị tiếp tục đơn giản hóa các thủ tục, báo cáo mang tính hành chính để các tòa soạn có thêm thời gian, nguồn lực tập trung cho chuyên môn.

d168bd37be5930076948.jpg
Ông Đỗ Phú Thọ, Tổng Biên tập Báo Cựu chiến binh Việt Nam chia sẻ ý kiến tại sự kiện.

Chia sẻ cùng mối quan tâm, ông Trần Doãn Tiến, Tổng Biên tập Tạp chí Sức khỏe Trẻ em nhấn mạnh khó khăn tài chính hiện nay đang tác động trực tiếp đến sự tồn tại của nhiều tạp chí. Theo ông: “cơ chế đặt hàng cần được coi là phao cứu sinh đối với các tạp chí không thuộc nhóm báo chí chủ lực”.

Ông cũng bày tỏ mong muốn sớm có thông tin, định hướng rõ ràng sau quá trình sắp xếp báo chí, để các cơ quan chủ động xây dựng chiến lược phát triển dài hạn và ổn định tâm lý đội ngũ người làm báo.

d176530e5060de3e8771.jpg
Ông Trần Doãn Tiến, Tổng Biên tập Tạp chí Sức khỏe Trẻ em nhắc đến những thách thức về tài chính của khối tạp chí hiện nay.

Ở góc nhìn của một cơ quan báo chí lớn, nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong cho biết, thời gian qua các cơ quan báo chí cảm nhận rất rõ sự lắng nghe, chia sẻ và đồng hành của lãnh đạo Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương. Ông thẳng thắn nhìn nhận, năm 2025 là giai đoạn nhiều biến động, việc tinh gọn tổ chức đã làm giảm đầu mối, nhân sự, tác động trực tiếp đến bài toán tự chủ tài chính.

“Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, nếu không bảo đảm được đời sống cho người làm báo thì rất khó để nói đến việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị”, ông nhấn mạnh.

Từ đó, ông mong muốn tiếp tục lan tỏa tinh thần đoàn kết, sẻ chia trong hệ thống báo chí Mặt trận, đoàn thể, coi đây là điểm tựa để cùng vượt qua khó khăn.

83c926cf25a1abfff2b0.jpg
Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong chia sẻ về áp lực tự chủ và bài toán bảo đảm đời sống người làm báo.

Từ thực tiễn điều hành một cơ quan báo chí trong bối cảnh điều kiện nhiều áp lực, ông Nguyễn Văn Hoài, Tổng Biên tập Báo Nông thôn Ngày nay cho rằng việc duy trì được hoạt động ổn định trong năm qua đã là một nỗ lực rất lớn. Ông chia sẻ, dù thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức theo tinh thần Nghị quyết 18, đơn vị vẫn cố gắng bảo đảm đầy đủ chế độ cho người lao động. “Không nợ lương, không nợ bảo hiểm – đó là điều chúng tôi luôn xác định phải giữ bằng được”, ông nói.

Bên cạnh đó, ông kiến nghị tiếp tục cắt giảm các chế độ báo cáo không thật sự cần thiết, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm người đứng đầu, đồng thời tăng cường cơ chế đặt hàng, truyền thông chính sách để tạo thêm nguồn lực.

206fe2aee0c06e9e37d1.jpg
Ông Nguyễn Văn Hoài, Tổng Biên tập Báo Nông thôn Ngày nay chia sẻ thực tiễn sắp xếp tổ chức gắn với bảo đảm quyền lợi người lao động.

Trao đổi về vấn đề quản trị và điều hành, ông Nguyễn Ngọc Hiển, Tổng Biên tập Báo Lao động cho rằng, trong bối cảnh báo chí đẩy mạnh tự chủ, yêu cầu đặt ra là phải tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm người đứng đầu. Theo ông, “muốn báo chí mạnh thì phải giao quyền đi đôi với trách nhiệm”, trong khi hiện nay nhiều quy định về tổ chức, nhân sự, tài chính vẫn còn chồng chéo, thủ tục hành chính phức tạp.

Ông cũng kiến nghị tiếp tục tinh giản các cuộc họp, công việc hành chính không cần thiết, để lãnh đạo tòa soạn có thêm thời gian tập trung cho chỉ đạo nội dung và nâng cao chất lượng sản phẩm báo chí. Đồng thời, ông đề xuất hình thành đầu mối điều phối chung để các cơ quan báo chí trong khối phối hợp triển khai các chương trình truyền thông, phát huy sức mạnh tổng hợp.

afaaa6bea5d02b8e72c1.jpg
Ông Nguyễn Ngọc Hiển, Tổng Biên tập Báo Lao động kiến nghị tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm người đứng đầu.

Cần giải quyết “bài toán tâm lý”

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, đã dành nhiều thời gian phân tích sâu sắc thực trạng báo chí hiện nay, đặc biệt là những khó khăn mang tính hệ thống mà báo chí đang phải đối mặt.

Theo ông Nguyễn Đức Lợi, năm vừa qua là một trong những năm khó khăn nhất của báo chí Việt Nam, không chỉ về tài chính, nguồn thu, mà còn về tổ chức bộ máy và nhân sự. Việc sắp xếp, tinh gọn đã khiến một bộ phận không nhỏ người làm báo phải rời khỏi hệ thống, trong khi những người ở lại phải đối diện với tâm lý lo lắng về tương lai tồn tại của cơ quan mình, vị trí của mình.

“Trong bối cảnh như vậy, điều đầu tiên cần làm không phải là nói những khẩu hiệu lớn, mà là giải quyết vấn đề tâm lý”, ông Lợi nhấn mạnh. Theo ông, nếu tình trạng bất an kéo dài, nếu các cơ quan báo chí không biết mình sẽ tồn tại hay không, sắp xếp theo hướng nào, thì rất khó để đội ngũ tập trung làm nghề, đổi mới nội dung hay nâng cao chất lượng.

15843644162a9874c13b.jpg
Ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam phân tích những khó khăn mang tính hệ thống của báo chí hiện nay.

Ông cũng thẳng thắn chỉ ra một nghịch lý tồn tại lâu nay: nhiều cơ quan báo chí được giao thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhưng không đi kèm nguồn lực tương xứng. Trong bối cảnh tự chủ ngày càng cao, nếu không có cơ chế giao nhiệm vụ, đặt hàng rõ ràng, không có ngân sách bảo đảm, thì báo chí rất khó duy trì hoạt động, chứ chưa nói đến đầu tư cho đổi mới, chuyển đổi số.

Một vấn đề khác được ông Nguyễn Đức Lợi nhấn mạnh là nguồn nhân lực báo chí. Theo ông, những người có năng lực, có thể thích ứng với môi trường truyền thông mới thường có xu hướng rời báo chí để sang khu vực doanh nghiệp, truyền thông thương mại. Trong khi đó, việc tuyển dụng, giữ chân người trẻ giỏi trong các cơ quan báo chí gặp rất nhiều khó khăn do thu nhập thấp, chế độ đãi ngộ hạn chế.

feefc177c2194c471508.jpg
Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt.

Bên cạnh đó, ông Lợi cũng bày tỏ lo ngại về tình trạng thiếu thông tin chính thống. Khi các cơ quan báo chí không được cung cấp thông tin kịp thời, đầy đủ, xã hội sẽ tìm đến mạng xã hội. Thực tế cho thấy, nhiều thông tin nhạy cảm, đặc biệt là về nhân sự, lại xuất hiện trên mạng xã hội nhanh hơn báo chí chính thống. Điều này, theo ông, không phải lỗi của báo chí, mà xuất phát từ tư duy quản lý, cung cấp thông tin chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn.

Từ đó, ông đề nghị cần tăng cường họp báo định kỳ, họp báo đột xuất, cung cấp thông tin nhanh, chính xác cho báo chí; đồng thời đổi mới mạnh mẽ cơ chế giao nhiệm vụ, đặt hàng, phù hợp với đặc thù sản phẩm báo chí – một loại sản phẩm mang tính chính trị, xã hội, văn hóa rất đặc biệt, không thể áp dụng máy móc các định mức kinh tế – kỹ thuật như sản phẩm công nghiệp hay nông nghiệp.

Sắp xếp chặt chẽ, có căn cứ, có lộ trình; đổi mới là yêu cầu bắt buộc

Kết luận tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hà Thị Nga tập trung trao đổi, giải thích và làm rõ các vấn đề mà các cơ quan báo chí quan tâm, đặc biệt là liên quan đến sắp xếp tổ chức, mô hình hoạt động của các hội quần chúng và các pháp nhân trực thuộc, trong đó có báo chí.

Bà khẳng định, việc sắp xếp các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ cũng như các pháp nhân trực thuộc không phải là quyết định tùy tiện, mà được thực hiện trên cơ sở các kết luận của Bộ Chính trị, Quốc hội và các quy định của Hiến pháp.

532f3917f5797b272268.jpg
Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hà Thị Nga kết luận buổi gặp mặt, làm rõ các vấn đề liên quan đến sắp xếp báo chí và mô hình tổ chức hội quần chúng.

“Quan điểm xuyên suốt là rà soát kỹ lưỡng, đánh giá thực chất hiệu quả hoạt động, cơ quan nào không đúng tôn chỉ, mục đích, không thực hiện được tự chủ, tự chịu trách nhiệm thì buộc phải dừng; cơ quan hoạt động hiệu quả, có vai trò, vị trí rõ ràng thì cần được bảo vệ và tạo điều kiện phát triển”, bà nhấn mạnh.

Liên quan trực tiếp đến báo chí, bà Hà Thị Nga cho biết trong các đề án, báo cáo trình Bộ Chính trị, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã nêu rõ quan điểm: đối với các tổ chức chính trị – xã hội, cơ bản cố gắng giữ mỗi tổ chức có cơ quan báo chí đặc thù để thực hiện nhiệm vụ chính trị; còn với các tạp chí, sẽ phải rà soát theo tiêu chí cụ thể, công khai.

Bà cũng thẳng thắn nhìn nhận: quá trình triển khai có những việc còn chậm, chưa đáp ứng được mong muốn của các cơ quan báo chí, song điều này xuất phát từ yêu cầu phải tuân thủ chặt chẽ quy trình, thẩm quyền, không thể làm trái các kết luận, chỉ đạo của Trung ương.

63fbb5187676f828a167.jpg
Bà Hà Thị Nga nhấn mạnh đổi mới là yêu cầu bắt buộc để báo chí tồn tại và phát triển trong bối cảnh hiện nay.

Về các kiến nghị liên quan đến giảm hành chính hóa báo chí, đổi mới cơ chế giao nhiệm vụ, tăng cường cung cấp thông tin, bà Hà Thị Nga khẳng định hoàn toàn đồng thuận. “Thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với các ban tham mưu, đặc biệt là Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, để xây dựng cơ chế cung cấp thông tin chủ động hơn, không chỉ dừng ở lịch công tác mà cả những định hướng lớn, vấn đề trọng tâm, giúp báo chí chủ động tuyên truyền”, bà cho biết.

Đặc biệt, bà nhấn mạnh yêu cầu đổi mới – tinh thần xuyên suốt được Tổng Bí thư nhấn mạnh trong các hội nghị gần đây. Theo bà, báo chí không thể tồn tại nếu không tự đổi mới, không thích ứng với chuyển đổi số, không tìm được mô hình kinh tế phù hợp để vừa thực hiện nhiệm vụ chính trị, vừa bảo đảm đời sống người làm báo.

“Đổi mới không còn là lựa chọn, mà là yêu cầu bắt buộc nếu chúng ta muốn đứng vững”, bà Hà Thị Nga khẳng định, đồng thời bày tỏ mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục chia sẻ, đồng hành cùng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn khó khăn nhưng mang tính bản lề này.

Xem thêm

Bảo tồn và phát huy giá trị di sản Báo Việt Nam độc lập tại Bảo tàng báo chí Việt Nam trong thời đại số

Bảo tồn và phát huy giá trị di sản Báo Việt Nam độc lập tại Bảo tàng báo chí Việt Nam trong thời đại số

(CLO) Trong lịch sử Báo chí Cách mạng Việt Nam, Báo Việt Nam Độc lập giữ một vị trí đặc biệt. Được lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập ngày 1/8/1941 tại Pác Bó (Cao Bằng), tờ báo không chỉ là cơ quan tuyên truyền của Mặt trận Việt Minh mà còn là phương tiện trực tiếp truyền bá đường lối cách mạng, khơi dậy tinh thần yêu nước, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, chuẩn bị cho thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

Hoàn thiện nguyên tắc sử dụng AI trong báo chí: Từ định hướng chung đến “quy định có thể thực thi”

Hoàn thiện nguyên tắc sử dụng AI trong báo chí: Từ định hướng chung đến “quy định có thể thực thi”

(NB&CL) Góp ý vào Dự thảo “10 nguyên tắc sử dụng AI trong hoạt động báo chí”, nhà báo Lý Việt Trung, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo TP. Hồ Chí Minh cho rằng việc xây dựng bộ nguyên tắc không nên chỉ dừng lại ở việc đưa ra những định hướng chung về sử dụng công nghệ, mà cần hướng tới một khung quy định cụ thể, có khả năng áp dụng trong thực tiễn hoạt động báo chí.

Cách báo chí biến niềm tin thành nguồn thu mới

Cách báo chí biến niềm tin thành nguồn thu mới

(CLO) Trong bối cảnh doanh thu quảng cáo ngày càng chảy về các nền tảng công nghệ, nhiều cơ quan báo chí đang tìm cách khai thác giá trị lớn nhất mà họ sở hữu, đó là niềm tin của độc giả.

Vì sao tạp chí The Atlantic tự giảm lượng người đăng ký?

Vì sao tạp chí The Atlantic tự giảm lượng người đăng ký?

(CLO) Trong bối cảnh các tòa soạn ngày càng chú trọng xây dựng mối quan hệ trực tiếp với độc giả, tạp chí The Atlantic lại chủ động hỏi những người ít tương tác liệu họ có còn muốn tiếp tục nhận bản tin qua email hay không.

Muốn Gen Z đọc báo, đừng chỉ đưa tin

Muốn Gen Z đọc báo, đừng chỉ đưa tin

(CLO) Làm thế nào để thu hút độc giả trẻ là chủ đề nổi bật tại Liên hoan Truyền thông Tin tức Nam Á do Hiệp hội Truyền thông Tin tức Quốc tế (INMA) tổ chức ở New Delhi (Ấn Độ).

Từ tạp chí thua lỗ đến đế chế truyền thông đa nền tảng

Từ tạp chí thua lỗ đến đế chế truyền thông đa nền tảng

(CLO) Bắt đầu từ thương vụ mua lại một tạp chí kinh doanh truyền thống, Grupo OPSA đã biến tạp chí Estrategia & Negocios thành một trong những thương hiệu truyền thông kinh doanh có sức ảnh hưởng tại Trung Mỹ, với mô hình doanh thu đa dạng từ nội dung, sự kiện và nền tảng số.

Cách tờ báo Ấn Độ thu hút Gen Z qua mạng xã hội

Cách tờ báo Ấn Độ thu hút Gen Z qua mạng xã hội

(CLO) Các tòa soạn muốn thu hút độc giả trẻ không nên tìm cách kéo thế hệ Z quay lại với các sản phẩm tin tức truyền thống, mà cần thay đổi cách truyền tải thông tin để phù hợp với thói quen tiếp nhận của họ.

Các tòa soạn Ấn Độ bỏ theo đuổi lượt truy cập, tập trung giữ chân độc giả

Các tòa soạn Ấn Độ bỏ theo đuổi lượt truy cập, tập trung giữ chân độc giả

(CLO) Các lãnh đạo truyền thông tham dự chuyến tham quan học tập trong khuôn khổ Lễ hội Truyền thông Tin tức Nam Á của Hiệp hội Truyền thông Tin tức Quốc tế (INMA) đều nhận định rằng lưu lượng truy cập (traffic) sẽ không còn quay trở lại thời kỳ tăng trưởng như trước. Thay vào đó, các tòa soạn cần tập trung vào việc giữ chân độc giả, khai thác kho nội dung sẵn có và ứng dụng AI để nâng cao giá trị sản phẩm.

Bài học giữ chân độc giả từ nền tảng thể thao lớn nhất Ấn Độ

Bài học giữ chân độc giả từ nền tảng thể thao lớn nhất Ấn Độ

(CLO) Theo ông Siddharth Sharma, Giám đốc Nội dung và Sản xuất của JioStar, nhiều tòa soạn hiện vẫn đánh giá thành công của một bài báo chủ yếu bằng số lượt xem. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn là làm thế nào để độc giả quay lại vào ngày hôm sau và tiếp tục gắn bó với nền tảng trong thời gian dài.

HTV phát động Chiến dịch Đa truyền thông 'Tìm lại tên Anh'

HTV phát động Chiến dịch Đa truyền thông 'Tìm lại tên Anh'

(CLO) Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027), hưởng ứng Chiến dịch "500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin", Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh (HTV), Cơ quan Báo và Phát thanh Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh chính thức phát động Chiến dịch Đa truyền thông "Tìm lại tên anh".

Dấn thân nơi lũ dữ, tìm thấy tình người giữa mất mát

Dấn thân nơi lũ dữ, tìm thấy tình người giữa mất mát

(NB&CL) Khi những tuyến đường bị đất đá vùi lấp, nhiều khu dân cư chìm trong bùn lũ, điện và sóng điện thoại cùng lúc gián đoạn, hành trình tiếp cận hiện trường trở thành một thử thách. Giữa vùng lũ Lai Châu, phóng viên Vũ Tuấn, Báo điện tử Tuổi Trẻ đã lựa chọn đi vào nơi khó khăn nhất để ghi nhận sức tàn phá của thiên tai và kể về những con người không bỏ lại nhau trong thời khắc hiểm nguy nhất.

NDTV: AI chỉ đáng đầu tư khi tạo ra giá trị thực

NDTV: AI chỉ đáng đầu tư khi tạo ra giá trị thực

(CLO) Khi AI giúp việc phát triển sản phẩm ngày càng dễ dàng và nhanh chóng, kênh truyền thông NDTV (Ấn Độ) cho rằng thách thức lớn nhất với các tòa soạn không còn là "có thể xây dựng được gì", mà là "nên xây dựng điều gì thực sự mang lại giá trị".

Thanh Hóa: Bồi dưỡng ứng dụng AI trong sáng tạo hình ảnh đa nền tảng cho gần 40 phóng viên, biên tập viên

Thanh Hóa: Bồi dưỡng ứng dụng AI trong sáng tạo hình ảnh đa nền tảng cho gần 40 phóng viên, biên tập viên

(CLO) Sáng 22/7, Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng "Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong sáng tạo hình ảnh đa nền tảng" cho gần 40 phóng viên, biên tập viên và kỹ thuật viên đến từ các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh.

Báo chí đồng hành cùng phát triển văn hóa: "Xây" giá trị, "chống" lệch chuẩn

Báo chí đồng hành cùng phát triển văn hóa: "Xây" giá trị, "chống" lệch chuẩn

(CLO) Sự lan tỏa mạnh mẽ của truyền thông số đang mở ra nhiều cơ hội để quảng bá văn hóa Việt Nam, nhưng cũng đặt ra những thách thức chưa từng có đối với việc giữ gìn bản sắc dân tộc. Trong bối cảnh đó, báo chí cần đồng thời thực hiện hai nhiệm vụ: chủ động "xây" những giá trị tích cực, bồi đắp hệ giá trị văn hóa Việt Nam và kiên quyết "chống" các biểu hiện lệch chuẩn, xuyên tạc, làm phai nhạt bản sắc dân tộc.

Indian Express đặt cược vào video nhưng không đánh đổi uy tín

Indian Express đặt cược vào video nhưng không đánh đổi uy tín

(CLO) Khi độc giả ngày càng tiếp cận tin tức qua mạng xã hội, nền tảng video và các công cụ AI thay vì truy cập trực tiếp vào website báo chí, tờ Indian Express chuyển sang chiến lược ưu tiên video nhưng không đánh đổi uy tín để "câu view".

Cỡ chữ bài viết: