Báo chí - Người bạn đồng hành không thể thiếu của Hà Nội trên hành trình phát triển

Có sự đồng hành của báo chí thì việc khó cũng trở thành dễ

Nhấn mạnh vai trò của báo chí là “người bạn” đồng hành trong hành trình phát triển của Thủ đô, tại buổi gặp mặt đại biểu các cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội nhân dịp Tết Giáp Thìn 2024, lãnh đạo TP Hà Nội đã khẳng định, ngoài sự cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân, còn có sự chỉ đạo của Trung ương và sự đồng hành của các cơ quan báo chí để nhiều việc tốt được lan tỏa, nhiều việc chưa tốt được phản ánh kịp thời; trong mọi công việc của thành phố, nếu có sự ủng hộ của Nhân dân và sự đồng hành của báo chí thì việc khó cũng trở thành dễ.

Sự ghi nhận này cho thấy vai trò quan trọng của báo chí trong quá trình phát triển của Thủ đô, qua những “quả ngọt” mà Hà Nội đã đạt được trong thời gian qua.

Hà Nội là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế của cả nước, với khối lượng thông tin đồ sộ. Đây cũng là nơi “hội tụ” của hàng trăm cơ quan báo chí, tạp chí Trung ương và văn phòng đại diện cơ quan báo, đài các tỉnh thành.

Với lực lượng cơ quan báo chí hùng hậu như vậy, báo chí đã phản ánh kịp thời, toàn diện các vấn đề thời sự chính trị, các sự kiện quan trọng, và các hoạt động chỉ đạo, điều hành nổi bật của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và thành phố. Theo đánh giá, các cơ quan báo chí đã bám sát hơi thở của Thành phố, tuyên truyền đậm nét các chủ trương, chính sách của Thành phố.

bao chi nguoi ban dong hanh khong the thieu cua ha noi tren hanh trinh phat trien hinh 1

Báo chí cổ vũ, đồng hành cùng các dự án lớn của Hà Nội.

Theo thống kê từ Bộ Thông tin & Truyền thông, trong năm 2023, báo chí cả nước đã đưa tổng cộng hơn 846.000 tin, bài về Hà Nội, tăng hơn 35.000 tin, bài so với năm 2022; ngày nhiều nhất có tới hơn 2.000 tin, bài, ngày thấp nhất cũng có hơn 700 tin, bài về Hà Nội. Điều này cho thấy Thủ đô luôn được báo chí và dư luận rất quan tâm.

Thời gian qua, các cơ quan báo chí đăng tải hàng loạt bài viết và chương trình về chuyển đổi số và cải cách hành chính. Những nỗ lực này đã giúp thành phố hoàn thành bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số và cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Không những thế, Hà Nội đã đạt được nhiều thành tựu trong việc phát triển hạ tầng giao thông và đô thị. Các dự án như đường sắt đô thị, các tuyến đường vành đai, và cầu vượt liên tục được hoàn thành, cải thiện rõ rệt tình hình giao thông và diện mạo đô thị. Những thành tựu này có sự đóng góp không nhỏ từ việc báo chí giám sát, phản ánh và thúc đẩy quá trình triển khai.

Đáng chú ý, báo chí đồng hành cùng Thành phố trong việc tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong nhân dân và doanh nghiệp để triển khai quyết liệt dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô. Điều này góp phần hoàn thành khối lượng giải phóng mặt bằng lớn trong một thời gian ngắn, đưa dự án khởi công đúng tiến độ, nhằm phát triển hạ tầng giao thông đồng bộ, đưa kinh tế vùng Thủ đô phát triển bền vững.

Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô có tổng mức đầu tư lớn, khi triển khai gặp phải những khó khăn nhất định, đặc biệt là những khó khăn về giải phóng mặt bằng và bồi thường tái định cư. Nhận thức rõ vai trò của truyền thông báo chí, thành phố Hà Nội đã yêu cầu các địa phương chủ động phối hợp cung cấp thông tin để báo chí có những chất liệu cụ thể từ các trường hợp, câu chuyện, nhân vật điển hình. Điều này tăng cường hiệu quả cho công tác tuyên truyền dự án, từ đó, thông tin, tuyên truyền nhận nhiệm vụ “mở đường”, quyết định trong việc giúp người dân đồng tình, ủng hộ và thực hiện chủ trương, quyết định thu hồi đất, phục vụ triển khai dự án, tạo đồng thuận xã hội.

Bên cạnh đó, vai trò của báo chí thời gian qua cũng được khẳng định với việc tuyên truyền sâu rộng các giá trị văn hóa truyền thống của Thủ đô, di sản văn hóa Hà Nội, phát triển văn hóa gắn với xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Các giải pháp và cách làm hay đã lan tỏa nét đẹp văn hóa người Hà Nội trong đời sống hiện đại. Từ đó, giúp cho thành phố thúc đẩy mạnh mẽ phát triển công nghiệp văn hóa, gìn giữ và phát triển các giá trị của Thủ đô ngàn năm văn hiến.

bao chi nguoi ban dong hanh khong the thieu cua ha noi tren hanh trinh phat trien hinh 2

Phóng viên tác nghiệp tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII diễn ra tại Hà Nội.

Với sự ghi nhận, đánh giá cao vai trò của báo chí, thời gian qua nhiều cá nhân và tổ chức báo chí đã nhận được bằng khen và giải thưởng vì những thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền phát triển Thủ đô. Năm 2024 sẽ là năm thứ VII Hà Nội tổ chức Giải Báo chí Phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Sự kiện này không chỉ là một sân chơi chuyên nghiệp cho các nhà báo mà còn khẳng định vai trò và trách nhiệm của báo chí trong việc tuyên truyền và phát triển văn hóa Thủ đô. Giải Báo chí này tạo cơ hội cho các nhà báo thể hiện tài năng, sáng tạo, đồng thời thúc đẩy sự hiểu biết và lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống của Hà Nội, đóng góp cho Thủ đô nhiều kế sách hay trong việc xây dựng văn hóa Hà Nội.

Theo Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong, báo chí là một phần của văn hóa, mỗi sản phẩm báo chí là một sản phẩm văn hóa. Với vai trò xung kích trên mặt trận văn hóa - tư tưởng, báo chí đã góp phần rất lớn trong việc định hình và lan tỏa giá trị văn hóa trong xã hội, góp phần xây dựng và phát triển văn hóa, con người. Bằng tình cảm và trách nhiệm với Thủ đô, các cơ quan báo chí đồng hành và tiếp tục phát huy vai trò quan trọng định hướng, truyền cảm hứng, lan tỏa và nhân lên những giá trị văn hóa tốt đẹp, văn hóa người Hà Nội thanh lịch, văn minh cũng như văn hóa con người Việt Nam.

Ngoài ra, hằng năm, Hà Nội cũng tổ chức Giải Báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thành phố. Nhiều tác phẩm báo chí được chuẩn bị công phu, bám sát hơi thở cuộc sống, phản ánh đúng, trúng và kịp thời các vấn đề trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng tuyên truyền về công tác này của Hà Nội, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực trong xã hội. Những kết quả đạt được thể hiện tình yêu và tinh thần lao động nghiêm túc, sáng tạo, trách nhiệm của người làm báo đối với Thủ đô Hà Nội.

Thông qua báo chí, những nội dung quan trọng của công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị thành phố Hà Nội được lan tỏa rộng rãi, giúp cho các cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên và Nhân dân hiểu đúng, đầy đủ hơn về vị trí, tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Qua đó thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, thiết thực, cụ thể hóa, đưa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng sớm đi vào cuộc sống, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô.

Những giải thưởng này không chỉ là sự ghi nhận đối với những nỗ lực của báo chí mà còn khuyến khích tiếp tục đồng hành, sáng tạo và cống hiến.

Cùng Thủ đô tiếp tục gặt hái những “quả ngọt”

Nhìn lại những thành tựu đã đạt được trong thời gian qua, có thể thấy rõ ràng rằng báo chí thực sự là người bạn đồng hành không thể thiếu của Hà Nội trên hành trình phát triển. Trong tương lai, sự đồng hành của báo chí tiếp tục là động lực quan trọng, giúp Hà Nội vượt qua các thách thức và tiếp tục phát triển mạnh mẽ, vươn tới những tầm cao mới.

Nhấn mạnh năm 2024 là năm tăng tốc quan trọng trong nhiệm kỳ với nhiều khó khăn thách thức, tại cuộc gặp mặt báo chí đầu năm 2024, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng bày tỏ mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành để Thủ đô hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra, góp phần vào sự phát triển của đất nước.

Chia sẻ về vai trò đồng hành của báo chí trong hành trình phát triển của Thủ đô, nhà báo Tô Quang Phán - Chủ tịch Hội Nhà báo Thành phố Hà Nội, cho biết báo chí luôn là người đi đầu, vai trò này được Thành ủy đánh giá cao. Trong một thành phố lớn như Hà Nội - Thủ đô của đất nước, vai trò của báo chí rất quan trọng trong quá trình triển khai các sự kiện lớn, các dự án trọng điểm. Báo chí tại Hà Nội đã nhanh chóng phản ánh các vấn đề lớn về chính sách, nghị quyết của Thành ủy, UBND thành phố và các tổ chức chính trị, xã hội.

“Vừa qua, việc triển khai Dự án đường Vành đai 4 Thủ đô, các cơ quan báo chí luôn đồng hành đến tận cơ sở phường, xã, thôn, tổ dân phố, hộ gia đình, kịp thời phản ánh vai trò, trách nhiệm, tấm gương cán bộ đảng viên ở các chi bộ để vận động bà con Nhân dân đồng thuận, ủng hộ” - nhà báo Tô Quang Phán chia sẻ.

bao chi nguoi ban dong hanh khong the thieu cua ha noi tren hanh trinh phat trien hinh 3

Các dự án như đường sắt đô thị, các tuyến đường vành đai, và cầu vượt liên tục được hoàn thành, cải thiện rõ rệt tình hình giao thông và diện mạo đô thị. Những thành tựu này có sự đóng góp không nhỏ từ việc báo chí giám sát, phản ánh và thúc đẩy quá trình triển khai.

Ông cũng cho biết, các tác phẩm báo chí hiện nay được áp dụng đa phương tiện, đa công nghệ. Việc phản ánh đúng, trúng, kịp thời, nhanh nhạy đã được các cơ quan báo chí làm rất tốt, và thời gian tới cần làm tốt hơn nữa.

Các cơ quan báo chí tại Hà Nội đang bước vào giai đoạn tiếp theo trong quá trình số hóa. Thời gian tới, việc này cần được thúc đẩy mạnh hơn để đồng hành tốt hơn, kịp thời hơn trong việc triển khai tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, Nghị quyết của Thành ủy và triển khai thực hiện của UBND các cấp.

Chủ tịch Hội Nhà báo TP. Hà Nội cũng nhấn mạnh, vai trò truyền thông chính sách của các cơ quan báo chí rất quan trọng. Các chính sách của Đảng, Nhà nước và Thành phố có đến được với người dân hay không phần lớn phụ thuộc vào báo chí. “Báo chí đã cạnh tranh và vượt qua rào cản của mạng xã hội, mạng xã hội có thể nhanh nhưng độ chính xác và tin cậy không bằng báo chí chính thống. Trong thời gian tới, vai trò truyền thông chính sách của báo chí sẽ được đẩy mạnh hơn nữa” - ông nhấn mạnh.

Nói về vai trò của báo chí trong sự phát triển của Thủ đô, nhất là trong lĩnh vực văn hóa, PGS. TS. Nguyễn Thị Thu Phương - Viện trưởng Viện Văn hóa - Nghệ thuật quốc gia Việt Nam nhấn mạnh, vai trò và sức mạnh của báo chí trong việc thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa. Bởi lẽ, báo chí là một phần của công nghiệp văn hóa. Báo chí vừa là một phần của chuỗi sáng tạo vừa là kênh truyền dẫn tác động đa chiều trong hoạt động sáng tạo công nghiệp văn hóa.

“Báo chí cần phát huy vai trò của mình trong việc thúc đẩy ngành công nghiệp văn hóa trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Hà Nội với sức mạnh nội tại và khát vọng ngàn đời; bên trong mỗi người Hà Nội có quyết tâm vô cùng mạnh mẽ, đồng thời có tính kết nối để thôi thúc thực hiện thành công các khát vọng của mình. Tôi tin rằng, sự vào cuộc nhiệt tình của báo chí sẽ là chất xúc tác để mục tiêu phát triển công nghiệp văn hóa sớm thành hiện thực” - PGS. TS. Nguyễn Thị Thu Phương nhấn mạnh.

TS. Mạc Quốc Anh - Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP. Hà Nội, cho rằng trong bối cảnh kinh tế Thủ đô vẫn còn nhiều khó khăn và thách thức, báo chí và truyền thông đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc hỗ trợ và đồng hành cùng doanh nghiệp.

“Nhìn chung, vai trò của báo chí trong việc tạo ra các diễn đàn đối thoại giữa doanh nghiệp và nhà quản lý đã được thực hiện rất hiệu quả trong thời gian qua. Đây là một trong những yếu tố quan trọng góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, thúc đẩy sự phát triển bền vững của cộng đồng doanh nghiệp tại Thủ đô Hà Nội” - ông Quốc Anh chia sẻ.

Đánh giá về vai trò của báo chí đồng hành để Thủ đô tăng tốc, phát triển, ông Trương Xuân Cừ - Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Ủy ban Xã hội của Quốc hội nhận định, thời gian qua các cơ quan báo chí đã chủ động và tích cực thực hiện các nhiệm vụ truyền thông gắn với những chủ trương và định hướng, trong đó có việc kịp thời thông tin và tuyên truyền các Nghị quyết về phát triển thành phố, cũng như các dự án lớn và trọng điểm. Các cơ quan báo chí luôn bám sát thực tiễn phát triển, kịp thời lắng nghe, nắm bắt và phản ánh tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân, thực hiện tốt vai trò là cầu nối giữa lãnh đạo thành phố và Nhân dân.

“Tuyên truyền sâu rộng tạo sự đồng thuận, thống nhất trong xã hội là điều hết sức quan trọng, Hà Nội phải tranh thủ các cơ quan báo chí để tập trung phản ánh, đấu tranh, giải quyết những khó khăn, vướng mắc, hạn chế của đời sống, xã hội. Đồng thời, Hà Nội cần đồng hành với các cơ quan báo chí để lan tỏa những gương tốt việc tốt, nhân rộng, lan tỏa trong toàn thành phố và cả nước” - Đại biểu Trương Xuân Cừ chia sẻ.

Trong thời gian tới, đại biểu Trương Xuân Cừ cho rằng, các cơ quan báo chí cần nỗ lực bắt kịp xu hướng chuyển đổi số, làm chủ công nghệ làm báo hiện đại, thường xuyên đổi mới và sáng tạo trong sản xuất tin tức, nâng cao năng lực cạnh tranh, không bị tụt hậu so với các nền tảng mạng xã hội. Tăng cường đầu tư vào các tác phẩm báo chí, xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí; thực hiện ngày càng hiệu quả chức năng giám sát và phản biện xã hội.

Ngoài ra cần mạnh dạn tham gia đóng góp và hiến kế thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng và các Nghị quyết về phát triển Thành phố; tháo gỡ khó khăn và vướng mắc; khơi thông các nguồn lực và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; khơi dậy ý chí và nỗ lực vươn lên của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân. Làm tốt hơn công tác truyền thông, phát huy và dẫn dắt định hướng tạo ra truyền thông tích cực và mạnh mẽ.

Minh Chí

Xem thêm

Đề nghị FTSE Russell đồng hành thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam tiệm cận chuẩn mực quốc tế

Đề nghị FTSE Russell đồng hành thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam tiệm cận chuẩn mực quốc tế

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Tổ chức FTSE Russell đồng hành cùng Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các cơ quan quản lý nhà nước, khuyến nghị các giải pháp hữu ích thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển theo hướng ngày càng minh bạch, hiệu quả, tiệm cận với chuẩn mực quốc tế.

Nguồn thu từ cơ cấu lại vốn, cổ phần hóa được chi cho hạ tầng trọng điểm và giải quyết lao động dôi dư

Nguồn thu từ cơ cấu lại vốn, cổ phần hóa được chi cho hạ tầng trọng điểm và giải quyết lao động dôi dư

(CLO) Theo Nghị định số 357/2026/NĐ-CP của Chính phủ, toàn bộ nguồn thu từ cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp công lập sẽ được phân bổ chặt chẽ vào ngân sách nhà nước, tập trung nguồn lực chi trả chế độ cho người lao động dôi dư, tinh giản biên chế và đầu tư phát triển các công trình kết cấu hạ tầng trọng điểm quốc gia, địa phương. 

Thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động

Thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động

(CLO) Chính phủ quyết nghị thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động như đề nghị của Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 10248/TTr-BNV ngày 16/9/2026. Đồng thời, Chính phủ yêu cầu Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung báo cáo, đề xuất.

Giải cứu 10 ngư dân Việt Nam tại Malaysia về nước an toàn

Giải cứu 10 ngư dân Việt Nam tại Malaysia về nước an toàn

(CLO) Bộ Ngoại giao vừa phối hợp với các cơ quan chức năng bảo hộ và đưa 10 ngư dân Việt Nam gặp khó khăn tại bang Perak (Malaysia) về nước an toàn; đồng thời, đưa ra cảnh báo quan trọng đối với lao động khi ra nước ngoài làm việc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Theo Thông cáo của Bộ Ngoại giao, từ ngày 20 đến ngày 25 tháng 9 năm 2026, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81, hoạt động song phương tại Hoa Kỳ và thăm cấp Nhà nước tới Canada theo lời mời của Toàn quyền Canada Louise Arbour.

Đề xuất tăng 7,8% lương tối thiểu vùng từ ngày 1/1/2027

Đề xuất tăng 7,8% lương tối thiểu vùng từ ngày 1/1/2027

(CLO) Bộ Nội vụ cho biết sẽ tham mưu trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, dự kiến áp dụng từ ngày 1/1/2027. Mức đề xuất tăng bình quân 7,8% so với hiện hành.

Năm nhiệm vụ trọng tâm trong học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh

Năm nhiệm vụ trọng tâm trong học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh

(CLO) Thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Kế hoạch số 09-KH/TW thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 13/7/2026 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới".

Giữa mưa gió, lực lượng vũ trang Thanh Hóa bám địa bàn, hỗ trợ nhân dân

Giữa mưa gió, lực lượng vũ trang Thanh Hóa bám địa bàn, hỗ trợ nhân dân

(CLO) Giữa mưa lớn và nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang đã có mặt tại những nơi xung yếu, kịp thời hỗ trợ nhân dân sơ tán, bảo vệ tính mạng, tài sản; sẵn sàng lực lượng, phương tiện ứng phó các tình huống cứu hộ, cứu nạn.

Doanh nghiệp, viện nghiên cứu và trường học rộng cửa đề xuất nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược quốc gia

Doanh nghiệp, viện nghiên cứu và trường học rộng cửa đề xuất nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược quốc gia

(CLO) Từ nay đến trước ngày 30/9, các doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học cùng các tổ chức, cá nhân trên cả nước có thể trực tiếp gửi đề xuất nhiệm vụ nghiên cứu và phát triển công nghệ chiến lược tới Bộ Khoa học và Công nghệ. Động thái này được kỳ vọng sẽ khơi thông nguồn lực sáng tạo từ cơ sở, đóng góp trực tiếp vào định hướng công nghệ mũi nhọn của quốc gia.

Phát huy trí tuệ tích lũy trong lịch sử, dẫn dắt phát triển đất nước

Phát huy trí tuệ tích lũy trong lịch sử, dẫn dắt phát triển đất nước

(CLO) Sáng 17/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo và Tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Ban Chỉ đạo) họp Phiên thứ hai. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì Phiên họp.

ASEAN - Trung Quốc: Vững tin để hợp tác, kết nối để phát triển, đổi mới để cùng thịnh vượng

ASEAN - Trung Quốc: Vững tin để hợp tác, kết nối để phát triển, đổi mới để cùng thịnh vượng

(CLO) Dự Lễ khai mạc Hội chợ Trung Quốc - ASEAN (CAEXPO) và Hội nghị Thượng đỉnh Thương mại và Đầu tư Trung Quốc - ASEAN (CABIS), khẳng định cùng tạo ra giá trị, cùng nâng cao năng lực, cùng chia sẻ thành quả phát triển là động lực mạnh mẽ để hợp tác ASEAN - Trung Quốc tiến xa hơn, bền vững hơn, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chia sẻ thông điệp: "Vững tin để hợp tác, kết nối để phát triển, đổi mới để cùng thịnh vượng".

Theo dõi sát mực nước các sông ở Bắc Bộ và Thanh Hóa, sẵn sàng sơ tán dân khỏi vùng ngập sâu, sạt lở

Theo dõi sát mực nước các sông ở Bắc Bộ và Thanh Hóa, sẵn sàng sơ tán dân khỏi vùng ngập sâu, sạt lở

(CLO) Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia yêu cầu các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa theo dõi chặt chẽ mực nước các triền sông, chủ động phương án bảo đảm an toàn hệ thống đê điều. Tổ chức di dời, sơ tán người dân tại các khu vực ven sông suối, vùng trũng thấp có nguy cơ ngập sâu, lũ quét và sạt lở đất đến nơi an toàn, kiên quyết kiểm soát người qua lại tại các ngầm tràn chia cắt nguy hiểm.

Sự thuyết phục và truyền cảm hứng là những điều kiện tiên quyết cho thành công trong công tác tư tưởng

Sự thuyết phục và truyền cảm hứng là những điều kiện tiên quyết cho thành công trong công tác tư tưởng

(NB&CL) Ngày 22/8/2026, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 25–NQ/TW về Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới. Phóng viên Báo Nhà báo & Công luận đã có cuộc trao đổi với TS. Nguyễn Văn Đáng - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về một số yếu tố then chốt với sự thành công của công tác tư tưởng.

Cỡ chữ bài viết: