Báo Hải Dương tổ chức buổi nói chuyện về văn hóa ứng xử của người làm báo

(CLO) Ngày 17/5, tiến sĩ Lê Doãn Hợp, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông nói chuyện, chia sẻ với toàn thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người lao động Báo Hải Dương về văn hóa ứng xử của người làm báo.

Với kinh nghiệm của một người lâu năm làm quản lý báo chí, hoạt động báo chí, nghiên cứu và quản lý văn hoá, đúc rút từ thực tiễn, nguyên Bộ trưởng Lê Doãn Hợp tổng kết báo chí Việt Nam có 5 ưu điểm. Đó là: phát triển nhanh; hội tụ và hội nhập quốc tế sâu rộng; thúc đẩy tiến bộ và phát triển xã hội; tham gia phòng chống tham nhũng, tiêu cực khá tốt và nền báo chí đang được trẻ hoá, tri thức hoá.

bao hai duong to chuc buoi noi chuyen ve van hoa ung xu cua nguoi lam bao hinh 1

Nguyên Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Lê Doãn Hợp nói chuyện về nghề báo tại Báo Hải Dương. Ảnh: Thanh Chung

Theo nguyên Bộ trưởng Lê Doãn Hợp cho biết, báo chí Việt Nam cũng có 3 hạn chế như tính chuyên nghiệp chưa cao; chưa thực sự dẫn dắt được 3 đặc điểm nổi bật của thời đại mới; còn nặng về tuyên truyền, đưa thông tin chỉ đạo nhiều hơn thông tin về đời sống của người dân.

Nguyên Bộ trưởng Lê Doãn Hợp đã chia sẻ về những thuận lợi, khó khăn của nghề báo trong giai đoạn hiện nay; những trăn trở của ông cũng như của những người có trách nhiệm để phát triển nền báo chí nước nhà.

Nguyên Bộ trưởng Lê Doãn Hợp là người nghiên cứu sâu về văn hoá và có những tổng kết từ thực tiễn. Theo ông, đạo đức và văn hoá có mối quan hệ mật thiết - văn hoá là tinh hoa của đạo đức. Ông đánh giá văn hoá gia đình là nền tảng của xã hội, văn hoá doanh nghiệp là nền tảng kinh tế quốc gia, văn hoá công sở và đạo đức công vụ là nền tảng chính trị...

Xem thêm

Ống kính và ngòi bút giữa khói lửa tháng Tư năm 1975: Lưu giữ lịch sử từ những giờ phút quyết định

Ống kính và ngòi bút giữa khói lửa tháng Tư năm 1975: Lưu giữ lịch sử từ những giờ phút quyết định

(CLO) 51 năm sau Ngày Giải phóng miền Nam, ký ức mùa Xuân 1975 sống dậy qua lời kể của hai nhà báo Trần Mai Hưởng và Đinh Quang Thành. Từng theo sát các cánh quân trong những ngày chiến sự ác liệt, họ đã ghi lại lịch sử bằng ngòi bút và ống kính, nơi thông tin cũng là một mặt trận giữa lửa đạn.
Phát động hai cuộc vận động về sáng tác và sưu tầm tư liệu ngành Nông nghiệp và Môi trường

Phát động hai cuộc vận động về sáng tác và sưu tầm tư liệu ngành Nông nghiệp và Môi trường

(CLO) Chiều 23/4, tại Hà Nội, Tạp chí Nông nghiệp và Môi trường tổ chức lễ phát động “Cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật về Nông nghiệp và Môi trường” với chủ đề “Gieo hạt nắng vàng” cùng với “Cuộc vận động sưu tầm tư liệu, hiện vật lịch sử ngành Nông nghiệp và Môi trường”.
“Xây dựng nền báo chí, xuất bản, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại” không chỉ là yêu cầu về chuyên môn, mà còn là định hướng chiến lược

“Xây dựng nền báo chí, xuất bản, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại” không chỉ là yêu cầu về chuyên môn, mà còn là định hướng chiến lược

(CLO) Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng nhấn mạnh yêu cầu “xây dựng nền báo chí, xuất bản, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại” – thể hiện rõ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với lĩnh vực có vai trò đặc biệt trong đời sống chính trị, văn hóa và xã hội.
Cỡ chữ bài viết: