Bão Kalmaegi tàn phá miền trung Philippines, ít nhất bốn người thiệt mạng

(CLO) Bão Kalmaegi quét qua miền trung Philippines vào đêm 3/11, gây mưa lớn, lũ lụt, lở đất, khiến ít nhất 4 người thiệt mạng, hàng trăm nghìn người sơ tán.

Theo cơ quan thảm họa quốc gia Philippines và các phương tiện truyền thông địa phương, nhiều khu dân cư ở khu vực Visayas chìm trong biển nước, người dân phải trèo lên mái nhà để tránh lũ. Tại thành phố Talisay, tỉnh Cebu, video do đài DZRH đăng tải cho thấy nhiều ngôi nhà bị ngập hoàn toàn, chỉ còn thấy phần mái nhô lên giữa dòng nước đục ngầu.

Đến trưa 4/11, tâm bão Kalmaegi di chuyển về phía tây qua các đảo Cebu, Negros và Panay, với sức gió duy trì ở mức 150 km/h và giật tới 185 km/h. Gió mạnh quật ngã cây cối, làm đứt đường dây điện và cản trở giao thông ở nhiều khu vực.

Lũ lụt do bão Kalmaegi gây ra ở Barangay Dumlog, thành phố Talisay, Cebu vào sáng 4/11. Nguồn: Godfrey Senecio

Tại tỉnh Cebu, quan chức thông tin Ainjeliz Orong cho biết ba người đã thiệt mạng và ít nhất một người mất tích, trong khi hai ca tử vong khác đang được xác minh. “Chúng tôi không ngờ lũ lại nghiêm trọng đến vậy”, bà nói. Ở tỉnh lân cận Bohol, một người chết do bị cây đổ trúng, theo ông Anthony Damalerio, quan chức phòng chống thiên tai địa phương.

Cơ quan khí tượng quốc gia PAGASA cho biết sự kết hợp giữa Kalmaegi và gió cắt đã gây ra mưa lớn, cảnh báo nguy cơ lũ quét và sóng cao hơn 3 mét tại các vùng ven biển miền trung Philippines và một số khu vực ở Mindanao. Cơ quan này nhận định bão có thể suy yếu nhẹ khi đi qua địa hình đồi núi ở Visayas, nhưng vẫn giữ cường độ bão trong quá trình quét qua đất nước.

Hơn 160 chuyến bay đã bị hủy. Các tàu thuyền được yêu cầu neo đậu an toàn và không ra khơi. Trước đó, Văn phòng Phòng vệ Dân sự Philippines cho biết khoảng 156.000 người đã được sơ tán đến nơi an toàn.

Kalmaegi là cơn bão mới nhất trong chuỗi thiên tai mà Philippines phải đối mặt, khi quốc gia này trung bình hứng chịu 20 cơn bão nhiệt đới mỗi năm. Trước đó, hồi tháng 9, siêu bão Ragasa đã tàn phá miền bắc Luzon, khiến ít nhất 10 người thiệt mạng và buộc nhiều cơ quan, trường học phải đóng cửa.

Chuyên gia khí tượng Charmagne Varilla cho biết nước này có thể còn hứng chịu từ 3 - 5 cơn bão nữa trước cuối tháng 12. Các nhà khoa học cảnh báo tần suất và cường độ bão ở khu vực đang gia tăng do biến đổi khí hậu do con người gây ra.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: