Báo Xây dựng tăng cường hợp tác đối ngoại với Nhật Bản

(CLO) Ngày 2/7/2019, Đoàn công tác của Báo Xây dựng đã bắt đầu chuyến thăm và làm việc với các công ty xây dựng nổi tiếng tại Nhật Bản.

Nhận lời mời của Báo Tin tức và kỹ thuật xây dựng Nhật Bản, ngày 2/7/2019, Đoàn công tác của Báo Xây dựng do ông Nguyễn Anh Dũng - Tổng Biên tập làm Trưởng đoàn cùng các thành viên là Phó Tổng biên tập, Trưởng một số phòng, ban của Báo Xây dựng đã tới thành phố Kashihara (Nhật Bản) bắt đầu chuyến học tập, trao đổi kinh nghiệm làm báo và làm việc với các công ty xây dựng nổi tiếng tại Nhật Bản.

Đây cũng là những hoạt động tăng cường thông tin, thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực xây dựng giữa Việt Nam và Nhật Bản theo chỉ đạo của Ban cán sự Đảng và lãnh đạo Bộ Xây dựng Việt Nam.

Cùng tham gia Đoàn có ông Lương Chiến Công - Chủ tịch UBND thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu; ông Đinh Văn Ổn - Tổng Biên tập Báo Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình; ông Nguyễn Tiến Bình - Tổng Biên tập Báo Giáo dục Việt Nam.

Về phía Nhật Bản, có ông Izuki - Chủ tịch Báo Tin tức và kỹ thuật xây dựng Nhật Bản; ông Harumitsu Takahashi - Giám đốc đối ngoại Báo Tin tức và kỹ thuật xây dựng Nhật Bản cùng đại diện các công ty xây dựng hàng đầu tại Nhật Bản đang hoạt động đầu tư xây dựng tại Việt Nam trên các lĩnh vực xây dựng dân dụng; xây dựng giao thông; xây dựng các hệ thống cảng biển; đầu tư xử lý rác thải, nước thải đô thị...

Ông Nguyễn Anh Dũng -Tổng Biên tập Báo Xây dựng trao tặng quà cho các bạn Nhật Bản.

Ông Nguyễn Anh Dũng -Tổng Biên tập Báo Xây dựng trao tặng quà cho các bạn Nhật Bản.

Về phía Nhật Bản, có ông Izuki - Chủ tịch Báo Tin tức và kỹ thuật xây dựng Nhật Bản; ông Harumitsu Takahashi - Giám đốc đối ngoại Báo Tin tức và kỹ thuật xây dựng Nhật Bản cùng đại diện các công ty xây dựng hàng đầu tại Nhật Bản đang hoạt động đầu tư xây dựng tại Việt Nam trên các lĩnh vực xây dựng dân dụng; xây dựng giao thông; xây dựng các hệ thống cảng biển; đầu tư xử lý rác thải, nước thải đô thị...

Ông Nguyễn Anh Dũng, Tổng biên tập Báo Xây dựng phát biểu tại buổi làm việc.

Ông Nguyễn Anh Dũng, Tổng biên tập Báo Xây dựng phát biểu tại buổi làm việc.

Ngày 3/7/2019, Đoàn công tác của Báo Xây dựng đã có buổi làm việc với các công ty xây dựng nổi tiếng tại Nhật Bản. Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Anh Dũng, Tổng biên tập Báo Xây dựng cho biết: Thời gian qua Nhật Bản và Việt Nam đã có mối quan hệ tốt đẹp, thông qua các hoạt động phát triển kinh tế, đầu tư xây dựng nên mối hữu nghị Việt Nam, Nhật Bản ngày càng bền chặt. Từ năm 1992 đến nay Nhật Bản là nhà cung cấp vốn lớn nhất cho Việt Nam với gần 40 tỷ USD.

Các công trình xây dựng nổi tiếng của Nhật Bản được đầu tư xây dựng tại Việt Nam như: Công trình Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Chợ Rẫy, Cầu Nhật Tân, Các Nhà máy điện ở 3 miền đã trở thành biểu tượng cho tình hữu nghị giữa hai nước…

Về đầu tư trực tiếp, Nhật Bản là nhà đầu tư đứng thứ 2 tại Việt Nam, với tổng số vốn đầu tư gần 60 tỷ USD cho gần 4 nghìn dự án đầu tư xây dựng. Hiện có gần 3000 doanh nghiệp Nhật Bản đang đầu tư kinh doanh thành công tại Việt Nam, trong số này hầu hết các doanh nghiệp đều có ý định mở rộng đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. Về hợp tác thương mại, Nhật Bản là đối tác thương mại thứ 4 của Việt Nam với tổng kim ngạch gần 40 tỷ USD…

Số người Việt Nam đang học tập, làm việc, sinh sống tại Nhật Bản trên 350 ngàn người và là cộng đồng người nước ngoài lớn thứ 5 tại Nhật Bản. Hiện Nhật Bản đang trở thành đối tác du lịch thứ 3 của Việt Nam với hơn 1 triệu khách du lịch đến Việt Nam trong năm 2018 và số lượng này sẽ còn tăng lên trong thời gian tới.

Về Chương trình hợp tác giữa Báo Xây dựng và Báo Tin tức và kỹ thuật xây dựng Nhật Bản, trong những năm qua đã đạt được nhiều kết quả tốt đẹp. Mối quan hệ hợp tác giữa hai báo được lãnh đạo Bộ Xây dựng cũng như lãnh đạo các Bộ, ban, ngành liên quan, các cơ quan thông tấn báo chí đánh giá cao. Báo Xây dựng thường xuyên nhận được tin bài từ phía Nhật Bản và luôn được độc giả đón nhận với lượng truy cập ngày càng tăng sau khi được đăng tải.

Có nhiều doanh nghiệp tại Việt Nam, qua nhịp cầu thông tin giữa Báo Xây dựng và Báo tin tức và kỹ thuật xây dựng Nhật Bản đã đạt được những thỏa thuận hợp tác đầu tư có hiệu quả như: Công ty Dạ Hợp Hòa Bình với hệ thống trường học mầm non công nghệ đào tạo Nhật Bản; Tập đoàn Tuần Châu Hạ Long với Dự án làng du lịch Nhật Bản trong tương lai; Tập đoàn Nam Cường với Hệ thống công trình kiến trúc Nhật Bản tại khu đô thị Dương Nội, Hà Đông; Tập đoàn Phú Điền với Hệ thống xử lý nước thải đô thị công nghệ Nhật Bản; Tổng Công ty Vigracera với Hệ thống sản xuất kính cường lực, sứ vệ sinh cao cấp và các vật liệu chịu nhiệt dùng nguyên liệu từ tro, trấu ở đồng Bằng Sông Cửu Long…

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Izuki - Chủ tịch Báo Tin tức và kỹ thuật xây dựng Nhật Bản đã đánh giá cao những hoạt động mà hai báo đã đạt được trong nhiều năm qua, trong chuyến công tác lần này về phía Nhật Bản đã tổ chức buổi gặp mặt, làm việc để giới thiệu, tìm hiểu rõ hơn về những vấn đề liên quan đến các hoạt động đầu tư, xây dựng theo hình thức PFI và PPP.

Ông Izuki - Chủ tịch Báo Tin tức và kỹ thuật xây dựng Nhật Bản đã đánh giá cao những hoạt động mà hai báo đã đạt được trong nhiều năm qua và mong muốn tinh thần hợp tác còn bền chặt trong thời gian tới.

Ông Izuki - Chủ tịch Báo Tin tức và kỹ thuật xây dựng Nhật Bản đã đánh giá cao những hoạt động mà hai báo đã đạt được trong nhiều năm qua và mong muốn tinh thần hợp tác còn bền chặt trong thời gian tới.

Tại buổi làm việc, đại diện Công ty Maeda đã giới thiệu về lịch sử hình thành, những dự án quan trọng mà công ty đã xây dựng tại Nhật Bản, Việt Nam và trên thế giới. Công ty Maeda được biết đến là công ty hàng đầu về các hoạt động đầu tư, xây dựng theo hình thức PFI và PPP của Nhật Bản.

Đại diện Công ty Maeda cũng đã giới thiệu về một số kỹ thuật xây dựng phức tạp trong hoạt động thi công xây dựng, đặc biệt là việc xây dựng một số công trình sân bay, các công trình cấp nước và các dự án trung tâm thương mại nổi tiếng. Trong các công trình này được áp dụng những công nghệ thân thiện môi trường.

Đoàn công tác của Báo Xây dựng làm việc với các công ty xây dựng nổi tiếng tại Nhật Bản

Đoàn công tác của Báo Xây dựng làm việc với các công ty xây dựng nổi tiếng tại Nhật Bản

Ngoài ra đại diện Công ty Maeda cũng chia sẻ về kinh nghiệm trong việc cải tạo, sửa chữa các công trình nhà hàng đã xuống cấp, theo đó những công trình sau cải tạo đã được sáng tạo, thiết kế thêm những hạng mục thân thiện, gần gũi, như giải pháp làm mới lại các công trình cũ.

Đại diện các công ty xây dựng Nhật Bản đã giới thiệu về công nghệ thi công xây dựng và trả lời các câu hỏi từ Đoàn công tác Báo Xây dựng.

Đại diện các công ty xây dựng Nhật Bản đã giới thiệu về công nghệ thi công xây dựng và trả lời các câu hỏi từ Đoàn công tác Báo Xây dựng.

Đại diện Công ty Konoike đã giới thiệu về những hoạt động đầu tư theo hình thức PFI, PPP mà công ty đã thực hiện, cùng với đó là những dự án ở nước ngoài mà công ty đã triển khai. Hiện nay Công ty Konoike có trụ ở thành phố Osaka và đã thành lập được 147 năm. Công ty Konoike được biết đến với các dự án giao thông, những dự án cải tạo môi trường đất, nhất là những dạng đất bị nhiễm chất độc dioxin.

Tại Việt Nam, Công ty Konoike là đơn vị thi công xây dựng các nhà máy như: Nhà máy sản xuất bao bì, Cty thép tại KCN VSip Bắc Ninh; Công ty sản xuất bìa ở TP.Hồ Chí Minh, Văn phòng và tổ hợp nhà xưởng nhà máy ở KCN Đồng Văn, tỉnh Hà Nam…

Đoàn công tác của Báo Xây dựng chụp ảnh lưu niện với Đoàn Báo Tin tức và kỹ thuật xây dựng Nhật Bản.

Đoàn công tác của Báo Xây dựng chụp ảnh lưu niện với Đoàn Báo Tin tức và kỹ thuật xây dựng Nhật Bản.

Trả lời câu hỏi từ Đoàn công tác Báo Xây dựng về việc, trong thời gian làm việc tại Việt Nam, công ty có gặp phải những khó khăn vướng mắc gì trong thủ tục hành chính, thủ tục đầu tư xây dựng và những mong muốn tiếp cận các dự án xây dựng, giao thông của Việt Nam.

Đại diện Công ty Konoike cho rằng: Thủ tục hành chính đang là rào cản lớn nhất của họ hiện nay, ban đầu là những khó khăn trong thủ tục đăng ký kinh doanh, kế đến là những khó khăn trong công tác xin cấp Giấy phép xây dựng tại Việt Nam. Đại diện Công ty Konoike viện dẫn: Đối với thủ tục xin Giấy phép xây dựng ở Myanmar chỉ mất vài ngày, nhưng ở Việt Nam phải hơn 2 tháng có khi còn kéo dài hơn.

Đoàn công tác của Báo Xây dựng chụp ảnh lưu niện với các công ty xây dựng nổi tiếng của Nhật Bản.

Đoàn công tác của Báo Xây dựng chụp ảnh lưu niện với các công ty xây dựng nổi tiếng của Nhật Bản.

Tuy nhiên đại diện Công ty Konoike cũng mong muốn, ngày càng nhận được nhiều dự án hơn tại Việt Nam để có thể được áp dụng những công nghệ khoa học tiên tiến vào thi công xây dựng tại Việt Nam.

Tại buổi làm việc, đại diện Công ty Penta – Ocean đã giới thiệu về những thế mạnh của công ty đối với lĩnh vực xây dựng các cảng biển, trong đó hầu hết các dự án được đầu tư xây dựng ở ngoài Nhật Bản, ngoài ra đây cũng là công ty được biết đến với việc thi công xây dựng những công trình có kiến độc đáo. Công ty bắt đầu triển khai xây dựng ở Việt Nam từ năm 1998 và là đơn vị thi công xây dựng các công trình cảng biển ở Hải Phòng, Cái Mép, Thị Vải và mới đây là Lạch Huyện – Hải Phòng.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Anh Dũng, Tổng biên tập Báo Xây dưng nêu vấn đề: Hiện nay hệ thống cảng biển được các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ODA tại Việt Nam hiện đại ngang tầm với các nước trên thế giới; tuy nhiên do hệ thống đường bộ, hệ thống đường sắt và hệ thống đường hàng không đang trong quá trình khớp nối theo quy hoạch nên chưa thực sự mang lại hiệu quả như mong muốn. Để giải tỏa hàng hóa cho các cảng biển, nhà đầu tư Nhật Bản cần quan tâm đến các cảng đường sông; việc nạo vét luồng lạch và hệ thống cảng cạn ICD để phát huy thế mạnh cho các cảng biển đã đầu tư.

Trả lời vấn đề này, đại diện Công ty Penta – Ocean đã cảm ơn thông tin từ Báo Xây dựng và sẵn sàng cử chuyên gia sang Việt Nam nghiên cứu đầu tư.

Báo điện tử Xây dựng sẽ tiếp tục cập nhật các hoạt động của Đoàn công tác từ Nhật Bản.

Theo Báo xây dựng

Xem thêm

Bảo tồn và phát huy giá trị di sản Báo Việt Nam độc lập tại Bảo tàng báo chí Việt Nam trong thời đại số

Bảo tồn và phát huy giá trị di sản Báo Việt Nam độc lập tại Bảo tàng báo chí Việt Nam trong thời đại số

(CLO) Trong lịch sử Báo chí Cách mạng Việt Nam, Báo Việt Nam Độc lập giữ một vị trí đặc biệt. Được lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập ngày 1/8/1941 tại Pác Bó (Cao Bằng), tờ báo không chỉ là cơ quan tuyên truyền của Mặt trận Việt Minh mà còn là phương tiện trực tiếp truyền bá đường lối cách mạng, khơi dậy tinh thần yêu nước, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, chuẩn bị cho thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

Hoàn thiện nguyên tắc sử dụng AI trong báo chí: Từ định hướng chung đến “quy định có thể thực thi”

Hoàn thiện nguyên tắc sử dụng AI trong báo chí: Từ định hướng chung đến “quy định có thể thực thi”

(NB&CL) Góp ý vào Dự thảo “10 nguyên tắc sử dụng AI trong hoạt động báo chí”, nhà báo Lý Việt Trung, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo TP. Hồ Chí Minh cho rằng việc xây dựng bộ nguyên tắc không nên chỉ dừng lại ở việc đưa ra những định hướng chung về sử dụng công nghệ, mà cần hướng tới một khung quy định cụ thể, có khả năng áp dụng trong thực tiễn hoạt động báo chí.

Cách báo chí biến niềm tin thành nguồn thu mới

Cách báo chí biến niềm tin thành nguồn thu mới

(CLO) Trong bối cảnh doanh thu quảng cáo ngày càng chảy về các nền tảng công nghệ, nhiều cơ quan báo chí đang tìm cách khai thác giá trị lớn nhất mà họ sở hữu, đó là niềm tin của độc giả.

Vì sao tạp chí The Atlantic tự giảm lượng người đăng ký?

Vì sao tạp chí The Atlantic tự giảm lượng người đăng ký?

(CLO) Trong bối cảnh các tòa soạn ngày càng chú trọng xây dựng mối quan hệ trực tiếp với độc giả, tạp chí The Atlantic lại chủ động hỏi những người ít tương tác liệu họ có còn muốn tiếp tục nhận bản tin qua email hay không.

Muốn Gen Z đọc báo, đừng chỉ đưa tin

Muốn Gen Z đọc báo, đừng chỉ đưa tin

(CLO) Làm thế nào để thu hút độc giả trẻ là chủ đề nổi bật tại Liên hoan Truyền thông Tin tức Nam Á do Hiệp hội Truyền thông Tin tức Quốc tế (INMA) tổ chức ở New Delhi (Ấn Độ).

Từ tạp chí thua lỗ đến đế chế truyền thông đa nền tảng

Từ tạp chí thua lỗ đến đế chế truyền thông đa nền tảng

(CLO) Bắt đầu từ thương vụ mua lại một tạp chí kinh doanh truyền thống, Grupo OPSA đã biến tạp chí Estrategia & Negocios thành một trong những thương hiệu truyền thông kinh doanh có sức ảnh hưởng tại Trung Mỹ, với mô hình doanh thu đa dạng từ nội dung, sự kiện và nền tảng số.

Cách tờ báo Ấn Độ thu hút Gen Z qua mạng xã hội

Cách tờ báo Ấn Độ thu hút Gen Z qua mạng xã hội

(CLO) Các tòa soạn muốn thu hút độc giả trẻ không nên tìm cách kéo thế hệ Z quay lại với các sản phẩm tin tức truyền thống, mà cần thay đổi cách truyền tải thông tin để phù hợp với thói quen tiếp nhận của họ.

Các tòa soạn Ấn Độ bỏ theo đuổi lượt truy cập, tập trung giữ chân độc giả

Các tòa soạn Ấn Độ bỏ theo đuổi lượt truy cập, tập trung giữ chân độc giả

(CLO) Các lãnh đạo truyền thông tham dự chuyến tham quan học tập trong khuôn khổ Lễ hội Truyền thông Tin tức Nam Á của Hiệp hội Truyền thông Tin tức Quốc tế (INMA) đều nhận định rằng lưu lượng truy cập (traffic) sẽ không còn quay trở lại thời kỳ tăng trưởng như trước. Thay vào đó, các tòa soạn cần tập trung vào việc giữ chân độc giả, khai thác kho nội dung sẵn có và ứng dụng AI để nâng cao giá trị sản phẩm.

Bài học giữ chân độc giả từ nền tảng thể thao lớn nhất Ấn Độ

Bài học giữ chân độc giả từ nền tảng thể thao lớn nhất Ấn Độ

(CLO) Theo ông Siddharth Sharma, Giám đốc Nội dung và Sản xuất của JioStar, nhiều tòa soạn hiện vẫn đánh giá thành công của một bài báo chủ yếu bằng số lượt xem. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn là làm thế nào để độc giả quay lại vào ngày hôm sau và tiếp tục gắn bó với nền tảng trong thời gian dài.

HTV phát động Chiến dịch Đa truyền thông 'Tìm lại tên Anh'

HTV phát động Chiến dịch Đa truyền thông 'Tìm lại tên Anh'

(CLO) Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027), hưởng ứng Chiến dịch "500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin", Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh (HTV), Cơ quan Báo và Phát thanh Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh chính thức phát động Chiến dịch Đa truyền thông "Tìm lại tên anh".

Dấn thân nơi lũ dữ, tìm thấy tình người giữa mất mát

Dấn thân nơi lũ dữ, tìm thấy tình người giữa mất mát

(NB&CL) Khi những tuyến đường bị đất đá vùi lấp, nhiều khu dân cư chìm trong bùn lũ, điện và sóng điện thoại cùng lúc gián đoạn, hành trình tiếp cận hiện trường trở thành một thử thách. Giữa vùng lũ Lai Châu, phóng viên Vũ Tuấn, Báo điện tử Tuổi Trẻ đã lựa chọn đi vào nơi khó khăn nhất để ghi nhận sức tàn phá của thiên tai và kể về những con người không bỏ lại nhau trong thời khắc hiểm nguy nhất.

NDTV: AI chỉ đáng đầu tư khi tạo ra giá trị thực

NDTV: AI chỉ đáng đầu tư khi tạo ra giá trị thực

(CLO) Khi AI giúp việc phát triển sản phẩm ngày càng dễ dàng và nhanh chóng, kênh truyền thông NDTV (Ấn Độ) cho rằng thách thức lớn nhất với các tòa soạn không còn là "có thể xây dựng được gì", mà là "nên xây dựng điều gì thực sự mang lại giá trị".

Cỡ chữ bài viết: