Bệnh viện Bạch Mai: Khó khăn chồng chất nhưng không dám… xé rào

(NB&CL) Theo lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai, hiện nay nhiều máy móc thiết bị đắp chiếu, nhiều đơn vị thiếu máy móc để hoạt động, trong khi đó áp lực từ công tác khám chữa bệnh ngày càng nặng nề vì lượng bệnh nhân tăng lên rất nhiều, các y bác sĩ làm việc vất vả hơn nhiều nhưng thu nhập lại không tăng...

Theo lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai thì hiện nay nhiều máy móc thiết bị đắp chiếu, nhiều đơn vị thiếu máy móc để hoạt động, trong khi đó áp lực từ công tác khám chữa bệnh ngày càng nặng nề vì lượng bệnh nhân tăng lên rất nhiều, các y bác sĩ làm việc vất vả hơn nhiều nhưng thu nhập lại không tăng, nhiều người đã bỏ việc sang bệnh viện tư làm việc.

Máy móc đắp chiếu

Trong 3 năm qua, Bệnh viện chật vật, gặp nhiều khó khăn để duy trì công tác khám chữa bệnh cho người dân. Ngay cả trong năm 2022, khi mà số bệnh nhân nội trú, ngoại trú tăng đột biến, thì nguồn thu tài chính cũng rất hạn hẹp, không đủ chi trả để giữ chân người giỏi, không có tiền đầu tư trang thiết bị, cải tạo cơ sở vật chất.

Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai - ông Đào Xuân Cơ cho biết, khác với giai đoạn trước, khi Bệnh viện thực hiện liên doanh liên kết, nguồn tài chính chênh lệch thu chi khá tốt đảm bảo chi thường xuyên, giúp đời sống cán bộ nhân viên ổn định. Tuy nhiên, khi cơ quan chức năng kiểm tra có 11/27 đề án được liên doanh liên kết có dấu hiệu sai phạm, chuyển cơ quan điều tra, bệnh viện chỉ còn một vài đề án đang thực hiện trong những tháng cuối cùng của hợp đồng. Dẫn tới, Bệnh viện Bạch Mai thiếu thiết bị y tế trầm trọng, từ lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh, trang thiết bị cho chuyên ngành ung bướu, y học hạt nhân.

benh vien bach mai kho khan chong chat nhung khong dam xe rao hinh 1

Tình trạng thiếu trang thiết bị chữa bệnh cần sớm được khắc phục. Nguồn ảnh: Bệnh viện Bạch Mai.

Thiếu trầm trọng nguồn tài chính để đầu tư Hiện nay Bệnh viện Bạch Mai đang thiếu nhiều nghìn tỷ để đầu tư trang thiết bị, máy móc, và cơ sở vật chất xuống cấp. Những tòa nhà có tuổi đời trăm năm, hiện đã xuống cấp trầm trọng, hệ thống thoát nước vỡ thường xuyên đã không còn cơ hội sửa chữa, chỉ có thể đập đi xây lại. Các tòa nhà có tuổi đời thấp hơn cũng xuống cấp trầm trọng, không có nguồn lực duy tu bảo dưỡng. Ngay tòa nhà Việt Nhật được xây dựng 20 năm, hiện nay xuống cấp, phía Nhật sang khảo sát khẳng định cần bảo dưỡng với chi phí cỡ 100 tỷ. Các tòa tuổi đời trăm năm khác phải xây mới chi phí nghìn tỷ, không thể có nguồn tài chính. Hiện nay, Bệnh viện cũng đang có trát đòi thuế sử dụng đất, từ 2014 trở lại đây là hơn 150 tỷ. Nếu phải đóng thuế thì toàn bộ nhân viên Bệnh viện Bạch Mai sẽ không có lương vài tháng.

“10 năm trở về trước Bạch Mai tự hào khi trang thiết bị cho các chuyên ngành này là đầu ngành, máy móc hiện đại, đồng bộ, thì nay, trong lĩnh vực ung bướu, máy móc trang thiết bị về số 0 tròn trĩnh. Các loại máy Pet, dao Gamma dừng hoạt động hoàn toàn” - ông Đào Xuân Cơ trao đổi.

Bệnh viện Bạch Mai từ chỗ là đơn vị đầu tiên ở Đông Nam Á có máy 256 dãy ứng dụng chụp thần kinh, tim mạch, hô hấp… nay đã không còn hoạt động. Các máy cộng hưởng từ, chụp CT… cũng đang thiếu trầm trọng. Hệ thống nội soi tiêu hóa hỏng, xuống cấp. Đến nay mỗi ngày có 800 đến 1.000 người bệnh có chỉ định nội soi nhưng cố lắm chỉ thực hiện được nửa, quá nửa. Hệ thống phẫu thuật nội soi, robot trong phẫu thuật thần kinh, cột sống… trước đây là các máy là liên doanh liên kết. Giờ có máy đã kết thúc điều tra, công ty có tặng lại cho bệnh viện nhưng cũng không thể dùng được do liên quan đến vật tư tiêu hao kèm theo, không có vật tư... nên không hoạt động.

Trong khi đó, hệ thống máy xét nghiệm trước có 95% là máy đặt, máy mượn sau khi các đơn vị trúng thầu hóa chất. Nhưng do Bộ Tài chính không cho phép thực hiện máy mượn. May mắn vừa rồi có nghị quyết Chính phủ tháo gỡ, có giá trị cho phép trong vòng một năm. Bệnh viện đang phải nghiên cứu hết 1 năm phải làm như thế nào, mua sắm, thuê khoán… cũng cần nguồn tài chính. “Để đầu tư cho hệ thống xét nghiệm cũng cần cả nghìn tỷ. Nếu không có cơ chế thuê khoán, không có tiền để mua, đồng nghĩa với việc Bệnh viện chỉ có nước đóng cửa nếu thiếu hệ thống này” - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai lo lắng.

Chảy máu nguồn nhân lực

Một trong những khó khăn mà Bệnh viện Bạch Mai đang đối mặt đó là việc chảy máu chất xám, bác sĩ từ công ra tư. Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai tâm sự ngày nào ông cũng nhận được tin nhắn của nhân viên rằng: “Giám đốc bắt đi làm từ sáng sớm, đến khuya, mà không có tiền để nộp học ngoại ngữ cho con. Em phải xin đi làm đúng giờ để ở nhà dạy con”.

Từ đầu năm đến nay đã có hơn 100 nhân lực giỏi rời khỏi Bệnh viện Bạch Mai. Nguyên nhân được cho là vì máy móc, trang thiết bị thiếu, bệnh viện phải “thúc” khám ngoại trú từ sáng sớm, toàn bộ máy dành cho khám ngoại trú buổi sáng, nên nhân viên phải làm việc từ 5h sáng. Các chỉ định cho bệnh nhân nội trú phải thực hiện vào buổi chiều, tối. “Đi làm từ sớm đến tận khuya mới về nhưng bệnh viện không có nguồn trả thu nhập tăng thêm, dẫn đến cán bộ nhân viên không an tâm làm việc. Hiện tại mức thu nhập tăng thêm chỉ bằng 1/3, có khoa chỉ bằng 1/5 so với thu nhập tăng thêm trước kia. Nhiều người đã rời bỏ bệnh viện” - ông Cơ bày tỏ.

benh vien bach mai kho khan chong chat nhung khong dam xe rao hinh 2

Ông Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai.

Những người rời Bệnh viện Bạch Mai từ bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên hành chính đều là những người rất giỏi. Lãnh đạo cũng đã gặp gỡ từng người, trò chuyện, động viên... nhưng khi thu nhập không đủ cho mối lo cơm áo gạo tiền thì họ ra đi. Nhân lực ra đi để lại lỗ hổng trong việc đào tạo nguồn nhân lực trẻ là thực tế đang xảy ra tại bệnh viện này. Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho rằng, trong 3 năm qua, nguồn thu của Bệnh viện Bạch Mai giảm do các đề án liên doanh liên kết dừng. Giá hiện tại thu theo BHYT nghĩa là chỉ thu 4/7 yếu tố cấu thành giá dịch vụ kỹ thuật, nên trong năm 2022 bệnh nhân tăng đột biến cả nội, ngoại trú, nhưng chênh lệch thu chi rất thấp.

Trong khi đó, với bệnh viện tự chủ toàn diện là mọi hoạt động nhờ vào chênh lệch thu chi. Nên nhân viên của Bệnh viện Bạch Mai tăng ca, tăng giờ làm, nhưng thu nhập giảm nhiều hơn so với những năm 2019 trở về trước, nhiều nhân viên không đảm bảo mức sống tối thiểu đã phải làm thêm các công việc khác để mưu sinh như bán hàng online.

Mong muốn có cơ chế phù hợp và hành lang pháp lý rõ ràng“Mấy năm qua quá khó khăn nên bây giờ rất cần cơ chế phù hợp để Bệnh viện phục hồi và phát triển. Khi tôi lên nhận nhiệm vụ mới, nhiều vấn đề cần phải thay đổi. Tuy nhiên, hiện nay không thể tự ý phá rào, làm theo cách nghĩ của mình. Điều này dễ sai phạm. Vì thế, Bệnh viện Bạch Mai muốn các cấp, các ngành quan tâm, xử lý. Nếu khó khăn mà phá rào như trước đây thì dễ bị xử lý. Cơ chế hiện tại chưa phù hợp nên mong muốn nhận được sự quan tâm của các cấp tạo điều kiện cho Bệnh viện Bạch Mai khắc phục khó khăn. Bệnh viện cũng đã có báo cáo và đề xuất nhiều giải pháp với các cấp bộ liên quan. Bệnh viện cần cơ chế chính sách phù hợp để phục hồi và phát triển phục vụ an sinh xã hội” – ông Đào Xuân Cơ nhấn mạnh.

Trinh Phúc

Xem thêm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

(CLO) Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035. Điểm đáng chú ý là dự thảo đề xuất nhiều giải pháp giúp người dân chuẩn bị cho tuổi già từ sớm, hướng tới xây dựng cộng đồng già hóa khỏe mạnh trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn già hóa dân số.

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

(CLO) Số ca Covid-19 đến khám và điều trị có xu hướng tăng trong những tuần gần đây, song Bộ Y tế khẳng định chưa ghi nhận sự gia tăng bất thường các ca nặng hay tử vong. Trước nguy cơ các bệnh hô hấp gia tăng trong mùa hè, cơ quan này khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh, đặc biệt với nhóm nguy cơ cao.

Cỡ chữ bài viết: