Bệnh viện Đa khoa thành phố Đồng Hới: Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân

(CLO) Để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân, Bệnh viện đa khoa TP. Đồng Hới đã không ngừng đổi mới phương pháp khám chữa bệnh, đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị hiện đại, cải thiện môi trường xanh - sạch - đẹp, tạo được niềm tin của người dân khi đến khám chữa bệnh tại bệnh viện.

Bệnh viện đa khoa thành phố Đồng Hới là bệnh viện hạng II, với quy mô 320 giường bệnh kế hoạch. Trong những năm gần đây, chất lượng khám chữa bệnh của bệnh viện ngày càng được cũng cố và nâng cao, góp phần đáng kể vào việc cải thiện sức khỏe, chất lượng cuộc sống của người dân trên địa bàn thành phố Đồng Hới và các huyện lân cận.

benh vien da khoa thanh pho dong hoi nang cao chat luong kham chua benh cho nguoi dan hinh 1

Bệnh viện Đa khoa thành phố Đồng Hới đã làm chủ nhiều kỹ thuật khó trong khám chữa bệnh.

Hằng năm, bệnh viện đã phát động phong trào tự học, tự nghiên cứu, rèn luyện nâng cao y đức; quan tâm, tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ y, bác sĩ được tham gia các lớp, khóa đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề. Đồng thời, bệnh viện đã cử nhiều lượt bác sĩ đi học siêu âm nâng cao, phẫu thuật nội soi, cấp cứu nội khoa tại các bệnh viện tuyến Trung ương. Vì thế, đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ ngày càng được nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề; thực hiện được nhiều kỹ thuật mới, kỹ thuật chuyên sâu trong chẩn đoán và điều trị bệnh.

Bệnh viện tiếp tục xây dựng, triển khai các dịch vụ kỹ thuật chuyên môn đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh, triển khai thực hiện các kỹ thuật mới, phương pháp mới, như: Các dịch vụ kỹ thuật mới được phê duyệt thực hiện: Nội soi tán sỏi niệu quản(búa khí nén, siêu âm, laser); Nội soi thực quản - dạ dày - tá tràng bằng ống mềm qua đường mũi; Nội soi đường tiêu hóa lấy dị vật, Nội soi đại trực tràng bằng ống mềm không sinh thiết; Phẫu thuật nội soi nạo VA,…; Các dịch vụ kỹ thuật bổ sung được phê duyệt: Lấy da misa (mi trên, mi dưới, 2 mi), lấy mỡ dưới da mi; Điều trị tủy lại; Rút sond JJ qua đường nội soi bàng quang; Nội soi bàng quang tán sỏi; Nội soi đại trực tràng toàn bộ ống mềm có dùng thuốc gây mê; Các DVKT đang làm thí điểm: PT nội soi chỉnh hình vách ngăn mũi; PT KHX, gãy xương bánh chè phức tạp; PT dập nát phần mềm các cơ quan vận động; PT VT phần mềm phức tạp; PT gỡ dính gân gấp; PT gỡ dính gân duỗi; PT gỡ dính thần kinh; PT cắt u lành phần mềm đường kính trên 10cm; PT nội soi nạo VA; PT nội soi đặt ống thông khí.

Đặc biệt với phương châm “Bệnh viện là nhà, y, bác sĩ là gia đình”, lãnh đạo bệnh viện đã tập trung cải tiến thủ tục hành chính trong việc đón tiếp người bệnh, giảm phiền hà và thời gian chờ đợi cho bệnh nhân. Thực hiện đổi mới tác phong, lề lồi làm việc. Hằng năm, bệnh viện đã quán triệt việc thực hiện “đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” đến tất cả cán bộ, y, bác sĩ, nhân viên; tổ chức cho toàn thể cán bộ, y, bác sĩ, nhân viên ký cam kết thực hiện nghiêm các quy định về tinh thần, thái độ khi tiếp xúc với bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp, ứng xử cho cán bộ, y, bác sĩ, nhân viên bệnh viện.

benh vien da khoa thanh pho dong hoi nang cao chat luong kham chua benh cho nguoi dan hinh 2

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình chúc mừng lãnh đạo Bệnh viện đa khoa thành phố Đồng Hới nhân Ngày thầy thuốc Việt Nam.

Bên cạnh đó, bệnh viện luôn duy trì hòm thư góp ý và “đường dây nóng” để giải quyết kịp thời các thắc mắc cũng như tiếp nhận ý kiến của bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. Từ đó, kịp thời chấn chỉnh lề lối làm việc, tác phong và tinh thần, thái độ phục vụ của cán bộ y tế.

Kết quả khám chữa bệnh năm 2022: với 381 giường bệnh đã có tổng 113.603 lượt người đến khám và điều trị tại bệnh viện, trong đó, 18601 lượt bệnh nhân nhân điều trị nội trú, 1600 lượt bệnh nhân nhân điều trị ngoại trú. Bằng những nỗ lực của tập thể, các chỉ tiêu trong công tác khám chữa bệnh đều đạt và vượt kế hoạch đề ra: bệnh nhân điều trị nội trú đạt 116 %, bệnh nhân điều trị ngoại trú đạt 114%, Tổng số phẫu thuật đạt 120%, Số lần xét nghiệm đạt 101%, Số lần chụp Xquang đạt 147%...

benh vien da khoa thanh pho dong hoi nang cao chat luong kham chua benh cho nguoi dan hinh 3

Bệnh viện đa khoa TP. Đồng Hới không ngừng đổi mới phương pháp khám chữa bệnh, đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị hiện đại.

Tiếp tục thực hiện Quyết định 3527/QĐ-UBND ngày 29/10/2021 về việc bổ sung nhiệm vụ và thiết lập khu điều trị Covid-19 trong các bệnh viện, bệnh viện đa khoa thành phố Đồng Hới đã lập được một khu điều trị bệnh nhân hô hấp riêng biệt để điều trị bệnh nhân Covid-19,từ ngày 01/01/2022 đến nay đã điều trị cho 788 bệnh nhân, trong đó có 583 bệnh nhân khỏi bệnh ra viện. Trong Quý III, IV đã diễn ra dịch sốt xuất huyết trên địa bàn, số lượng bệnh nhân sốt xuất huyết vào khám và điều trị tại bệnh viện tăng đột biến. Tính đến 12/12/2022, bệnh viện đã tiếp nhận điều trị 1847 ca bệnh sốt xuất huyết.

Trao đổi về thành quả đạt được, BS CKI. Nguyễn Đình Dưỡng, Giám đốc BVĐK Thành phố Đồng Hới cho biết: “Với những kết quả đã đạt được, chúng tôi đã tạo được lòng tin cho nhân dân và người bệnh đến khám và điều trị trong những năm qua. Thời gian tới, Bệnh viện sẽ tiếp tục khắc phục những khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đề ra, thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh cho người dân, trong đó liên tục đào tạo cán bộ, nâng cao trình độ chuyên môn, tăng cường trang thiết bị y tế theo hướng hiện đại nhằm phục vụ tốt nhất cho người bệnh đến khám và điều trị tại bệnh viện”.

benh vien da khoa thanh pho dong hoi nang cao chat luong kham chua benh cho nguoi dan hinh 4

Cán bộ y bác sĩ được đào tạo bài bản đã phát huy và áp dụng được những kiến thức, kỹ thuật mới vào khám, chẩn đoán và điều trị bệnh.

Tin tưởng rằng, với hướng đi đúng đắn và sự nỗ lực, quyết tâm cao của cán bộ, y, bác sỹ, Bệnh viện Đa khoa thành phố Đồng Hới sẽ đạt được nhiều thành tựu quan trọng, củng cố và tăng cường niềm tin cho bệnh nhân. Đây là nền tảng vững chắc để Bệnh viện tiếp tục đạt thêm những bước tiến trong thời gian tới.

Trần Phong

Xem thêm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

(CLO) Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035. Điểm đáng chú ý là dự thảo đề xuất nhiều giải pháp giúp người dân chuẩn bị cho tuổi già từ sớm, hướng tới xây dựng cộng đồng già hóa khỏe mạnh trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn già hóa dân số.

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

(CLO) Số ca Covid-19 đến khám và điều trị có xu hướng tăng trong những tuần gần đây, song Bộ Y tế khẳng định chưa ghi nhận sự gia tăng bất thường các ca nặng hay tử vong. Trước nguy cơ các bệnh hô hấp gia tăng trong mùa hè, cơ quan này khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh, đặc biệt với nhóm nguy cơ cao.

Bệnh viện Thanh Nhàn: Chưa có căn cứ xác định sai sót trong sự việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh

Bệnh viện Thanh Nhàn: Chưa có căn cứ xác định sai sót trong sự việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh

(CLO) Bệnh viện Thanh Nhàn cho biết, bệnh viện này vừa thành lập Hội đồng chuyên môn rà soát toàn bộ quá trình phẫu thuật, gây tê, giảm đau và chăm sóc sản phụ Nguyễn Thị Tuyết Mai sau ca mổ lấy thai. Kết luận bước đầu xác định đây là tai biến y khoa không mong muốn, chưa phát hiện bằng chứng sai sót kỹ thuật trực tiếp.

Cỡ chữ bài viết: