Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiết lộ loạt dự án hạ tầng “khủng” của đồng bằng sông Hồng

(CLO) Vùng đồng bằng sông Hồng đang nhận được nhiều sự ưu tiên phát triển hạ tầng. Nhiều dự án giao thông “khủng” đã và đang được triển khai.

Loạt dự án hạ tầng “khủng” đầu tư vào đồng bằng sông Hồng

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đồng bằng sông Hồng là một trong hai vùng kinh tế có tốc độ phát triển nhanh nhất tại Việt Nam. 

Theo đó, trong giai đoạn 2005 - 2020, tăng trưởng kinh tế vùng này đạt 7,94%, cao hơn mức bình quân của cả nước. Quy mô kinh tế tăng nhanh, đến năm 2020 gấp 7,75 lần so với năm 2005, chiếm 29,4% GDP cả nước. Thu ngân sách nhà nước tăng đáng kể, gấp 9,5 lần so với năm 2005, cao hơn bình quân cả nước (6,6 lần), chiếm 32,7% tổng thu ngân sách nhà nước.

bo ke hoach va dau tu tiet lo loat du an ha tang khung cua dong bang song hong hinh 1

Ông Trần Duy Đông, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. (Ảnh: MPI)

Bên cạnh đó, vùng đồng bằng Sông Hồng có khu vực kinh tế tư nhân phát triển mạnh, năng động với số lượng doanh nghiệp đứng thứ hai cả nước; địa bàn thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đứng thứ hai cả nước, chiếm 31,4% tổng vốn FDI cả nước. 

Trong buổi họp báo về việc tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 30 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bằng sông Hồng vào chiều 9/2, ông Trần Duy Đông, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng, vùng còn nhiều khó khăn, thách thức lớn, phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế.

Theo Thứ trưởng, vùng đồng bằng sông Hồng chuyển dịch kinh tế chậm, các địa phương phát triển dịch kinh tế chậm, các địa phương phát triển. Hệ thống đô thị phát triển chưa hợp lý, thiếu bền vững; phát triển nhà ở xã hội chưa đáp ứng yêu cầu phát triển; quản lý đất đai, tài nguyên, ô nhiễm môi trường ngày càng phức tạp.

Bên cạnh đó, đầu tư tư công còn dàn trải, nhiều dự án chậm tiến độ. Thiếu liên kết các khu công nghiệp, chưa hình thành các cụm liên kết ngành. Liên kết, hợp tác giữa các địa phương trong vùng chưa chặt chẽ; chênh lệch về mức độ phát triển giữa hai tiểu vùng và giữa một số địa phương trong vùng khá lớn.

“Đặc biệt, liên kết về phát triển kết cấu hạ tầng như các tuyến vành đai, các tuyến hướng tâm, các tuyến kết nối cảng biển, cảng hàng không và các cửa khẩu quốc tế chưa hiệu quả”, ông Đông nói.

Chính vì vậy, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 30-NQ/TW, với mục tiêu phát triển vùng đồng bằng Sông Hồng trở thành vùng phát triển nhanh, bền vững, hiện đại, văn minh, sinh thái đậm đà bản sắc dân tộc; là trung tâm kinh tế, tài chính lớn mang tầm khu vực và thế giới.

Trong đó, Thủ đô Hà Nội là thành phố “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”, trở thành trung tâm, động lực thúc đẩy phát triển của vùng và cả nước, kết nối toàn cầu, ngang tầm thủ đô các nước phát triển trong khu vực và thế giới.

Để thực hiện nhiệm vụ này, Chính phủ đề ra 21 mục tiêu cụ thể và 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và 36 nhiệm vụ cụ thể và 20 dự án kết cấu hạ tầng và phân công cụ thể cho các Bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện, có lộ trình thời gian thực hiện cụ thể.

Thứ trưởng Trần Duy Đông tiết lộ, tính tới thời điểm hiện tại, nhiều dự án kết cấu hạ tầng đã và đang bắt đầu triển khai, số còn lại đang được các địa phương, Bộ ngành liên quan thẩm tra, thẩm định và sớm công bố trong thời gian tới.

Cụ thể, vùng đồng bằng sông Hồng đang nghiên cứu và sớm triển khai các dự án đường cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng, Ninh Bình - Nam Định - Thái Bình. Tương tự, các tuyến đường bộ Lạng Sơn - Quảng Ninh, Ninh Bình - Hải Phòng, Nội Bài - Bắc Ninh - Hạ Long cũng đang được nghiên cứu.

“Riêng dự án đường cao tốc Ninh Bình - Nam Định - Thái Bình, chủ đầu tư duy nhất là UBND tỉnh Nam Định. Với dự án này, Thủ tướng đã làm việc với Nam Định và đặt quyết tâm rất cao khi triển khai dự án theo hình thức PPP. Thủ tướng cũng đã có định hướng và giao nhiệm vụ cụ thể cho Nam Định thực hiện”, ông Đông nói.

bo ke hoach va dau tu tiet lo loat du an ha tang khung cua dong bang song hong hinh 2

Toàn cảnh họp báo. (Ảnh: MPI)

Bên cạnh các tuyến đường bộ và đường cao tốc, vùng đồng bằng sông Hồng còn được đầu tư mạnh nhằm nâng cấp các cảng hàng không Nội Bài, Cát Bi và Vân Đồn.

Đồng thời, vùng này đang được nghiên cứu tuyến đường sắt cao tốc Bắc - Nam đoạn Hà Nội - Vinh, song song với đoạn TP.HCM - Khánh Hòa. Một số ý kiến cho rằng, vì sao Việt Nam không dành nguồn lực phát triển đường cao tốc Bắc - Nam, thay cho đường sắt cao tốc Bắc - Nam, ông Đông cho rằng, nguồn vốn đầu tư đường cao tốc rất lớn, do đó sẽ ưu tiên phát triển đường sắt cao tốc trước.

“Tuyến đường sắt cao tốc Bắc - Nam, đoạn Hà Nội - Vinh đang được thẩm định và sớm trình Quốc hội phê duyệt trong thời gian tới. Tuyến đường sắt cao tốc này dự kiến đạt vận tốc 200km/h, đáp ứng nhu cầu di chuyển của người dân”, ông Đông nói.

Riêng vùng Thủ đô Hà Nội, đường vành đai 4 đang được triển khai. Hà Nội cũng đang nghiên cứu phát triển đường vành đai 5. Các tuyến đường sắt đô thị cũng đang được ưu ái phát triển đồng bộ.

Hơn 148.000 tỷ đồng vốn ngoài ngân sách đầu tư vào hạ tầng vùng đồng bằng sông Hồng.

Trong buổi họp báo, ông Trần Duy Đông, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết: Ngày 12/2 tới đây, tại Quảng Ninh, Hội nghị sẽ được diễn ra với sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Tại Hội nghị lần này sẽ diễn ra lễ công bố 18 dự án đầu tư, trao quyết định chủ trương đầu tư cho 4 dự án và 2 biên bản ghi nhớ. Các dự án này được thực hiện với các nguồn vốn ngoài ngân sách, vốn đầu tư nước ngoài và trong nước.

bo ke hoach va dau tu tiet lo loat du an ha tang khung cua dong bang song hong hinh 3

Vùng đồng bằng sông Hồng đang nhận được nhiều sự ưu tiên phát triển hạ tầng, nhiều dự án giao thông “khủng” đã và đang được triển khai.

“Như vậy, có tất cả 22 dự án có quyết định chủ trương đầu tư, các dự án này đang được các địa phương thẩm định, thẩm tra với quy mô khoảng 148.000 tỷ đồng”, ông Đông nói.

Ngoài ra, trong khuôn khổ hội nghị còn diễn ra các buổi ký kết các dự án sử dụng nguồn vốn ODA từ Ngân hàng phát triển châu Á (ADB), ngân hàng thế giới (WB) cùng một số tổ chức, ngân hàng khác của Nhật Bản và Hàn Quốc.

“Hoạt động Xúc tiến đầu tư được tổ chức song song có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc huy động nguồn lực cho phát triển cơ sở hạ tầng, thúc đẩy đầu tư, sản xuất - kinh doanh của toàn Vùng. Đây chính là điều kiện tiên quyết để cụ thể hóa được các mục tiêu của Nghị quyết đã đề ra”, ông Đông nhấn mạnh.

Xem thêm

Kinh tế Iran ra sao dưới sức ép chiến tranh và trừng phạt?

Kinh tế Iran ra sao dưới sức ép chiến tranh và trừng phạt?

(CLO) Bất chấp nhiều năm chịu các lệnh trừng phạt quốc tế, căng thẳng quân sự và áp lực từ Mỹ, nền kinh tế Iran vẫn chưa rơi vào tình trạng sụp đổ. Tuy nhiên, đằng sau khả năng chống chịu đó là một thực tế khác: người dân Iran đang phải gánh chi phí ngày càng lớn khi lạm phát tăng cao, thu nhập suy giảm và chất lượng sống đi xuống.

Sau cú sốc 2022, trái phiếu doanh nghiệp vẫn chật vật lấy lại đà tăng trưởng

Sau cú sốc 2022, trái phiếu doanh nghiệp vẫn chật vật lấy lại đà tăng trưởng

(NB&CL) Sau giai đoạn trầm lắng trong các năm 2022 - 2023, thị trường trái phiếu doanh nghiệp đã dần lấy lại đà phục hồi từ năm 2024. Tuy nhiên, quá trình phục hồi vẫn diễn ra thận trọng, thanh khoản chưa thực sự cải thiện, hoạt động phát hành chưa sôi động như trước và niềm tin của nhà đầu tư chưa được khôi phục đầy đủ.

Hệ thống ngân hàng đang chịu áp lực ngày càng lớn trong việc cung ứng vốn cho nền kinh tế. Ảnh: DNSE

Muốn tăng trưởng hai con số, Việt Nam không thể mãi dựa vào vốn ngân hàng

(CLO) Việt Nam đang đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số trong những năm tới, kéo theo nhu cầu vốn đầu tư lên tới hàng chục triệu tỷ đồng. Tuy nhiên, khi tín dụng đã tương đương khoảng 146% GDP và nhu cầu vốn trung, dài hạn ngày càng lớn, các chuyên gia cảnh báo việc phụ thuộc quá nhiều vào hệ thống ngân hàng sẽ khiến nền kinh tế đối mặt với nhiều rủi ro.

Ngưỡng 20.000 tỷ đồng quá cao, VCCI đề nghị mở rộng cơ chế cho dự án BT

Ngưỡng 20.000 tỷ đồng quá cao, VCCI đề nghị mở rộng cơ chế cho dự án BT

(CLO) Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa có văn bản góp ý đối với dự thảo Nghị định sửa đổi các Nghị định hướng dẫn Luật PPP, trong đó đề xuất điều chỉnh một số quy định tại Nghị định 257/2025/NĐ-CP nhằm tăng tính khả thi trong triển khai các dự án hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT).

Lào Cai phê duyệt dự án hầm Hàm Rồng 2.500 tỉ đồng

Lào Cai phê duyệt dự án hầm Hàm Rồng 2.500 tỉ đồng

(CLO) UBND tỉnh Lào Cai vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án hầm đường bộ Hàm Rồng với tổng mức đầu tư 2.500 tỉ đồng. Công trình được kỳ vọng tạo thêm trục kết nối giữa Quốc lộ 4D và tỉnh lộ 152, góp phần giảm áp lực giao thông, mở rộng không gian phát triển đô thị và du lịch tại Sa Pa.

Kiểm tra thuế điện tử: Người nộp thuế được giảm phiền hà, hạn chế sách nhiễu

Kiểm tra thuế điện tử: Người nộp thuế được giảm phiền hà, hạn chế sách nhiễu

(CLO) Việc kiểm tra thuế bằng phương thức điện tử giúp người nộp thuế có thể cung cấp hồ sơ, giải trình và làm việc với cơ quan thuế hoàn toàn trên môi trường số, không cần tiếp xúc trực tiếp trong phần lớn các trường hợp. Quy trình này không chỉ giúp tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại mà còn góp phần nâng cao tính minh bạch, hạn chế phát sinh phiền hà, sách nhiễu trong quá trình kiểm tra thuế.

Muốn tăng trưởng bứt phá, Việt Nam cần một thị trường chứng khoán đủ sâu và đủ mạnh

Muốn tăng trưởng bứt phá, Việt Nam cần một thị trường chứng khoán đủ sâu và đủ mạnh

(CLO) Theo lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, một nền kinh tế không thể phát triển bền vững nếu thiếu một thị trường chứng khoán đủ lớn, đủ sâu và đủ mạnh, đồng thời việc nâng hạng thị trường không phải là đích đến mà là động lực để thúc đẩy cải cách toàn diện thị trường vốn.

Doanh nghiệp Nhật Bản và Hàn Quốc chỉ ra "chìa khóa" để Việt Nam thu hút FDI chất lượng cao

Doanh nghiệp Nhật Bản và Hàn Quốc chỉ ra "chìa khóa" để Việt Nam thu hút FDI chất lượng cao

(NB&CL) Các “ông lớn” đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc đều đánh giá cao môi trường đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam. Đặc biệt, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã tiếp tục củng cố niềm tin của các nhà đầu tư quốc tế vào triển vọng phát triển của Việt Nam.

AI 'Make in Vietnam': Kỳ vọng xuất hiện những doanh nghiệp công nghệ mới của Việt Nam

AI 'Make in Vietnam': Kỳ vọng xuất hiện những doanh nghiệp công nghệ mới của Việt Nam

(CLO) AI không còn là công nghệ của tương lai mà đã trở thành công cụ hiện diện trong mọi lĩnh vực của đời sống. Trong bối cảnh cuộc đua AI toàn cầu diễn ra ngày càng quyết liệt, Việt Nam đang đặt nhiều kỳ vọng vào thế hệ nhà sáng tạo trẻ có thể tạo ra những sản phẩm AI Make in Vietnam và những doanh nghiệp công nghệ mới trong tương lai.

Vì sao các nước vùng Vịnh rót hàng trăm tỷ USD vào châu Phi?

Vì sao các nước vùng Vịnh rót hàng trăm tỷ USD vào châu Phi?

(CLO) Hơn 100 tỷ USD đã được các nước vùng Vịnh rót vào châu Phi trong một thập kỷ qua, biến lục địa này thành một trong những điểm đến đầu tư chiến lược của Trung Đông. Đằng sau làn sóng vốn khổng lồ là mục tiêu đa dạng hóa nền kinh tế, đảm bảo nguồn cung nguyên liệu và mở rộng ảnh hưởng địa chính trị.

Vietnam AI Innovation Challenge 2026: Bệ phóng nhân lực AI chất lượng cao cho nền kinh tế số

Vietnam AI Innovation Challenge 2026: Bệ phóng nhân lực AI chất lượng cao cho nền kinh tế số

(CLO) Ngày 17/7, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) phối hợp cùng Meta, AI for Vietnam và các đối tác tổ chức Lễ phát động Chương trình Thách thức Đổi mới sáng tạo Việt Nam (Vietnam Innovation Challenge - VIC) 2026 và công bố kế hoạch đăng cai Cuộc thi Olympic Trí tuệ nhân tạo Quốc tế (International Artificial Intelligence Olympiad - IAIO) 2027.

Muốn hút 'đại bàng', đặc khu kinh tế Việt Nam cần nhiều hơn các ưu đãi

Muốn hút 'đại bàng', đặc khu kinh tế Việt Nam cần nhiều hơn các ưu đãi

(CLO) Các đặc khu kinh tế được kỳ vọng trở thành những cực tăng trưởng mới của Việt Nam trong giai đoạn phát triển tiếp theo. Tuy nhiên, trong bối cảnh cạnh tranh thu hút đầu tư toàn cầu ngày càng khốc liệt, chỉ riêng các chính sách ưu đãi là chưa đủ để thu hút những "đại bàng" công nghệ và dòng vốn chất lượng cao.

 Kinh tế tăng tốc, những mất cân đối nào đang tích tụ?

Kinh tế tăng tốc, những mất cân đối nào đang tích tụ?

(CLO) 6 tháng đầu năm 2026, kinh tế Việt Nam ghi nhận mức tăng trưởng cao nhất trong hơn hai thập niên. Tuy nhiên, theo TS. Nguyễn Đình Chúc, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam và Thế giới: Chính khi các chỉ số vĩ mô đang thuận lợi nhất này cần nhìn thẳng vào những vấn đề cơ cấu đang tích tụ phía sau bức tranh tăng trưởng để nhận diện đúng các thách thức và chuẩn bị dư địa cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Cỡ chữ bài viết: