Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ khẳng định không còn "bị lung lay bởi đơn thuốc nhập khẩu"

(CLO) New Delhi không còn “bị ảnh hưởng bởi các đơn thuốc nhập khẩu” khi xây dựng chính sách đối ngoại và đo lường mọi thứ dựa trên lợi ích quốc gia, Bộ trưởng Ngoại giao nước này Subrahmanyam Jaishankar khẳng định trong một chuyên mục trên tờ The Indian Express.

Ông cũng gợi ý rằng trong một thế giới nơi “mọi thứ đều được vũ khí hóa”, điều quan trọng đối với đất nước là đảm bảo các khả năng chiến lược của mình được phát triển nội bộ.

Ông Jaishankar lưu ý: “Bị ảnh hưởng bởi các đơn thuốc nhập khẩu, đôi khi chúng tôi đã hạ thấp mục tiêu của mình vì lợi ích của người khác”.

bo truong ngoai giao an do khang dinh khong con bi lung lay boi don thuoc nhap khau hinh 1

Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar. Ảnh: RT.

Theo quan chức này, sự thay đổi lớn ở Ấn Độ hiện nay là ý thức mạnh mẽ về “Bharat là trên hết”. "Bharat" là tên của đất nước bằng ngôn ngữ nước này, đồng thời cái tên này cũng đang được Đảng Bharatiya Janata (BJP) cầm quyền coi là một khái niệm chính trị mới.

Trong chuyên mục mới nhất của mình, ông Jaishankar cũng lập luận rằng chính sách mới của New Delhi đã khuyến khích nước này theo đuổi “chính sách ngoại giao đa chiều nhằm tối đa hóa các đối tác và giảm thiểu các vấn đề”.

Tại Hội nghị An ninh Munich tổ chức vào tháng 2, ông cho rằng Ấn Độ nên được “ngưỡng mộ” vì mối quan hệ cân bằng với các đối tác ở phương Tây cũng như các quốc gia như Nga, Iran và các nước khác đang bị trừng phạt nặng nề.

Theo dữ liệu do cơ quan xếp hạng ICRA Research tổng hợp, nước này đã tiết kiệm hàng tỷ USD từ nhập khẩu dầu trong hai năm qua bằng cách mua dầu thô giảm giá từ Nga.

Nhà ngoại giao này nhấn mạnh rằng việc dựa vào chiến lược “sản xuất tại Ấn Độ” trong các lĩnh vực như quốc phòng, công nghệ và đổi mới là rất quan trọng đối với an ninh quốc gia của Ấn Độ, chứ không chỉ riêng nền kinh tế.

“Trong thế giới hậu Covid-19, tất cả các quốc gia đều đang tìm kiếm quyền tự chủ chiến lược. Ngay cả những nước phát triển nhất cũng lo ngại về khả năng cạn kiệt và phụ thuộc quá mức vào nơi khác. Trong một thế giới nơi mọi thứ đều được vũ khí hóa, Ấn Độ cũng phải đảm bảo rằng các nhu cầu cơ bản và cơ sở hạ tầng quan trọng được phát triển trên toàn quốc”, ông viết.

Khánh Vy (Theo RT)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Cỡ chữ bài viết: