Bộ trưởng Tô Lâm: Không để tội phạm gia tăng thời kỳ “hậu COVID-19”

Ngày 28/9, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến đến công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để đánh giá tình hình, kết quả công tác công an tháng 9 và 9 tháng năm 2021; nhiệm vụ giải pháp công tác trong quý IV/2021 và những tháng cuối năm 2021. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.

bo truong to lam khong de toi pham gia tang thoi ky hau covid 19 hinh 1

Đại tướng Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, điểm nổi bật là lực lượng Công an nhân dân đã huy động hơn 100.000 cán bộ, chiến sĩ tham gia tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19, trong tất cả các khâu từ truy vết, khoanh vùng, chốt chặn, hỗ trợ tiêm vaccine, điều trị người bệnh…; tập trung đấu tranh, ngăn chặn hoạt động xuất nhập cảnh trái phép; tổ chức đảm bảo an toàn giao thông, hỗ trợ lưu thông hàng hóa phục vụ “mục tiêu kép”…

Bộ Công an đã triển khai quyết định thành lập Tiểu ban An ninh trật tự xã hội để giúp việc Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19; thành lập Bộ Chỉ huy tiền phương trực tiếp chỉ đạo công tác công an phòng, chống dịch COVID-19 tại TPHCM; nghiên cứu, sản xuất các phần mềm ứng dụng trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để kiểm soát người ra vào vùng dịch, quản lý người tiêm vaccine; tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác bảo đảm an ninh trật tự, phòng, chống dịch COVID-19.

Về tình hình phạm tội và trật tự, an toàn xã hội, báo cáo của Bộ Công an cho biết, trong 9 tháng năm 2021 đã xảy ra 31.452 vụ phạm tội về trật tự xã hội, giảm 10,69% so với cùng kỳ năm 2020... Trật tự, an toàn giao thông có chuyển biến tích cực; xảy ra 8.154 vụ tai nạn giao thông, làm chết 4.166 người, bị thương 5.645 người (giảm 23,64% số vụ, 16,4% số người chết, 28,38% số ngươi bị thương so với cùng kỳ năm 2020)...

Công an các đơn vị, địa phương đã triển khai quyết liệt các kế hoạch, biện pháp công tác đấu tranh với tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, liên quan “tín dụng đen”, siết nợ, đòi nợ thuê; tội phạm cướp, cướp giật, đánh bạc… góp phần đảm bảo ANTT. Đã điều tra, làm rõ 26.587 vụ phạm tội về trật tự xã hội, bắt 56.382 đối tượng, triệt phá 1.225 băng, nhóm tội phạm.

Điều tra, xử lý 290 vụ buôn lậu, 1.583 vụ sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm, hàng giả... Phát hiện 21.753 vụ, 31.209 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ 517,57 kg heroin, 2.212,24 kg và 1.750.311 viên ma túy tổng hợp, 964,48 kg cần sa… Phát hiện, bắt 1.919 vụ, 3.301 đối tượng vi phạm pháp luật liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, thu giữ 1.088 khẩu súng các loại, 644.480 viên đạn, 1.367 kg thuốc nổ; vận động nhân dân giao nộp và thu hồi 11.999 khẩu súng các loại, 319.951 viên đạn, 1.911 lựu đạn, bom, mìn, đầu đạn.

bo truong to lam khong de toi pham gia tang thoi ky hau covid 19 hinh 2

Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm ghi nhận, biểu dương những thành tích mà lực lượng Công an nhân dân đã đạt được thời gian qua; đặc biệt biểu dương công an các đơn vị, địa phương và cán bộ, chiến sĩ, lực lượng y tế công an đã chủ động, sáng tạo, không quản ngại hy sinh, gian khổ xung phong nơi tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị thủ trưởng công an các đơn vị, địa phương chỉ đạo thực hiện thắng lợi phong trào thi đua trong toàn lực lượng với chủ đề: “Lực lượng CAND - lá chắn, phòng, chống dịch COVID-19 - thanh bảo kiếm bảo đảm ANTT, an toàn xã hội” với phương châm "Kiên định bản lĩnh chính trị người chiến sĩ CAND, triệu trái tim, một ý chí, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”…

Chủ động triển khai kế hoạch, biện pháp nắm, đánh giá, dự báo sát tình hình, bảo đảm an ninh quốc gia, nhất là an ninh xã hội, an ninh kinh tế, an ninh mạng...

Đặc biệt, Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai các mặt công tác, đặc biệt có các phương án đối với các loại tội phạm nảy sinh trong quá trình phòng, chống bệnh dịch COVID-19. Chủ động dự báo và có biện pháp không để tội phạm gia tăng thời kỳ “hậu COVID-19”. Tăng cường công tác giải quyết tin báo, tố giác tội phạm. Triển khai quyết liệt các biện pháp đấu tranh, trấn áp, truy nã tội phạm với quyết tâm thực hiện đạt mục tiêu kéo giảm phạm pháp hình sự năm 2021 và các năm tiếp theo…

Xem thêm

Luật Bưu chính (sửa đổi): Đề nghị quy định rõ quyền kiểm tra hàng bưu gửi trước khi thanh toán

Luật Bưu chính (sửa đổi): Đề nghị quy định rõ quyền kiểm tra hàng bưu gửi trước khi thanh toán

(CLO) Góp ý dự án Luật Bưu chính (sửa đổi), đại biểu Quốc hội Nguyễn Duy Thanh (đoàn Cà Mau) đề nghị làm rõ quyền kiểm tra hàng trước khi thanh toán, trách nhiệm bồi thường của doanh nghiệp chuyển phát và đơn giản hóa thủ tục kinh doanh, bảo đảm quyền lợi người dân, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

Quốc hội giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ Nhất: Tỷ lệ trả lời đạt 99,9%

Quốc hội giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ Nhất: Tỷ lệ trả lời đạt 99,9%

(CLO) Sáng 17/10, trình bày báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga cho biết, thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, có 855 kiến nghị được tổng hợp, chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền. Đến nay, 854 kiến nghị đã được giải quyết, trả lời, đạt tỷ lệ 99,9%.

'Cơn khát’ thợ trên đại công trường: Cơ quan quản lý giãi bày, chuyên gia chỉ rõ ‘nút thắt’

'Cơn khát’ thợ trên đại công trường: Cơ quan quản lý giãi bày, chuyên gia chỉ rõ ‘nút thắt’

(CLO) Đằng sau câu chuyện các nhà thầu “khát thợ” và giá nhân công tăng phi mã là những phép tính phức tạp về kiểm soát chi phí đầu tư công, kiềm chế lạm phát và quy luật cung – cầu của thị trường lao động. Không né tránh thực tế, đại diện các cơ quan quản lý và chuyên gia kinh tế đã thẳng thắn chỉ rõ từng nút thắt: từ phương pháp tính bình quân gia quyền, sự cạnh tranh gay gắt từ các đại dự án tư nhân, cho đến khoảng trống dữ liệu báo cáo từ chính doanh nghiệp - cho thấy những mâu thuẫn dai dẳng đang chờ lời hồi đáp.

Phú Thọ: Xã Minh Đài trang trọng đón hài cốt hai liệt sĩ hy sinh tại chiến trường Tây Nam sau gần 50 năm

Phú Thọ: Xã Minh Đài trang trọng đón hài cốt hai liệt sĩ hy sinh tại chiến trường Tây Nam sau gần 50 năm

(CLO) Trưa ngày 16/10, xã Minh Đài (tỉnh Phú Thọ) đã tổ chức lễ đón nhận hài cốt 2 liệt sĩ Hà Văn Đối và Hà Quang Trưng từ tỉnh Tây Ninh trở về quê nhà. Sự kiện mang ý nghĩa sâu sắc, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của thế hệ hôm nay đối với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Cỡ chữ bài viết: