Quyết định được ký ngày 25/11, chỉ 4 ngày sau khi Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án buôn lậu xảy ra tại Công ty MK Skincare và nhiều đơn vị liên quan. Theo đó, 162 sản phẩm mỹ phẩm còn hạn sử dụng của MK Skincare bị yêu cầu thu hồi trên phạm vi toàn quốc.
Cục Quản lý dược yêu cầu doanh nghiệp gửi thông báo thu hồi tới tất cả đơn vị phân phối, tiếp nhận sản phẩm trả lại, tiến hành thu hồi và biệt trữ hàng hóa vi phạm cho đến khi có chỉ đạo tiêu hủy. MK Skincare phải báo cáo kết quả trước ngày 15/12.
Ngoài ra, các cơ sở kinh doanh và sử dụng mỹ phẩm phải ngừng ngay việc bày bán, sử dụng các sản phẩm trong danh mục thu hồi và trả lại cho nơi cung ứng.
Sở Y tế TP Hồ Chí Minh được giao nhiệm vụ giám sát chặt chẽ quá trình thu hồi của công ty; Sở Y tế các tỉnh, thành phải thông báo rộng rãi tới hệ thống kinh doanh mỹ phẩm và phối hợp xử lý vi phạm. Trường hợp phát hiện dấu hiệu hình sự, hồ sơ sẽ được chuyển cơ quan điều tra.
Mailisa là thương hiệu thẩm mỹ lớn, được bà Phan Thị Mai và ông Hoàng Kim Khánh thành lập từ năm 1998, sở hữu mạng lưới chi nhánh rộng khắp và thường xuyên quảng bá slogan “đến là đẹp”.
Tuy nhiên, theo Bộ Công an, giai đoạn 2020 - 2024, nhóm của bà Mai có dấu hiệu nhập mỹ phẩm sản xuất tại Quảng Châu (Trung Quốc) với giá rẻ, không đảm bảo chất lượng và sai lệch thành phần, không đủ điều kiện cấp CFS (giấy chứng nhận lưu hành tự do).
Để hợp thức hóa, nhóm này cấu kết với đối tượng người Trung Quốc, ký hợp đồng ngụy tạo nhằm hợp thức nguồn gốc từ Quảng Châu thành Hong Kong. Sau đó, mỹ phẩm được nhập lậu vào Việt Nam và quảng cáo là hàng “sản xuất tại Hong Kong” để tăng độ tin cậy và bán ra thị trường với giá cao gấp nhiều lần.
Chỉ tính 3/100 sản phẩm được phân phối chủ lực, cơ quan điều tra ước tính nhóm của bà Mai đã thu lợi bất chính hàng nghìn tỉ đồng.
Hiện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố chứng cứ về hành vi phạm tội của các bị can đã bị khởi tố.