Bộ Y tế: Tinh thần tình nguyện, đóng góp vật chất hỗ trợ chống dịch đang lên cao!

(CLO) Trong công tác phòng chống dịch COVID-19, sự chung tay của cộng đồng rất quan trọng. Đến nay đã có hàng ngàn người tình nguyện tham gia, có những công ty hỗ trợ vật tư cho công tác điều trị COVID-19 lên đến nhiều tỉ đồng.

Rất nhiều bác sĩ về hưu tình nguyện tham gia chống dịch

Thông tin từ Bộ Y tế cho biết, sau gần 2 tuần (25/7) kể từ khi Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn, Trưởng bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế tại TP. Hồ Chí Minh kêu gọi các đồng nghiệp hoạt động trong lĩnh vực y tế chung tay tham gia chống dịch hỗ trợ TP. Hồ Chí Minh, đến ngày 6/8, bộ phận thường trực cho biết: Con số  đăng kí tham gia chống dịch tại TP. Hồ Chí Minh đã lên hơn 7 ngàn  người. Trong đó, gần 800 cán bộ y tế.

Hiện nay đội ngũ y tế đang căng mình để điều trị cho bệnh nhân (ảnh TL).

Hiện nay đội ngũ y tế đang căng mình để điều trị cho bệnh nhân (ảnh TL).

Họ đang công tác tại các cơ sở y tế tư nhân và công lập, có cả đội ngũ cán bộ y tế đã về hưu. Số còn lại là lực lượng sinh viên và các ngành nghề khác. Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh đã sắp xếp và phân bổ lực lượng này đến các cơ sở y tế có nhu cầu.

Hiện tại có 2.500 người đã  nhận nhiệm vụ và đang hỗ trợ tích cực trong công tác thu dung, chăm sóc và điều trị bệnh nhân COVID - 19 tại các địa điểm trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên hiện nhu cầu cán bộ y tế  hỗ trợ cho công tác điều trị là vô cùng cần thiết và đang thiếu vì vậy, vẫn rất cần sự tham gia đông đảo hơn nữa của lực lượng tình nguyện, nhất là những người có chuyên môn về ngành y như bác sĩ và điều dưỡng. 

Doanh nghiệp hỗ trợ hàng chục ngàn chai oxy

Trước những diến biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Công ty Cổ phần Khí đặc biệt Việt-Nga (Khu công nghiệp VSIP 2A, phường Vĩnh Tân, TX.Tân Uyên) đã hỗ trợ miễn phí khí oxy cho các bệnh viện, khu điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Bình Dương.

Được biết, Công ty Việt-Nga sẽ hỗ trợ mỗi bệnh viện, trung tâm điều trị bệnh nhân COVID-19 khoảng 5.000 chai oxy loại 40 lít, 6.1m3, áp suất 150 bar, vỏ chai là vật liệu thép. Tổng số chai khí oxy mà phía Công ty Việt-Nga dự kiến hỗ trợ theo kế hoạch là từ 20.000 đến 50.000 chai, tùy theo điều kiện về nhân lực, năng lực chuyên chở và tình hình hoạt động của nhà máy.

Công ty Việt-Nga hỗ trợ 50 ngàn bình oxy (ảnh TL).

Công ty Việt-Nga hỗ trợ 50 ngàn bình oxy (ảnh TL).

Ban giám đốc Công ty Cổ phần Khí đặc biệt Việt-Nga cho biết, trong điều kiện thuận lợi về hoạt động sản xuất và vận chuyển, Công ty có thể sẽ tăng thêm số lượng chai oxy hỗ trợ cho tỉnh.

Ngày 6/8, có mặt tại Công ty Việt-Nga để kiểm tra khu vực sản xuất oxy, Tổ công tác đặc biệt Bộ Y tế đánh giá cao những đóng góp, trách nhiệm xã hội cũng như nỗ lực của Công ty hỗ trợ Bình Dương trong giai đoạn chống dịch COVID-19.

Ông Dương Chí Nam, Phó Cục trưởng Cục Môi trường y tế (Bộ Y tế) cho biết, Công ty Việt-Nga là một trong những đơn vị hỗ trợ cung cấp miễn phí oxy cho tỉnh Bình Dương. Trong giai đoạn dịch bệnh đang căng thẳng thì đây là hành động rất thiết thực, 50.000 bình oxy ước tính lên tới hàng tỉ đồng. Trong quá trình sản xuất, Công ty cũng đảm bảo an toàn, huy động toàn bộ nhân sự làm việc để kịp đáng ứng nhu cầu của tỉnh.

“Tổ công tác Bộ Y tế và lãnh đạo tỉnh Bình Dương sẽ phối hợp, tạo điều kiện tối đa để hỗ trợ cho các công ty cung ứng oxy trên toàn tỉnh. Một đơn vị chuyên trách sẽ làm nhiệm vụ xét nghiệm bằng test nhanh cho các lái xe, phụ xe để đảm bảo an toàn khi giao oxy đến các cơ sở y tế….”, ông Nam nhấn mạnh.

Một khó khăn mà Công ty Việt-Nga đang gặp phải là thiếu van bình oxy, tuy nhiên Công ty đã đưa ra các giải pháp và triển khai lập tức việc nhập khẩu van để đáp ứng kịp thời nhu cầu cho tỉnh.

“Oxy và bình không thiếu, chỉ thiếu van nhưng chúng tôi sẽ cố gắng khắc phục, bàn bạc, phối hợp với công ty khác để đáp ứng nhu cầu của tỉnh Bình Dương”, lãnh đạo Công ty Việt-Nga cam kết.

Cùng ngày, trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương cho biết, tỉnh rất trân trọng và cảm ơn sự chia sẻ của Công ty Việt-Nga và sẽ chỉ đạo Sở Y tế làm đầu mối liên hệ, tiếp nhận, phân bổ lượng khí oxy được hỗ trợ từ phía Công ty.

Đứng trước tình hình dịch bệnh có nhiều diễn biến phức tạp như hiện nay, lãnh đạo tỉnh Bình Dương mong muốn các tổ chức, doanh nghiệp và toàn thể người dân chung tay, chung sức với tỉnh để cùng nhau vượt qua thời kỳ gian khó để tiếp tục xây dựng Bình Dương giàu mạnh hơn trong thời gian tới.

tuyentruyen1

Xem thêm

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

(CLO) Người đàn ông nhập viện với biểu hiện đau dữ dội vùng hố chậu phải. Sau khi thăm khám, các bác sỹ phát hiện người bệnh bị thủng ruột do hai mảnh xương sắc nhọn, buộc phải mổ cấp cứu. Đáng nói, trước đó người này cũng từng bị thủng ruột, phải phẫu thuật cấp cứu và làm hậu môn nhân tạo do nuốt phải xương.

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Cỡ chữ bài viết: