Các nhà lãnh đạo Đức, Pháp và Ý thể hiện sự ủng hộ Ukraine khi đến thăm Kiev

(CLO) Các nhà lãnh đạo của Đức, Pháp và Ý đã có chuyến thăm chung tới thủ đô Kiev của Ukraine vào thứ Năm (16/6), cùng nhau tham quan một thị trấn bị tàn phá bởi cuộc xung đột với Nga.

"Đó là một thời khắc quan trọng. Đó là một thông điệp về sự đoàn kết mà chúng tôi đang gửi tới người Ukraine", Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói sau khi đến Kiev trên chuyến tàu xuyên đêm cùng với 2 người đồng cấp Olaf Scholz của Đức và Mario Draghi của Ý. Ngoài ra, chuyến đi còn có sự tham gia của Tổng thống Romania Klaus Iohannis.

cac nha lanh dao duc phap va y the hien su ung ho ukraine khi den tham kiev hinh 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy chào đón Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Thủ tướng Ý Mario Draghi trước Cung điện Mariyinsky ở Kiev, Ukraine vào ngày 16 tháng 6 năm 2022. Ảnh: Reuters

cac nha lanh dao duc phap va y the hien su ung ho ukraine khi den tham kiev hinh 2

Các nhà lãnh đạo thăm một khu vực bị tàn phá tại Irpin, thuộc ngoại ô Kiev, Ukraine. Ảnh: Reuters

cac nha lanh dao duc phap va y the hien su ung ho ukraine khi den tham kiev hinh 3

Bộ trưởng Phát triển Cộng đồng và Lãnh thổ Ukraine Oleksiy Chernyshov nói chuyện với các nhà lãnh đạo trong chuyến thăm. Ảnh: Reuters

Còi báo động tại Kiev vang lên khi chuyến thăm đang diễn ra, nhưng đã không có chuyện gì xảy ra. Họ tiếp tục đi tham quan những tàn tích của Irpin, một vùng ngoại ô Kiev bị tàn phá ở giai đoạn đầu cuộc xung đột, từng chứng kiến nhiều dân thường Ukraine thiệt mạng.

Chuyến thăm của các nhà lãnh đạo hàng đầu châu Âu đã phải mất nhiều tuần để tổ chức. Họ đều từng bị chỉ trích phản ứng không quyết liệt trong việc hỗ trợ Ukraine, đồng thời tỏ ra quá thận trọng khi mà Thủ tướng Boris Johnson của Anh từng đến thăm Kiev hơn hai tháng trước.

Tuy nhiên, việc quyết định đi cùng nhau của 3 nhà lãnh đạo Đức, Pháp và Ý được đánh giá có ý nghĩa biểu tượng mạnh mẽ vào thời điểm quan trọng này - một ngày trước khi Ủy ban điều hành EU đưa ra quyết định về tư cách thành viên của Ukraine.

Các bộ trưởng quốc phòng NATO cũng đang họp tại Brussels và dự kiến sẽ công bố nhiều lời hứa về các loại vũ khí bổ sung cho Ukraine. Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cam kết khoản viện trợ vũ khí mới trị giá 1 tỷ USD vào thứ Tư, bao gồm các hệ thống tên lửa chống hạm, tên lửa pháo binh và đạn pháo.

Ukraine nộp đơn xin gia nhập EU chỉ 4 ngày sau khi Nga tấn công vào ngày 24/2, và 4 ngày sau Moldova và Georgia cũng nộp đơn. Tổng thống Volodymyr Zelenskyy nói: "Cho đến ngày hôm nay, chúng tôi đã tiến gần đến việc đạt được vị thế này... Ukraine đã làm mọi thứ có thể để trở thành một ứng cử viên".

Các ông Scholz, Macron và Draghi đều nói rằng họ ủng hộ mạnh mẽ Ukraine gia nhập EU. Họ cũng cho biết thêm đã thực hiện các biện pháp quan trọng để giảm sự phụ thuộc của châu Âu vào năng lượng của Nga và tìm kiếm thêm vũ khí để hỗ trợ cho Kiev.

Hoàng Hải (theo Reuters, AP)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: