Các nước ASEAN thận trọng kéo dài các biện pháp phòng, chống COVID-19

(CLO) Mặc dù tại nhiều quốc gia được đánh giá đã đi qua giai đoạn đỉnh dịch nhưng các nước ASEAN vẫn thận trọng với các biện pháp nới lỏng giãn cách xã hội.

Theo thống kê của trang worldometers.info, tính đến hết ngày 15/10, các nước ASEAN ghi nhận thêm 29.639 ca mắc COVID-19, đưa tổng số ca bệnh tăng lên trên 12,6 triệu ca.

Toàn khối cũng ghi nhận 352 ca tử vong, như vậy, tới nay virus SARS-CoV-2 đã cướp đi sinh mạng của tổng cộng 272.204 người dân ở khu vực. Bên cạnh đó, khu vực ASEAN cũng chứng kiến số bệnh nhân được điều trị thành công là trên 11,9 triệu trường hợp.

Trong 24 giờ qua, chỉ có 5 nước thành viên trong ASEAN ghi nhận các ca COVID-19 mới; 4 quốc gia thành viên ghi nhận các ca tử vong mới vì COVID-19 (5 quốc gia không công bố số liệu dịch bệnh).

cac nuoc asean than trong keo dai cac bien phap phong chong covid 19 hinh 1

Nhân viên y tế tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho học sinh tại tỉnh Narathiwat, Thái Lan, ngày 11/10/2021. Ảnh: AFP

Mặc dù tại nhiều quốc gia được đánh giá đã đi qua giai đoạn đỉnh dịch nhưng các nước ASEAN vẫn thận trọng với các biện pháp nới lỏng giãn cách xã hội.

Tại Indonesia, người phát ngôn Lực lượng Đặc nhiệm chống COVID-19 thuộc Chính phủ, ông Wiku Adisasmito cho biết, nước này sẽ tiếp tục duy trì lệnh hạn chế các hoạt động cộng đồng (PPKM) trong dịp lễ Giáng sinh và Năm mới sắp tới.

Ông Adisasmito cũng kêu gọi người dân tuân thủ các biện pháp chống dịch của chính phủ, đồng thời hy vọng chính quyền các địa phương sẽ giám sát và kiểm soát các hoạt động đi lại nhằm ngăn chặn dịch bệnh gia tăng.

Theo quan chức này, kinh nghiệm từ các đợt bùng phát dịch trước đây cho thấy các ca mắc COVID-19 thường tăng sau khi nới lỏng các biện pháp hạn chế xã hội song thiếu sự điều chỉnh theo từng khu vực.

Trong khi đó, PPKM quy mô nhỏ được triển khai đồng thời tại tất cả các khu vực, đến tận cấp cụm hộ gia đình và tổ dân phố, đã cho thấy hiệu quả trong làm giảm các ca mắc COVID-19. Theo đó, PPKM quy mô nhỏ đã giúp giảm 134% số ca lây nhiễm trong vòng 14 tuần qua dù các hạn chế xã hội được nởi lỏng.

Tại Campuchia, chính quyền thủ đô Phnom Penh đã ra quyết định tiếp tục kéo dài các biện pháp hành chính chống dịch COVID-19 thêm hai tuần, từ ngày 15 đến ngày 28/10.

Quyết định này đã dập tắt hy vọng của nhiều dịch vụ kinh doanh đang chuẩn bị mở cửa trở lại, đặc biệt là các dịch vụ giải trí như quán bar, quán mát xa cho dù Phnom Penh là thành phố có tỷ lệ tiêm phòng COVID-19 cao nhất thế giới.

Theo quyết định trên, các hoạt động kinh doanh và nghề nghiệp có nguy cơ làm lây nhiễm COVID-19 ở mức cao như rạp chiếu phim, quán karaoke, câu lạc bộ đêm, vườn bia và các loại hình giải trí khác tiếp tục ngừng hoạt động thêm 14 ngày, tuy nhiên số người hội họp vì mục đích cá nhân được phép tăng từ 15 người theo quy định cũ lên 50 người trong một số trường hợp.

Trong khi đó, người phát ngôn của Bộ Y tế Campuchia, bà Youk Sambath cho biết Ủy ban liên bộ của nước này sẽ lên kế hoạch chiến lược về mở cửa trở lại một cách an toàn để thúc đẩy kinh tế quốc gia và chiến lược này yêu cầu sự tham gia của người dân về thực hiện các biện pháp phòng chống dịch.

Ủy ban liên bộ Campuchia đang nghiên cứu về việc mở cửa trở lại không cần cách ly đối với khách du lịch đã tiêm phòng COVID-19 đầy đủ đến từ các nước có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 ở mức thấp. Ủy ban này đã chuẩn bị tài liệu liên quan đến vấn đề trên và sẽ gửi kiến nghị này lên Chính phủ để Thủ tướng Samdech Techo Hun Sen có thể đưa ra quyết định về các điều kiện đối với khách du lịch đến Campuchia.

Theo bà Sambath, sau kỳ nghỉ Lễ Pchum Ben (từ ngày 5-7/10/2021), số ca mắc COVID-19 tại Campuchia không tăng như những lo ngại trước đó, có thể là nhờ hiệu quả của vaccine và việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch tại chỗ. Sau Lễ Pchum Ben, công nhân các nhà máy quay trở lại làm việc phải xét nghiệm nhanh COVID-19 và số người kết quả dương tính không nhiều.

Bộ Y tế Lào ngày 15/10 cho biết trong vòng 24 giờ, Lào đã ghi nhận 573 ca mắc mới COVID-19; trong đó có tới 571 ca lây nhiễm cộng đồng, số còn lại là các ca nhập cảnh được cách ly ngay.

Theo Bộ Y tế Lào, tình hình dịch bệnh COVID-19 tại nước này vẫn diễn biến phức tạp khi số ca mắc tăng cao tại một số tỉnh, thành tiếp tục gây áp lực lớn lên hệ thống y tế quốc gia. Đáng chú ý, sau khi tỉnh Luang Prabang có số ca mắc tăng đột biến hôm 14/10 thì ngày 15/10, tỉnh Khammuan lại vượt thủ đô Viêng Chăn về số ca lây nhiễm cộng đồng khi ghi nhận 161 ca. Đến nay, tổng số ca mắc COVID-19 tại Lào đã lên tới 31.188 ca, trong đó có 36 người tử vong.

Trước tình hình trên, Bộ Y tế Lào đã yêu cầu ngành y tế các địa phương khẩn trương đưa người mắc bệnh đi điều trị và truy vết những người tiếp xúc gần để tiến hành xét nghiệm và cách ly đúng theo quy định; đồng thời tiếp tục chuẩn bị trung tâm cách ly và cơ sở điều trị. Bộ Y tế Lào cũng tiếp tục vận động người dân khi thấy xuất hiện các triệu chứng nghi ngờ mắc COVID-19 như ho, sốt hoặc từng tiếp xúc với ca dương tính cần đến ngay cơ sở y tế lấy mẫu xét nghiệm nhằm hạn chế lây nhiễm.

Thế Vũ

Xem thêm

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

(CLO) Người đàn ông nhập viện với biểu hiện đau dữ dội vùng hố chậu phải. Sau khi thăm khám, các bác sỹ phát hiện người bệnh bị thủng ruột do hai mảnh xương sắc nhọn, buộc phải mổ cấp cứu. Đáng nói, trước đó người này cũng từng bị thủng ruột, phải phẫu thuật cấp cứu và làm hậu môn nhân tạo do nuốt phải xương.

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Cỡ chữ bài viết: