Số ca tử vong vì COVID-19 tại ASEAN có xu hướng giảm

(CLO) Ngày 30/9, các nước ASEAN ghi nhận 537 ca tử vong do mắc COVID-19, giảm mạnh so với con số 659 ca ngày hôm trước.

Theo trang worldometers.info, đến hết ngày 30/9, các nước ASEAN ghi nhận 44.170 ca mắc COVID-19 và 537 ca tử vong. Số ca tử vong trong khu vực giảm mạnh so với ngày hôm trước (659 ca), trong khi số ca mắc tăng hơn 7.000 ca, nguyên nhân do ngày 29/9, Malaysia và Singapore không công bố số liệu dịch bệnh.

Tổng số người mắc bệnh tại khu vực ASEAN từ đầu dịch đến nay là 12.076.176 ca, trong đó 262.675 người tử vong.

so ca tu vong vi covid 19 tai asean co xu huong giam hinh 1

Nhân viên y tế tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người dân ở Bangkok, Thái Lan ngày 17/9/2021. Ảnh: THX

Trong ngày 30/9, quốc gia ghi nhận nhiều ca mắc nhất tiếp tục là Philippines với 14.286 ca, đưa tổng số ca mắc tại quốc gia này lên 2.549.966 ca. Đứng số 2 ASEAN về ca mắc hàng ngày là Malaysia với 12.735 ca. Tới nay, Malaysia đã ghi nhận tổng cộng 2.245.695 ca mắc COVID-19.

Thái Lan đứng thứ 3 ASEAN về ca mắc trong ngày 30/9 với 11.646 ca, nâng tổng số ca từ đầu dịch lên 1.603.475 ca. Tiếp đó là Việt Nam với 7.940 ca, Singapore với 2.268 ca, Indonesia với 1.690 ca mắc, Campuchia với 978 ca, Lào với 358 ca, Brunei với 166 ca và Timor-Leste với 43 ca.

Về số ca tử vong, có 8 quốc gia ghi nhận ca tử vong mới: Việt Nam (159 ca), Philippines (130 ca), Indonesia (113 ca), Thái Lan (107 ca), Campuchia (17 ca), Singapore (8 ca), Brunei (2 ca) và Lào (1 ca).

Đáng chú ý, Singapore ngày 30/9 thông báo trong vòng 24 giờ qua, nước này đã ghi nhận thêm 2.268 ca mắc mới COVID-19, cao hơn mức kỷ lục ghi nhận một ngày trước đó 32 ca. Như vậy, trong 2 ngày qua, số ca COVID-19 mới tại Singapore liên tục lập mốc cao nhất từ trước tới nay.

Trong số các ca COVID-19 mới tại Singapore, có 1.810 ca lây nhiễm trong cộng đồng, 448 ca lây nhiễm trong khu nhà tập thể dành cho lao động nhập cư và 10 ca nhập cảnh.

Dịch bệnh tại Singapore diễn biến phức tạp trong bối cảnh nước này vừa nới lỏng các hạn chế sau khi được ghi nhận là một trong những nước có tỷ lệ tiêm chủng cao trong khu vực và thế giới, với hơn 80% dân số đã được tiêm vaccine ngừa COVID-19. Trước tình hình trên, từ tuần này, Singapore đã phải siết chặt lại một số hạn chế, trong đó giới hạn không được tụ tập quá 2 người và yêu cầu người dân làm việc tại nhà.

Tại Malaysia, theo quyết định của cơ quan công quyền, trước ngày 1/11, tất cả công chức, viên chức đều phải tiêm chủng ngừa COVID-19, nếu không sẽ bị áp dụng biện pháp chế tài.

Ngày 30/9, Cục Phục vụ công cộng Malaysia phát đi thông báo cho biết tới nay đã có 98% công chức viên chức nước này tiêm chủng ngừa COVID-19 và chỉ có 1,6% (16.902 người) chưa đăng ký tiêm chủng.

Chính phủ Malaysia yêu cầu tất cả công chức, viên chức phải tiêm chủng để tạo niềm tin và sự an tâm cho người dân, chung tay phòng chống dịch bệnh COVID-19. Việc làm này cũng phù hợp với Trình tự vận hành tiêu chuẩn (SOP) trong các giai đoạn của Kế hoạch Hồi phục quốc gia (NRP) mà Malaysia đã đề ra.

Theo Bộ Y tế Malaysia, đến hết ngày 29/9, Malaysia đã hoàn thành tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 cho hơn 20 triệu người, tương đương 61,5% dân số. Nếu tính người từ 18 tuổi trở lên, Malaysia có 94,1% đã tiêm ít nhất 1 mũi và 85,7% hoàn thành tiêm chủng 2 mũi. Đối với thiếu niên, 43% đã tiêm ít nhất 1 mũi và 1,3% tiêm đủ 2 mũi.

Tại Campuchia, tính từ khi bắt đầu chiến dịch tiêm phòng COVID-19 trên quy mô lớn từ tháng 2 đến ngày 29/9 vừa qua, đã có 9.898.651 người từ 18 tuổi trở lên (tương đương 98,99% tổng số người trưởng thành), được tiêm ít nhất một mũi vaccine, trong đó 9.406.034 người đã hoàn thành hai mũi tiêm.

Bắt đầu từ ngày 11/10 tới, chính quyền thủ đô Campuchia sẽ triển khai tiêm phòng liều tăng cường cho toàn bộ người dân đã tiêm đủ hai mũi vaccine ngừa COVID-19 trước đó, với khoảng cách tối thiểu giữa mũi thứ 2 và thứ 3 là 4 tháng.

Trên phạm vi cả nước, lực lượng y tế Campuchia đã tiêm phòng COVID-19 cho 13.328.064 người, trong đó có 1.758.557 thanh thiếu niên từ 12 đến dưới 18 tuổi và 1.670.856 trẻ em từ 6-12 tuổi. Campuchia đặt mục tiêu tiêm phòng cho 14,5 triệu người, chiếm 91% dân số nước này càng sớm càng tốt để đảm bảo đạt miễn dịch cộng đồng ở mức tốt nhất.

Chiến dịch tiêm phòng tiếp tục được Campuchia nỗ lực thực hiện khi đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Campuchia cảnh báo biến thể Delta đang tấn công gây căng thẳng cho Campuchia, với số ca nhiễm biến thể nguy hiểm này tại Campuchia đã lên tới gần 8.000 ca.

Trong khi đó, sau 5 ngày ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 luôn ở trên mức 800 ca/ngày, số ca mắc mới ghi nhận trong ngày cuối cùng của tháng 9 tại Campuchia lên tới gần 1.000 ca.

Bộ Y tế Campuchia ngày 30/9 xác nhận trong 24 giờ qua nước này có thêm 978 ca mắc mới, gồm 81 ca nhập cảnh và 897 ca lây nhiễm cộng đồng cùng 17 người tử vong. Tính đến nay, Campuchia đã ghi nhận tổng cộng 112.651 ca mắc COVID-19, trong đó 102.827 người đã khỏi bệnh và 2.319 người tử vong.

Thế Vũ

Xem thêm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

(CLO) Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035. Điểm đáng chú ý là dự thảo đề xuất nhiều giải pháp giúp người dân chuẩn bị cho tuổi già từ sớm, hướng tới xây dựng cộng đồng già hóa khỏe mạnh trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn già hóa dân số.

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

(CLO) Số ca Covid-19 đến khám và điều trị có xu hướng tăng trong những tuần gần đây, song Bộ Y tế khẳng định chưa ghi nhận sự gia tăng bất thường các ca nặng hay tử vong. Trước nguy cơ các bệnh hô hấp gia tăng trong mùa hè, cơ quan này khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh, đặc biệt với nhóm nguy cơ cao.

Cỡ chữ bài viết: