Các nước ASEAN tiếp tục siết chặt các biện pháp kiểm soát dịch COVID-19

(CLO) Mặc dù dịch bệnh COVID-19 có chiều hướng lắng dịu, các nước ASEAN vẫn tiếp tục áp dụng các biện pháp kiểm soát và đẩy mạnh công tác tiêm chủng vaccine.
Kiểm tra thân nhiệt phòng lây nhiễm COVID-19 trước khi vào chợ tại Phnom Penh, Campuchia. Ảnh: AFP

Kiểm tra thân nhiệt phòng lây nhiễm COVID-19 trước khi vào chợ tại Phnom Penh, Campuchia. Ảnh: AFP

Theo thống kê của trang worldometers.info, tính tới 23 giờ 59 phút ngày 11/8, các nước ASEAN ghi nhận thêm trên 97.900 ca mắc COVID-19, đưa tổng số ca bệnh tăng lên 8.320.087 ca. Số ca mắc COVID-19 phát sinh trong ngày 11/8 là 2.383, như vậy virus SARS-CoV-2 tới nay đã cướp đi sinh mạng của tổng cộng 178.034 người dân trong khu vực. Bên cạnh đó, khu vực ASEAN cũng chứng kiến số bệnh nhân được điều trị thành công là 6.958.102 trường hợp.

Trong ngày 11/8, có 10/11 nước thành viên ASEAN ghi nhận các ca COVID-19 mới, 7 quốc gia thành viên công bố ghi nhận các ca tử vong mới vì COVID-19 là Indonesia, Thái Lan, Malaysia, Campuchia, Myanmar, Philippines và Singapore.

Tại Campuchia, ngày 11/8, Bộ Y tế nước này công bố báo cáo tình hình dịch bệnh COVID-19 cho biết trong 24 giờ qua, cả nước ghi nhận thêm 486 ca mắc và 11 ca tử vong do COVID-19. Con số này ở mức thấp nhất kể từ ngày 19/6 và thấp hơn đáng kể so với mức trung bình 900 ca/ngày kéo dài trong thời gian trước.

Như vậy, Campuchia đã ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 giảm trong 10 ngày liên tiếp. Tính đến ngày 11/8, Campuchia đã ghi nhận tổng cộng 83.384 ca mắc COVID-19, trong đó 77.754 người đã khỏi bệnh và 1.614 người tử vong.

Mặc dù số ca bệnh có chiều hướng giảm, ngày 11/8, chính quyền thủ đô Phnom Penh vẫn thông báo gia hạn lệnh giới nghiêm toàn thành phố và một số biện pháp hành chính, hạn chế trên địa bàn thủ đô để phòng chống dịch COVID-19.

Theo đó, các đối tượng, hoạt động nghề nghiệp hoặc kinh doanh tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm dịch cao sẽ tạm thời bị đình chỉ trong 14 ngày kể từ 0h ngày 13/8 đến ngày 26/8. Các ngành nghề, đối tượng và dịch vụ kinh doanh được xác định trong danh mục này gồm các trường học; các loại hình thức kinh doanh câu lạc bộ karaoke, quán bar, vũ trường, vườn bia và sòng bạc, các khu nghỉ dưỡng, bảo tàng, sân chơi và công viên, dịch vụ massage, xông hơi, tất cả các hình thức kinh doanh rượu, bia, rạp chiếu phim, biểu diễn nghệ thuật... Ngoài quyết định các biện pháp hành chính, chính quyền thủ đô Phnom Penh cũng gia hạn lệnh giới nghiêm ban đêm thêm 7 ngày đến ngày 19/8, áp dụng từ 22h đến 3h hôm sau.

Trong một diễn biến khác, báo Khmer Times dẫn lời Giám đốc Sở Y tế tỉnh Preah Vihear (giáp biên giới Thái Lan) Kong Lo cho biết ngày 10/8 đã có 15 ca nhiễm biến thể Delta được phát hiện tại tỉnh này. Tỉnh đã chuẩn bị tình huống với 3 trung tâm điều trị triệu chứng nhẹ và sẽ chuyển các ca nhiễm biến thể Delta sang trung tâm điều trị và có phòng riêng để bệnh nhân nhiễm biến thể Delta không tiếp xúc với những ca khác.

Sau 6 tháng thực hiện chiến dịch tiêm phòng COVID-19 bắt đầu từ ngày 10/2, hơn 8,3 triệu người dân Campuchia đã được tiêm vaccine ngừa COVID-19, trong đó 6,439 triệu người đã được tiêm đủ hai mũi.

Trong khi đó, Chính phủ Indonesia ngày 11/8 tuyên bố Jakarta hiện không còn “vùng đỏ” COVID-19 và tất cả các quận/huyện của thành phố này hiện nằm trong vùng màu cam, đồng nghĩa với mức độ lây lan dịch trung bình.

Ngày 11/8, Jakarta ghi nhận thêm 40 ca tử vong và 1.222 bệnh nhân hồi phục. Tính đến nay, thành phố thủ đô của Indonesia chỉ còn 10.520 bệnh nhân đang được điều trị tại bệnh viện hoặc tự cách ly tại nhà, thấp nhất trong 7 tỉnh và thành phố trên hai hòn đảo Java và Bali đông dân.

Dù được xếp vào vùng màu cam, Jakarta vẫn nằm trong danh sách các địa phương thực thi lệnh hạn chế các hoạt động cộng đồng (PPKM) cấp độ 4. Nguyên nhân là phần lớn các địa phương trong khu vực Đại Jakarta (gồm Jakarta và 4 thành phố vệ tinh) vẫn đang thực thi PPKM cấp độ 4.

Tại Philippines, các trung tâm tiêm chủng ngừa COVID-19 ở thủ đô Manila đang tăng tốc tiến độ tiêm chủng, trong đó có cả mở cửa hoạt động suốt ngày đêm, nhằm ngăn chặn số ca mắc COVID-19 đang gia tăng do biến thể Delta gây ra.

Theo ông Joan Carbonell, giám sát viên tại một trung tâm tiêm chủng ở Manila, một số trung tâm tiêm chủng quyết định hoạt động vào cả ban đêm nhằm tránh tình trạng đông người đi tiêm chủng ban ngày.

Tuần trước, hàng nghìn người xếp hàng chờ đến lượt tiêm chủng ở bên ngoài các điểm tiêm chủng ở Manila sau khi có tin đồn rằng những người chưa tiêm vaccine ngừa COVID-19 sẽ không được rời khỏi nhà.

Cho đến nay, chỉ trên 10% trong tổng số 110 triệu dân ở Philippines đã được tiêm đủ hai mũi vaccine ngừa COVID-19 trong khi hàng triệu người vẫn có nguy cơ lây nhiễm. Chính phủ Philippines đã đặt mục tiêu 70% dân số nước này miễn dịch hoàn toàn trước cuối năm nay. 

Kể từ khi dịch bệnh bùng phát đến nay, Philippines ghi nhận hơn 1,67 triệu ca mắc COVID-19 và 29.000 ca tử vong. Theo số liệu của Bộ Y tế Philippines, ngày 10/8 là ngày thứ 6 liên tiếp, nước này ghi nhận tỉ lệ xét nghiệm dương tính liên tiếp tăng, lên tới 21,9%, so với khoảng 15% vào đầu tháng 8. Trong khi đó, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho rằng tỉ lệ này nên ở mức dưới 5% trong vòng 2 tuần thì dịch bệnh mới được coi là nằm trong tầm kiểm soát.

Thế Vũ

Xem thêm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

(CLO) Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035. Điểm đáng chú ý là dự thảo đề xuất nhiều giải pháp giúp người dân chuẩn bị cho tuổi già từ sớm, hướng tới xây dựng cộng đồng già hóa khỏe mạnh trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn già hóa dân số.

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

(CLO) Số ca Covid-19 đến khám và điều trị có xu hướng tăng trong những tuần gần đây, song Bộ Y tế khẳng định chưa ghi nhận sự gia tăng bất thường các ca nặng hay tử vong. Trước nguy cơ các bệnh hô hấp gia tăng trong mùa hè, cơ quan này khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh, đặc biệt với nhóm nguy cơ cao.

Bệnh viện Thanh Nhàn: Chưa có căn cứ xác định sai sót trong sự việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh

Bệnh viện Thanh Nhàn: Chưa có căn cứ xác định sai sót trong sự việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh

(CLO) Bệnh viện Thanh Nhàn cho biết, bệnh viện này vừa thành lập Hội đồng chuyên môn rà soát toàn bộ quá trình phẫu thuật, gây tê, giảm đau và chăm sóc sản phụ Nguyễn Thị Tuyết Mai sau ca mổ lấy thai. Kết luận bước đầu xác định đây là tai biến y khoa không mong muốn, chưa phát hiện bằng chứng sai sót kỹ thuật trực tiếp.

Cỡ chữ bài viết: