Gần 6,3 triệu bệnh nhân tại ASEAN đã được điều trị thành công

(CLO) Mặc dù biến chủng Delta vẫn gây ra những diễn biến đáng quan ngại, phức tạp, nhưng đến nay, các nước ASEAN đã chứng kiến số bệnh nhân được điều trị thành công là 6.281.725 trường hợp.
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Kuta, Bali, Indonesia. Ảnh: THX

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Kuta, Bali, Indonesia. Ảnh: THX

Theo thống kê của trang worldometers.info, tính tới 23 giờ 59 phút ngày 4/8, các nước ASEAN ghi nhận thêm 95.915 ca mắc COVID-19, đưa tổng số ca mắc bệnh tăng lên 7.664.649.

Số ca tử vong trong khu vực được ghi nhận ngày 4/8 tăng thêm 2.621 ca so với 1 ngày trước, nâng tổng số người thiệt mạng lên 158.553 trường hợp. Bên cạnh đó, khu vực ASEAN cũng chứng kiến số bệnh nhân được điều trị thành công là 6.281.725 trường hợp.

Trong 24 giờ qua, có 10/11 nước thành viên trong ASEAN ghi nhận các ca COVID-19 mới; 6 quốc gia ghi nhận các ca tử vong mới vì COVID-19 là Indonesia, Thái Lan, Malaysia, Campuchia, Myanmar và Philippines.

Ngày 4/8, Indonesia đã ghi nhận tổng số ca tử vong do COVID-19 từ đầu dịch đến nay đã vượt 100.000 ca. Với 1.474 ca tử vong mới được công bố cùng ngày, tổng số ca tử vong tại nước này đã lên tới 100.636 ca.

Số người tử vong tại Indonesia đã tăng nhanh đáng kể trong những tuần gần đây. Indonesia đã ghi nhận hơn 1/3 số ca tử vong do COVID-19 chỉ trong tháng 7, khi biến thể Delta siêu lây nhiễm lan rộng ra hầu khắp các tỉnh thành trong cả nước.

Theo Tổ chức cộng đồng Lapor COVID-19, ít nhất 2.837 bệnh nhân COVID-19 tại Indonesia tử vong khi cách ly tại nhà hoặc bên ngoài bệnh viện. Hầu hết các trường hợp tử vong là do điều trị muộn, vì các cơ sở y tế chỉ có thể tiếp nhận những bệnh nhân có biểu hiện nặng, các trường hợp còn lại thực hiện giải pháp tự cách ly tại nhà hoặc trong các khu vực cách ly tập trung ngoài bệnh viện.

Mặc dù số ca mắc mới COVID-19 tại Indonesia ít hơn so với Mỹ, nhưng tỷ lệ tiêm chủng thấp hơn và hệ thống chăm sóc sức khỏe quá tải đã dẫn đến tỷ lệ tử vong tăng cao đột biến. Hiện nay, chỉ có 8% dân số Indonesia đã được tiêm chủng đầy đủ.

Hầu hết người dân Indonesia đều mong muốn được tiêm chủng nhưng thiếu khả năng tiếp cận. Trong số những người chưa tiêm phòng COVID-19, có tới 80% cho biết họ đang đợi tới lượt tiêm hoặc tìm kiếm nơi tiêm chủng, hoặc do tình trạng sức khỏe, đi lại nên việc tiếp cận vaccine trở nên khó khăn hơn.

Trong khi đó, từ đầu tháng 7/2021 đến nay, Chính phủ Indonesia đã áp đặt lệnh hạn chế các hoạt động cộng đồng (PPKM) nghiêm ngặt nhất trên toàn đảo Java và Bali - tâm dịch COVID-19 của nước này, nhưng đến nay các ca dương tính với virus SARS-CoV-2 đang lan rộng ra các tỉnh ngoài Java, bao gồm cả ở Đông Kalimantan và Riau.

Tại Malaysia, trong ngày 4/8, nước này có thêm 19.819 ca mắc COVID-19 – con số cao nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát. Trong đó, bang Selangor tiếp tục đứng đầu cả nước với 8.377 ca, tiếp theo là lãnh thổ liên bang Kuala Lumpur với 2.467 ca và bang Kedah với 1.371 ca. Tới nay, Malaysia có tổng cộng 1.183.110 ca mắc COVID-19.

Malaysia cũng ghi nhận 257 ca tử vong vì COVID-19 trong cùng ngày, đây cũng là mức cao chưa từng thấy. Trong 6 ngày qua, số ca tử vong vì COVID-19 ở Malaysia đều trên 130 ca. Tới nay, Malaysia có tổng cộng 9.855 ca tử vong vì COVID-19, chiếm 0,83% số ca mắc bệnh.

Tại Thái Lan, số ca mắc mới COVID-19 theo ngày vượt mức 20.000 khi Bộ Y tế nước này ngày 4/8 công bố 20.200 ca nhiễm mới trong vòng 24 giờ. Tổng số ca mắc COVID-19 tại Thái Lan từ đầu dịch tới nay đã lên 672.385 ca.

Cùng ngày, Bộ Y tế Thái Lan cũng thông báo nước này ghi nhận 188 ca tử vong vì COVID-19 - mức cao nhất từ đầu dịch, nâng tổng số bệnh nhân COVID-19 không qua khỏi lên 5.503 người.

Nhằm hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng của dịch bệnh khi Chính phủ Thái Lan đưa thêm 16 tỉnh vào danh sách các địa phương thực hiện phong tỏa và giới nghiêm ban đêm, Nội các Thái Lan ngày 3/8 đã thông qua ngân sách bổ sung 30 tỷ baht (906 triệu USD) dành cho người lao động và doanh nhân.

Người phát ngôn Chính phủ Thái Lan Anucha Burapachaisri cho biết người dân và doanh nhân ở 16 tỉnh mới bị ảnh hưởng sẽ nhận được mức hỗ trợ tài chính tương tự 13 tỉnh đã áp dụng các biện pháp phòng chống dịch của chính phủ được cung cấp thông qua Quỹ Bảo hiểm Xã hội.

Tại Campuchia, báo Khmer Times ngày 4/8 dẫn thông báo của Bộ Y tế nước này cho biết, đã phát hiện thêm 36 ca nhiễm biến thể Delta tại 4 địa phương trên cả nước, bao gồm Phnom Penh (5 ca), Oddar Meanchey (9 ca), Siem Reap (18 ca) và Kampong Thom (4 ca).

Chỉ trong 4 ngày từ ngày 31/7-3/8, Campuchia đã phát hiện 260 ca nhiễm biến thể Delta là lao động di cư trở về từ Thái Lan, hành khách đi máy bay, nhân viên y tế và cả người dân. Theo Bộ Y tế Campuchia, thống kê này cho thấy biến thể Delta đang lan rộng trong cộng đồng. Bộ trưởng Y tế Mam Bunheng nhắc nhở và kêu gọi người dân trên cả nước tiếp tục thận trọng, tự bảo vệ bản thân và học cách chung sống với dịch bệnh COVID-19.

Số liệu của trang worldometers.info cũng cho hay, Myanmar trong 24 giờ qua công bố số liệu ca mới và tử vong vì dịch COVID-19 tăng mạnh, sau nhiều ngày không công bố số liệu dịch bệnh. Theo đó, Myanmar có tới 4.051 ca bệnh mới và 322 ca tử vong.

Thế Vũ

Xem thêm

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

(CLO) Người đàn ông nhập viện với biểu hiện đau dữ dội vùng hố chậu phải. Sau khi thăm khám, các bác sỹ phát hiện người bệnh bị thủng ruột do hai mảnh xương sắc nhọn, buộc phải mổ cấp cứu. Đáng nói, trước đó người này cũng từng bị thủng ruột, phải phẫu thuật cấp cứu và làm hậu môn nhân tạo do nuốt phải xương.

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Cỡ chữ bài viết: